Thế Giới

Trung Quốc sắp tiến hành xây dựng mới ở Biển Đông

Wednesday, 27/04/2016 - 10:58:31

Bắc Kinh đã lên án các chuyến bay này, cho là chúng đã “vi phạm chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc.” Bộ Quốc Phòng Trung Quốc còn đe dọa sẽ “dùng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền của mình.”

PHILIPPINES - Việc xây dựng kiên cố trên nhiều đảo và bãi đá cạn ở quần đảo Trương Sa của Trung Quốc lâu nay đã là tâm điểm của nhiều tranh chấp, nhưng nay Hoa Kỳ phát hiện Trung Quốc đang sắp cho xây dựng ở Bãi Đá Cạn Scarborough Shoal, một vùng đang có tranh cãi chủ quyền giữa Trung Quốc và Philippines. Vùng đảo nhỏ này nằm cách duyên hải phía nam của Trung Quốc đến 470 hải lý, trong khi chỉ cách duyên hải gần nhất của Philippines có 120 hải lý và chỉ cách thủ đô Manila có 200 hải lý mà thôi.
Trong những ngày qua, Hoa Kỳ đã có 3 chuyến bay tuần tra thám thính trên vùng đảo này. Đại tá Larry Card, vốn chỉ huy các chuyến bay thám thính, cho hay: “Nhiệm vụ của chúng tôi là đề cao tự do hàng hải và không hành trong khu vực này theo đúng công pháp quốc tế.” Bắc Kinh đã lên án các chuyến bay này, cho là chúng đã “vi phạm chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc.” Bộ Quốc Phòng Trung Quốc còn đe dọa sẽ “dùng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền của mình.”

Phụ nữ đánh bom tự sát làm 8 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ
THỔ NHĨ KỲ - Hôm thứ Tư, một phụ nữ đánh bom tự sát đã kích nổ trái bom trên người, khiến 8 người khác bị thương. Vụ nổ xảy ra ở gần một đền thờ Hồi giáo ở thành phố Bursa, phía tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, theo nguồn tin từ các viên chức chính phủ cho hay. Hiện chưa có người hay tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Một đại diện chính phủ nói: “Vụ tấn công do một phụ nữ thực hiện bằng cách đánh bom tự sát, hung thủ đã chết, có 8 người đi đường bị thương”.
Đây là vụ đánh bom tự sát thứ 5 tại các khu đô thị đông dân của Thổ Nhĩ Kỳ, trong thời gian từ đầu năm tới nay, kể cả 2 vụ do nhóm IS tiến hành ở Istanbul và 2 vụ khác ở thủ đô Ankara, do một tổ chức phiến quan người Kurd tiến hành. Ngoài ra, các nhóm cực đoan cũng hay nhắm vào lực lượng cảnh sát và an ninh Thổ Nhĩ Kỳ. Bursa là thành phố lớn thứ 4 của quốc gia này, có nhiều kiến trúc cổ thời đế chế Ottoman.

Venezuela cho công chức làm việc 2 ngày trong tuần
VENEZUELA - Chính phủ Venezuela ra lệnh cho công chức chỉ làm việc trong 2 ngày thứ Hai và thứ Ba trong tuần, vì tình trạng khủng hoảng điện trầm trọng tại quốc gia này. Tổng Thống Nicolas Maduro loan báo rằng, chính phủ đang có kế hoạch cắt giảm số ngày làm việc của nhân viên công chức trong vòng 2 tuần, nhằm tiết kiệm điện.
Ông Maduro cho hay, mực nước của đập thủy điện lớn nhất Venezuela đang xuống đến mức thấp nhất do hạn hán nặng nề, vì thế nhà máy chỉ hoạt động cầm chừng. Các chuyên gia cho rằng, ngoài việc thiếu nước, nhà máy điện này tê liệt một phần cũng do thiếu kế hoạch và lơ là việc bảo trì. Vào đầu tháng này, gần 3 triệu nhân viên công chức đã không đi làm vào ngày thứ Sáu. Hiện nay, mỗi ngày tại khắp Venezuela có tình trạng cúp điện 4 tiếng đồng hồ. Chỉ có những khu vực rất quan trọng như giáo dục, các siêu thị do chính phủ quản lý, và các bệnh viện, thì nhân viên mới làm việc cho đến thứ Sáu.

Thủ phạm vụ thảm sát Paris được dẫn độ về Pháp
PHÁP - Tên Salah Abdeslam, vốn là nghi can vụ thảm sát Paris duy nhất còn sống, hôm Thứ Tư đã được nhà chức trách Bỉ dẫn độ về Pháp. Abdeslam còn liên quan đến 2 vụ khủng bố khác ở Brussels của Bỉ trong tháng 3, và là đối tượng truy nã của một trát bắt của khối Liên Âu EU.
Văn phòng Chánh Biện Lý Bỉ chỉ ra thông báo vắn tắt là 'Abdeslam đã được bàn giao cho chính quyền Pháp'. Văn phòng Chánh Biện Lý của Pháp cũng cho biết, Abdeslam đã được chuyển về nhà tù của Pháp vào lúc 9 giờ sáng trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt, nhưng cũng không cho biết địa điểm giam cầm nghi can quan trọng này. Các công tố viên Pháp cho hay, vào chiều thứ Tư, Abdeslam đã phải trình diện trước quan tòa để nghe các cáo trạng chống lại hắn ta. Bộ Trưởng Tư Pháp Jean-Jacques Urvoas của Pháp cho hay, sau phiên tòa, Abdeslam sẽ bị giam giữ biệt lập tại một trại tù gần Paris.

Tổng thống Philippines thề tiêu diệt khủng bố chặt đầu con tin Canada
MANILA - Ông Benigno Aquino tuyên bố sẽ dành toàn bộ sức lực để tiêu diệt phiến quân Abu Sayyaf trước khi nghỉ hưu sau 2 tháng tới. Đây là phản ứng công khai đầu tiên của người đứng đầu Philippines, sau khi con tin Canada bị phiến quân hành quyết hôm 25 tháng 4. “Bất cứ ai tiếp tay cho nhóm phiến quân Abu Sayyaf (ASG) đều là người chọn ngôn ngữ bạo lực, chúng tôi sẽ nói chuyện với họ bằng thứ ngôn ngữ ấy”, ông Aquino tuyên bố.
Hôm thứ Ba, quân đội Philippines đã tìm được đầu của con tin John Ridsdel của trên đảo Jolo, 5 giờ sau khi hết thời hạn trả tiền chuộc mà các chiến binh đưa ra. Đảo Jolo cách thủ đô Manila khoảng 1,000 cây số về phía nam, và là một trong những thành trì chính của ASG. Nạn nhân là John Ridsdel, 68 tuổi, làm việc trong ngành khai thác mỏ, cùng ba người khác bị nhóm phiến quân Abu Sayyaf bắt vào tháng 9, 2015, khi đi du lịch trên đảo Samal của Philippines. Thi thể nghi của ông Ridsdel được tìm thấy hôm thứ Tư. Thủ tướng Canada Justin Trudeau gọi sự việc là vụ giết người máu lạnh và tuyên bố không trả tiền chuộc cho ASG.

Bắc Hàn sắp tổ chức đại hội đặc biệt của đảng cầm quyền
BẮC HÀN - Hôm thứ Tư, Bình Nhưỡng loan báo rằng Đảng Lao Động cầm quyền sẽ tổ chức một kỳ đại hội Đảng đặc biệt lần đầu tiên từ gần 40 năm qua trong tháng 5 tới. Đại hội sẽ khai mạc vào ngày 6 tháng 5, đây là đại hội lần thứ 7 của đảng Lao Động Bắc Hàn, và là đại hội đầu tiên của Chủ Tịch Kim Jong Un. Đại hội lần này của Bắc Hàn chắc chắn sẽ được thế giới theo dõi thật sát, trong bối cảnh Bắc Hàn bị nghi sắp cho thử bom nguyên tử lần thứ 5.
Bình Nhưỡng vẫn có thói quen hay bắn hỏa tiễn tầm xa hoặc thử bom nguyên tử, mỗi khi có dịp đại hội hay lễ lạc quan trọng. Lần sau cùng Đảng Lao Động Bắc Hàn tổ chức đại hội là vào tháng 10 năm 1980, trước khi Chủ Tịch Kim ra đời. Đại hội năm đó kéo dài 4 ngày và chính thức thừ nhận Kim Jong Il, cha của Kim Jong Un, thay thế cha mình là Kim Il Sung trong vị thế lãnh đạo tối cao.

Thanh niên thôn quê Trung Quốc bị chứng béo phì hành hạ
TRUNG QUỐC - Thanh thiếu niên Trung Quốc, đặc biệt là tại các vùng thôn dã, đã nhanh chóng trở thành mục tiêu của bệnh béo phì, theo kết quả nghiên cứu mới được công bố. Bảng khảo sát 29 năm này đã được đăng trên tạp chí European Journal of Preventive Cardiology và các tác giả đã theo dõi 28,000 học sinh Trung Quốc tại tỉnh Sơn Đông.
Đa số giới trẻ em béo phì là nam giới, với tỉ lệ 17% nam giới ở thôn quê dưới 19 tuổi bị béo phì, trong lúc tỉ lệ này ở nữ giới chỉ là 9%. Nếu so với năm 1985 thì ở cả hai giới đã gia tăng thêm 1% các em bị béo phì. Các tác giả đã sử dụng chỉ số đo đạc trọng lượng và chiều cao BMI để tiến hành khảo sát. Ông Joep Perk, thuộc Hiệp hội European Society of Cardiology cho hay: “Đây là nạn béo phì trong tuổi nhỏ và tuổi dậy thì tồi tệ nhất mà tôi chưa từng chứng kiến bao giờ trên thế giới.” Kiểu ăn uống vô tội vạ và đời sống kinh tế khá lên trong những thập niên qua là nguyên nhân của tình trạng này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT