Mẹo Vặt

Tự chế lotion thoa mặt và thuốc chống nắng

Friday, 03/10/2014 - 11:11:57

Vì thế, da mặt cần được trợ giúp về hai điểm: Tăng cường ẩm độ để giữ vẻ tươi mát và nét mềm mại; Đồng thời hạn chế tối đa tác hại của ánh nắng, hay nói đúng hơn, tác hại của tia cực tím (ultra violet) trong ánh nắng.

Vũ Hằng

Lần trước, chúng ta đã thử bắt tay vào việc chế Lotion để thoa trên cơ thể. Nay mình đi thêm một bước nữa: Tự chế lotion để thoa mặt. Liệu có “tham vọng” quá không, nếu hành trang của chúng ta chỉ là ba thứ mẹo vặt? Thì các bạn cứ cho Hằng một cơ hội trình bày, rồi tin hay không sẽ hậu xét.
Trước tiên, tại sao gương mặt lại đặc biệt quan trọng? Hỏi câu này là thừa quá đi. Ai chẳng biết đây là chỗ chúng ta phô diễn và tự hào với người khác phái (và cả người cùng phái nữa chứ!). Nhưng đáng tiếc, đây lại là chỗ bị nhiều “địch thủ” tấn công nhất, như nắng, gió, bụi, đất…. (Chẳng bù với nhiều phần khác trên cơ thể, được che đậy kỹ càng nên lúc nào cũng trắng phau, mềm mại và hấp dẫn … mọi con mắt). Hậu quả là với những người có da khô thì gương mặt dễ phát triển nếp nhăn, hoặc trở nên sần sùi nứt nẻ; Với những người có da dầu (oily skin) thì bụi đất dễ bám vào lỗ chân lông tạo môi trường màu mỡ cho mụn trứng cá mọc lên.
Vì thế, da mặt cần được trợ giúp về hai điểm: Tăng cường ẩm độ để giữ vẻ tươi mát và nét mềm mại; Đồng thời hạn chế tối đa tác hại của ánh nắng, hay nói đúng hơn, tác hại của tia cực tím (ultra violet) trong ánh nắng.
Đáp ứng nhu cầu này, thị trường có 2 sản phẩm: Moisturizer để tiếp thêm ẩm độ cho da mặt, và Sunscreen để ngăn chặn sự tác hại của tia cực tím trong ánh nắng, thường được gọi đơn giản là thuốc chống nắng. Với những lợi ích như vậy thì đâu phải chỉ có phụ nữ mới mất tiền mua Moisturizer và Sunscreen! Đàn ông cũng là khách hàng hay lui tới những quầy mỹ phẩm chẳng kém ai. Mẹo vặt dưới đây xin tặng mọi người, bảo đảm đáp ứng được cả 2 nhu cầu tăng cường ẩm độ và hạn chế tác hại của ánh nắng. Bảo đảm nữa là, sản phẩm cây nhà lá vườn không có hóa chất độc hại, không gây dị ứng, không để lại di hại lâu dài.

Tự chế lotion thoa mặt, chúng ta cần 3 nguyên liệu sau:

1. Một chai dầu nền (carrier oil): Dầu nền được chắt từ thảo mộc, không pha hóa chất bảo quản, và là thành phần chính trong sản phẩm. Có nhiều thứ dầu nền được sử dụng, thích hợp với mọi loại da (da khô, da dầu, da vừa khô vừa dầu, da có trứng cá và cả làn da đã có vết nhăn) như: Jojoba oil, Argan oil, Apricot kernel oil, Sweet almond oil, Grapeseed oil, Avocado oil, Hemp seed oil…
Để dễ dàng chọn lựa, bạn có thể dùng 1 trong 2 thứ: Jojoba hoặc Argan, là những thứ dầu nền có khả năng dinh dưỡng và chữa lành cao, độ thẩm thấu nhanh, không để lại chất nhờn và thích hợp với mọi loại da. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn tuyệt đối, chúng ta nên quẹt một chút dầu nền vào phía trong cánh tay, và nghe ngóng trong vài ngày sau đó xem da có phản ứng bất lợi gì không.
2. Dầu chống nắng Carrot seed oil, ép từ hạt củ cà rốt, có khả năng chống nắng rất cao. Trong khi đa phần các thứ thuốc chống nắng hiện dùng chỉ có 15 độ SPF (sunshine protection factor), thì dầu hạt cà rốt có từ 35 tới 40 độ SPF, tức là cao gần gấp 3 lần mức cần thiết. Ngoài khả năng chống nắng bền bỉ, dầu hạt cà rốt còn có rất nhiều chất dinh dưỡng, và khả năng chữa lành các khuyết điểm của da, nâng cao giá trị sản phẩm tự chế của chúng ta lên một bậc, không hơn thì chắc cũng không thua tất cả sản phẩm trên thị trường.
3. Tinh dầu (Essential Oils): Có hằng trăm thứ tinh dầu được chắt ra từ cỏ cây, bán dưới dạng nguyên chất, rất có ích cho da. Xin kể một vài thứ phổ thông:
- Lavender: Ích lợi cho da có mụn, da dầu và cả da khô.
- Peppermint: Thích hợp với da dầu và da mụn.
- Chamomille: Thích hợp với mọi loại da, nhưng rất đắt.
- Rosemary: Thích hợp với da dầu và da mụn.
- Và còn rất nhiều thứ khác…
Có được 3 nguyên liệu trên, chúng ta tiến hành pha chế như sau:
1. Dầu nền Jojoba Oil: 3 ounces.
2. Dầu chống nắng Carrot Seed Oil: 10 giọt
3. Tinh dầu, tùy chọn theo ý thích. Hằng xin lấy 3 thứ sau đây:
- Lavender: 15 giọt
- Rosemary: 10 giọt
- Tea Tree: 10 giọt.
Hòa tất cả trong một cái chai, lắc đều, chúng ta sẽ có được một chai face lotion có khả năng giữ ẩm độ và chống nắng, bảo vệ và nuôi dưỡng gương mặt rất hiệu quả.
Trên đây là một thí dụ với cách làm đơn giản và dễ dàng nhất. Còn nhiều cách pha chế khác rất đa dạng, để từng người có thể gia giảm tùy theo ý thích cá nhân. Tuy nhiên, dù phăng-tê-zi thế nào chăng nữa, các bạn cần theo sát qui tắc sau: Tỷ lệ tinh dầu không vượt quá 3% số lượng dầu nền. Công thức thì đơn giản, nhưng có lẽ mình cần “đất” để nói thêm một vài thí dụ khác cho rõ nghĩa. Hẹn với các bạn lần sau nhé.
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT