Hoa Kỳ

Trung Quốc vẫn tiếp tục giao thương với Bắc Hàn

Tuesday, 30/04/2013 - 11:03:45

Điều này cho thấy rằng, tuy Trung Quốc tỏ ra tức giận với Bình Nhưỡng và các hành động khiêu khích gần đây với Seoul và Washington, nhưng chính quyền Bắc Kinh vẫn cho rằng, việc giao thương với Bắc Hàn như thế nào là quyền quyết định riêng của Trung Quốc.

DANDONG, Trung Quốc – Chính quyền Trung Quốc đã gia tăng kiểm soát các chuyến hàng đến và đi từ Bắc Hàn trong 2 tháng qua, sau khi đồng ý với lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc, tuy nhiên, lượng hàng hóa nhập cảng và xuất cảng của Bắc Hàn có vẻ như không bị ảnh hưởng gì đáng kể.

Lệnh trừng phạt của LHQ được đưa ra sau khi Bắc Hàn tiến hành thử hạt nhân lần thứ 3 vào ngày 12 tháng 2. Trung Quốc nói rằng họ mong muốn lệnh trừng phạt được thực hiện nghiêm túc, nhưng rất ít người tin rằng, Bắc Kinh thật sự muốn trừng phạt nước đàn em cộng sản của mình. Lệnh trừng phạt nhắm vào các nỗ lực của Bắc Hàn trong việc mua bán các vật liệu liên quan đến chương trình nguyên tử và tên lửa, và ngăn chận việc nhập cảng các loại hàng xa xỉ giành cho giới lãnh đạo cao cấp của Bình Nhưỡng, và kềm chế tài chính, bao gồm cả việc chuyển giao bất hợp pháp tiền mặt số lượng lớn.
Tại Trung Quốc, có khoảng một chục công ty đang có giao dịch thương mại với Bắc Hàn, hầu hết đều đặt văn phòng tại thành phố biên giới Dandong, chiếm 80% số lượng hàng mua bán giữa 2 nước. Ngoài ra, còn một số công ty có liên hệ với Bắc Hàn đặt văn phòng tại thành phố cảng Đại Liên. Các công ty này mua bán nhiều loại hàng hóa khác nhau, từ kim loại, phụ tùng xe hơi, cho đến quần áo và thực phẩm. Hơn phân nữa các công ty này cho biết, nhân viên hải quan có chú ý kỹ hơn đến các chuyến hàng đưa vào Bắc Hàn, nhưng việc kinh doanh hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì nhiều.
Điều này cho thấy rằng, tuy Trung Quốc tỏ ra tức giận với Bình Nhưỡng và các hành động khiêu khích gần đây với Seoul và Washington, nhưng chính quyền Bắc Kinh vẫn cho rằng, việc giao thương với Bắc Hàn như thế nào là quyền quyết định riêng của Trung Quốc.
Các chuyên gia về vấn đề Bắc Hàn cho rằng, Trung Quốc đang lợi dụng một khe hở trong lệnh trừng phạt, vì lệnh này cho phép các hoạt động thương mại và viện trợ hợp pháp. Theo quy định này, các thành viên LHQ được phép tham gia phát triển kinh tế hoặc các hoạt động nhân đạo tại Bắc Hàn. Trong mọi trường hợp, các viên chức Trung Quốc và các công ty tư nhân nước này đều nói rằng, những việc họ làm là hoạt động “phát triển kinh tế.”
Các viên chức hải quan tại thành phố Dandon đều nói rằng, thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Hàn hoàn toàn không có gì thay đổi. Trong khi đó, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc một mực nói rằng, nước này luôn tuân theo lệnh trừng phạt của LHQ, nhưng Bộ Ngoại Giao lại từ chối không cho biết Bắc Kinh đang làm gì để thực hiện lệnh trừng phạt này, và lại nói rằng Trung Quốc có quyền giao thương hợp pháp với Bắc Hàn.
Vào hôm 17 tháng 4 vừa qua, Bộ Giao Thông Trung Quốc ra một văn bản nói rằng, mọi cơ quan chính phủ phải tuân theo lệnh trừng phạt của LHQ, và phải ngăn cấm việc mua bán các loại hàng bị cấm, bao gồm xe hơi hạng sang, trang sức, và những vật dụng liên quan đến vũ khí và tên lửa. Viên chức LHQ tại New York nói rằng, cho đến nay, chưa có dấu hiệu gì cho thấy Trung Quốc đã thực hiện lệnh trừng phạt của LHQ một cách nghiêm túc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT