Hoa Kỳ

Truy tố người đàn ông tự nhận là cậu bé mất tích

Friday, 05/04/2019 - 08:18:38

ông tố viên liên bang vào ngày thứ Sáu đã truy tố một người đàn ông 23 tuổi vì tội cho lời khai giả, sau khi anh ta mạo nhận là Timmothy Pitzen, cậu bé cư dân Illinois mất tích năm 2011 sau khi mẹ của em tự sát.


Em trai Timmothy và anh Brian


OHIO – Công tố viên liên bang vào ngày thứ Sáu đã truy tố một người đàn ông 23 tuổi vì tội cho lời khai giả, sau khi anh ta mạo nhận là Timmothy Pitzen, cậu bé cư dân Illinois mất tích năm 2011 sau khi mẹ của em tự sát.

Brian Michael Rini, cư dân Medina, Ohio, bị truy tố tội nói dối nhân viên liên bang, sau khi anh ta tự nhận là Timmothy Pitzen, 14 tuổi, vào ngày thứ Tư vừa qua, tại thành phố Newport, Kentucky. Rini nói với cảnh sát rằng anh ta vừa trốn thoát sau 8 năm bị giam cầm bởi những tay mua bán tình dục. Em Pitzen được nhìn thấy lần cuối cùng khi em 6 tuổi.

Những tuyên bố của Rini bị bác bỏ vào ngày thứ Năm, sau khi kết quả xét nghiệm DNA, được thực hiện tại bệnh viện nhi đồng Cincinnati, xác nhận rằng anh ta không phải là cậu bé mất tích. Rini đã thừa nhận nói láo ngay khi bị cảnh sát chất vấn với kết quả DNA.

Sau khi xác nhận không phải là Pitzen, Rini nói với cảnh sát rằng hắn biết về trường hợp của cậu bé từ một chương trình truyền hình, và muốn dùng thông tin này để trốn thoát khỏi gia đình của chính mình.

Rini đã ra tòa vào sáng thứ Sáu và bị giam không cho bảo lãnh. Anh ta đối mặt với án tù tối đa là 8 năm nếu bị kết tội. Rini trước đây đã 2 lần tự nhận là nạn nhân của đường dây kinh doanh tình dục trẻ em.

Anh ta mới vừa được thả khỏi nhà tù Belmont ở Ohio vào ngày 7 tháng 3, nơi hắn bị giam 14 tháng vì tội trộm cắp và phá hoại. Cảnh sát cho biết, những vụ khai báo giả dối như trường hợp của Rini sẽ “khơi lại nỗi đau của gia đình của các trẻ em mất tích, và làm phân tán nguồn lực của cảnh sát, vốn nên được dùng để điều tra các vụ án thật sự.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT