Thế Giới

Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông mà không thông qua chiến tranh

Sunday, 15/05/2016 - 10:30:12

Một báo cáo của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ mới đây cho hay Trung Quốc đã xây dựng kiên cố trên 3,200 mẫu đảo và bãi cạn trên Biển Đông và đang ra sức quân sự hóa vùng này, nhưng vẫn tránh không trực tiếp đối đầu quân sự.

Hình ảnh Tập Cận Bình tại cổng của một trại lính ở Quế Lâm, Quảng Tây với biểu ngữ mang ý nghĩa “Gia tăng thành lập một Không Quân hùng mạnh với khả năng tấn công và phòng thủ nhạy bén.” (Greg Baker/ Getty Images)


Người ta nhận thấy Bắc Kinh từ vài năm qua đã áp dụng chiến thuật “tằm ăn lên,” lì lợm xây dựng và làm kiên cố hết đảo này đến bãi đá cạn khác ở Biển Đông, cùng lúc với mặt trận tuyên truyền rêu rao mình có quyền “không cần tranh cãi” tại vùng biển này.

Một báo cáo của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ mới đây cho hay Trung Quốc đã xây dựng kiên cố trên 3,200 mẫu đảo và bãi cạn trên Biển Đông và đang ra sức quân sự hóa vùng này, nhưng vẫn tránh không trực tiếp đối đầu quân sự.

Đây là bảng báo cáo chi tiết nhất từ trước đến nay của Hoa Kỳ về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, trong đó ngoài ba phi đạo dài trên 3 cây số, các bến cảng lớn nhỏ khác nhau vẫn đang được tới tấp xây dựng.

Ngoài ra Trung Quốc cũng xây dựng nhiều hệ thống tiếp tế, nhiều kênh đào được thực hiện, nhiều bến cảng, cũng như các tòa nhà làm công việc truyền tin, hậu cần và hoạt động tình báo.

Bảng tường trình của Bộ Quốc Phòng khẳng định “những việc làm của Bắc Kinh không có nghĩa đương nhiên là Trung Quốc có chủ quyền trên các đảo này, nhưng rõ ràng họ cố gắng để hiện diện lâu dài ở Biển Đông, bất chấp các quy ước quốc tế.”

Bộ Quốc Phòng Mỹ cho hay “Với hoạt động như thế, Trung Quốc có khả năng giám sát, theo dõi mọi hoạt động về tàu và máy bay trong khu vực của tất cả các quốc gia có tranh chấp chủ quyên biển đảo với họ trong khu vực một cách dễ dàng.”

Con số 3,200 mẫu này chỉ tính cho quần đảo Trường Sa mà thôi, chứ không đụng chạm gì đến những gì Trung Quốc đã thực hiện từ nhiều thập niên qua ở Hoàng Sa, nhất là đảo Phú Lâm, với giàn radar và hỏa tiễn cũng như các phi đạo rồi.

Ngũ Giác Đài từ chối không đưa ra những số liệu về quần đảo Hoàng Sa mà Bắc Kinh đã dùng võ lực đánh chiếm từ năm 1974, nhưng ai cũng biết Trung Quốc đã đưa dân chúng ra cư ngụ, nhiều bộ đội ra trú đóng và nhất là tăng cường nhiều biên pháp quốc phòng tại đây rồi.

Ngũ Giác Đài còn nhận định, “Không những chỉ có Biển Đông, Trung Quốc đang thực hiện chiến dịch tằm ăn lên trên thế giới, với con số ngày càng gia tăng các hạm đội, máy bay và gây ảnh ưởng nhiễu loạn các loại trên nhiều vùng toàn cầu, nhằm khẳng định vai trò siêu cường mới nổi của mình.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT