Thế Giới

Canada dự đoán bị thiếu hụt ngân sách kỷ lục

Wednesday, 08/07/2020 - 07:06:04

Từ tháng 3 đến nay, chính phủ Canada đã tiêu xài hơn $231 tỷ cho các biện pháp y tế và an toàn, cũng như các chương trình hỗ trợ người dân và cơ sở kinh doanh.


Người dân đeo khẩu trang trong khu thương xá Yorkdale Shopping Centre  ở Toronto ngày 7 tháng 7, 2020. Thành phố ở Canada này bắt buộc dân phải mang mặt nạ ở nơi công cộng có mái che. (Getty Images)

 

OTTAWA – Chính quyền Canada dự báo sẽ thâm hụt ngân sách kỷ lục $343 tỷ Gia kim ($254 tỷ Mỹ kim) trong năm 2020-2021, do các chương trình hỗ trợ đối phó khủng hoảng kinh tế gây ra bởi Covid-19. Con số báo cáo vào thứ Tư đã tăng đáng kể so với dự báo thâm hụt 28.1 tỷ đô-la Canada vào trước thời kỳ đại dịch.

Theo báo cáo, từ tháng 3 đến nay, chính phủ Canada đã tiêu xài hơn $231 tỷ ($171 tỷ Mỹ kim) cho các biện pháp y tế và an toàn, cũng như các chương trình hỗ trợ người dân và cơ sở kinh doanh. Thủ Tướng Justin Trudeau nói rằng việc chi tiêu này là cần thiết để giúp người dân vượt qua thời kỳ khó khăn.

Nợ quốc gia của Canada dự kiến sẽ tăng lên $89 tỷ Mỹ kim, trong khi nền kinh tế sụt giảm 6.8%. Ước tính 5.5 triệu người Canada đã bị mất việc làm hoặc bị cắt giờ làm. Tỷ lệ nợ trên GDP (tổng sản phẩm nội địa) dự kiến tăng từ 31% lên 49% vì các chương trình chi tiêu khẩn cấp.

Canada dự kiến tỷ lệ thất nghiệp của nước này sẽ tăng lên 9.8% trong năm 2020, sau đó giảm xuống 7.8% vào năm tới. Trước đó, tỷ lệ thất nghiệp của Canada đã giảm xuống mức kỷ lục là 5.5% vào tháng Giêng.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT