Hoa Kỳ

Obama muốn trừng phạt những kẻ tấn công điện toán

Wednesday, 01/04/2015 - 07:37:42

Những kẻ tấn công điện toán có thể “nằm ở những nơi mà các công cụ ngoại giao của chúng ta khó đạt tới. Hoặc một chính phủ tiếp tay hay nhắm mắt làm ngơ để cho hoạt động ấy diễn ra”.

WASHINGTON, D.C. - Trong một sắc lệnh ban hành vào hôm thứ Tư Tổng thống Barack Obama đã cho phép thực hiện chương trình đầu tiên nhằm trừng phạt các cá nhân hoặc các nhóm tấn công điện toán. Những người này là “mối đe dọa đáng kể” cho các lợi ích của Hoa Kỳ.
Sau đây là những gì tạo nên một “mối đe dọa đáng kể” cho Hoa Kỳ, theo sắc lệnh ấy: Một người hay một nhóm đe dọa an ninh, kinh tế của Hoa Kỳ bằng cách
- Phá hoại hạ tầng kiến trúc quan trọng của Mỹ,
- Gây gián đoạn hoặc đột nhập tấn công các mạng điện toán của Mỹ,
- Hoặc đánh cắp những bí mật thương mại của các công ty Mỹ, hoặc thông tin cá nhân của các công dân Mỹ để kiếm lợi nhuận.
Trong một văn văn trên trang web Medium, ông Obama viết: “Trọng tâm chính yếu của chúng tôi sẽ tập trung vào những mối đe dọa mạng điện toán từ ngoại quốc. Trong nhiều trường hợp, các khí cụ ngoại giao và thực thi công lực sẽ vẫn là cách ứng phó hữu hiệu nhất của chúng ta. Nhưng những biện pháp trừng phạt nhắm vào mục tiêu, được sử dụng một cách khôn ngoan, sẽ cho chúng ta một phương cách mới và mạnh mẽ để truy lùng kẻ tồi tệ nhất trong những kẻ tệ hại nhất”.
Hoa Kỳ không có bang giao với tất cả những quốc gia nào có những “kẻ tồi tệ nhất” ấy đang cư trú hoặc được ẩn náu. Michael Daniel, điều phối viên an ninh mạng điện toán của tổng thống, nói như vậy, trong một cuộc họp báo qua điện thoại với các ký giả vào sáng thứ Tư.Sắc lệnh mới này là một cái “khung” được “thiết kế để san bằng một khoảng cách mà chúng tôi đã xác định được”.
Những kẻ tấn công điện toán có thể “nằm ở những nơi mà các công cụ ngoại giao của chúng ta khó đạt tới. Hoặc một chính phủ tiếp tay hay nhắm mắt làm ngơ để cho hoạt động ấy diễn ra”.
Vì vậy, chính phủ cần một “dụng cụ rộng lớn hơn” để truy tìm những kẻ tấn công điện toán ở những quốc gia nơi mà họ có thể không bị dẫn độ, hoặc thậm chí còn có thể nhận được hỗ trợ từ chính phủ. Ông Daniel cho biết như vậy.Ông nói: “Chúng tôi không muốn chỉ là ngăn chặn những người bấm vào bàn phím máy điện toán, mà còn cả những người nào đang tạo điều kiện cho những nhóm ấy”, bằng bất kỳ cách nào, bao gồm cả thông qua các phương tiện tài chánh.
Cả ông Daniel và một người đại diện của Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ đều từ chối bình luận về những câu hỏi của các phóng viên. Những người này thắc mắc về chuyện sắc lệnh mới này sẽ được áp dụng hay không, cho những kẻ tấn công điện toán nào thực hiện một vụ tin tặc đại quy mô, nhằm vào các hệ thống trên mạng Intenet của công ty Sony. Chính phủ Obama đã quy trách nhiệm cho Bắc Hàn về vụ tấn công ấy, và áp đặt lệnh trừng phạt đối với nước này trong tháng 1.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT