Người Việt Khắp Nơi

Trưng Vương hội ngộ

Friday, 05/02/2010 - 12:36:12

WESTMINSTER - Nhân dịp Tất Niên 2009 và cũng để chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng vào ngày 28-3-2010 và Đại Hội Trưng Vương Hạnh Ngộ Toàn Thế ...

Trung-Vuong-hoi-ngo-003.jpg


Giám sát viên Janet Nguyễn đang trao bằng tưởng lệ cho Hội trưởng Hội cựu NS Trưng Vương Lê Ngọc Phú - ảnh: Vũ Phương-Dung/Viễn Đông


Thiên Phước/Viễn Đông



WESTMINSTER - Nhân dịp Tất Niên 2009 và cũng để chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng vào ngày 28-3-2010 và Đại Hội Trưng Vương Hạnh Ngộ Toàn Thế Giới tổ chức vào tháng 7-2010 tại Nam California, Hội Ái Hữu Trung Học Trưng Vương đã tổ chức buổi hội ngộ Tất Niên vào chiều Chúa Nhật 31-1-2010 tại  Paracel Seafood Restaurant thuộc thành phố Westminster.

Tham dự buổi hội ngộ, ngoài một số Giáo sư đã từng dạy tại ngôi trường nổi tiếng này, chúng tôi còn thấy nhiều vị nhân sĩ trong cộng đồng, đại diện nhiều tổ chức, hội đoàn. Về phía dân cử chúng tôi thấy có bà Janet Nguyễn, Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát quận Cam và phu quân, Luật sư Andrew Đỗ, Luậït sư Lê Công Tâm…và dĩ nhiên đông nhất vẫn là những cựu nữ sinh con cháu hai bà Trưng trong những tà áo dài màu xanh.

Hội Trưng Vương vốn là một hội tổ chức quy củ và chu đáo nhất từ trước đến nay, do đó Hội có nguyên một Ban Nghi Lễ do các cựu nữ sinh Trưng Vương niên khóa 1960 – 1967 đảm trách. Phần nghi thức chào cờ diễn ra trang nghiêm, mọi người cùng cất cao tiếng hát bản quốc ca VNCH và tưởng nhớ lại mấy chục năm về trước, khi cùng đứng dưới sân cờ Trưng Vương làm lễ chào cờ vào mỗi buổi sáng thứ Hai đầu tuần.

Sau phút mặc niệm, Trưng Vương Mai Khanh Lê Ngọc Phú, Hội trưởng lên chào mừng quý Thầy, Cô, quan khách, thân hữu và đồng môn từ khắp nơi đã về hội ngộ đêm nay với Trưng Vương Nam California. Thay mặt Hội, cô Mai Khanh Lê Ngọc Phú cầu chúc quý Thầy, Cô, quan khách và thân hữu cũng như gia đình Trưng Vương khắp nơi một mùa Xuân mới an bình, thịnh vượng.


Trung-Vuong-hoi-ngo-001.jpg


Các cựu nữ sinh Trưng Vương trong màn hợp ca mở đầu chương trình Văn Nghệ Hội Ngộ Tất Niên – ảnh: Thiên Phước/Viễn Đông.


Và để chuẩn bi cho những ngày đại lễ sắp đến, một Ban Cố Vấn và một Ban Tổ Chức đại lễ Kỷ niệm Hai Bà Trưng đã được giới thiệu.

Ban Cố Vấn gồm các cựu Hội trưởng Trưng Vương như: Vũ Bội Tú – Nguyễn Thanh Hà - Đỗ Kim Toàn - Phạm Vân Bằng - Vũ Tuyết Yên - Nguyễn Minh Nguyệt – Quách Như Mai.

Ban Chấp Hành gồm các Trưng Vương Mai Khanh Lê Ngọc Phú Hội Trưởng, Nguyễn Kỳ Hạnh Phó Hội Trưởng Nội Vụ, Hà Thị Đài, Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ, Nguyễn Khánh Linh Tổng Thư Ký, Nguyễn Thúy Hoa, Phó Tổng Thư Ký, Nguyễn Nguyệt Hằng Thủ Quỹ, Vũ Ngọc Diệp Phó Thủ Quỹ, Bích Huyền Phạm Thị Nga Trưởng Ban Báo Chí; Lani Nguyễn Thúy Lan, Trưởng Ban Văn Nghệ; Trần Nhị Hà, Trưởng Ban Đặc Trách Website; Lê Minh Thu Cúc, Trưởng Ban Giáo Dục; Nguyễn Mộng Tâm, Trưởng Ban Tiếp Tân; Võ Mộng Phương, Trưởng Ban Nghi Lễ; Trần Diễm Khanh, Trưởng Ban Khánh Tiết; Đỗ Hà Thanh, Trưởng Ban Thông Tin và Nguyễn Bách Lan, Trưởng Ban Xã Hội.

Sau phần trình diện Ban Tổ Chức Đại Hội và Ban Chấp Hành, tất cả các cựu Hội Trưởng và Hội Trưởng đến trao quà Tết cho các vị Giáo Sư hiện diện. Thay mặt Ban tổ chức, MC Mai Phương ngỏ lời cám ơn các Thầy Cô tuy không thể đến dự, nhưng đã gửi lời thăm hỏi và gửi quà yểm trợ cho Ban Tổ chức.

Một vị Giáo sư, đại diện cho các Giáo sư Trưng Vương lên phát biểu, cám ơn các học trò cũ của Trưng Vương, lúc nào cũng thể hiện tinh thần ‘tôn sư trọng đạo’, và luôn nêu cao danh dự của ngôi trường mang tên vị nữ anh hùng dân tộc.

Phát biểu trước toàn thể quan khách và các cựu nữ sinh Trưng Vương, Giám Sát Viên Janet Nguyễn ca ngợi những thành quả của Hội Trưng Vương suốt nhiều năm qua, luôn góp phần vào việc duy trì và phát huy văn hóa Việt Nam. Các cựu nữ sinh trưng Vương nay rất nhiều người đang giúp ích cho xã hội Hoa Kỳ, trong đó có nhiều bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, luật sư, giáo sư, nhà văn, nhà thơ… và thay mặt Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, bà Janet Nguyễn trao tặng Hội Trưng Vương Bằng Tưởng Lục.

Bước qua phần thứ hai trong chương trình là dạ tiệc, xổ số gây quỹ và chương trình văn nghệ rất đặc sắc, đồng thời công bố danh sách các mạnh thường quân giúp Hội.

Cuối cùng là phần dạ vũ và bế mạc vào lúc 11 giờ đêm cùng ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT