Hoa Kỳ

Truy tìm thủ phạm gây ra hàng loạt vụ cướp tiền

Wednesday, 24/12/2014 - 08:14:48

Tên cướp thứ 2 cũng là người Hispanic, từ 24 đến 24 tuổi, cao 5 feet 9 inches hoặc 6 feet, nặng 160 pound, tóc đen, mắt nâu. Kẻ này mặc một chiếc áo khoác màu xám, áo thun trắng đen, quần đen, che mặt bằng một chiếc khăn tím, và đi giày màu xám.

Truy tìm thủ phạm gây ra hàng loạt vụ cướp tiền
SANTA ANA, Nam California – Cảnh sát đang nhờ công chúng giúp truy tìm 2 người đàn ông, bị nghi đã gây ra hàng loạt vụ cướp tiền tại Santa Ana kể từ đầu tháng 11 vừa qua. Vụ cướp tiền gần đây nhất xảy ra vào hôm Thứ Bảy trước, tại tiệm Pronto Pizza, số 1734 W. First St., Santa Ana. Các tên cướp đã đến gần quầy tính tiền của nhà hàng, và 1 trong những kẻ này rút từ thắt lưng ra một khẩu súng lục bán tự động màu đen, và yêu cầu đưa tiền. Một nhân viên của tiệm đã đưa cho những kẻ này một số tiền mặt lấy từ quầy tính tiền.
Cả 2 tên cướp sau đó đã chạy bộ xuyên qua một bãi đậu xe, đi về hướng đường Raitt. Cảnh sát cho rằng chính 2 kẻ này cũng đã đánh cướp tiệm Video Sky ở số 2525 W. 17th St. vào ngày 11 tháng 11, và tiệm Radio Shack ở số 1601 W. 17th St. ngày 9 tháng 12. Không có ai bị thương trong các vụ cướp này.
Một trong 2 kẻ cướp được mô tả là người Hispanic, khoảng từ 20 đến 40 tuổi, cao khoảng 5 feet 6 inches, tóc đen, mắt nâu, và có râu mép. Kẻ này được nhìn thấy lần cuối cùng khi đang đội một chiếc nón lưỡi trai màu đỏ, áo khoác đen, quần đen, và giày Nike màu đen.
Tên cướp thứ 2 cũng là người Hispanic, từ 24 đến 24 tuổi, cao 5 feet 9 inches hoặc 6 feet, nặng 160 pound, tóc đen, mắt nâu. Kẻ này mặc một chiếc áo khoác màu xám, áo thun trắng đen, quần đen, che mặt bằng một chiếc khăn tím, và đi giày màu xám.
Những ai có thông tin về 2 kẻ này có thể liên lạc với Sở Cảnh Sát Santa Ana.

Phát hiện đầu người rơi trên đường tại Pennsylvania
ECONOMY – Nhà chức trách tại thành phố Economy đã tổ chức một cuộc tìm kiếm rộng lớn vào hôm Thứ Ba để tìm một thi thể không đầu, sau khi chiếc đầu của một phụ nữ được phát hiện trước đó trên một con đường ngoại ô vắng vẻ ở miền Tây tiểu bang Pennsylvania.
Nhà chức trách tại Economy, nằm cách Pittsburgh 22 dặm, đang nghiên cứu nhiều giả thuyết về việc tại sao chiếc đầu người lại bị rơi trên đường. Do chiếc đầu người này đã có tẩm hóa chất ướp xác, nên nhiều người cho rằng thi thể này có thể bắt nguồn từ 1 vụ đào trộm mộ, hoặc là bị rơi ra từ xe tang khi đang trên đường từ nhà quàn đến nghĩa trang. Cho đến nay, nhà chức trách vẫn chưa nhận được báo cáo nào về việc có thi thể mất tích hay có phần mộ bị đào xới. Chiếc đầu người đã được nhà chức trách đem chôn cất.
Theo hình vẽ lại của cảnh sát, người chết là một phụ nữ khoảng 50 tuổi, tóc ngắn màu xám, đã được chải gỡ cẩn thận. Một cư dân sống tại Economy đã phát hiện phần đầu của người phụ nữ này, khi đang đi dạo trong một khu vực có nhiều cây cối.

Hãng Keurig thu hồi hơn 7 triệu máy pha cà phê
VERMONT – Hôm thứ Ba, hãng Keurig Green Mountain Inc. tuyên bố thu hồi 7.2 triệu chiếc máy pha cà phê “single-serve” – là loại máy pha cà phê cho từng ly, thay vì pha một bình lớn – vì chiếc máy này có thể bị nóng quá mức và xịt nước nóng vào người sử dụng. Cổ phiếu của Keurig đã giảm 2.2% xuống còn $136.77 Mỹ kim sau phiên giao dịch buổi trưa.
Lệnh thu hồi được đưa ra sau khi hãng này tính tung ra một số loại máy pha cà phê kiểu mới, và mở rộng việc kinh doanh ra ngoài lĩnh vực cà phê. Hãng Keurig tin rằng, chiếc máy pha cà phê “single-serve” có thể gặp trục trặc khi người dùng pha hơn 2 ly cà phê trong một thời gian ngắn. Lệnh thu hồi này áp dụng cho 6.6 triệu chiếc máy tại Hoa Kỳ và 564,000 máy tại Canada.
Loại máy được thu hồi có tên là Keurig Mini Plus, sản xuất từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 7, 2014, với số hiệu là K10, và số seri bắt đầu bằng số 31. Keurig đã nhận khoảng 200 báo cáo về các trường hợp chiếc máy bị rò rỉ nước sôi, trong đó có 90 người đã bị phỏng.

Nhóm IS dọa khủng bố cầu bắc qua Sông Mississippi
HOA THỊNH ĐỐN – Cơ quan điều tra liên bang FBI vừa cảnh báo các nhà chức trách địa phương về một lời đe dọa rằng, tổ chức khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo IS sẽ đánh sập cây cầu Memphis & Arkansas, bắc qua sông Mississippi, theo lời đại diện FBI cho biết hôm thứ Ba.
Cây cầu này là con đường quan trọng nối liền 2 tiểu bang Tennessee và Arkansas. Cơ quan FBI đã chuyển thông tin về lời đe dọa này cho các văn phòng cảnh sát địa phương để đề phòng. “Đây là một lời đe dọa vô danh và chưa được xác nhận,” phát ngôn viên FBI Chris Allen nói, và thêm là chưa có thông tin tình báo nào được thu thập thêm từ sau lời đe dọa này. Ông Allen không cho biết nhà chức trách nhận được lời đe dọa này như thế nào.
Trong lời cảnh báo của mình, FBI nói rằng một người đưa tin ẩn danh nói là nhóm IS đã hướng dẫn cho một người ở Memphis “phải đánh sập cây cầu Memphis-Arkansas vào một ngày chưa rõ, để khích động những thành viên khủng bố của IS đang có mặt tại Hoa Kỳ.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT