Hoa Kỳ

Trung Sĩ Bergdahl sẽ bị truy tố tội đào ngũ

Wednesday, 25/03/2015 - 11:27:25

Bergdahl còn có thể bị trục xuất khỏi quân đội, hạ cấp bậc, và tịch thu toàn bộ tiền lương, nếu bị kết tội. Phiên tòa của Bergdahl sẽ diễn ra tại căn cứ Sam Houston, Texas, rồi sau đó sẽ được chuyển lên một tòa án quân sự.

WASHINGTON, D.C. - Người trung sĩ Hoa Kỳ, vốn đã bỏ đi khỏi căn cứ tại Afghanistan và bị Taliban bắt làm tù binh, có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị coi là có tội đối với mọi cáo trạng hiện nay, theo viên chức quân đội cho biết hôm thứ Tư. Trung Sĩ Bowe Bergdahl bị truy tố về tội đã có hành động sai trái trước kẻ thù, có hình phạt tối đa là tù chung thân. Anh cũng bị truy tố tội đào ngũ, với bản án tối đa là 5 năm tù giam.
Bergdahl còn có thể bị trục xuất khỏi quân đội, hạ cấp bậc, và tịch thu toàn bộ tiền lương, nếu bị kết tội. Phiên tòa của Bergdahl sẽ diễn ra tại căn cứ Sam Houston, Texas, rồi sau đó sẽ được chuyển lên một tòa án quân sự. Bergdahl đã bỏ trốn khỏi căn cứ tại Afghanistan vào ngày 30 tháng 6, 2009, và bị Taliban bắt làm tù binh. Mãi đến tận ngày 31 tháng 5, 2014, Bergdahl mới được giao trả cho lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ, để trao đổi với 5 thủ lĩnh Taliban đang bị giam tại nhà tù Guantanamo.
Một số người không muốn truy tố Bergdahl, vì cho rằng thời gian gần 5 năm bị Taliban giam cầm đã là hình phạt quá đủ đối với Bergdahl. Tuy nhiên, một số người khác, bao gồm cả những người từng ở cùng đơn vị với Bergdahl, lại đòi phải có hình phạt nặng hơn với quân nhân này, vì cho rằng những người lính khác đã phải đánh cược mạng sống - và một số người đã thiệt mạng - khi đi tìm kiếm Bergdahl.

Nghi can giết người bị cảnh sát bắn chết
LOS ANGELES - Một nghi can giết người đã bị cảnh sát bắn chết vào sáng sớm thứ Tư, tại vùng phía Nam thành phố Los Angeles, tiểu bang California. Cảnh sát nhận được tin báo về một vụ tấn công bằng vũ khí chết người lúc 1:15 sáng. Khi đến nơi, nhân viên công lực phát hiện một cô gái gốc Hispanic đã bị bắn chết.
Nghi can sau đó đã bỏ chạy vào một con hẻm nhỏ gần đó. Khi bị cảnh sát chận bắt, nghi can đã dùng súng ngắn bắn vào cảnh sát, khiến lực lượng an ninh phải đáp trả và bắn nghi can chết ngay tại hiện trường. Cả nạn nhân và nghi can đều khoảng từ 20 đến 30 tuổi. Mối quan hệ giữa hai người này hiện vẫn chưa rõ. Không có cảnh sát nào bị thương trong sự việc. Vụ nổ súng vẫn đang được điều tra.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT