Hoa Kỳ

TT Obama tái xác nhận mục tiêu đánh bại ISIS

Wednesday, 29/06/2016 - 10:28:10

ISIS không nhận trách nhiệm. Thế nhưng các nhà lập pháp Hoa Kỳ cho thấy rằng cuộc tấn công này phản ảnh những chiến thuật trước đây được áp dụng bởi nhóm khủng bố này.



WASHINGTON D.C. – Tổng thống Obama gián tiếp quy trách nhiệm cho Hồi Giáo Quốc ISIS thực hiện cuộc tấn công khủng bố hôm thứ Ba tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ông gọi cuộc thảm sát này là “một dấu hiệu cho thấy các tổ chức xấu xa này không có gì nhiều để cung cấp cho xã hội. Chúng tôi sát cánh với dân chúng Thổ Nhĩ Kỳ, và chúng tôi dự định làm những việc cần thiết để bảo đảm rằng những loại biến cố khủng khiếp này không xảy ra.” Ông Obama nói như vậy với các phóng viên, sau cuộc hội kiến với Tổng Thống Enrique Pena Nieto Mexico tại Ottawa, Canada.Obama cũng gởi “lời phân ưu sâu sắc nhất” cho dân chúng Thổ Nhĩ Kỳ, vì vụ mà ông gọi là “cuộc tấn công khủng khiếp” ở Istanbul. Tổng Thống cho biết ông đã liên lạc với Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Ông Obama nói, “Tôi đã có một cơ hội để nói chuyện với Tổng Thống Erdogan trước đó vào ngày hôm nay, để thảo luận với ông không những về chuyện chúng tôi hết sức đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh của những người bị thương và những người thiệt mạng, mà còn là để tái khẳng định rằng chúng tôi mạnh mẽ cam kết hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ, với NATO, với khối đồng minh bao quát, mà chúng tôi đã xây dựng trên khắp thế giới để chống ISIL.”

ISIS không nhận trách nhiệm. Thế nhưng các nhà lập pháp Hoa Kỳ cho thấy rằng cuộc tấn công này phản ảnh những chiến thuật trước đây được áp dụng bởi nhóm khủng bố này.

Nghị sĩ Richard Burr, chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, nói, “Còn quá sớm để xác định rốt cuộc ai phải chịu trách nhiệm. Tuy vậy, cuộc tấn công này là phù hợp với mô hình trước đây được ISIL sử dụng. Những cuộc tấn công này là lời nhắc nhở bi thảm rằng ISIL không bị chặn đứng, và rằng Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng ta cần một chiến lược toàn diện và dứt khoát, để đánh bại nhóm cực đoan này.”

Cuộc tấn công khủng bố tại phi trường quốc tế Ataturk làm cho 41 người thiệt mạng và 239 người khác bị thương, theo Thống Đốc Vasip Sahin của Istanbul cho biết.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT