Đời Sống Việt

Trường dạy nghề thẩm mỹ do người Việt làm chủ

Băng Huyền/Viễn Đông Monday, 10/12/2012 - 09:49:48

Ngoài việc dạy chuyên môn, nhà trường còn tích cực giúp người có lợi tức thấp xin trợ cấp học phí, cho bộ đồ nghề, giúp tìm việc làm...

Nghề nail của người Việt trên xứ Mỹ (kỳ 15)

Băng Huyền/Viễn Đông


Kể từ năm 1975 đến nay, những đóng góp của cộng đồng người Việt trong sự phát triển lớn mạnh của ngành nail tại Hoa Kỳ nói chung, tại California nói riêng, đã mang một tầm vóc lớn lao, đa dạng, bao gồm rất nhiều lãnh vực, hầu như trọn gói từ A đến Z, luôn luôn có sự tham gia của người Việt Nam. Đó là những người thợ nail giỏi nghề, những người chủ tiệm nail kinh doanh thành công, kỹ nghệ hóa chất, kỹ nghệ sản xuất sản phẩm, sản xuất bồn spa, các dụng cụ trong ngành nail, kỹ nghệ xây dựng, trang trí tiệm nail… Ngay cả trong lĩnh vực huấn luyện để đào tạo những người thợ rành nghề đi thi lấy bằng hành nghề của hội đồng thẩm mỹ State Board, cũng có sự tham gia của người Việt trong vai trò là chủ trường dạy nghề thẩm mỹ (beauty college), dạy nghề làm tóc và nail, facial, waxing…, là giảng viên, giám khảo của State Board.


Đi làm móng tay tại một tiệm của người Việt Nam - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông

Người Việt học trường Việt
Mặc dù hiện nay vẫn chưa có con thống kê chính xác về những trường dạy thẩm mỹ do người Việt làm chủ, có thể nói những tiểu bang nào có người Việt tập trung sinh sống khá đông, đều có ít nhất là một trường thẩm mỹ của người Việt làm chủ, còn các giảng viên dạy nghề thẩm mỹ song ngữ có mặt khắp nơi. Đặc biệt tại California được xem là “cái nôi” đào tạo một lực lượng thợ nail hơn 100.000 người, rồi chính những thợ nail này hầu như hiện diện khắp nơi trên lãnh thổ Hoa Kỳ, dần dần còn tiến sang Anh, Canada, Úc và một số nước của Châu Âu...
Chỉ riêng khu vực Little Sài Gòn tại Quận Cam đã có khoảng mười trường dạy nghề thẩm mỹ do người Việt làm chủ, như trường ABC (Advance Beauty College), trường Hằng Nga Beauty College, trường Hoàn Mỹ Beauty College, trường Elite Beauty College, v.v.. Ngoài việc dạy chuyên môn, nhà trường còn tích cực giúp người có lợi tức thấp xin trợ cấp học phí, cho bộ đồ nghề, giúp tìm việc làm...
Với lực lượng thầy, cô giáo Việt Nam khá đông, cộng thêm sách giáo khoa, tài liệu và các DVD thực hành tất cả bằng song ngữ, báo chí, các đài phát thanh, đài truyền hình do người Việt làm chủ, thường có chương trình hướng dẫn kinh nghiệm của những người đi trước giúp người đi sau là những nguồn tài liệu hỗ trợ đầy đủ, rất thuận lợi cho những ai có ý định hoặc đang học ngành thẩm mỹ.
Một số tài liệu hiện nay Hội Đồng Thẩm Mỹ đã dịch ra Việt ngữ, nơi thi có nhân viên người Việt giúp cách thức điền đơn và ngay cả vào phòng thi cũng có nhân viên hướng dẫn sử dụng computer để làm trắc nghiệm chọn a, b, c, d, v.v..

Câu chuyện thành công từ một ngôi trường do người Việt làm chủ
Là một trong những trường dạy nghề thẩm mỹ do người Việt làm chủ, ra đời rất sớm của cộng đồng Việt Nam tại vùng Little Sài Gòn, vào những năm cuối thập niên 1980, trường dạy nghề thẩm mỹ Advance Beauty College tọa lạc tại thành phố Garden Grove. Cộng đồng Việt Nam quen gọi đây là trường thẩm mỹ ABC, hay với những cư dân người Việt sinh sống lâu năm tại vùng này, quen thuộc với tên cũ của trường khi trường mới thành lập, có tên gọi Tâm Beauty College do ông Nguyễn Minh Tâm, nguyên là một Trung Tá Hải Quân VNCH, và vợ là bà Nguyễn Kiên Tâm đã sáng lập ra, khoảng cuối thập niên 1990. Nay ông bà đã giao lại việc điều hành trường cho thế hệ thứ hai trong gia đình, là con trai, Bác Sĩ Nguyễn Thành Tâm và con gái là Nguyễn Linh Tâm. Trường dạy nghề thẩm mỹ Advance Beauty College (ABC) là một điển hình cho câu chuyện thành công của người Việt di dân đến Mỹ. Cả gia đình ông bà Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Kiên Tâm và 2 con đến Mỹ từ năm 1975, sau biến cố 30 tháng 4, để tìm kiếm tự do và đã nắm bắt được cơ hội xây dựng một doanh nghiệp nhỏ thành công qua sự làm việc chăm chỉ, tận tụy và trách nhiệm.
Advance Beauty College được công nhận và là hội viên của the American Association of Cosmetology Schools (Hiệp Hội Những Trường Dạy Thẩm Mỹ Hoa Kỳ). Trường đảm trách giảng dạy những khóa học về thẩm mỹ, dưỡng da, chăm sóc móng tay, liệu pháp massage, thực hành toàn diện và đào tạo giảng viên. Vào năm 2011, trường thẩm mỹ ABC đã được Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa trao giải thưởng hàng năm cho Doanh Nghiệp Nhỏ của tiểu bang California ở địa hạt 34 (là địa hạt bao gồm phần lớn cộng đồng dân cư Little Sài Gòn của Quận Cam).
BS. Tâm Nguyễn và cô Linh Nguyễn đều đã tốt nghiệp cao học quản trị kinh doanh MBA từ đại học California State University, Fullerton. Trước đó, anh Tâm Nguyễn theo học cử nhân tại UC Irvine và y khoa tại đại học American University of the Carribbean, St. Martin Island, tốt nghiệp bác sĩ năm 2002.
Trò chuyện với phóng viên nhật báo Viễn Đông, BS. Tâm kể rằng ngay từ thời gian đầu mới đến Mỹ định cư, mẹ anh đã nhanh chóng đi học và lấy được bằng làm tóc, vì bà đã có kinh nghiệm trước đó, từng làm trong ngành thẩm mỹ khi còn ở Việt Nam.
Sau khi lấy bằng, bà đi làm cho chủ người Mỹ và Đại Hàn. Một thời gian sau, nhận thấy nghề này sẽ phát triển trong tương lai, bố anh cũng đã theo học ngành này và lấy bằng để trở thành giảng viên dạy nghề thẩm mỹ.
Bố mẹ anh đã mở một salon đầu tiên và đặt tên là Tâm Beauty. Sau khi điều hành tiệm ổn định, bố của anh nhìn xa hơn, đã quyết định mở trường dạy nghề thẩm mỹ ngay trong cộng đồng Việt Nam. Ban đầu, gia đình thuê một địa điểm ngay tại góc đường Euclid và Westminster, lấy tên là Tâm Beauty Salon vào năm 1987. Đến năm 1990, bố mẹ anh đã mua một building tại thành phố Garden Grove và mở ra trường ABC College từ năm 1990 cho đến nay. Có một lúc bố mẹ anh đã mở ra 5 chi nhánh, nhưng về sau đã bán hết các chi nhánh này, vì ông bà không thể quản lý được một cách bài bản, nên đã không phát triển như ông bà mong muốn. Từ tháng 3 năm 1999, trường Tâm Beauty College (ABC) chính thức đổi tên là Advance Beauty College vì theo BS. Tâm, muốn lấy một tên Mỹ, để đỡ bị kỳ thị với các trường do người Mỹ điều hành. Trường thẩm mỹ ABC hiện đang phát triển tốt đẹp, với số lượng học viên vào khoảng 600 người. Trong thời gian gần đây, qua những đợt kiểm soát gắt gao của thanh tra State Board, nhiều trường thẩm mỹ ở Quận Cam đã bị buộc đóng cửa do không theo đủ những qui định, yêu cầu của chính phủ. Nhiều học viên của các trường đó đã chuyển sang tiếp tục học tại trường ABC.
Với sức lực của tuổi trẻ và kiến thức do được đào tạo tại Mỹ, nên hai anh em BS. Tâm Nguyễn và cô Linh Nguyễn thuộc thế hệ thứ nhì của một gia đình người Mỹ gốc Việt, bằng chính năng lực của mình, cả hai đã tiếp tục gìn giữ, phát triển ngôi trường được “thừa hưởng” từ bố mẹ, thành một biểu tượng của sự tiếp nối thành công giữa hai thế hệ người Việt tị nạn. BS. Tâm kể rằng ban đầu khi trường mới mở, chỉ có 2 thầy cô là bố, mẹ và sau đó là em gái. Rồi từ từ có thêm 10 đến 15 nhân viên trong trường. Hiện nay, trường ABC có 20 nhân viên. Hằng năm, trường đều cho các thầy cô đi học nâng cao để dạy cho học trò, các nhân viên của trường đều có những quyền lợi bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xã hội… Có khoảng 10 nhân viên không phải gốc Việt, mà là người Mỹ, Mexico, Nga, Trung Quốc… tất cả đều thông thạo song ngữ, nên ngoài học viên Việt Nam, còn có thêm học viên sắc dân khác.
BS. Tâm nói, thời gian khi bố mẹ anh còn điều hành, học viên lúc bấy giờ phần lớn là người Việt, đông nhất lên đến 400-500 người. Đến hôm nay, người Việt vẫn chiếm đa số, còn có thêm học viên Campuchia, Mexico, Nhật, Hàn Quốc. Khoảng một năm nay, trường ABC có mở thêm lớp dạy nail lý thuyết học bằng tiếng Anh, trước đó lớp lý thuyết tiếng Việt là chính. Có những em Việt Nam sanh ra tại Mỹ, không biết tiếng Việt, đã vào học lớp lý thuyết tiếng Anh để đi thi.
Vào tháng 4 năm 2012, hai anh em BS. Tâm đã điều hành thêm một ngôi trường thẩm mỹ Athena Beauty of College, được điều hành và giảng dạy bởi trên 10 nhân viên, giảng viên. Tổng số học viên đang theo học các ngành tóc, làm nail, chăm sóc da mặt, massage… tại trường là vào khoảng 100 đến 120 người, hầu hết là người Mỹ trắng.
BS. Tâm nói rằng hai anh em của anh đã mua lại trường này từ một chủ người Mỹ.
BS. Tâm cho biết: “Có sự khác biệt của học viên tại hai trường. Ở trường ABC, học viên người Việt mình đa phần đi học là để mau chóng có một cái nghề mưu sinh. Trong khi đó, ở Athena, nhiều học viên Mỹ đi học với một lòng yêu cái đẹp, đam mê thẩm mỹ như một nghệ sĩ. Nhiều người trong số họ còn hướng đến cả Hollywood nữa”.
BS. Tâm mỉm cười hạnh phúc, rồi nói: “Anh em chúng tôi đã thực hiện được ước mơ của cha mẹ mình và cũng như nhiều doanh nhân trẻ gốc Việt khác, mở công việc kinh doanh tiến ra với cộng đồng của người Mỹ. Thay vì chỉ quanh quẩn trong cộng đồng chúng ta như thế hệ tị nạn đầu tiên là bố mẹ chúng tôi”. - (BH)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT