Người Việt Khắp Nơi

Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng bế giảng niên khóa 2015 – 2016

Tuesday, 17/05/2016 - 10:30:13

Sau nghi thức chào cờ khai mạc và giới thiệu quan khách, Thầy Lê Tấn Đạt, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng chào mừng và cám ơn quý vị đại diện chính quyền, dân cử và Học Khu cùng quý phụ huynh và các cơ quan truyền thông đã đến tham dự.

Bài THANH PHONG


GARDEN GROVE - Vào lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016, Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng đã tổ chức lễ bế giảng niên khóa 2015 - 2016 tại hội trường Peter Elementary School, 13200 Newhope Street, Garden Grove, CA 92843 với sự tham dự của hàng trăm phụ huynh, quan khách, chính quyền và và các vị dân cử.

Các cô giáo đều mặc áo dài với hình cờ Quốc Gia Việt Nam đang hát quốc ca. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau nghi thức chào cờ khai mạc và giới thiệu quan khách, Thầy Lê Tấn Đạt, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng chào mừng và cám ơn quý vị đại diện chính quyền, dân cử và Học Khu cùng quý phụ huynh và các cơ quan truyền thông đã đến tham dự.

Hướng về phía các em học sinh, thầy Lê Tấn Đạt nói, “Các em thân mến, hôm nay thầy có một cảm giác buồn vui lẫn lộn. Niềm vui của thầy là hôm nay các em đã nên người, các em đã ra trường sau 8 năm học; và một cảm giác buồn lâng lâng là thầy biết thầy sẽ không còn gặp các em trong những ngày sắp tới!

“Hôm nay thầy chỉ có một lời nhắn với các em: Lời thầy dạy, lời bố mẹ khuyên xin các em ghi nhớ. Đường đời còn dài, thầy mong rằng các em vẫn cố gắng học hành, vâng lời cha mẹ. Thầy, Cô chỉ là những người lót viên gạch cho các em đến với tương lai, và hết lớp này lại đến lớp khác. Thầy xin chúc tất cả các em thành công và trở nên những người công dân tốt sau này.Thầy cám ơn tất cả các em.”
Tiếp theo, một vị phụ huynh, đại diện Hội Phụ Huynh Học sinh lên có lời cám ơn tất cả quý thầy, cô đã có công dạy dỗ các em, cám ơn quý phụ huynh đã dành thì giờ cuối tuần đưa, đón các em đến học tiếng Việt và mong rằng, các em tiếp tục cố gắng trau dồi tiếng Việt vì người Việt còn, tiếng Việt còn.


Mười một em ra trường nhận Bằng Tốt Nghiệp và phần thưởng sau 8 năm miệt mài học tiếng Việt. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Sau đó, ban tổ chức mời Giám Sát Viên Andrew Đỗ; Phó Thị Trưởng Westminster, ông Sergio Contreras; Ủy viên Giáo Dục Học Khu Westminster, ông Jamison Power; Nghị Sĩ Janet Nguyễn; Nghị Viên Phát Bùi; thầy Nguyễn Văn Khoa lên phát biểu.

Lời phát biểu của Thầy Nguyễn Văn Khoa, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, đã đề cập đến Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng “là một trong những trung tâm văn hóa lớn nhất ở miền Nam California. Hiện nay ở Nam Cali có từ 16 đến 18 ngàn các em học sinh như các em ở đây, cuối tuần đến học Việt Ngữ ở 90 trung tâm khác nhau, trong đó có khoảng gần 1,000 các thầy, cô tình nguyện làm công việc giảng dạy. Các thầy, cô chúng ta ví như những mạch nước ngầm chảy sâu xuống lòng đất, làm tươi sống vườn cỏ, nuôi sống vườn hoa văn hóa của chúng ta.Vì là cái mạch nước ngầm, chúng ta không trông thầy được nhưng rất là ý nghĩa. Chúc mừng sự đóng góp của tất cả các thầy, cô dạy Việt ngữ ở Hoa kỳ nói chung và miền Nam California nói riêng.”

Em Trần Hồ Catlin thay mặt 11 em ra trường hôm nay lên có lời cảm tạ thầy hiệu trưởng, các thầy, cô và phụ huynh đã tận tụy giúp đỡ các em trong 8 năm qua. Em Trần Hồ Catlin nói, “Chúng con rất vui mừng vì đã đi được đến đích cuối cùng nhưng có nỗi buồn vì chúng con sẽ phải xa trường Việt Ngữ Hồng Bàng thân thương. Chúng con luôn nhớ ơn thầy, cô đã hy sinh thì giờ riêng tư của mình để dìu dắt, giảng dạy tiếng Việt về lịch sử, văn hóa và sự lễ phép của dân tộc Việt cho chúng con. Chúng con cũng không quên ơn của ông bà, cha mẹ đã khuyến khích, giúp đỡ, đưa đón chúng con đến trường mỗi Chủ Nhật. Trong 8 năm học ở Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, chúng con đã học được rất nhiều điều hay, mới lạ, bổ ích, đọc, viết và hiểu khá nhiều tiếng Việt.”

Catlin khuyến khích các bạn của mình, “Các bạn hãy dùng tiếng Việt là ngôn ngữ chính để trò chuyện với ông bà, cha mẹ và anh em. Đây là điều rất khó làm nhưng xin các bạn cố gắng tập từ từ, vì đây là cách duy nhất để tiếng mẹ đẻ Việt có cơ hội tồn tại mà thôi.”

Thầy Lê Tấn Đạt xướng danh và mời 11 em học sinh ra trường sau 8 năm miệt mài học Việt Ngữ. các em gồm: Huỳnh Thanh Thanh, Huỳnh Thụy Vy, Lê Ngọc Minh Thy, Lê Thị Calin, Nguyễn Trần Jennifer, Trần Hồ Catlin, Trần Vy Asly, Võ Bảo Anh Kathleen, Võ Bảo Edward, Võ Hà Cindy, và Võ Hoàng Mai Thy.
Ba em Trần Vy Aslin, Trần Hồ Catlin và Võ Hà Cindy là ba em được nhận phần thưởng danh dự của trường từ tay thầy Hiệu Trưởng và hai thầy khác. Đại diện Hội Phụ Huynh Học Sinh cũng trao phần thưởng cho các em đoạt giải Nhất, Nhì và Ba nói trên. Mười một em đều được mặc áo, đội mũ ra trường, choàng vòng hoa và lãnh Bằng Tốt Nghiệp trong tiếng vỗ tay vang dội hội trường.

Sau đó, trường tiếp tục làm lễ bế giảng niên khóa 2015 -2016 cho khoảng 600 em học sinh đang theo học tiếng Việt.

Điểm đáng lưu ý là tất cả các cô giáo dạy Việt ngữ của TTVH Hồng Bàng đều mặc áo dài để vinh danh chiếc áo dài truyền thống dân tộc, và đã được NS Janet Nguyễn đệ trình Thượng Viện Tiểu Bang công nhận ngày 15 tháng 5 là “Ngày Áo Dài Việt Nam.”

Viễn Đông xin thầy Nguyễn Văn Khoa cho một nhận xét về TTVH Hồng Bàng. Thầy Khoa cho biết, “Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng là một trong những trường Việt ngữ lâu đời nhất tại miền Nam Cali, đã đào tạo rất nhiều em học sinh học tiếng Việt. Nếu tính đến giờ này cũng phải trên 20 năm, nhiều em đã tốt nghiệp trở thành những kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ và thành đạt nhiều phương diện khác, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng chúng ta.

“Tôi nghĩ rằng nỗ lực chung của các Thầy, Cô ở đây rất lớn, nói lên sự hy sinh kiên trì, bền bỉ lâu dài để duy trì cái ngôn ngữ, văn hóa VN của chúng ta, và chúng tôi nghĩ rằng, chính các em khi đã thành đạt rồi đến giờ này các em cũng đã nghĩ đến cộng đồng của chúng ta, đến quê hương chúng ta, và đặc biệt cũng có một số em đã trở lại để giúp cho phong trào dạy Việt ngữ.
“Nhìn chung, Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng là Trung Tâm dẫn đầu trong việc dạy tiếng Việt tại miền Nam Cali này và đã giúp cho sự phát triển tiếng Việt không phải chỉ cho cộng đồng của chúng ta, mà đến giờ này đã có rất nhiều trường Hoa Kỳ đã dạy tiếng Việt từ cấp Tiểu Học, Trung Học đến Đại Học.
“Riêng tại Westminster có một trường đã dạy tiếng Việt ở lớp Mẫu Giáo đầu tiên ở California, và theo tôi được biết, năm tới Học Khu Garden Grove cũng sẽ có chương trình dạy song ngữ Anh Việt cho các em ngay từ lớp mẫu giáo. Đây là nỗ lực rất lớn của cộng đồng chúng ta, và hy vọng ngôn ngữ Việt sẽ còn được trải rộng qua nhiều thành phố, tiểu bang khác tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.”
Liên lạc với TTVH Hồng Bàng ở các số điện thoại: (714) 721-9603, (408) 807-9397.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT