Thế Giới

Trung Quốc phát hành $1.5 triệu tiền ảo

Friday, 09/10/2020 - 05:23:40

Các ngân hàng trung ương toàn thế giới chạy đua phát hành tiền ảo, nhằm hiện đại hóa hệ thống thanh toán và đối phó mối cạnh tranh tiềm tàng từ tiền ảo do tư nhân phát hành.


Người dân trở lại làm việc tại Thượng Hải sáng thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020 sau một tuần nghỉ lễ. (Getty Images)

 

BẮC KINH – Vào thứ Sáu, Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc đã phát hành 10 triệu yuan tiền ảo, tương đương khoảng $1.5 triệu Mỹ kim, cho 50,000 người được lựa chọn ngẫu nhiên.

Đây là đợt thử nghiệm hệ thống thanh toán bằng đồng yuan điện tử công khai đầu tiên của Trung Quốc. Chiến dịch phát hành tiền ảo của Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc (PBOC) diễn ra trong lúc các ngân hàng trung ương toàn thế giới chạy đua phát hành tiền ảo, nhằm hiện đại hóa hệ thống thanh toán và đối phó mối cạnh tranh tiềm tàng từ tiền ảo do tư nhân phát hành.

Từ ngày thứ Sáu, mọi công dân thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, đều có thể ghi danh tham gia chương trình thử nghiệm thông qua các ngân hàng lớn nhất đất nước.

Tuy nhiên, chỉ có một số người nhận được 200 yuan tiền ảo thông qua hình thức xổ số. Những người nhận được số tiền này có thể chi tiêu tại 3,389 địa điểm bán lẻ tại Thâm Quyến, gồm một số trạm xăng, cửa hàng bán lẻ, trung tâm mua sắm và khách sạn.

Hồi tháng 4 PBOC thông báo thử nghiệm hệ thống thanh toán bằng đồng yuan ảo tại 4 thành phố của Trung Quốc, gồm cả Thâm Quyến, và dự kiến thử nghiệm hệ thống tại các địa điểm tổ chức Thế Vận Hội Mùa Đông 2022.

Giới chuyên gia nhận xét Trung Quốc đang tìm cách giành lợi thế đi đầu trong lãnh vực phát triển tiền ảo.

Tham vọng điện tử hóa đồng yuan của Trung Quốc không chỉ giới hạn ở thị trường nội địa. Trong văn bản công bố hồi tháng 9, PBOC cho biết Trung Quốc cần trở thành nước đầu tiên phát hành tiền ảo, nhằm thúc đẩy việc quốc tế hóa đồng yuan và giảm phục thuộc vào hệ thống thanh toán bằng Mỹ kim toàn cầu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT