Hôn Nhân, Cuộc Sống

Tự chế ra 8 loại mặt nạ dưỡng da mặt tự nhiên

Wednesday, 24/10/2012 - 01:32:34

Đi tới spa để làm đẹp cũng là chuyện hay, nhưng ở ngay nhà của bạn cũng có đầy những thứ có thể dùng để làm thành phần chế ra những chất tự nhiên để dưỡng da và làm đẹp khuôn mặt. Sau đây mời các bạn hãy thử tự làm và đắp những mặt nạ có công dụng làm tốt làn da của bạn xem sao.

Chào các bạn, vài năm gần đây Thanh Hằng rất thích tìm tòi về những lợi ích từ những vật liệu thiên nhiên liên quan đến việc chăm sóc sắc đẹp cho làn da của phụ nữ chúng ta.
Đi tới spa để làm đẹp cũng là chuyện hay, nhưng ở ngay nhà của bạn cũng có đầy những thứ có thể dùng để làm thành phần chế ra những chất tự nhiên để dưỡng da và làm đẹp khuôn mặt. Sau đây mời các bạn hãy thử tự làm và đắp những mặt nạ có công dụng làm tốt làn da của bạn xem sao.


1. Mặt nạ dưỡng da bằng chuối
Dùng chuối, trái bơ và dưa chuột để làm mặt nạ đắp lên da, trong đó chứa những loại dầu tạo độ ẩm và những chất dinh dưỡng tự nhiên. Trái bơ giàu Vitamin E làm cho làn da vững chắc khỏe mạnh, và dưa chuột là một chất tự nhiên chống viêm, làm đỡ khô da và mẩn ngứa. Chỉ cần trộn tất cả các thành phần ấy với nhau, cho thêm vào một muỗng dầu ô liu dồi dào những chất chống oxy hóa và đắp lên da.

2. Mặt nạ bằng lòng trắng trứng làm khít lỗ chân lông

Kiểu mặt nạ này thật tuyệt vời. Chỉ cần tách riêng lòng trắng ra khỏi lòng đỏ của hai quả trứng, đánh lòng trắng cho đến khi quánh lại và thoa lên mặt. Để yên trong khoảng hai mươi phút, rồi rửa lại bằng nước ấm. Làn da của bạn sẽ chắc hơn và lỗ chân lông của bạn sẽ khít lại nhiều.

3. Mặt nạ bằng dừa và mật ong
Dùng một nắm bột yến mạch (oatmeal), một muỗng to mật ong hữu cơ, và nước cốt dừa đủ, trộn chung lại để làm thành một hỗn hợp dính đặc như cháo. Nước dừa làm mềm và dưỡng da, mật ong là một thứ làm sáng da và kháng khuẩn để làm bớt viêm, còn bột yến mạch nhẹ nhàng tẩy đi các tế bào chết khi bạn lau rửa mặt nạ ấy đi. Đây là một loại mặt nạ tuyệt diệu để làm mềm da mặt và chống mụn.

4. Cà chua và sữa chua tẩy da

Mặt nạ này làm sạch lỗ chân lông bị trít nghẽn và ngăn chặn mụn nhỏ. Chỉ cần trộn một trái cà chua, thêm một muỗng vun sữa chua hữu cơ tự nhiên, một chút dầu ô liu và một tí giấm. Cà chua làm hở lỗ chân lông của bạn, giấm là một chất tẩy mạnh, sữa chua làm sạch và mềm da, làm mờ vết nám, còn dầu ô liu thì trị khô da và chống ô-xy hóa.

5. Mặt nạ hạnh nhân và dứa làm se da
Chỉ cần một nhúm hạnh nhân xay, một chút nước dứa và một vài miếng dứa, trộn chung lại, rồi đắp lên mặt. Hạnh nhân xay rất tốt để tẩy sạch tế bào chết, và dứa có enzyme làm mềm da, giúp để chuẩn bị cho một lần chà thực sự hiệu quả.

6. Mặt nạ dưa chuột và nho chống lão hóa

Dưa chuột thái ra, một chút sữa, một nhúm nhỏ bột yến mạch và khoảng mười trái nho. Cho dưa chuột vào máy máy xay trước, rồi cho trút nho và sữa vào sau. Thêm bột yến mạch vào, cho đến khi tạo thành một thứ keo lỏng, rồi thoa lên mặt. Sữa giúp làm cho da mềm mịn, dưỡng da bị viêm hoặc khô, còn bột yến mạch tẩy lột da chết. Dưa chuột và nho cũng chứa đầy các chất chống lão hóa, và chống mẩn đỏ.

7. Dầu ô-liu và hạnh nhân

Dù không tạo ra một thứ mặt nạ đúng nghĩa, dầu ô liu trộn với hạnh nhân cũng là cách rất hay để tẩy và làm mềm da, bôi lên để chuẩn bị cho da mặt bạn được điều trị bằng những phương pháp khác. Chỉ cần thêm một chút dầu ô liu vào một nhúm hạt hạnh nhân đã xay mịn, tại nên một thứ bột nhão, và phết lên làn da của bạn. Để yên trong khoảng mười phút để cho dầu ngấm vào trong, sau đó mát xa nhẹ bằng nước ấm để rửa sạch. Các tế bào da chết sẽ được chà tẩy, và dầu ô liu giúp giảm bớt cảm giác khô da khó chịu thường thấy sau khi tẩy lột da chết.

8. Mặt nạ cam và lòng trứng chống mụn
Bạn sẽ cần hai lòng đỏ trứng đánh lên, một vài muỗng nước cam tươi vắt ra, và một nhúm bột yến mạch đã được làm mịn. Chỉ cần trộn những thành phần lỏng này với nhau, rồi thêm vào đó bột yến mạch đã ngâm nước, cho đến khi nào hỗn hợp này dính xốp như kem, sau đó thoa lên mặt của bạn. Lòng đỏ trứng chứa dồi dào các loại protein giúp chống mụn trứng cá, còn nước cam là một chất tự nhiên tẩy sạch da và cũng cung cấp nhiều chất Vitamin C lành mạnh.

Xin hẹn các bạn lại kỳ sau. Chúc các bạn luôn luôn là những người phụ nữ đẹp.

Người mẫu Thanh Hằng, chuyên gia về trang điểm, phụ trách mục “Sắc Đẹp Phụ Nữ” vào Thứ Tư hàng tuần. Quý độc giả muốn đặt câu hỏi trực tiếp đến người mẫu Thanh Hằng về phương cách làm đẹp, xin gửi thư về Tòa soạn Viễn Đông, 14891 Moran Street, Westminster, California 92683 (ngoài bì thư ghi “Sắc Đẹp Phụ Nữ”). Thanh Hằng sẽ chọn một số câu hỏi để giúp hướng dẫn quý vị đến với nghệ thuật trang điểm. Quý độc giả có thể viếng trang nhà của Thái Đắc Nhã - Thanh Hằng: www.thaidacnhaphoto.com hoặc gọi 714-265-2878

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT