Hoa Kỳ

Truy tố nghi can bắt cóc và sát hại thiếu nữ 13 tuổi

Sunday, 09/12/2018 - 12:23:34

Ngày kế tiếp đó, FBI xác nhận thi thể là em Aguilar. McLellan được xác nhận là hung thủ trong vụ án nhờ bằng chứng DNA thu được trên chiếc SUV và trên thi thể nạn nhân. Nghi can hiện đang bị giam không cho bảo lãnh.


Nghi can và nạn nhân Hania Noelia Aguilar

NORTH CAROLINA – Cơ quan FBI và Sở cảnh sát Lumberton đã bắt giữ nghi can trong vụ bắt cóc và sát hại cô bé 13 tuổi Hania Noelia Aguilar. Nghi can Michael McLellan, 34 tuổi, bị truy tố các tội giết người, cưỡng hiếp trẻ em dưới 15 tuổi, bắt cóc, trộm cắp, và che giấu án mạng. McLellan đã bị giam từ ngày 13 tháng 11, sau khi bị bắt vì một vụ án cướp tài sản. Theo hồ sơ cảnh sát, vào ngày 15 tháng 10, McLellan đã dùng súng để cướp xe và tiền của một phụ nữ. Kẻ này từng bị kết án vào năm 2007, vì tội trộm cắp khi đang mang theo súng.
Em Aguilar bị bắt cóc vào ngày 5 tháng 11, ở trước nhà của em ở khu Rosewood Mobile Home tại thành phố Lumberton. Em Aguilar đã ra ngoài nhà để mở máy xe sẵn, trước khi được người nhà chở đến trường. Tuy nhiên, McLellan đã nhân cơ hội này để xô Aguilar lên xe và lái chiếc SUV rời đi. Chiếc SUV được tìm thấy vào 3 ngày sau đó, nhưng không có Aguilar. Một thi thể được tìm thấy vào ngày 27 tháng 11 ở Robeson County, tại vị trí khuất tầm mắt so với đường giao thông. Ngày kế tiếp đó, FBI xác nhận thi thể là em Aguilar. McLellan được xác nhận là hung thủ trong vụ án nhờ bằng chứng DNA thu được trên chiếc SUV và trên thi thể nạn nhân. Nghi can hiện đang bị giam không cho bảo lãnh.

Bảo tàng những món ăn kinh dị sắp mở cửa ở LA
LOS ANGELES - Khoảng 80 món ăn kinh dị từ khắp nơi trên thế giới sẽ được trưng bày tại một bảo tàng ở thành phố Los Angeles, California. Bảo tàng Disgusting Food Museum mở cửa vào ngày Chủ Nhật tại Los Angeles với các món ăn như rượu ngâm chuột, thịt bò sống, côn trùng, và nhiều món ăn kỳ lạ khác.
Ông Samuel West, hướng dẫn viên của bảo tàng, cho biết các túi giấy để nôn mửa sẽ được phát cho du khách tại cổng vào. “Chúng tôi trưng bày các món đặc biệt mỗi ngày, từ 8 đến 10 món tùy theo lượng hàng tồn trữ. Tất nhiên quý vị có thể nếm các món ăn này, và đó là lúc chúng tôi đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn món đồ được phát ở cổng vào – chiếc túi nôn.”
Trong số món ăn được trưng bày ở đây có món thịt dơi, đặc sản đảo Guam. Đây là loại dơi chỉ chuyên ăn trái cây, và người địa phương dùng chúng để nấu súp. Món ăn này được ưa chuộng tới mức loài dơi ăn trái cây từng gần như bị tuyệt chủng ở Guam vì bị săn bắn quá mức. Bảo tàng cũng có 5 loại cheese “nặng mùi” nhất thế giới, 3 trong số đó đến từ Pháp. Loại cheese Vieux Boulogne là món “nặng mùi” nhất ở đây.
Theo ông West, ngoài mục đích giải trí, viện bảo tàng cũng muốn chất vấn khái niệm thế nào là một món ăn ngon và thế nào là món ăn “gớm ghiếc.” Ông West nói: “Tôi thật sự rất hy vọng mọi người sẽ nhận ra rằng côn trùng không phải là món ăn quá kinh dị, vì chúng là một nguồn protein rất tốt và bền vững.” Viện bảo tàng sẽ mở cửa từ ngày 9 tháng 12 tới ngày 17 tháng 2, 2019, để cho mọi người thấy cách nhìn khác nhau giữa những nền văn hóa khác nhau đối với thực phẩm.

Hãng xe Uber bí mật nộp hồ sơ IPO
SAN FRANCISCO - Một nguồn tin cho biết, hãng dịch vụ vận chuyển hành khách Uber Technologies đã nộp hồ sơ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hôm thứ Năm. Đây có thể là một trong những vụ IPO công nghệ lớn nhất thế giới đến nay. Cùng ngày đó, Lyft – đối thủ của Uber tại Hoa Kỳ, cũng tuyên bố nộp đơn IPO. Việc này càng nối dài thêm cuộc chiến khốc liệt giữa hai công ty, với dịch vụ và giá cả gần như tương đương. Lần gần đây nhất, Uber được định giá là $76 tỷ Mỹ kim. Con số này có thể lên đến $120 tỷ trong đợt IPO. Nếu niêm yết năm tới, đây có thể sẽ là vụ IPO lớn nhất của một hãng công nghệ trong năm. Ngoài ra, 2019 cũng là năm nhiều hãng khác tại Thung lũng Silicon được kỳ vọng lên sàn chứng khoán, như Airbnb hay Slack.
IPO của Uber cũng sẽ là sự kiểm tra đối với sức chịu đựng của nhà đầu tư về tai tiếng pháp lý và môi trường làm việc, vốn đã khiến Uber lao đao năm ngoái. Nó cũng sẽ là đánh giá của nhà đầu tư với nỗ lực lật ngược tình thế của CEO Uber - Dara Khosrowshahi. Đến nay, Khosrowshahi đã nhậm chức được hơn 1 năm. Uber là một trong các hãng gây tranh cãi và được chú ý nhất Thung lũng Silicon. Hồi quý III, hãng này lỗ $1 tỷ Mỹ kim và vẫn đang vất vả với tình trạng tăng trưởng chậm. Dù vậy, tổng giá trị số chuyến xe trong quý III của hãng lên tới $12.7 tỷ Mỹ kim, cho thấy quy mô hoạt động của Uber vẫn rất khổng lồ.
Giới chuyên gia cũng cho rằng IPO của Uber và Lyft sẽ là thước đo về nhu cầu của nhà đầu tư dành cho các các hãng dịch vụ đi chung xe. Các công ty trong lĩnh vực này tăng trưởng rất nhanh, nhưng gần như chưa có lợi nhuận.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT