Thế Giới

Trung tâm trưng bày tủ kính chứa đầy xương hàm

Thursday, 16/03/2017 - 08:01:42

Quy định này yêu cầu các trung tâm thẩm mỹ phải vất bỏ phần xương thừa sau các ca phẫu thuật. Ngoài ra, trung tâm cũng bị dư luận chỉ trích, vì cho rằng cách quản cáo của họ "quá sức kinh dị.”



NAM HÀN - Mới đây, một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ tại Nam Hàn đã khiến mọi người “nổi da gà”, khi trưng bày một tủ kính chứa đầy những mảnh xương hàm, cắt ra từ những khách hàng đến làm phẫu thuật thu gọn gương mặt.
Phẫu thuật thẩm mỹ là ngành công nghiệp cực kỳ phát triển tại Nam Hàn, với số lượng ca phẫu thuật thẩm mỹ mỗi năm cao thứ 3 thế giới. Các bệnh viện tại Nam Hàn không chỉ thu hút khách hàng nội địa, mà cả những khách hàng đến từ Trung Quốc, Nhật, và nhiều nước khác, do có kỹ thuật phẫu thuật hiện đại, chính xác và hiệu quả. Một trong những loại phẫu thuật thẩm mỹ thường thấy nhất tại Nam Hàn, bên cạnh việc cắt mí mắt, là phẫu thuật gọt xương hàm. Đây là cách để cho phái nữ có một khuôn mặt thon dài, V-line, phù hợp với tiêu chuẩn về cái đẹp của người châu Á.
Một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ ở Nam Hàn đã nghĩ ra cách quảng cáo rất độc đáo, khi họ thu thập xương hàm của các khách hàng đã phẫu thuật tại đây, rồi đặt vào tủ kính lớn để trưng bày. Tuy nhiên, ngay sau khi những hình ảnh về chiếc tủ kính này xuất hiện trên mạng xã hội, trung tâm này đã bị phạt 3 triệu Won ($2,600 Mỹ kim) vì vi phạm quy định quản lý chất thải y tế. Quy định này yêu cầu các trung tâm thẩm mỹ phải vất bỏ phần xương thừa sau các ca phẫu thuật. Ngoài ra, trung tâm cũng bị dư luận chỉ trích, vì cho rằng cách quản cáo của họ "quá sức kinh dị.”

Cầu hôn bạn gái bằng thiên thạch
TÂN CƯƠNG - Ngày 14 tháng 3, tại một quảng trường ở thành phố Urumchi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, một chàng trai đã có màn cầu hôn độc nhất vô nhị, khi không dùng nhẫn kim cương, mà đem nguyên một khối thiên thạch ra để chinh phục bạn gái. Trước sự chứng kiến của những người đi đường, cô gái trẻ đã gật đầu chấp thuận lời cầu hôn độc đáo của bạn trai. Cặp đôi đã nhận được vô số lời chúc phúc từ mọi người xung quanh.
Được biết, anh Lưu Phi và bạn gái Vương Phương Phương đã quen nhau được 4 năm. Năm ngoái, cặp đôi đến Kashgar, Tân Cương du lịch. Nghe lời bạn bè chỉ dẫn, họ đã đến thăm dinh thự của một nhà sưu tập cổ vật để được tận mắt nhìn thấy một khối thiên thạch lớn từng rơi xuống trái đất. Cả Lưu Phi lẫn Vương Phương Phương đều vô cùng thích thú khối thiên thạch này. Sau khi trở về, Lưu Phi luôn nghĩ đến khối thiên thạch và nảy ra ý tưởng dùng nó cầu hôn bạn gái, thay vì mua nhẫn kim cương như bao người khác. Nghĩ là làm, anh lập tức liên hệ với nhà sưu tập ở Kashgar để hỏi mua, nhưng lại liên tục bị từ chối.
Trải qua nhiều lần thương lượng, cuối cùng, nhà sưu tập đồng ý bán khối thiên thạch cho Lưu Phi với giá 1 triệu yuan (gần $145,000 Mỹ kim). Khối đá sau đó được chuyển đến quảng trường ở Urumchi và được phủ vải đỏ, để anh Lưu Phi cầu hôn bạn gái.

Món ăn vặt kỳ lạ được ăn khi còn bốc cháy
ẤN ĐỘ - Ấn Độ là đất nước có nền văn hóa ẩm thực độc đáo. Bên cạnh món cà ri nổi tiếng thế giới, nước này còn có nhiều món ăn đường phố rất đặc biệt, trong đó phải kể tới món trầu lửa. Đúng như tên gọi của nó, trầu lửa phải ăn khi vẫn đang bốc cháy nghi ngút, và đầu bếp sẽ đút món bánh này tận miệng thực khách của mình. Đây là món ăn đặc sản tại thành phố New Delhi. Tuy vậy, chúng không xuất hiện trong các nhà hàng sang trọng, mà có mặt trên các quầy hàng rong trong các khu chợ bình dân.
Trầu lửa được lấy cảm hứng từ món trầu cau (paan) đã có lịch sử hàng trăm năm tại khu vực Nam Á. Tuy nhiên, để đem tới vị giác mới lạ cho thực khách, các đầu bếp New Delhi đã chế biến ra món trầu lửa. Nguyên liệu để làm ra món trầu lửa rất đơn giản, chỉ bao gồm hạt thì là nướng, lá bạch đậu khấu (cardamom), cùi dừa và nước sốt. Các nguyên liệu được trộn chung và đặt trên lá trầu tươi rồi châm lửa đốt. Người bán hàng sau đó nhanh tay gói lá trầu lại và nhét vào miệng khách hàng. Bằng lối chế biến mới mẻ, món trầu lửa hiện nay không chỉ thu hút người già, khách du lịch mà còn cả giới trẻ ở Ấn Độ.

Chổi trang điểm hình con cá khiến phát đẹp mê mẩn
ÚC - Với phái đẹp, đồ trang điểm vừa là vật bất ly thân vừa là liều thuốc hỗ trợ tinh thần kì diệu. Hiểu được suy nghĩ đó, các hãng mỹ phẩm luôn không tạo ra vô số sản phẩm mới lạ để “chiêu dụ” các bà các cô. Hãng Mermaid Salon, có trụ sở tại Úc, vừa tung ra sản phẩm đẹp mắt là chiếc chổi đánh phấn tên Chubby Mermaid Brush (tạm dịch: chổi trang điểm tiên cá). Phần cán cầm của chổi được chạm khắc tỉ mỉ theo hình đuôi cá và kích thước chỉ bằng một bàn tay. Ngoài ra, phần lông chổi dày rất thuận tiện để đánh phấn phủ cho khuôn mặt.
Theo quảng cáo của hãng sản xuất, cây chổi trang điểm này không chỉ tiện lợi mà còn là vật trang trí đáng yêu trên bàn trang điểm của mỗi cô gái. Chính vì vậy, chỉ sau 3 ngày được đăng hình lên Instagram, sản phẩm này đã thu hút hơn 25,000 lượt thích từ khắp nơi trên thế giới. Giá cho một chiếc chổi Mermaid là $16 Mỹ kim, và người mua sẽ được tặng kèm một cây son $22 Mỹ kim. Hãng sản xuất còn làm ra 3 phiên bản vàng, bạc, đen, tùy vào sở thích của khách hàng.

Cây cảnh hình thỏ con độc đáo tại Nhật
NHẬT - Xứ sở Mặt trời mọc là quốc gia nổi tiếng với những đồ vật lạ lùng và những món trang trí nhỏ nhắn, dễ thương. Một trong số đó là loài cây hình thỏ con ngộ nghĩnh. Nhiều người tại Nhật đang trang trí cho bàn làm việc và nhà ở của họ bằng cây tai thỏ, một loài thực vật mọng nước có tên khoa học là Monilaria obconica. Trong quá trình phát triển, cây nhú ra 2 chồi xanh non dài, trông như đôi tai của thỏ, nên chúng được gọi “chết tên” là cây tai thỏ. Sau khi đủ lớn, chồi sẽ nở thành hoa. Với thân khổng lồ trữ nước, cây tai thỏ có thể sống sót nhiều tuần, dù chủ nhân quên tưới nước.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT