Hoa Kỳ

TT Obama gặp Đức Giáo Hoàng Francis tại Vatican

Thursday, 27/03/2014 - 10:28:41

Trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của mình, bắt đầu lúc 10 giờ 27 sáng tại Roma, Tổng Thống Obama đã gặp Đức Giáo Hoàng Francis. Cuộc hội kiến diễn ra trong khoảng 50 phút – lâu hơn so với thời gian được nhiều người dự đoán – trước khi phần còn lại của phái đoàn Hoa Kỳ được đưa vào.



TT Obama gặp Đức Giáo Hoàng Francis.
 
VATICAN CITY - Trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của mình, bắt đầu lúc 10 giờ 27 sáng tại Roma, Tổng Thống Obama đã gặp Đức Giáo Hoàng Francis. Cuộc hội kiến diễn ra trong khoảng 50 phút – lâu hơn so với thời gian được nhiều người dự đoán – trước khi phần còn lại của phái đoàn Hoa Kỳ được đưa vào. Trong đoàn Hoa Kỳ có cả Ngoại Trưởng John Kerry, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Susan Rice, và thư ký báo chí Jay Carney. Từng người một trong số 10 thành viên của phái đoàn đã được giới thiệu cho Đức Giáo Hoàng.

Tổng Thống Obama đã tiến đến chào Đức Giáo Hoàng, trong phòng Small Throne được trang trí tinh xảo, ở bên ngoài Thư Viện Giáo Hoàng. Tổng Thống Obama nói: “Rất hân hạnh được gặp ngài. Tôi là một người hết sức hâm mộ ngài”. Hai vị bước vào thư viện và ngồi xuống ghế ở hai cạnh đối diện của bàn làm việc của giáo hoàng. Ông Obama nói thêm: “Tôi mang đến đây lời chào mừng từ gia đình tôi. Lần trước, khi tôi đến đây để gặp vị tiền nhiệm của ngài, tôi đã đi cùng với vợ và các con tôi”.

Tổng thống cũng tặng cho Đức Giáo Hoàng một chiếc hộp đựng nhiều thứ hạt giống trái cây và rau củ được sử dụng trong vườn của Tòa Bạch Ốc. Chiếc rương được làm bằng da thuộc của Mỹ và bằng loại gỗ lâu năm lấy từ Vương Cung Thánh Đường Nhà Thờ Đức Mẹ Maria. Tay cầm một túi hạt giống, ông Obama nói: “Tôi nghĩ những túi này là hạt giống cà rốt. Mỗi túi đựng một thứ hạt giống khác nhau.

Chiếc hộp được làm từ loại gỗ lấy từ ngôi thánh đường đầu tiên mở cửa tại Hoa Kỳ, ở Baltimore. “Nếu ngài có dịp đến Tòa Bạch Ốc, chúng tôi sẽ giới thiệu khu vườn của chúng tôi với Ngài,” tổng thống nói. Dòng chữ khắc trên hộp gỗ viết : “Kính tặng Đức Giáo Hoàng Francis, do Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama, ngày 27 tháng 3 năm 2014”. Đức Giáo Hoàng cũng tặng cho Tổng Thống một tấm bảng lưu niệm, mà Obama cho biết ông sẽ “trân quý”.

Đây là lần thứ hai ông Obama đến Vatican với tư cách tổng thống, nhưng là chuyến đầu tiên ông tới thăm Đức Giáo Hoàng Francis. Hồi năm 2009, ông và đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã gặp Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, hiện nay là giáo hoàng danh dự. Trong chuyến đi ấy, ông Obama đã mang theo một món quà đặc biệt: một khăn choàng đã từng phủ lên di thể của Thánh John Neuman, vị giám mục đầu tiên được phong thánh của Hoa Kỳ.

Trước đó trong tháng này, Đức Giáo Hoàng Francis đã được Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ John Boehner mời đọc diễn văn tại một phiên họp chung của lưỡng viện Quốc Hội. Ông Boehner gởi lời mời chính thức vào ngày 13 tháng 3, trong một bức thư gởi cho Vatican nhân dịp kỷ niệm một năm làm giáo hoàng của Đức Francis, nói rằng Đức Thánh Cha đã “đánh thức các trái tim trên mọi lục địa”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT