Hoa Kỳ

Trưởng học khu LA từ chức sau khi bị chỉ trích, học trò chơi game trên iPad

Friday, 17/10/2014 - 03:12:08

Đa số những giáo viên đều coi ông là một kẻ thù của họ. Các người không thích ông Deasy đã nại ra vụ phân phối Ipad cho học sinh trong học khu với phí tổn lên tới $1.3 tỷ đô la. Học khu Los Angeles có số học sinh là 640,000 trên tổng số 900 trường học. Hầu hết các học sinh chỉ dùng Ipad để chơi game hay vào các mạng xã hội hơn là để dùng trong học tập.

Ông John Deasy trong một cuộc họp báo năm 2012. (Getty Images)


LOS ANGELES - Sau ba năm rưỡi đầy biến động, trong cương vị là người đứng đầu của một khu học chính lớn thứ hai của quốc gia, cuối cùng ông John E. Deasy, giám đốc của Los Angeles Unified School Distric đã từ chức hôm thứ Năm sau khi ông này đạt được một thỏa thuận với hội đồng nhà trường.
Ông Ramon C. Cortines, người tiền nhiệm của ông Deasy, và cũng từng là người đứng đầu của các trường học ở thành phố New York trong thập niên 1990, sẽ đảm trách tạm thời công việc điều hành các trường học ở Los Angeles vào tuần tới, theo một thành viên trong hội đồng nhà trường cho biết.
Ông Deasy, người có chủ trương gia tăng việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật mới, cũng như buộc các giáo viên phải chịu trách nhiệm về điểm thi của học sinh đã gặp phải nhiều phê bình của các thành viên của hội đồng và của các giáo viên.
Đa số những giáo viên đều coi ông là một kẻ thù của họ. Các người không thích ông Deasy đã nại ra vụ phân phối Ipad cho học sinh trong học khu với phí tổn lên tới $1.3 tỷ đô la. Học khu Los Angeles có số học sinh là 640,000 trên tổng số 900 trường học. Hầu hết các học sinh chỉ dùng Ipad để chơi game hay vào các mạng xã hội hơn là để dùng trong học tập.
Những người bênh vực ông Deasy thì nói ông đã có nhiều thành tích trong việc nâng cao điểm thi cũng như tỷ lệ tốt nghiệp của học sinh và cũng đã giúp gia tăng kỷ luật trong các trường học, giảm bớt mức phạm pháp của học trò, v.v..
Trong một bản nhận định đưa ra trong ngày thứ Ba, hội đồng trường học Los Angeles bày tỏ sự cảm ơn đối với ông Deasy vì sự phục vụ của ông. Bản nhận định lưu ý rằng dưới nhiệm kỳ của Deasy , "Kết quả học tập của học sinh đã gia tăng đáng kể trong giai đoạn có nhiều khó khăn về kinh tế, và do đó các học sinh của học khu đã được hưởng lợi rất nhiều từ những hướng dẫn của Tiến Sĩ Deasy."
Bên ngoài học khu Los Angeles, ông Deasy nhận được nhiều hậu thuẫn từ các giới cải cách giáo dục là những người có chủ trương mở rộng hệ thống trường tư, thay đổi luật về nghề nghiệp, cũng như việc nhấn mạnh đến trách nhiệm lên thầy cô giáo.
Cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg cũng như bà Michelle A. Rhee, cựu giám đốc học khu Washington DC là những người đã từng ủng hộ John Deasy trong các công việc của ông.
Ông Deasy lần đầu tiên tham gia học khu Los Angeles trong cương vị là một phó giám đốc hồi tháng Tám, 2010. Trước đó, ông Deasy đã từng làm việc cho Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation, trong cương vị là phó giám đốc về giáo dục.
Trước đó, ông cũng đã từng lãnh đạo các khu học chính tại quận Prince George, Md, tại Santa Monica, Malibu Unified School District ở California và hệ thống Trường Công Coventry ở Rhode Island.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT