Thế Giới

Trung Quốc và Nga thắt chặt quan hệ ngoại giao

Friday, 08/06/2018 - 11:12:05

Chuyến thăm của Tổng Thống Putin năm nay đánh dấu sự hợp tác chặt chẽ Nga – Trung trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, quân sự, và năng lượng.

THANH ĐẢO – Vào ngày thứ Sáu, Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã có mặt tại Trung Quốc theo lời mời của Chủ Tịch Tập Cận Bình, trước khi tham dự hội nghị của Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải SCO, nhằm thảo luận về các vấn đề an ninh trong khu vực, đặc biệt là hợp tác chống khủng bố. Lên tiếng trong cuộc họp báo, ông Tập Cận Bình cho rằng Nga và Trung Quốc đã duy trì mối quan hệ chính chắn và ổn định. Chuyến thăm của Tổng Thống Putin năm nay đánh dấu sự hợp tác chặt chẽ Nga – Trung trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, quân sự, và năng lượng.

Tổng Thống Putin và Chủ Tịch Tập cũng đưa ra tuyên bố chung, lên án việc Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, và đơn phương điều động các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn ở châu Âu và châu Á. Các lãnh đạo cũng đồng ý nâng mối quan hệ giữa 2 nước lên một "mức độ mới.” Bản tuyên bố chung khẳng định Nga và Trung Quốc sẽ "thường xuyên thảo luận” trước bối cảnh "tình hình thế giới ngày càng bất ổn và khó đoán.” Hai bên cũng cam kết hợp tác chống khủng bố và tăng cường liên lạc quân sự. Tại buổi lễ đón tiếp, các viên chức Nga và Trung Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, giao thông, công nghệ không gian và năng lượng hạt nhân. Sắp tới, Moscow và Bắc Kinh sẽ hợp tác xây dựng thêm hai lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Tianwan thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT