Thế Giới

Trung Quốc, Pakistan ký hiệp ước quan trọng

Tuesday, 21/04/2015 - 12:35:56

Ông Bình tuyên bố thỏa thuận mới làm vững chắc thêm mối quan hệ đồng minh chiến lược giữa Trung Quốc và Pakistan, còn Thủ Tướng Nawaz Sharif của Pakistan nhận định hợp tác mới khiến Pakistan trở thành trung tâm kinh tế mới trong khu vực. Trung Quốc mở rộng buôn bán với vùng phía nam, trung và Tây Á, cũng như với Trung Đông và Phi Châu.

ISLAMABAD - Các viên chức Trung Quốc và Pakistan đã đồng ý với nhau một kế hoạch về năng lượng và xây dựng hạ tầng trị giá $46 tỉ đô la ở Pakistan, nhân chuyến công du của Chủ Tịch Tập Cận Bình. Ông Bình đã chứng kiến buổi lễ ký kết thỏa thuận, được xem là hành lang kinh tế giữa thương cảng Gwadar trên bờ biển Ả Rập của Pakistan và khu vực thuộc tỉnh Tân Cương của Trung Quốc.
Con số $46 tỉ còn cao hơn tổng số tiền mà Hoa Kỳ giúp đỡ Pakistan trong 10 năm qua, cho thấy Bắc Kinh muốn xây dựng “Con Đường Tơ Lụa” thế kỷ 21 trên đất liền và biển để nhắm đến các thị trường Trung Đông và Châu Âu. Ông Bình tuyên bố thỏa thuận mới làm vững chắc thêm mối quan hệ đồng minh chiến lược giữa Trung Quốc và Pakistan, còn Thủ Tướng Nawaz Sharif của Pakistan nhận định hợp tác mới khiến Pakistan trở thành trung tâm kinh tế mới trong khu vực. Trung Quốc mở rộng buôn bán với vùng phía nam, trung và Tây Á, cũng như với Trung Đông và Phi Châu.

Âu Châu họp đối phó vấn nạn thuyền nhân
LUXEMBOURG - Các Bộ Trưởng Ngoại Giao và Nội Vụ trong khối Châu Âu EU đã gặp nhau vội vã chiều ngày thứ Hai, sau khi diễn ra thảm kịch vượt biên lớn nhất từ trước đến nay ở Địa Trung Hải xảy ra cho một con tàu dài 20 mét bị chìm làm 700 thuyền nhân thiệt mạng. Nhiều thi thể các nạn nhân đã được mang lên bờ trên bãi biển của Malta. Chiếc tàu bị chìm hôm qua ngoài khơi bờ biển của Libya. Thảm kịch bi đát này chỉ diễn ra có vài ngày sau khi một tàu khác bị chìm khiến 400 người trên tàu cũng thiệt mạng.
Trong ngày thứ hai đầu tuần về phía đông vài trăm dặm, lực lượng tuần duyên cũng đang cố gắng cứu thuyền nhân từ một con tàu khác đang bị sóng đánh vỡ tan, sau khi mắc cạn ở đảo Rhodes của Hy Lạp. Ngoại Trưởng Ý tuyên bố “uy tín của EU đang bị lung lay, thực tế về thuyền nhân là cú đánh vào mặt tất cả chúng ta.” Từ đầu năm đến nay có ít nhất 1,500 người đã chết khi cố vượt biển trên những con thuyền nhỏ bé hướng đến Châu Âu.

Phi Luật Tân bắt đầu tập trận với Hoa Kỳ
MANILA - Các quân nhân Mỹ và Phi Luật Tân trong số 12,000 người đã cùng nhau thao diễn quân sự chung bắt đầu từ thứ Hai. Đây la cuộc tập trận quy mô nhất từ 15 năm qua giữa hai đồng minh chiến lược trong vùng. Cuộc tập trận có tên Balikatan được xem nằm trong sáng kiến mới của chính phủ Hoa Kỳ, được biết với cái tên “Các Con Đường Châu Á,” trong đó bao gồm một loạt các cuộc tập trận trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương.
Trong chủ trương xoay trục về Châu Á, Hoa Kỳ đang điều động thêm nhiều chiến hạm, máy bay và quân đội đến vùng này. Tướng Raul del Rosario của Phi Luật Tân cho báo chí hay, “Trong tuần này cuộc tập trận khởi sự có tên Balikatan.”
Chương trình sẽ bao gồm tổng cộng 21 cuộc tập trận trong 12 quốc gia trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương trong vòng 5 năm tới. Chỉ cách đây vài ngày, chính phủ Phi Luật Tân kêu gọi Hoa kỳ hỗ trợ mạnh hơn đề chống lại sự lấn lướt của Bắc Kinh trong khu vực.

Ai Cập: Án tử hình đối với 22 thành viên Hồi
CAIRO - Hôm thứ Hai một tòa án lại tuyên án tử hình cho 22 thành viên tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo, vì họ đã tấn công một đồn cảnh sát bên ngoài Cairo trong năm 2013. Vụ tấn công là một phần trong làn sóng bạo động nhấm chìm Ai Cập vào bất ổn sau khi quân đội đảo chính Tổng Thống Mohamed Mursi, vì nhiều đợt biểu tình của dân chúng chống lại ông diễn ra trong tháng Sáu năm 2013. Các luật sư cho biết thân chủ của họ sẽ chống án lệnh này.
Một cậu bé tuổi vị thành niên cũng bị tòa án kêu 10 năm tù giam. Chính phủ hiện nay của Ai Cập đã bắt giam nhiều ngàn thành viên của Huynh Đệ Hồi Giáo và ra án tử hình cho nhiều trăm người trong số này. Ai Cập đã đặt Huynh đệ Hồi Giáo ra ngoài vòng pháp luật và xem tổ chức này là “mối hiểm họa an ninh quốc gia.” Các can phạm bị kết tội sát nhân, âm mưu sát nhân, phá hoại tài sản công trong vụ tấn công đồn cảnh sát Kerdasa, trong đó một cảnh sát viên bị giết.

Thái Lan bắt giữ 4 tấn ngà voi từ Congo
BANGKOK - Chính phủ Thái Lan đã bắt được chuyến hàng lậu gồm 4 tấn ngà voi dấu trong các bao đậu được đưa từ Congo sang. Các viên chức Thái Lan cho đây là vụ bắt hàng lậu loại này lớn nhất trong lịch sử Thái Lan. Tổng cộng có 730 cái ngà voi, với địa điểm nhận hàng nằm ở Lào, nhưng khi đến một bến cảng của Thái Lan thì bị phát giác và bị thu giữ. Nhà chức trách địa phương nhận được mật báo và theo dõi các containers chở hàng từ Congo đến, theo lời Phó Giám Đốc Quan Thuế Somchai Sujjapongse cho hay.
Ông này cho báo chí biết các gói hàng được gắn nhãn là đậu đã được đưa ra khỏi Congo trong tháng 2, đi qua lọt Malaysia và đến bến cảng của Bangkok. Ông cũng cho biết Thái Lan nằm trong địa điểm được giới buôn lậu quốc tế ưa thích đưa ngà voi đến để phần phối đi nhiều nơi, chủ yếu là đến các thị trường tiêu thụ của Trung Quốc và Việt Nam. Số ngà voi tịch thu được trị giá lên đến $6 triệu.

IS bị kết án vì giết 30 tín đồ Thiên Chúa Giáo
CAIRO - Một đoạn video do IS tung ra trên các mạng truyền thông online hôm qua cho thấy các tay súng IS đã bắn chết và chặt đầu khoảng 30 tín đồ Thiên Chúa Giáo ở Libya. Tuy đoạn video này đang bị điều tra, song hình ảnh rất giống với làn sóng bạo động mà IS đã ra tay trong quá khứ.
Ngoài Iraq và Syria, như thế lực lượng IS đã tràn qua cả Libya. Trong đoạn video này các tay súng IS đã gọi các nạn nhân là những tay ''''thánh chiến'''' tàn sát giáo dân Hồi giáo. Có khoảng 15 người bị chặt đầu trên bãi biển và một số khác bị bắn vào đầu. Các viên chức của Libya vẫn chưa đưa ra nhận định còn Ethiopia cho biết họ cũng không rõ các nạn nhân có phải là công dân Ethiopia hay không. Phát ngôn viên Redwan Hussein của Ethiopia cho hay chính phủ của ông kết án vụ thảm sát này. Ông Hussein cũng cho hay dù không có tòa Đại Sứ ở Libya, song chính phủ Ethiopia sẽ giúp công dân của họ quay trở về nước nếu muốn.

Iran sắp xử ký giả Mỹ tội gián điệp
TEHRAN - Một ký giả báo Washington Post tên Jason Rezaian, vốn đã bị giam từ 9 tháng qua ở Iran, sắp đối diện trước tòa bốn cáo trạng bao gồm cả tội do thám, theo lời luật sư của ông cho hay. Rezaien là thông tín viên của báo WP đóng ở Tehran, bị nhà chức trách tố giác đã “cộng tác với chính phủ kẻ thù và loan truyền tin thất thiệt.” Vào tháng Bảy năm 2014, ông bị bắt giữ và bị truy tố vào tháng 12 nhưng mãi đến hôm nay vụ này mới được đưa ra ánh sáng. Báo WP đã gọi các cáo trạng chống lại ông là “vô lý và đáng khinh.”
Martin Baron, chủ bút báo WP, tố cáo Iran dùng chính sách bịt miệng đối lập và giam giữ ông Rezaian đến 9 tháng mà không cho biết lý do vì sao. Được biết vợ của ông Rezaian, bà Yeganeh Salehi, cũng là một nhà báo, cũng bị bắt giam cùng với chồng. Báo WP đã kêu gọi Tehran phải trả tự do cho cả hai người vô điều kiện.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT