Người Việt Khắp Nơi

Trung Tâm Đa Văn Hóa Westview Tất Niên & Mừng Xuân Bính Thân

Thursday, 11/02/2016 - 10:01:32

Cô Angie cho Viễn Đông biết, có một số người vì cha mẹ quá già yếu, anh chị em có gia đình, họ không thể ở chung nên Trung Tâm cũng lo cho họ có nơi ăn ở gọi là “Group home”, có nhân viên lo cơm nước, lo chở đi học, đi bác sĩ v.v. và được chính phủ đài họ hết.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Chương Trình Đa Văn Hóa Westview, Westminster do cô Angie Nguyễn Fisher làm giám đốc vừa tổ chức tiệc Tất Niên và Mừng Xuân Bính Thân cho các người lớn chậm phát triển tại hội trường nhà thờ Tin Lành United Methodist Church, 12741 Main St, Garden Grove, CA 92840 từ 10 giờ 30 sáng đến 1 giờ chiều thứ Năm, 4 tháng 2, 2016.

Một tiết mục vui nhộn trong chương trình Tất Niên và mừng Tân Niên của Trung Tâm Đa Văn Hóa Westview, Westminster. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trong suốt ba tiếng đồng hồ, một tiệc mừng và chương trình văn nghệ rất phong phú do chính các người lớn chậm phát triển biểu diễn, đã đem lại niềm vui không những cho chính họ mà còn cho Ban Giám Đốc và các thầy, cô giáo, nhất là tạo niềm tin và vui mừng cho các phụ huynh qua những tiết mục như múa lân, khiêu vũ, đơn ca, hợp ca, nhạc cảnh, độc tấu dương cầm v.v..Mỗi sắc dân có những kiểu trang phục riêng và tiết mục riêng làm cho không khí buổi Tất Niên và mừng Tân Niên thật vui nhộn, hào hứng.
Đến tham dự chung vui với những người kém may mắn này, ngoài một số viên chức của cơ quan Westview Orange County, Ban Giám Đốc Westview Westminster, các thầy, cô giáo và phụ huynh còn có ông Nguyễn Quốc Bảo, Thị Trưởng thành phố Garden Grove và ông Andrew Đỗ, Giám Sát Viên Quận Cam. Hai dân cử này đã trao tặng Ban Giám Đốc Bằng Tưởng Lục để vinh danh những đóng góp đáng kể của Trung Tâm cho người chậm phát triển tại địa phương.

Tại Trung Tâm Westview Westminster có trên 100 người lớn chậm phát triển mà 75% là sắc dân Việt Nam. Ngoài ra còn có các sắc dân Thái Lan, Trung Hoa, Đại Hàn, Cam Bốt, Mễ Tây Cơ, Nhật Bản, nên được gọi là Trung Tâm Đa Văn Hóa.

Trung tâm được thành lập gần 30 năm nay, dành cho các người trên 21 tuổi bị các hội chứng khác nhau như khả năng trí tuệ kém, bị liệt não, tự kỷ, động kinh , Down v.v. và thể xác cũng có một số dị biệt khác người bình thường. Những người này đa số bị từ lúc bẩm sinh nên họ bị thua thiệt chúng bạn về nhiều vấn đề như học vấn và các sinh hoạt khác. Nhưng rất may mắn, họ được sống tại Orange County, nơi có những tổ chức như Trung Tâm Đa Văn Hóa Westview lo cho họ, từ tinh thần đến vật chất.

Cứ mỗi bốn người chậm phát triển có một thầy hoặc cô giáo đến tận nhà chở đến trung tâm để sinh hoạt, tập thể dục, học chữ, học vẽ hay đàn hát hoặc chở đến các công viên, viện bảo tàng hay Thư viện để sinh hoạt, vui chơi rồi chở về lại Trung Tâm để buổi chiều gia đình đến đón về.

Cô Angie cho Viễn Đông biết, có một số người vì cha mẹ quá già yếu, anh chị em có gia đình, họ không thể ở chung nên Trung Tâm cũng lo cho họ có nơi ăn ở gọi là “Group home”, có nhân viên lo cơm nước, lo chở đi học, đi bác sĩ v.v. và được chính phủ đài họ hết.

Để giúp trông nom, coi sóc các người kém may mắn này được chu đáo, các thầy, cô giáo được tuyển chọn từ các sắc dân đều phải qua những lớp huấn luyện để nắm vững tâm lý người chậm phát triển, tìm hiểu nhu cầu của họ và cách thích ứng với từng hoàn cảnh. Nhờ đó, họ đã giúp các người kém may mắn nâng cao khả năng nhận thức, suy nghĩ, phát triển khả năng chuyên môn như hội họa, làm các món đồ thủ công, mỹ nghệ, chơi đàn, v.v.. Đưa họ đến các địa điểm như Disneyland, viện bảo tàng, sở thú để giúp họ mở mang trí tuệ và giao tiếp, học hỏi ngoài xã hội, học Anh ngữ, học sử dụng computer, tập thể dục cho thân thể khỏe mạnh. Điều này được chứng minh qua lời chia sẻ của bác Nguyễn Thị Thời, một phụ huynh có con chậm phát triển nói với Viễn Đông: “Tôi thật không ngờ, cháu vào đây được Cô Angie, ông Ba Trần và các thầy, cô tận tình giúp đỡ nay nó tiến bộ ngoài sự mơ ước của tôi. Trước đây, ở nhà cháu rất ít nói, nóng nảy vô cớ và có khi gây gỗ với người trong gia đình hoài. Từ ngày vào đây đến nay, cháu thay đổi hẳn, nói cười vui vẻ, bớt hẳn tính nóng nảy và còn giúp tôi một số việc vặt trong nhà như lau chùi bàn ghế, quét nhà, quét sân. Tội vô cùng biết ơn Ban Giám Đốc Westview cũng như tạ ơn Thượng Đế, nếu không có Trung Tâm Westview Westminster không hiểu rồi ra con tôi sẽ như thế nào.”
Ngoài việc chăm lo tinh thần cho các người kém may mắn này, Trung Tâm Westview còn liên lạc với nhiều cơ sở thương mại như Home Depot, Lowe, Walmart, để họ nhận một số người tương đối có sức khỏe và tiến triển về trí óc để làm một số việc có trả lương. Tất cả tiền lương họ làm đều được hưởng trọn, trung tâm không nhận một đồng nào.

Ngoài ra, mỗi năm Trung Tâm có tổ chức những buổi sinh hoạt đặc biệt như Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, Lễ Tạ Ơn Thankgiving để các em biết về văn hóa mỗi dân tộc. Những buổi lễ hội này, Trung Tâm được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, của Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, Hướng Đạo Sinh v.v. nên tổ chức rất qui mô và chu đáo.

Cô Angie cho biết như vậy, và cô chia sẻ với Viễn Đông, “Thật ra, những người làm công việc này đòi hỏi phải có tinh thần từ bi, bác ái; có tấm lòng thương yêu tha nhân, đặc biệt thương yêu những người kém may mắn, phải biết hy sinh và chấp nhận gian khổ mới làm được. Tuy nhiên, bên cạnh đó phải có sự hợp tác của phụ huynh. Có những phụ huynh tích cực lo lắng cho con mình thì sáng đánh thức các em dậy sớm, làm vệ sinh cá nhân và chờ thầy, cô đến đón; nhưng cũng có một số ít phụ huynh không làm như vậy, nhiều thầy, cô giáo đến nhà phải ngồi chờ rất lâu mới đưa các em ra khỏi nhà. Do đó, chúng tôi mong được sự cộng tác nhiệt tình của phụ huynh với Trung Tâm Westview để cùng lo cho các em thì mới thành công. Trung Tâm Đa Văn Hóa Westview là một tổ chức bất vụ lợi được chính phủ tài trợ nên những người chậm phát triển khi nhận được tiền trợ cấp SSI họ đều được giữ để chi tiêu cho mình. Westview không nhận khoản tiền này của họ, và lúc nào Trung Tâm Đa Văn Hóa Westview Westminster cũng sẵn sàng đón nhận những người lớn kém may mắn này.”

Xin gọi Angie Fisher Nguyễn ở số điện thoại (714) 799-0211 hoặc email: afisher@westviewservices.org hay đến Trung Tâm ở địa chỉ : 38295 Westminster Ave, Suite 130 Westminster, CA 92683 (gần ngã tư Newland / Westminster).

Giám Sát Viên Andrew Đỗ (giữa) đang trao bằng tưởng lục cho ban giám đốc của trung tâm Westview.




 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT