Hoa Kỳ

TT Obama loan báo $183 triệu cứu trợ hạn hán California

Saturday, 15/02/2014 - 01:12:09

Ông Obama sẽ tập trung vào một loạt biện pháp hành chánh để cứu chữa, chứ không tập trung vào những dự luật đang được soạn thảo hoặc cứu xét tại Hạ Viện và Thượng Viện.

FRESNO – Tổng Thống Barack Obama đã đến California hôm thứ Sáu để tiếp xúc với những viên chức địa phương và tìm hiểu về tình trạng hạn hán đang tệ hại ở mức lịch sử. Nhân dịp này, ông loan báo rằng chính quyền liên bang sẽ viện trợ $183 triệu Mỹ kim dành cho California trong công tác đối phó hạn hán. Tổng thống nói rằng chính phủ sử dụng quyền hạn hiện hữu để giúp làm nhẹ bớt hậu quả do hạn hán gây ra ở California

Vào trưa thứ Sáu, ông Obama đến thăm một trang trại ở ngoại ô thành phố Fresno, và tham gia một cuộc thảo luận bàn tròn với các nông dân địa phương và các chủ cơ sở kinh doanh trong vùng Firebaugh. Cùng hiện diện với tổng thống, có một số dân cử từ California, như hai nữ Nghị Sĩ Dianne Feinstein và Barbara Boxer thuộc đảng Dân Chủ, Dân Biểu Liên Bang Jim Costa (Dân Chủ – Fresno), Thống Đốc Jerry Brown và Bộ Trưởng Nông Nghiệp Tom Vilsack. Tổng Thống Obama cũng thảo luận về mối quan hệ giữa hạn hán và tình trạng khí hậu biến đổi nhân dịp này.
Tổng thống đem lại một “thông điệp hy vọng, nói rằng chính phủ liên bang sẽ làm tất cả những gì có thể làm được,” theo Bộ Trưởng Nông Nghiệp Vilsack cho biết. Ông Obama sẽ tập trung vào một loạt biện pháp hành chánh để cứu chữa, chứ không tập trung vào những dự luật đang được soạn thảo hoặc cứu xét tại Hạ Viện và Thượng Viện.
Các nhà sản xuất chăn nuôi California chuẩn bị nhận ngân khoản lên đến $100 triệu Mỹ kim, từ một chương trình hỗ trợ thiên tai gia súc được đạo luật nông nghiệp gần đây cho phép. Bộ Trưởng Vilsack cho biết bình thường thì phải mất từ sáu đến tám tháng để có được và xúc tiến một chương trình như vậy, nhưng Tổng Thống Obama đã chỉ thị cho Bộ Nông Nghiệp chuẩn bị sẵn chương trình ấy trong vòng 60 ngày. Bộ Nông Nghiệp dự định bắt đầu ký tiền cứu trợ vào tháng Tư, và các nhà sản xuất sẽ bắt đầu nhận được ngân phiếu “ngay sau đó,” theo ông Vilsack nói.
Tổng Thống Obama cũng ​​nhắc đến món tiền viện trợ $60 triệu Mỹ kim được cung cấp cho các ngân hàng thực phẩm California, để giúp đỡ những gia đình bị ảnh hưởng bởi nạn hạn hán. Bộ Nông Nghiệp cũng đang làm việc với chính quyền tiểu bang để lập ra gần 600 địa điểm cung cấp thức ăn mùa hè trong những khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn hán.
Bộ Trưởng Vilsack nói, “Tổng thống công nhận rằng hạn hán gây ảnh hưởng không những đến các nhà sản xuất, mà còn đến các gia đình làm việc trong các vườn cây ăn trái này. Nhiều người sẽ thất nghiệp.”
Tổng Thống Obama cũng chú trọng vào mối liên quan giữa biến đổi khí hậu và hạn hán.
Trong cuộc hội nghị tương tự qua điện thoại, ông John Holdren – phụ tá của tổng thống đặcc trách khoa học và kỹ thuật, nói, “Chắc chắn quý vị có thể mong đợi tổng thống sẽ nói về tần số và mức độ nghiêm trọng gia tăng của hạn hán và biến đổi khí hậu.”
Sau khi ghé Fresno, ông Obama bay đến Palm Springs ở Nam California để nghỉ và làm việc trong hai ngày cuối tuần. Đến thứ Hai thì tổng thống sẽ rời California.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT