Thế Giới

Trung Quốc tịch thu 20,000 tấn muối ăn giả có chứa chất gây ung thư

Saturday, 04/07/2015 - 08:49:21

Các cuộc kiểm tra cho thấy, mẫu muối được xét nghiệm có chứa nhiều chất độc hại và đây là muối công nghiệp – vốn là một hóa chất độc có thể gây ung thư và tử vong nếu dùng nhiều.

                                             Số muối công nghiệp bị thu giữ và 3 nghi can.

 

BẮC KINH – Nhà chức trách Trung Quốc vừa phá vỡ đường dây chế biến muối công nghiệp độc hại thành muối ăn để bán cho người tiêu thụ. Số muối giả được phát giác tiêu thụ ở thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân và năm tỉnh khác, gồm Hà Nam, Hà Bắc, An Huy, Sơn Đông và Giang Tô.
Muối công nghiệp có chứa chất Natrium nitrite (NaNO), được dùng trong ngành dược phẩm, chế thuốc nhuộm, thuốc trừ sâu, diệt khuẩn… Vì chất này cũng có vị mặn, giá cả lại vô cùng rẻ, nên những kẻ bất lương dùng chất này để giả làm muối ăn.
Cuộc điều tra bắt đầu năm 2014, khi cảnh sát thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, phát hiện một lượng lớn muối công nghiệp được bán giả làm muối ăn tại chợ. Các cuộc kiểm tra cho thấy, mẫu muối được xét nghiệm có chứa nhiều chất độc hại và đây là muối công nghiệp – vốn là một hóa chất độc có thể gây ung thư và tử vong nếu dùng nhiều.
Tiếp tục điều tra, cảnh sát Thái Châu phát hiện loại muối tương tự được bán ở cửa hàng tạp hóa tại những khu vực ngoại thành. Sản phẩm được bán cho các bà nội trợ, nhà hàng nhỏ, các căng-tin công ty.
Nhà chức trách sau đó lần ra muối giả xuất phát từ quận Daxing ở thành phố Bắc Kinh. Kẻ cầm đầu đường dây là một người đàn ông họ Vương, sản xuất muối giả dưới danh nghĩa công ty kinh doanh muối. Nhóm của Vương sản xuất hơn 20,000 tấn muối giả. Tại cơ sở sản xuất của người này, cảnh sát thu được một lượng lớn chất Natri nitrit, các máy đóng bao bì, một số chất phụ gia và một lượng lớn bao bì in nhãn các loại muối ăn.
Hôm 2 tháng 4, cảnh sát đã bắt 22 nghi can tại nhiều địa điểm khác nhau. Số muối giả thu được có tổng giá trị hơn 3 triệu Mỹ kim.
"Làm muối giả chẳng cần kỹ thuật gì cả, chỉ cần đóng gói muối công nghiệp rồi bán. Muối công nghiệp có thể mua với giá từ $64 tới $80 Mỹ kim 1 tấn, rồi bán lại như muối ăn với giá từ $128 đến $161 Mỹ kim 1 tấn,” một nghi can cho biết.
Việc muối ăn bị làm giả đã khiến người tiêu thụ tại Trung Quốc rất lo sợ, còn nhà chức trách thì khuyên rằng người dân không nên ham đồ rẻ mà mua lầm hàng giả.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT