Hoa Kỳ

TT Trump dọa đóng cửa biên giới với Mexico vào tuần sau

Friday, 29/03/2019 - 11:28:24

Tổng Thống Donald Trump cảnh cáo rằng ông sẽ đóng cửa biên giới vào tuần sau, “nếu Mexico không ngăn chặn ngay lập tức mọi đoàn người di dân bất hợp pháp


Xe đang xếp hàng chờ qua cửa biên giới San Ysidro để vào Mễ Tây Cơ ngày thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019 tại San Diego, California. Tổng Thống Donald Trump đã dọa đóng cửa biên giới nếu Mễ Tây Cơ không ngăn chặn làn sóng di dân từ Trung Mỹ Châu. (Sandy Huffaker/Getty Images)


FLORIDA – Tổng Thống Donald Trump cảnh cáo rằng ông sẽ đóng cửa biên giới vào tuần sau, “nếu Mexico không ngăn chặn ngay lập tức mọi đoàn người di dân bất hợp pháp đang đi về phía Hoa Kỳ.” Lên tiếng khi đi thăm đập ngăn lũ Herbert Hoover ở Hồ Okeechobee, Florida vào ngày thứ Sáu, ông Trump nói, “Chúng tôi sẽ đóng cửa biên giới trong một thời gian dài. Tôi không nói đùa về việc này.” Tổng thống thêm rằng việc đóng cửa biên giới có thể sẽ áp dụng cho cả hoạt động thương mại. Mexico hiện đang là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hoa Kỳ.

Theo ông Trump, tình hình hiện nay rất khẩn cấp, do đang có hai đoàn di dân lớn từ Guatemala đang tiến về phía Hoa Kỳ, băng ngang qua Mexico. “Nếu họ (Mexico) không ngăn đoàn người này lại, chúng ta sẽ đóng cửa biên giới.”

Các bình luận này được đưa ra không lâu sau khi Tổng Thống Trump chỉ trích đảng Dân Chủ vì đã duy trì một hệ thống luật di trú quá yếu kém, và nói rằng ông sẽ đóng cửa biên giới, “hoặc một phần lớn biên giới, vào tuần sau.”

Trong buổi vận động vào tối thứ Năm tại Michigan, Tổng Thống Trump chỉ trích những di dân lậu, nói rằng những người này đã được chỉ dẫn bởi các luật sư và ai cũng nói rằng họ xin tị nạn vì mạng sống đang bị đe dọa. Tổng thống trước đây từng nhiều lần đe dọa đóng cửa biên giới, nhưng các viên chức Tòa Bạch Ốc phản đối ý tưởng này vì lo ngại gây ảnh hưởng kinh tế và dẫn đến nhiều vụ kiện tụng pháp lý.

Bộ Trưởng Nội An Kirstjen Nielsen cũng viết lên Twitter vào thứ Sáu rằng, “Hệ thống di trú đang thất bại. Bộ Nội An đã làm mọi điều có thể để đối phó với dòng người kéo đến liên tục, nhưng chúng tôi đang bị quá tải và phải rút bớt nhân viên từ các nhiệm vụ khác để giải quyết tình trạng khủng hoảng ở biên giới.”
Bà Neilsen cũng thêm rằng số lượng di dân đến Hoa Kỳ đang tăng cao chưa từng thấy, gây khó khăn cho việc hỗ trợ nhân đạo và xét duyệt hồ sơ.
Viên chức Bộ Nội An cho biết số di dân lậu đến Hoa Kỳ trong tháng trước là 75,000 người, và đang gần đạt tới mức 100,000 người trong tháng 3. Bộ Nội An đang kêu gọi Quốc Hội cho phép đẩy nhanh thủ tục trục xuất các trẻ em di dân không có người lớn đi kèm, được tạm giữ các gia đình xin tị nạn cho tới khi hồ sơ của họ được xem xét, và cho phép di dân được xin tị nạn từ quốc gia quê hương của họ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT