Hoa Kỳ

Truy tố kẻ sát hại nhân viên bảo vệ vì bị yêu cầu đeo khẩu trang

Monday, 04/05/2020 - 09:56:29

Một nhân viên bảo vệ ở Michigan đã bị bắn chết, chỉ vì ông ngăn không cho một khách hàng đi vào cửa hàng nơi ông làm việc

MICHIGAN – Một nhân viên bảo vệ ở Michigan đã bị bắn chết, chỉ vì ông ngăn không cho một khách hàng đi vào cửa hàng nơi ông làm việc, vì người khách không đeo khẩu trang. Ông Calvin Munerlyn bị bắn chết vào thứ Sáu trước, tại cửa hàng Family Dollar ở thành phố Flint, Michigan. Trước đó, một gia đình gồm người vợ là Sharmel Teague, chồng là Larry Teague, cùng con gái họ đến cửa hàng Family Dollar.
Tuy nhiên, ông Munerlyn, nhân viên bảo vệ, không cho cô con gái của nhà Teague đi vào cửa hàng vì cô không đeo khẩu trang. Bà Sharmel, 45 tuổi, tranh cãi với ông Munerlyn, 43 tuổi, sau đó rời đi. Tuy nhiên, không lâu sau, Larry Teague, 44 tuổi, cùng con trai riêng của vợ là Ramonyea Bishop, 23 tuổi, quay lại cửa hàng và bắn chết ông Munerlyn.
Hai vợ chồng nhà Teague và con trai họ vào thứ Hai đã bị truy tố tội giết người mức độ 1 và các tội liên quan đến súng. Larry Teague cũng bị truy tố tội vi phạm lệnh của Thống Đốc Gretchen Whitmer về việc bắt buộc mọi khách hàng và nhân viên phải đeo khẩu trang bên trong chợ thực phẩm. Các nhân chứng xác định Bishop là người đã bắn vào ông Munerlyn từ phía sau đầu. Nạn nhân qua đời để lại 6 con nhỏ. Vào thứ Hai, cảnh sát đã bắt giữ Sharmel Teague. Chồng và con trai bà ta đang bị truy nã.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT