Thế Giới

Trung Quốc sắp cho tàu đánh cá Phi Luật Tân vào bãi cạn bị tranh chấp

Saturday, 26/11/2016 - 11:31:21

Tại một diễn đàn ở Bắc Kinh, ông Wu nói, “Một thỏa thuận song phương đại quy mô về ngư nghiệp vẫn đang được thảo luận, nhưng vẫn chưa đạt được một thỏa thuận.”

Phó Chủ Tịch Zhang Gaoli (bên phải) và Tổng Thống Rodrigo Duterte tại Diễn Đàn Đầu Tư và Mậu Dịch Giữa Phi Luật Tân – Trung Quốc trong tháng 10. (Getty Images)


BẮC KINH - Trung Quốc đang xem xét một thỏa thuận “đại qui mô” để cho phép các tàu đánh cá Phi Luật Tân tiếp cận với vùng biển Bãi Cạn Scarborough bị tranh chấp ở Biển Đông. Việc xem xét diễn ra trong lúc mối bang giao giữa hai nước được cải thiện. Một học giả uy tín làm cố vấn cho chính phủ Trung Quốc cho biết như vậy hôm thứ Sáu.

Theo ông Wu Shicun (Ngô Sĩ Tồn), người đứng đầu Viện Quốc Gia Nghiên Cứu Biển Đông do chính phủ điều hành, cho biết, Trung Quốc đang suy nghĩ về phương cách cho phép các tàu đánh cá Phi Luật Tân hoạt động trong vùng biển gần hòn đảo này, sau khi Tổng Thống Rodrigo Duterte thăm Bắc Kinh trong tháng Mười.

Tại một diễn đàn ở Bắc Kinh, ông Wu nói, “Một thỏa thuận song phương đại quy mô về ngư nghiệp vẫn đang được thảo luận, nhưng vẫn chưa đạt được một thỏa thuận.”

Cuộc tranh cãi gay go giữa Bắc Kinh với Manila về vùng biển ấy đã dịu bớt từ sau chuyến viếng thăm của ông Duterte. Chuyến đi này diễn ra cách không lâu sau khi tòa án trọng tài ở Hòa Lan đưa ra một phán quyết có lợi của Phi Luật Tân, làm suy yếu việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền lãnh thổ.

Từ năm 2012, Trung Quốc dùng lực lượng phòng vệ duyên hải của họ, để phong tỏa vùng biển xung quanh bãi cạn này, không cho người Phi Luật Tân tới đó. Nhưng các tàu Trung Quốc đã rời khỏi khu vực ấy, sau chuyến thăm của ông Duterte, cho phép ngư dân trở lại vùng ấy.

Trong tuần qua, ông Duterte đưa ra lời tuyên bố đơn phương, cấm các ngư dân khai thác hải sản ở vùng đầm phá yên tĩnh ấy, tâm điểm của mấy năm tranh cãi gay gắt. Lời tuyên bố của ông Duterte là một sự đảo ngược mạnh mẽ trong chính sách trước đây của Phi Luật Tân.

Ông Wu nói lúc này các ngư dân Trung Quốc hoặc Phi Luật Tân không được phép tiếp cận với vùng biển bên trong bãi cạn ấy. Ngư dân sẽ được phép tiếp cận với bãi cạn vì những lý do nhân đạo, nếu một trận bão ập vào vùng biển ấy, theo ông nói thêm.

Ông Wu đã tham gia vào những nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Trung Quốc và Phi Luật Tân xích lại gần nhau hơn, sau khi ông Duterte đắc cử.

Khi được hỏi về những lời ông Wu phát biểu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang (Cảnh Sảng) nói rằng Trung Quốc sẽ “thu xếp một cách thích hợp,” để cho phép các ngư dân Phi Luật Tân tiếp cận với vùng biển ấy, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT