Người Việt Khắp Nơi

Trung Tâm Trường Sinh Học Điển Quang Tất Niên

Sunday, 12/01/2014 - 08:19:10

Trung Tâm Thiện Nguyện Trường Sinh Học Điển Quang ở địa chỉ 14560 Magnolia St # 104, Westminster, CA 92683 vừa tổ chức Tất Niên, lễ vía Phật A Di Đà vào lúc 11 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 11-1-2014 với sự tham dự của trên 100 giảng viên, học viên và bệnh nhân.

Thanh Phong/Viễn Đông



Ban tổ chức ngày tất Niên. Giám Đốc Hồ Vinh mặc áo dài xanh cầm micro chào mừng quan khách.
 
WESTMINSTER – Trung Tâm Thiện Nguyện Trường Sinh Học Điển Quang ở địa chỉ 14560 Magnolia St # 104, Westminster, CA 92683 vừa tổ chức Tất Niên, lễ vía Phật A Di Đà vào lúc 11 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 11-1-2014 với sự tham dự của trên 100 giảng viên, học viên và bệnh nhân.

Trung Tâm Thiện Nguyện Trường Sinh Học Điển Quang hiện do Thầy Hồ Vinh làm Giám Đốc Điều Hành. Trung Tâm có một số thầy thuốc Đông Y chữa bệnh từ thiện, mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 11 giờ 30 trưa. Chiều từ 2 giờ 30 đến 5 giờ 30. Buổi tối và ngoài giờ gọi lấy hẹn. Trung tâm có buổi thiền và truyền năng lượng tập thể vào mỗi thứ Bảy từ 7 giờ tối đến 8 giờ 30 tối.

Mở đầu buổi họp mặt tất niên có nghi thức chào cờ và lời chào mừng của ông Hồ Vinh, Giám Đốc Trung Tâm. Sau đó, ông mời ban tổ chức lên phía trước để giới thiệu, ông nói, “Đây là tất cả những anh chị em đã góp tay tổ chức nên buổi họp mặt này, xin cám ơn tất cả qúy anh chị em.”

Thầy Lê Phước Lộc, một vị lương y được mọi người khen là chữa bệnh rất giỏi. Thầy thay mặt ban tổ chức chúc tất cả quý đồng nghiệp, đồng hương trên thế giới một năm mới an khương và thịnh vượng, và cám ơn tất cả các ân nhân đã ủng hộ tài vật cùng thời gian quý báu đến giúp đỡ ban tổ chức và tham dự buổi Tất Niên hôm nay.

Sau đó, Thầy Lộc tường trình như sau, “ Trong năm 2013 tính từ tháng 3 đến tháng 12, Trung Tâm TNTSHĐQ đã tổ chức được 3 lớp dự phòng trị bịnh theo phương pháp Điện Chẩn Đồng Ứng Trị Liệu Pháp. Mỗi khóa học có trung bình từ 15 đến 20 học viên gồm đủ mọi thành phần trong xã hội. Thời lượng học tập cho mỗi khóa gồm 9 đến 10 buổi giảng vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật.

“Buổi sáng học lý thuyết, buổi chiều học thực hành. Tuy số học viên còn khiêm tốn, phương pháp học tập gần như xa lạ. Bởi vì phương pháp chủ trương không dùng kim, không dụng cụ, không tài liệu và ngay cả không có danh từ nghiệp vị. Một phương pháp xa lạ như vậy và chỉ với đôi bàn tay trắng cùng 5 chữ Sinh – Việt – Đồng - Ứng – Dụng với ba pháp căn bản Hình đồng hình - Thế đồng thế - Thể đồng thể là hành trang duy nhứt trong việc chẩn và trị bịnh.

“Trước một công việc quá mới này chúng tôi tưởng chừng dường như không thể thực hiện được. Nhưng với tinh thần đồng ứng, Trung Tâm Thiện Nguyện và anh chị em học viên đã kiên trì giới thiệu một phương pháp mới cho đồng bào Việt Nam cũng như người bản xứ với một quyết tâm; đó là bộ môn Điển Quang Tâm Pháp > Thiền Tập + Khí Công Tâm Pháp + Thực Dưỡng.”

Sau lời phát biểu của Thầy Lê Phước Lộc, ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự. Sau đó, Thầy Hồ Vinh giới thiệu một số bệnh nhân đã nhờ phương pháp Điển Quang, Hình Đồng Hình, Thế Đồng Thế, Thể Đồng Thể mà tự trị cho mình và cho nhiều người hết bệnh một cách mau chóng. Một số người được Thầy Phước Lộc, Thầy Hồ Vinh chữa khỏi cũng lên chia sẻ cảm nghiệm làm nhiều người có mặt rất thích thú tin tưởng.

Một chị nói; “Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi bị ho, cổ họng khô rát. Tôi nghe lời Thầy lấy hai cổ tay chà vào nhau, chứng ho và khô cổ hết ngay lập tức.”

Một người khác nói, “Bàn tay trái tôi bị tê, cầm ly cà phê không được, nó rớt xuống, Nghe lời thầy dạy, tôi chữa theo phương pháp của thầy, không uống một viên thuốc, không chích mũi thuốc nào mà hết hẳn đến hôm nay. Rồi nhiều vị khác, có người từ Nha Trang qua, có người từ Canada đến đều lên chia sẻ và ca ngợi phương pháp trị bịnh thật kỳ diệu này. Thầy Hồ Vinh cũng như Thầy Phước Lộc đều cho biết: Chúng tôi không tài cán gì, chúng tôi chỉ nhờ đức tin như bên Công Giáo tin tưởng Chúa, nhờ các Đấng Thiêng Liêng như Đức Phật A Di Đà mà chữa lành bịnh, nên ngoài việc chữa bệnh, chúng tôi cũng nghiên cứu giáo lý các tôn giáo và thực nghiệm tâm linh.”

Sau phần chia sẻ, Hội trường bước vào phần lễ vía Đức A Di Đà. Thầy Hồ Vinh nói, “Nếu qúy vị thuộc tôn giáo nào thì sau tiếng chuông, quý vị nhắm mắt lại, buông bỏ hết mọi sự để như một trẻ thơ, qúy vị hãy cầu khẩn Đấng Thiêng Liêng mà qúy vị đang tin tưởng, và quý vị sẽ thấy những điều lạ lùng đang xẩy ra với qúy vị.”

Sau đó là chương trình tiệc chay Tất Niên, xổ số và văn nghệ.

Trung Tâm Thiện Nguyện Trường Sinh Học Điển Quang có website: www.tshdienquang2013.com. Số điện thoại để liên lạc: (714) 369-0222

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT