Người Việt Khắp Nơi

TS Nguyễn Đình Thắng đến Nam Cali vận động cộng đồng tham gia đòi hỏi tự do cho Việt Nam

Tuesday, 10/02/2015 - 11:41:46

Mục đích vận dụng thời điểm này để nói với chính giới Hoa Kỳ và các cộng đồng bạn rằng, chỉ với 40 năm nhưng cộng đồng Việt Nam đã thành công không thua kém gì các cộng đồng khác, và hiện nay đang đứng ở vị trí ngang ngửa với các cộng đồng bạn.

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc BPSOS, là một nhân vật rất quen thuộc với Cộng Đồng Việt Nam, và nhiều thuyền nhân đã mang ơn ông và Hội BPSOS “Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển” trong những năm sau 1975. TS Thắng vừa từ Hoa Thịnh Đốn đến Nam California trong chương trình đi khắp nơi vận động cộng đồng Việt Nam và chính giới Hoa Kỳ tham gia chương trình “40 Năm Người Việt Tại Hoa Kỳ,” và vận động chính giới Mỹ đòi hỏi tự do cho Việt Nam.

TS Nguyễn Đình Thắng tại tòa soạn nhật báo Viễn Đông sáng thứ Ba, 10 tháng Hai, 2015, tại Westminster, California. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Vào sáng thứ Ba, 10 tháng Hai, 2015, TS Nguyễn Đình Thắng đã đến thăm nhật báo Viễn Đông và qua bổn báo chuyển đến quý vị trưởng thượng, thân hào nhân sĩ, quý đồng hương tham gia chương trình kỷ niệm 40 năm người Việt tại Hoa Kỳ và gia nhập phái đoàn đến gặp gỡ chính giới Hoa Kỳ tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, bày tỏ lòng biết ơn chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ, đặc biệt cám ơn các cựu chiến binh Mỹ đã tham chiến tại Việt Nam và vận động chính giới Mỹ.
TS Nguyễn Đình Thắng cho biết, năm nay (2015) là một năm rất đặc biệt của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Đặc biệt chỉ có cộng đồng người Việt là có ngày sinh tháng đẻ tại đất nước này; mình có cơ hội đánh dấu 10 năm, 20 năm, 30 năm và bây giờ là 40 năm trong khi các cộng đồng khác họ cứ từ từ sang Mỹ từ hàng trăm năm nay mà không có ngày nhất định, chỉ có cộng đồng mình, sau ngày 30 tháng Tư năm 1975 bắt đầu sang tháng Năm thì đã có ngay cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Vì thế, chúng ta có lợi thế dễ ăn dễ nói với chính giới Hoa Kỳ và các cộng đồng bạn để họ cùng với chúng ta kỷ niệm 40 năm người Việt tại Hoa Kỳ.
Mục đích vận dụng thời điểm này để nói với chính giới Hoa Kỳ và các cộng đồng bạn rằng, chỉ với 40 năm nhưng cộng đồng Việt Nam đã thành công không thua kém gì các cộng đồng khác, và hiện nay đang đứng ở vị trí ngang ngửa với các cộng đồng bạn.
Chính vì thế chúng ta cần phải tổ chức chương trình kỷ niệm tại thủ đô Hoa Kỳ, ở Trung Tâm Biểu Diễn Nghệ Thuật Quốc Gia Kennedy Center, là những nơi trang trọng nhất. Chúng ta khẳng định rằng cộng đồng chúng ta thành công là nhờ sự cưu mang của đất nước Hoa Kỳ, do đó chúng ta cảm ơn Hoa Kỳ, cảm ơn các chiến binh Hoa Kỳ đã tham chiến tại Việt Nam để bảo vệ miền Nam tự do cùng với Quân, Cán, Chính VNCH, và quan trọng nhất là chúng ta vinh danh và tri ân Quân, Cán, Chính VNCH đã rất hào hùng bảo vệ tổ quốc, và quan trọng nữa là chúng ta cần quan hệ với những người còn gắn bó với VN, đặc biệt với các cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam, họ còn rất đông, một số đang giữ các chức vụ quan trọng trong chính quyền Hoa Kỳ, một số đang nắm giữ những vai trò quan trọng trong các hãng, xưởng, công ty; chúng ta phải lôi kéo họ giúp chúng ta đi tới đoạn đường thứ hai.
Chủ đề ngày 19 tháng Sáu, ngày Quân Lực VNCH, tổ chức tại Kennedy Center là Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Ta (nếu nói với đồng hương) và Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Tôi (nếu nói với các bạn Mỹ). Nó sẽ phải dẫn đến hành trình tự do của cả dân tộc VN. Ngày đó là ngày quan trọng có tầm vóc quốc gia, sẽ tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn.
Ngày 18 tháng Sáu, 2015 chúng ta sẽ có cuộc Tổng Vận Động tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Bởi vì VN hiện rất cần ký kết những hiệp ước về mậu dịch với Hoa Kỳ, rất cần vận động Hoa Kỳ gia tăng viện trợ quân sự, rất cần phát triển quan hệ toàn diện với Hoa Kỳ và họ còn muốn tiến đến chiến lược với Hoa Kỳ. Bởi vậy tất cả sự cầu cạnh Hoa Kỳ của VN đều phải do Quốc Hội phê chuẩn mới được, và lần này là lần vận động thứ năm.
Qua bốn lần trước, càng ngày càng đông các Dân Biểu, Nghị Sĩ am tường về tình trạng nhân quyền Việt Nam, chưa bao giờ họ am tường như vậy. Ông cho biết thêm, hiện chúng ta có gần 1,000 vận động viên hành lang khắp các tiểu bang khác nhau.
Năm nay hy vọng sẽ có hơn 1,000 người cùng với các bạn bè cựu chiến binh Mỹ cùng chúng ta đi gõ cửa từng văn phòng dân biểu, nghị sĩ để đề nghị họ thúc ép Việt Nam phải nhượng bộ về vấn đề nhân quyền căn bản đến nỗi không thể đi lùi được nữa, bởi vì Việt Nam lúc này đang rất cần Hoa Kỳ, thành ra cái gì họ cũng sẵn sàng và nhượng bộ, nhưng khi đã đạt được điều họ mong muốn có thể họ sẽ trở lại như cũ, thành ra phải cài họ vào để không thể rút lui, không thoái lui được, quan trọng nhất là phải tuyệt đối tôn trọng tự do ngôn luận, tự do quyền hội họp và biểu tình ôn hòa, quyền tự do lập hội kể cả những công đoàn độc lập và những đảng chính trị đối lập.
Đó là những điều kiện căn bản mà chúng ta muốn Quốc Hội Hoa Kỳ đặt ra với VN, nếu Việt Nam muốn bước đi bước nữa trong quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Đó là ngày 18 tháng 6. Qua ngày 19 tháng và 20 tháng Sáu, ban ngày sẽ là những hội nghị lãnh đạo Mỹ - Việt. Phần lớn những người trẻ VN từ các nơi đổ về, khoảng 4, 5 trăm người.
Đây là hội nghị lần thứ hai, lần thứ nhất cách đây bốn năm. Các bạn trẻ đã làm được nhiều việc trong ba lãnh vực, thứ nhất là tham gia vào chính trường Hoa Kỳ bằng cách ứng cử, vận động người dân đi bầu, thứ hai là phát triển kinh tế, lập ra những phòng thương mại giúp việc kinh doanh phát triển, nhất là cho những người mới bước vào lãnh vực này, thứ ba là phát triển về lãnh đạo trẻ, nối tiếp cha anh trong việc phục vụ cộng đồng.
Sau bốn năm về địa phương hoạt động bây giờ họ lại gặp nhau để san sẻ kinh nghiệm, mở ra cho bốn năm kế tiếp. Ban chiều, dạ tiệc đánh dấu di sản 30 năm của BPSOS do BPSOS thực hiện, đồng thời cũng là ngày Hội Ngộ Thuyền Nhân Tỵ Nạn. Đó là chủ đích bốn sinh hoạt nối kết nhau trong ba ngày.
Ban tổ chức phối hợp toàn bộ là BPSOS (Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển). Ngày tổng vận động chính yếu là do Liên Minh Cho Một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ , đó là mạng lưới của những người đã từng tham gia các cuộc vận động những năm về trước. Ngày 20/6 là do Nhóm Việt Action, một nhóm trẻ luôn liên lạc với nhau để trở thành cơ cấu cho hội nghị lần thứ 2. Ngày Vận Động là do cả ba tổ chức cùng hợp tác.
Trả lời câu hỏi của Viễn Đông, TS Nguyễn Đình Thắng cho biết, ông và nhiều người khác sẽ chia nhau đi khắp nơi tại Hoa Kỳ vận động để các cộng đồng VN phối hợp các cựu chiến binh Hoa Kỳ tại địa phương cùng tổ chức ngày Đòi Hỏi Tự Do Cho Việt Nam. Khi ông nói chuyện tại Quốc Hội Hoa Kỳ, ông cũng cho họ biết là cùng ngày hôm nay tại các địa phương quý vị cũng có những buổi tổ chức như thế này. Và đó sẽ tạo một sức mạnh tổng hợp, biểu hiện của 1.6 triệu người Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ và sẽ làm cho chính giới Hoa Kỳ phải nể trọng.
Cuối cuộc tiếp xúc, TS Nguyễn Đình Thắng mong mỏi Nam Cali là nơi có cộng đồng VN đông đảo nhất thế giới bên ngoài VN, chúng ta hãy dùng sức mạnh của chúng ta là vị thế công dân Hoa Kỳ để yêu cầu Quốc Hội đặt vấn đề, điều kiện về nhân quyền với Việt Nam, mà điều đó không thể chỉ có một nhóm làm tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nên rất cần sự tham gia của các vị dân cử, các đại diện hội đoàn đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn để nói với các vị dân cử Liên Bang thì cái trọng lượng sẽ tăng lên rất nhiều, vì năm nay có thể sẽ có nhiều biến chuyển rất quan trọng cho Việt Nam. Mong quý đồng hương hưởng ứng.
Muốn biết thêm xin vào trang : www.ourjourneytofreedom.org

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT