Tử Vi

Tử Vi trọn năm 2009

Friday, 27/02/2009 - 03:07:56

TUỔI TÝ NAM: BÍNH TÝ (1936): 74 tuổi - Sao Thổ Tú Mạng của quý ông là Giản Hạ Thủy, tiểu hạn năm nay ở cung Hợi là Âm Thủy, được vượng khí rất ...

Do Chiêm Tinh Gia Phước Lộc biên soạn.


TUỔI TÝ


NAM: BÍNH TÝ (1936): 74 tuổi - Sao Thổ Tú

Mạng của quý ông là Giản Hạ Thủy, tiểu hạn năm nay ở cung Hợi là Âm Thủy, được vượng khí rất tốt. Tại đây còn hội tụ nhiều sao tốt đẹp nên quý ông gặp nhiều thuận lợi. Còn làm ăn, kinh doanh, mọi sự hanh thông và thường có quý nhân tận tình giúp đỡ. Về tài lộc, có nhiều hên may, càng về cuối năm càng dễ chịu, tuy trước đó cũng có đôi chút âu lo. Không những thế, gia đạo nhiều niềm vui: con cháu thành đạt trong công danh, sự nghiệp, học hành đậu đạt, cũng như vui vì cưới gả, sinh nở. Tuy nhiên, một số ông lại có tin buồn về tang chế trong thân tộc. Nhiều ông có dịp đi hành hương, đi du lịch hoặc về thăm quê hương, bản quán, mọi sự đều được như ý, được trọng vọng, nể vì. Một số ông trong tình trạng độc thân sẽ có tình cảm vui đến nhưng phải đề phòng bị lường gạt, hao hụt tiền bạc. Đã có gia đình, chớ đèo bồng có hại lớn cho hạnh phúc. Cẩn thận nhiều xe cộ, giải phẫu, tai nạn nhất là quý ông sinh vào những tháng 3, 7, 9, 11 âm lịch, kể cả về luật pháp. Sinh vào giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân càng lưu tâm hơn nữa, đề phòng mọi chuyện xấu xảy đến vì hên xui lẫn lộn.

 

NỮ: BÍNH TÝ (1936) 74 tuổi - Sao Vân Hớn

Quý bà mạng Giản Hạ Thủy, tiểu hạn năm nay ở cung Dậu là Âm Kim, đây là cách “Tương sinh đệ nhất tốt”. Đã thế, tại đây còn hội tụ nhiều sao tốt đẹp nên quý bà gặp nhiều chuyện vui vẻ, thuận lợi, tuy cũng có đôi chút khựng lại, lo âu lúc ban đầu vì trở ngại. Một số bà dễ bị miệng tiếng thị phi, đôi khi còn rắc rối về luật pháp. Nhưng tựu trung, quý bà thường gặp hên may bất ngờ không hề trông đợi và hay có quý nhân giúp đỡ. Quý bà nào còn kinh doanh, làm ăn kết quả đạt được như ý. Về mặt tài chánh thoải mái và càng về cuối năm càng dễ chịu hơn. Gia đạo có hỷ sự của con cháu thành danh trên đường sự nghiệp, học hành đậu đạt cao lại có tin vui về cưới gả, sinh nở. Một số bà thường đi du lịch, hành hương hoặc về thăm quê nhà, mọi sự vui vẻ như ý. Một số bà còn có mái ấm gia đình, chớ nhẹ dạ kẻo mang tai tiếng không hay. Quý bà sanh tháng 1, 5, 7, 9 âm lịch dễ bị mổ xẻ, tai nạn hoặc rắc rối về luật pháp. Quý bà sinh giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất cát hung lẫn lộn, đề phòng mọi mặt.

 

NAM: MẬU TÝ (1948) - Sao Thái Âm

Năm nay tiểu hạn ở cung Hợi là Âm Thủy khắc mạng Tính Lịch Hỏa của quý ông hội với một số hung bại tinh, gây một số khó khăn lúc khởi đầu. Sau đó, mọi sự việc lại thuận lợi. Đi làm được lên lương, thăng chức. Kinh doanh, thương mại hanh thông, may mắn. Và bất cứ trong trường hợp nào cũng có quý nhân giúp đỡ. Về mặt tài chánh, dễ chịu, càng cuối năm càng dư dả và hay có những món tiền bất ngờ. Tuy thế, chớ hùn hạp, cho vay mượn kẻo dễ bị thất thoát. Trong gia đình, có nhiều niềm vui mang lại: con cháu học hành đậu đạt, thành danh trên đường sự nghiệp cũng như cưới gả, sinh nở. Một số ông có tin buồn vì tang chế trong thân tộc. Nhiều ông có dịp đi du lịch, đi hành hương hoặc về thăm quê nhà nhưng luôn phải đề phòng gian phi, trộm cướp. Quý ông còn độc thân, có tình cảm mới, dễ tiến tới hôn nhân, tuy cũng có những trắc trở trước đó. Đã có gia đình, chớ phiêu lưu, chỉ mang đến rắc rối, ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc. Tựu trung, đây là một năm tốt đẹp. Sinh tháng 3, 7, 9, 11 âm lịch, quý ông dễ bị tai nạn (nhất là xe cộ) cũng như pháp luật, giải phẫu. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân, nhiều sóng gió, cát hung lẫn lộn, lưu tâm nhiều.

 

NỮ: MẬU TÝ (1948): 62 tuổi - Sao Thái Bạch

Sao Thái Bạch rất xấu cho cả nam lẫn nữ, thường xảy ra những sự không hay như thất thoát của cải, tiền bạc, bị trộm cướp và nhất là có tang chế. Quý bà mạng Tích Lịch Hỏa, tiểu hạng ở cung Kim, tuy khắc nhưng Hỏa khắc được Kim lại tốt, là “Ngã khắc sinh Tài”. Năm nay quý bà hay bị miệng tiếng thị phi, hiểu lầm. Nhiều bà còn bị phiền hà về luật pháp cũng như có tang chế trong thân tộc. Nhờ hội tụ nhiều sao tốt đẹp, sau những âu lo khó khăn, quý bà lại gặp may bất ngờ. Trong nghề nghiệp cũng như kinh doanh, có lúc điên đầu, nhưng rồi lại vượt qua để đạt được thành quả tốt đẹp, ổn định. Về tài lộc cũng thế , tuy không phải thiếu thốn nhưng cũng nhiều lo lắng. Nhưng rồi lại gặp hên may, càng về cuối năm càng thoải mái, dư dả và hay có những món tiền  bất ngờ. Chớ hùn hạp, cho vay mượn, dễ bị hao hụt, cũng như đề phòng gian phi, trộm cướp. Gia đạo có hỷ sự: con cái học hành đậu đạt, có sự nghiệp vững chắc, thành danh, cưới gả, sinh nở. Bà nào còn độc thân, tình cảm vui, nhưng cũng không khỏi lo buồn và lưu tâm nhiều để tránh chuyện miệng tiếng. Đã có gia đình, càng cẩn thận hơn, dễ bị sóng gió đe dọa hạnh phúc. Sinh tháng 1, 5, 7, 9 âm lịch thường hay bị pháp luật, mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất hung hiểm nhiều hơn, lưu tâm mọi mặt.

 

NAM: CANH TÝ  (1960): 50 tuổi - Sao Thái Dương

Sao Thái Dương mang lại những hên may, nhất là tài lộc, quý ông mạng Bích Thượng Thổ, tiểu hạn ở cung Hợi là Âm Thủy, tuy khắc nhưng Thổ khắc được Thủy lại tốt, đó là “Ngã khắc sinh Tài”. Năm nay, quý ông có nhiều sự thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Tuy thế, bao giờ cũng gặp khó khăn trước. Đang làm việc, có những rắc rối khiến phải chuyển qua phần hành khác hoặc phải thay đổi chỗ làm. Trong kinh doanh cũng thế, phải di chuyển nhiều để tìm môi trường thuận lợi. Và trước khó, sau dễ, mọi sự việc tiến triển tốt đẹp trong mọi tình huống. Quý ông lại vui vẻ, thoải mái. Quý ông còn có thể thay đổi nhà cửa, xe cộ... Về tài lộc, năm nay quý ông phải chi tiêu nhiều nhưng vẫn vui vẻ, không phải thiếu hụt và càng cuối năm càng dễ chịu. Tuy thế, cần lưu tâm về những rắc rối liên quan tới luật pháp. Một số ông còn có tang trong thân tộc. Nhiều ông năm nay đi du lịch, hành hương hoặc về thăm quê nhà vui vẻ như ý. Gia đạo nhiều hỷ sự: con cái đậu đạt, thành danh, cưới gả, sinh nở. Quý ông còn độc thân, có tình cảm vui, dễ tiến tới hôn nhân. Đã có gia đình, chớ phiêu lưu gây họa lớn. Sinh tháng 3, 7, 9, 11 âm lịch hay bị phiền hà về luật pháp cùng tai nạn xe cộ, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân rủi may lẫn lộn, lưu tâm thật nhiều.

 

NỮ: CANH TÝ (1960): 50 tuổi - Sao Thổ Tú

Quý cô mạng Bích Thượng Thổ, tiểu hạn ở cung Dậu là Âm Kim, tuy được tương sinh, nhưng là sinh xuất, bị tiết khí, hao mòn làm gì cũng mất nhiều công sức. Năm nay nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn. Trong môi trường làm việc quý cô căng thẳng nhiều về thị phi, miệng tiếng, đôi khi phải đưa lên cấp trên giải quyết. Nhiều cô vì thế phải thay đổi công việc. Nhưng nhờ vậy mà lại tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn. Kinh doanh, thương mại cũng vậy và thường bị phiền hà về giấy tờ liên quan đến luật pháp gây điên đầu. Tuy thế, mọi sự qua đi để rồi lại có những kết quả khả quan đưa đến và quý cô lại thoải mái, an vui. Về tài chánh, phải chi phí nhiều, nhức đầu, lo lắng nhiều. Tuy thế, không phải thiếu hụt và càng về sau càng dễ chịu, dư dả, gia đạo có nhiều niềm vui mang đến: con cái học hành đậu đạt, thành công trên đường sự nghiệp, cưới gả, sinh nở....

Nhưng trước đó cũng có những chuyện trái ý gây nhiều sóng gió. Nhiều cô năm nay đi hành hương, du lịch hoặc về thăm quê nhà rất vui nhưng cũng phải đề phòng về giấy tờ. Cô nào còn độc thân, sẽ có tình cảm vui đến, dễ tiến tới hôn nhân, nhưng cũng xảy đến nhiều căng thẳng trước đó. Đã có gia đình, chớ phiêu lưu kẻo gây nhiều xáo trộn, mất hạnh phúc. Sinh vào tháng 1, 5, 7, 9 âm lịch thường bị rắc rối về luật pháp cũng như tai nạn, mổ xẻ. Sinh vào giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất năm nay có nhiều sóng gió hơn, lưu tâm mọi việc.

 

NAM: NHÂM TÝ: (1972): 38 tuổi - Sao Thổ Tú

Quý bạn mạng Tang Đố Mộc, tiểu hạn ở cung Hợi là Âm Thủy là “Tương sinh đệ nhất tốt”. Trong công ăn việc làm, tuy có trắc trở đôi chút lúc ban đầu, nhưng lại có quý nhân phù trợ giúp đỡ, quý bạn không những vượt qua được nỗi khó khăn, mà còn được lên lương thăng chức. Bạn nào kinh doanh, thương mại cũng gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, cho dẫu cũng có khó khăn đôi phần. Về mặt tài chánh, năm nay có nhiều hên may, tiền bạc dư dả, thoải mái nhất là những tháng cuối năm. Đây là một năm đầy thuận lợi. Bạn nào còn đi học, kết quả đạt được thật tốt đẹp. Nếu còn độc thân, vui về tình cảm và dễ tiến tới hôn nhân. Đã có gia đình, chắc có tin mừng về sinh con đẻ cái, nhưng chớ phiêu lưu kẻo gây sóng gió mất hạnh phúc. Nhiều bạn có dịp đi du lịch, hành hương hoặc về thăm quê nhà và đi đâu cũng được trọng vọng nể vì. Tuy vậy, một số bạn có tin buồn về tang chế trong thân tộc. Sinh tháng  3, 7, 9, 11 âm lịch quý bạn dễ bị phiền hà về luật pháp, tai nạn (nhất là xe cộ), mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân, cát hung lẫn lộn, lưu tâm mọi mặt, nhất là về tiền bạc, bệnh tật.

 

NỮ: NHÂM TÝ (1972): 38 tuổi - Sao Vân Hớn

Quý cô mạng Tang Đố Mộc, tiểu hạn ở Dậu là Âm Kim, bị khắc, làm gì cũng bị trắc trở lúc đầu. Đã vậy thường bị miệng tiếng thị phi, hiểu lầm và một số cô còn bị rắc rối về luật pháp. Nhiều cô có tin buồn vì tang chế trong thân tộc. Nhưng không những vượt qua được khó khăn, quý cô còn gặp nhiều hên may. Làm việc ở cơ quan, hãng xưởng, được cấp trên lưu ý, nâng đỡ, cho lên lương thăng chức. Kinh doanh, thương mại vui vì có quý nhân trợ giúp cũng như tính toán mọi sự đều thuận lợi, công việc tiến triển như ý. Về mặt tài chánh, tuy có âu lo lúc đầu, nhưng sau đó gặp may mắn bất ngờ không trông đợi, tiền bạc thoải mái, dư dả, nhất là những tháng cuối năm. Tuy thế, chớ cho vay mượn, hùn hạp, kẻo dễ bị thất thoát. Cô nào còn độc thân, có tình cảm vui, dễ tiến tới hôn nhân, tuy nhiều lúc gặp sóng gió tưởng phải chia tay.

Đã có gia đình, con cái học hành đạt được kết quả khả quan và một số cô vui vì có thai nghén, sinh nở, nhưng đừng phiêu lưu tình cảm mang đến tai họa khó lường. Một số cô đi du lịch, hành hương hoạc về thăm quê nhà, vui vẻ như ý. Quý cô sinh vào tháng 1, 5, 7, 9 âm lịch thường hay bị phiền hà về luật pháp cùng mổ xẻ, tai nạn. Sinh vào giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất hung nhiều, cát ít, đề phòng mọi sự việc xảy đến.

 

NAM: GIÁP TÝ (1984): 26 tuổi - Sao Thái Âm

Quý bạn mạng Hải Trung Kim, tiểu hạn ở Hợi (Âm Thủy) là sinh xuất, bị tiết khí, hao mòn. Ở đây còn có TUẦN và hội tụ một số hung, bại tinh nên làm việc gì cũng bị khựng lại, trắc trở lúc đầu. Việc học hành cũng như nghề nghiệp phải tốn kém nhiều thời gian, sức lực, căng thẳng thật nhiều tưởng phải buông bỏ. Nhiều bạn còn phải thay đổi chỗ học, thay đổi công việc. Tuy giờ chót vẫn có những kết quả khả quan, nhưng quý bạn vẫn không hài lòng. Về tài chánh, phải chi phí nhiều về những chuyện thật cần thiết và làm việc thật nhiều nhưng tiền bạc không dư dả như ý muốn. Đã vậy, năm nay còn dễ bị rắc rối về giấy tờ liên quan tới pháp luật về tài chánh làm điên đầu. Một số bạn còn có tang trong thân tộc. Nhớ tránh xa bạn bè xấu kẻo dễ bị liên lụy không hay. Về mặt tình cảm, tuy có nhưng buồn nhiều, vui ít và đôi khi ảnh hưởng xấu đến học hành, sự nghiệp. Một số bạn có dịp đi du lịch, hành hương hoặc về quê nhà, nhưng phải cẩn thận nhiều về giấy tờ cùng tai nạn. Sinh tháng 3, 7, 9, 11 âm lịch càng đề phòng hơn nữa về luật pháp, mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân hung nhiều cát ít, đề phòng mọi mặt.

 

NỮ: GIÁP TÝ (1984): 26 tuổi - Sao Thái Bạch

Sao Thái Bạch rất xấu cho cả nam lẫn nữ, dễ bị trộm cướp, thất thoát tiền bạc, tài sản, bị tai họa và nhất là có tang chế trong thân tộc. Quý cô mạng Hải Trung Kim, tiểu hạn ở Dậu (Âm Kim) được vượng khí, rất tốt, giảm xấu phần nào. Nhưng có TRIỆT đương đầu và có lưu Thái Tuế hội chiếu làm gì cũng trở ngại trước cũng như quý cô hay bị miệng tiếng thị phi, hiểu lầm, đôi khi còn rắc rối về pháp lý. Học hành gặp nhiều căng thẳng. Đi làm có nhiều trở ngại, nhiều cô phải thay đổi nơi làm việc. Sau đó, mọi sự ổn định: học hành kết quả khả quan, việc làm tốt đẹp, thoải mái không ngờ và thường có quý nhân giúp đỡ. Tài chánh cũng vậy, âu lo thật nhiều vì những chi phí. Nhưng sau đó lại thoải mái, càng về cuối năm càng dễ chịu. Về mặt tình cảm, cô nào còn độc thân, gặp bất ngờ đưa đến, rất vui, dễ tiến tới hôn nhân, nhưng có đôi phen sóng gió tưởng phải chia tay. Đã có gia đình, có tin vui vẻ, thêm con cái. Tuy nhiên, chớ phiêu lưu kẻo  ảnh hưởng xấu tới hạnh phúc. Quý cô sinh tháng 1, 5, 7, 9 âm lịch càng dễ bị phiền nhiễu về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh vào giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất cẩn thận hơn nữa vì cát hung lẫn lộn.


 

TUỔI SỬU


NAM: ĐINH SỬU (1937): 73 tuổi - Sao La Hầu

Quý ông mạng Giản Hạ Thủy tiểu hạn ở cung Mùi (Âm Thổ), bị khắc, xấu. Năm nay, sao hạn La Hầu rất hung với phái Nam, nhất là Tháng Giêng và Tháng Bảy Âm Lịch. Tại đây còn hội tụ nhiều sao xấu nhất là các sao Kình, Hư, Tuế Khách, quý ông thường gặp chuyện buồn về tang chế. Ngoài ra thường bị hiểu lầm, bị thị phi, miệng tiếng, chụp mũ và nhiều ông còn bị phiền hà về luật pháp. Quý ông còn phải lưu tâm nhiều về mặt sức khỏe như bệnh tật, mổ xẻ, tai nạn... Tuy thế, quý ông đâu phải chỉ gặp hung hiểm mà cũng gặp hên may. Nếu còn kinh doanh, khi gặp nguy sẽ có quý nhân tận tình giúp đỡ để vượt qua sóng gió và tiến tới thành công. Về tài lộc, tuy phải âu lo về chi phí nhiều, nhưng lại gặp may vào giờ chót, sẽ có những tháng cuối năm càng thoải mái dễ chịu. Gia đạo có hỷ sự của con cháu: học hành đậu đạt cao, thành công trong nghề nghiệp, cưới gả, sinh nở... Nhiều ông còn đi du lịch, hành hương hoặc về thăm quê nhà vui vẻ, mãn ý. Còn độc thân, có tình cảm đến nhưng không phải nhiều phiền toái, vui buồn lẫn lộn. Đã có gia đình, chớ lộn xộn, phiêu lưu chỉ mang đến sóng gió, có hại cho hạnh phúc. Sinh tháng 3, 5, 7, 11 âm lịch quý ông gặp nhiều rắc rối về luật pháp, mổ xẻ, tai nạn hơn nữa. Sinh giờ Tý, Dần, Thân càng hung hiểm hơn, quý ông đề phòng thật nhiều.

 

NỮ: ĐINH SỬU (1937): 73 tuổi - Sao Kế Đô

Sao Kế Đô rất xấu với phái nữ và hung nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Quý bà mạng Giản Hạ Thủy, tiểu hạn ở cung Mùi (Âm Thổ) bị khắc, xấu, càng gây thêm khó khăn. Tại đây còn hội tụ nhiều sao xấu nhất là Kình, Hư, Tuế, Khách, các bà năm nay thường gặp buồn về tang chế. Quý bà cũng thường bị thị phi, miệng tiếng, bị chụp mũ, hiểu lầm cũng như còn bị rắc rối về luật pháp. Quý bà cũng cần lưu tâm về bệnh tật, tai nạn, mổ xẻ...

Nhưng năm nay không phải chỉ gặp hung hiểm, quý bà cũng gặp hên may, tốt đẹp. Quý bà còn làm ăn, thương mại, khi gặp nguy sẽ có quý nhân giúp đỡ, vượt qua khó khăn để đưa đến thành công. Về mặt tài chánh, trước phải lo lắng vì chi tiêu nhiều nhưng từ từ sẽ giải tỏa được. Tiền bạc lại thoải mái, dễ chịu và hay có những món tiền thật bất ngờ và càng những tháng cuối năm càng dư dả. Gia đạo có nhiều hỷ sự của con cháu: học hành đậu đạt cao, sự nghiệp thành đạt, cưới gả, sinh nở...

Nhiều bà năm nay thường đi hành hương, đi du lịch hoặc về thăm quê cha đất tổ. Quý bà còn độc thân, ắt có tình cảm vui đến, nhưng trước đó cũng không khỏi gặp rắc rối, lộn xộn, thật là buồn vui lẫn lộn. Đã có gia đình, quý bà nên tự chế, đừng phiêu lưu tình cảm kẻo mang đến nhiều chuyện không hay ngoài ý muốn. Sinh vào tháng 3, 5, 7 và 11 âm lịch, quý bà bị phiền hà nhiều hơn về luật pháp, mổ xẻ, tai nạn. Sinh vào những giờ Tý, Dần, Thìn, Thân hung nhiều hơn nữa, chớ coi thường.

 

NAM: KỶ SỬU (1949) 61 tuổi - Sao Kế Đô

Quý ông mạng Tích Lịch Hỏa, tiểu hạn tại cung Mùi (Âm Thổ) là sinh xuất bị tiết khí, hao mòn, làm gì cũng mất nhiều công sức. Tại đây còn có TUẦN, lại là năm cuối của hạn tam tai, cùng hội tụ một số hung bại tinh, quý ông gặp nhiều trắc trở, phiền muộn, bị thị phi, miệng tiếng, chụp mũ, lại còn rắc rối về pháp lý. Nhiều ông còn có tang chế. Đang đi làm, gặp nhiều chuyện bất như ý, căng thẳng vì đấu đá, nhiều ông phải dời đổi nơi làm, thay đổi công việc, nhờ đó mọi chuyện lại thoải mái, dễ chịu. Kinh doanh, phải căng thẳng, âu lo, nhất là về pháp luật, chỉ đến cuối năm mới tốt đẹp. Về mặt tài chánh, mới đầu phải chi phí nhiều nên cũng gây phiền muộn, nhưng sau đó dễ chịu hơn và càng cuối năm càng thoải mái nhưng cũng rắc rối về giấy tờ liên quan đến luật pháp về tiền bạc. Đây là 1 năm vui buồn lẫn lộn. Gia đạo có niềm vui của con cháu: học hành đậu đạt, thành công trên đường sự nghiệp, cưới gả, sinh nở. Riêng về tình cảm, nếu còn độc thân tuy vui vì có người bạn tình nhưng cũng nhiều phen sóng gió, phiền muộn. Đã có gia đình nên tự chế, phiêu lưu sẽ mang đến nhiều tai họa khó lường. Sinh vào tháng 3, 5, 7 và 11 âm lịch càng rắc rối về tai nạn, mổ xẻ cũng như luật pháp hơn. Sinh giờ Tý, Dần, Thìn hung hiểm hơn, lưu tâm mọi mặt.

 

NỮ: KỶ SỬU (1949): 61 tuổi - Sao Thái Dương

Quý bà mạng Tích Lịch Hỏa, tiểu hạn ở cung Thổ tuy tương sinh nhưng là sinh xuất, bị tiết khí, hao mòn, làm gì cũng mất nhiều công sức. Năm nay là năm cuối của tam tai, nhất là năm tuổi nên thường trải qua nhiều sóng gió quý bà thường bị miệng tiếng, thị phi, chụp mũ và nhất là rắc rối về luật pháp. Ngoài ra hội tụ các sao Kình, Hư, Tuế, Khách nhiều bà có tang chế trong thân tộc. Đi làm có nhiều đụng chạm gây phiền muộn, nhiều bà phải thay đổi việc làm hoặc chuyển đi nơi khác, lúc đó mới dễ chịu, thoải mái. Kinh doanh cũng vậy, thường rắc rối về giấy tờ luật pháp và phải di chuyển đây đó nhiều, sau mới thuận lợi, tốt đẹp. Về tài lộc, chi phí nhiều không khỏi lo lắng nhất là còn phiền hà về giấy tờ liên quan đến luật pháp. Nhưng đến những tháng cuối năm mới hết muộn phiền và còn dư dả về tiền bạc. Gia đạo có hỷ sự của con cháu: học hành đậu đạt, thành công trong sự nghiệp, cưới gả, sinh nở. Một số bà đi hành hương, đi du lịch hoặc thăm quê nhà, tuy vui nhưng hao tốn nhiều và còn lưu tâm về xe cộ, giấy tờ. Còn độc thân, có tình cảm vui, nhưng cũng không khỏi sóng gió trước đó. Đã có gia đình, nên tự chế, ham vui để phiêu lưu, ắt có tai họa lớn. Sinh tháng 3, 5, 7 và 11 âm lịch càng phiền toái hơn về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Dần, Thìn, Thân hung nhiều hơn nữa, chớ coi thường.

 

NAM: TÂN SỬU (1961): 49 tuổi - Sao Thái Bạch

Sao Thái Bạch rất xấu cho cả nam lẫn nữ. Nó đem lại những điều không may như thất thoát tiền bạc, tài sản, gặp nhiều chuyện rủi, nhất là tang chế, kỵ nhất là tháng 5 âm lịch. Đã vậy, năm nay còn là năm cuối của hạn Tam Tai càng mang đến nhiều phiền muộn. Quý ông thường bị miệng tiếng, thị phi, chụp mũ và nhiều ông còn rắc rối về luật pháp. Đang đi làm, gặp nhiều chuyện rắc rối, trở ngại, nhiều ông phải thay đổi công việc mới yên thân, mới dễ chịu. Kinh doanh phải âu lo và thường bị phiền hà về luật pháp cũng như di chuyển nhiều, sau mới thoải mái. Về tài lộc vào tay nọ ra tay kia lo lắng vì chi phí những chuyện bất thường nhưng không đến nỗi thiếu thốn, chỉ những tháng cuối năm mới ổn định, dễ chịu. Chớ hùn hạp, cho vay mượn cũng như đừng ham vui về chuyện đỏ đen kẻo dễ bị thất thoát tiền bạc, gia đạo có niềm vui về con cái học hành đậu đạt, thành danh, cưới gả, sinh nở. Quý ông còn độc thân có tình cảm tuy vui nhưng cũng đầy sóng gió. Đã có gia đình, tự chế bảo đảm hạnh phúc. Sinh tháng 3, 5, 7, và 11 âm lịch càng phiền hơn về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Dần, Thìn càng hung, càng sóng gió, đề phòng mọi chuyện xấu xảy đến.

 

NỮ: TÂN SỬU (1961): 49 tuổi - Sao Thái Âm

Quý cô mạng Bích Thượng Thổ, tiểu hạn ở cung Mùi là Âm Thổ, được vượng khí rất tốt. Tuy thế, năm nay là năm cuối của hạn tam tai cũng hội tụ một số sao trong bộ lục sát cùng Lục Bại, quý cô gặp nhiều trắc trở bị hiểu lầm, chụp mũ, bị thị phi miệng tiếng và nhiều cô còn rắc rối về luật pháp hoặc có tang chế trong thân tộc. Đi làm việc phải đối phó với những sóng gió, một số cô phải thay đổi công việc, sau đó mới ổn định. Kinh doanh gặp nhiều trắc trở, lo lắng thật nhiều cũng như phải di chuyển luôn luôn, bươn chải đây đó mới gỡ rối được, mới tiến triển như ý. Tài lộc cũng vậy, phiền muộn vì chi phí ngoài ý muốn, phải đến những tháng cuối năm mới dễ chịu. Tuy thế, tiền bạc vẫn đủ xài, không phải thiếu trước hụt sau. Đặc biệt, chớ hùn hạp, cho vay mượn cũng như vui chơi đỏ đen, tai hại lớn. Gia đình cũng có tin vui của con cái về học hành thành đạt, có sự nghiệp, cưới gả, sinh nở. Về mặt tình cảm, dù còn độc thân hay đã có gia đình đều phải lưu tâm thật nhiều, phải khéo léo, mềm mỏng, cũng như tự chế để giữ cho tốt đẹp. Sinh tháng 3, 5, 7 và 11 âm lịch quý cô bị rắc rối nhiều hơn về pháp luật, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Dần, Mùi, Thân hung nhiều hơn nữa, đề phòng mọi mặt.

 

NAM: QUÝ SỬU (1973): 37 tuổi – Sao La Hầu

Sao La Hầu rất xấu với phái nam, nhất là Tháng Giêng và Tháng Bảy Âm Lịch – mang đến nhiều chuyện rủi như tai họa, tang chế, mất mát của cải cùng nhiều sự việc khác. Mạng Tang Đố Mộc, tiểu hạn ở cung Thổ tuy khắc nhưng Mộc khắc được Thổ lại tốt, là cách “Ngã khắc sinh TÀI”. Với nhiều hung tinh hội tụ, năm nay quý bạn thường bị hiểu lầm, trách móc, thị phi, miệng tiếng. Nhiều bạn còn bị phiền hà về luật pháp cũng như có tang chế trong thân tộc. Đi làm việc gặp trắc trở đôi khi phải thay đổi công việc, nhưng cuối cùng, có quý nhân giúp đỡ nên ổn định. Kinh doanh phải bươn chải, chật vật, di chuyển nhiều rồi mới yên, mới dễ chịu. Tài chánh phải chi tiêu nhiều về mọi mặt, từ giữa năm trở đi mới đỡ vất vả, mới thoải mái. Vì năm nay là năm cuối của hạn Tam Tai nên gặp nhiều phiền toái hơn nữa. Chớ cho vay mượn, hùn hạp hoặc đỏ đen dưới bất cứ hình thức nào đều không nên, tai họa xảy đến tức thì. Về mặt tình cảm, dù độc thân hay đã có gia đình, phải mềm mỏng, khéo léo để tránh những phiền toái, rắc rối. Sinh tháng 3, 5, 7 và 11 âm lịch thường bị tai họa nhiều hơn về luật pháp, giải phẫu, tai nạn. Sinh giờ Tý, Dần, Thìn, Thân càng khó khăn, trắc trở hơn, chớ coi thường.

 

NỮ: QUÝ SỬU (1973): 37 tuổi - Sao Kế Đô

Sao Kế Đô rất xấu với phái nữ, nhất là tháng Ba và tháng Chín âm lịch mang đến nhiều sự không hay như tang chế, tai họa, thất thoát tiền của cùng nhiều điều phiền muộn. Năm nay lại là năm cuối của hạn tam tai càng thêm rối rắm. Nhờ có mạng Tang Đố Mộc, tiểu hạn ở cung Thổ, tuy khắc nhưng Mộc khắc được Thổ là “Ngã khắc sinh Tài” lại tốt đỡ được phần nào. Quý cô thường bị hiểu lầm, trách móc, miệng tiếng và nhiều cô còn rắc rối về luật pháp, nhất là xe cộ. Đi làm hãng xưởng gặp trở ngại, tiểu nhân, nhiều cô phải hoán chuyển công việc hoặc thay đổi nơi làm rồi mới yên. Cô nào kinh doanh cũng thế, phải âu lo vì những phiền toái xảy đến, công việc phải chạy đôn chạy đáo, di chuyển nhiều, mất nhiều công sức mới ổn định. Tiền bạc phải phiền muộn về những chi tiêu ngoài ý muốn phải giữa năm trở đi mới dễ chịu. Chớ cho vay mượn hùn hạp, nhất là đừng chơi đỏ đen dưới mọi hình thức kẻo tai hại lớn. Một số cô có tang trong thân tộc. Tuy thế, cũng có vài niềm vui. Còn độc thân, có tình cảm, nhưng cũng gặp nhiều sóng gió. Đã có gia đình, có tin vui sinh nở. Chớ phiêu lưu khi đã có hôn nhân kẻo tai họa lớn. Nhiều cô có dịp đi du lịch, tuy vui nhưng coi chừng về xe cộ. Sinh tháng 3, 5, 7 và 11 âm lịch đề phòng hơn nữa về tai nạn, giải phẫu luật pháp. Sinh giờ Tý, Dần, Thìn, Thân càng hung hơn, lưu tâm thật nhiều.

 

NAM: ẤT SỬU (1985):  25 tuổi - Sao Kế Đô

Năm nay là năm cuối của hạn tam tai có phần không tốt cho quý bạn. Tại tiểu hạn lại có TRIỆT cũng như hội tụ 1 số hung bại tinh, làm gì cũng gặp trở ngại ban đầu. Quý bạn còn bị miệng tiếng, thị phi, bị chụp mũ. Nhiều bạn còn bị phiền hà về luật pháp, nhất là xe cộ. Một số bạn lại có tang trong thân tộc. Nhờ tiểu hạn ở cung Thổ sinh mạng Hải Trung Kim và hội họp cát tinh, quý bạn vượt qua khó khăn để tiến đến thành công. Còn đang đi học, phải cố gắng thật nhiều mới đạt được kết quả như ý. Đi làm việc gặp nhiều trắc trở, cần kiên nhẫn, nỗ lực làm việc, mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến. Tránh xa bè bạn xấu, lái xe cẩn thận kẻo dễ rắc rối đến chính quyền, pháp lý mà còn gây thương tích cho bản thân cùng người khác. Tài lộc năm nay gặp khó khăn lúc ban đầu phải âu lo, nhưng càng về sau càng dễ chịu và hay có món tiền thật bất ngờ, về mặt tình cảm, tuy có nhưng buồn nhiều, vui ít, nên mềm mỏng để tránh rắc rối. Sinh tháng 3, 5, 7 và 11 âm lịch cẩn thận hơn nữa vì thường bị phiền hà về luật pháp cùng tai nạn, mổ xẻ hơn. Sinh giờ Tý, Dần, Thìn, Thân càng xấu hơn, tự chế trong mọi lãnh vực.

 

NỮ: ẤT SỬU (1985):  25 tuổi - Sao Thái Dương

Năm nay còn nằm trong hạn Tam Tai nên chưa được tốt cho quý cô. Tại tiểu hạn có TRIỆT gây thêm trở ngại và còn có 1 số hung bại tinh hội tụ, quý cô càng bị thêm trắc trở. Năm nay thường bị hiểu lầm, bị chụp mũ, bị thị phi, miệng tiếng. Nhiều cô còn dính dáng đến pháp luật, nhất là xe cộ. Một số cô có tin buồn về tang chế trong thân tộc. May thay, tiểu hạn ở Thổ cung sinh mạng Hải Trung Kim, đây là “Tương sinh đệ nhất tốt”, cũng như hội tụ một số sao tốt, quý cô vượt qua những khó khăn để đi đến thành công trong vất vả. Còn đang đi học, phải kiên trì để vượt qua những trắc trở và sẽ đi đến thành công. Đi làm việc, cần nhẫn nhịn vì gặp nhiều chông gai, sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Tài lộc cũng vậy, phải âu lo vì nhiều khó khăn, nhưng càng những tháng cuối năm, càng dễ chịu, và hay có những món tiền thật bất ngờ. Cũng tránh xa bè bạn xấu, lái xe cẩn thận kẻo dễ bị liên lụy về luật pháp cũng như thương tích cho chính mình cùng những người xung quanh. Về mặt tình cảm, buồn nhiều, vui ít, tự chế để đỡ phiền nhiễu. Sinh tháng 3, 5, 7, 11 âm lịch đề phòng nhiều hơn về mặt pháp luật, mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Tý, Dần, Thìn, Thân hung hiểm hơn nữa, đề phòng mọi mặt.



TUỔI DẦN


NAM: MẬU DẦN (1938): 72 tuổi - Sao Mộc Đức

Sao Mộc Đức rất tốt cho cả nam lẫn nữ, mang lại nhiều may mắn, nhất là về tiền bạc, vượng nhất là tháng 10 và tháng Chạp Âm lịch. Tuy vậy, tiểu bang ở cung Mộc khắc mạng Thành Đầu Thổ khiến quý ông làm gì cũng bị trắc trở lúc đầu. Năm nay quý ông có nhiều may mắn, vui vẻ, những sự việc xảy ra đều bất ngờ, không trông mà có. Nếu còn kinh doanh, làm việc, mọi sự đều thuận lợi, hanh thông để bù lại năm trước đầy căng thẳng, sóng gió. Tài lộc cũng vậy, có hên may không hề đợi chờ, thoải mái, dễ chịu, nhưng dễ vô lại dễ ra. Và càng về những tháng cuối năm càng vui vẻ vì tiền bạc dư dả. Gia đạo hỷ khí trùng trùng: con cháu học hành đạt được kết quả cao, công danh thành đạt, cưới gả, sinh nở. Nhiều ông có dịp đi du lịch, hành hương hoặc về thăm quê nhà thoải mái, như ý. Nhưng một số ông lại có tang chế trong thân tộc. Quý ông còn độc thân, dễ có tình cảm vui vẻ, nhưng nên đề phòng sự lừa gạt cả tình lẫn tiền. Đã có gia đình chớ phiêu lưu về chuyện này, tai họa khó lường. Đặc biệt năm nay lưu tâm bệnh cao huyết áp, tim mạch. Quý ông sinh tháng 1, 3, 7 và 11 âm lịch dễ bị tai nạn, giải phẫu và phiền hà luật pháp, nhất là xe cộ. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất nhiều hung hiểm, sóng gió ,cẩn thận nhiều, kể cả về sức khỏe.

 

NỮ: MẬU DẦN (1938): 72 tuổi - Sao Thủy Diệu

Quý bà mạng Thành Đầu Thổ, tiểu hạn ở cung Tỵ là Âm Hỏa, được cách Hỏa sinh Thổ là “Tương sinh đệ nhất tốt”. Năm nay tuy có đôi chút trắc trở như đang kinh doanh, đang làm việc gặp nhiều chuyện nhức đầu, có thể nghỉ việc hoặc chuyển sang công việc khác. Nhưng hên may lại đến, mọi sự lại thuận và thường có quý nhân giúp đỡ. Về tài chánh, tuy cũng phải âu lo lúc đầu, nhờ Lộc Tồn là Thiên Lộc (Lộc Trời cho), quý bà càng về những tháng cuối năm, càng dư dả và hay có những món tiền bất ngờ. Gia đạo có nhiều niềm vui của con cháu: học hành đậu đạt, có sự nghiệp, cưới gả, sinh nở. Một năm được thuận lợi, tốt đẹp tuy cũng phải lưu tâm đến những rắc rối phần nào về miệng tiếng thị phi, chụp mũ, hiểu lầm cũng như cũng như một số bà phiền hà về luật pháp, nhất là xe cộ. Một số bà còn có tang trong thân tộc. Năm nay nhiều bà có dịp đi du lịch, đi hành hương hoặc về thăm quê nhà được như ý muốn. Quý bà còn độc thân, có tình cảm đến, tuy vui, nhưng cũng nhiều phiền toái, nhức đầu. Đã có gia đình, chớ phiêu lưu, kẻo chuyện vui thì ít nhưng sóng gió đầy rẫy. Quý bà sinh vào những tháng 1, 3, 5, 9 âm lịch càng đề phòng hơn về tai nạn, giải phẫu và pháp luật. Sinh vào giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất hên ít xui nhiều, cẩn thận mọi sự việc, kể cả vấn đề sức khỏe.

 

NAM: CANH DẦN (1950): 60 tuổi - Sao Vân Hớn

Quý ông mạng Tùng Bá Mộc tiểu hạn ở cung Mão là Âm Mộc, được vượng khí rất tốt. Tại đây có Thiên Không, ắt hẳn có nhiều sự biến chuyển, đang xui biến thành hên. Nhưng năm trước đang hên lại có thể gặp nhiều chuyện rủi trong năm nay. Và mọi sự, từ đi làm các hãng xưởng đến kinh doanh, thương mại, cứ để tự nhiên, đừng tính toán, đừng mưu cầu, sẽ gặp những thuận lợi bất ngờ. Tuy thế, với sao Kình Dương cực hung, cùng Lực Sĩ ở Dậu xung chiếu, quý ông phải gặp căng thẳng nhiều, lo lắng nhiều tưởng chừng tuyệt vọng rồi sau đó, mọi sự việc diễn biến lại tốt đẹp, vui vẻ không hề trông đợi. Tài chánh cũng vậy, làm việc cật lực, nhưng có lúc tưởng trắng tay rồi mới có niềm vui tiền bạc tới bất ngờ. Tựu trung, sau những khó khăn trên mọi lãnh vực, phải âu lo rồi mới tốt đẹp, nhưng cũng không bao giờ được như ý muốn. Gia đạo có hỷ sự: con cháu học hành đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Quý ông còn độc thân, năm nay vui tình cảm, nhưng cũng trải qua nhiều sóng gió. Đã có gia đình, phải biết giữ hạnh phúc, nếu không sẽ gặp nhiều rối rắm. Sinh tháng 1, 3, 7, 11 âm lịch, lưu tâm nhiều về tai nạn, mổ xẻ cũng như phiền hà về luật pháp. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất, hung nhiều, cát ít cẩn thận mọi mặt.

 

NỮ: CANH DẦN (1950): 60 tuổi – Sao La Hầu

Quý bà mạng Tùng Bá Mộc, tiểu hạn ở cung Tỵ là Âm Hỏa, là sinh xuất bị tiết khí, hao mòn, làm gì cũng mất nhiều công sức. Năm nay, quý bà dễ bị miệng tiếng, thị phi, bị hiểu lầm và còn rắc rối về luật pháp làm căng thẳng nhiều. Nhưng trước khó, sau dễ, quý bà vượt qua được những trắc trở, mọi sự lại thuận lợi, vui vẻ. Đang đi làm hoặc trong thương mại, quý bà phải thay đổi công việc đang làm, thay đổi nhà cửa, xe cộ theo chiều hướng thuận lợi, tốt đẹp, tuy lúc đầu cũng có lo lắng, nhức đầu. Về tài chánh, phải chi phí nhiều về những chuyện chẳng đặng đừng, nhưng tiền bạc năm nay không phải thiếu hụt và càng về cuối năm càng dư dả, thoải mái. Gia đạo có hỷ sự của con cháu: đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Nhưng phải gặp rối trước mới vui sau. Nhiều bà có dịp đi du lịch, đi hành hương hoặc về thăm quê cha đất tổ, tuy tốn kém nhưng rất vui. Quý bà độc thân, có tình cảm vui, nhưng cũng có những lúc sóng gió căng đầu. Đã có gia đình, chớ phiêu lưu kẻo ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc: sinh vào tháng 1, 3, 5 và 9 âm lịch, đề phòng nhiều hơn về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất hung nhiều cát ít về mọi mặt.

 

NAM: NHÂM DẦN (1962): 48 tuổi – Sao Thủy Diệu

Quý ông mạng Kim Bạch Kim, tiểu hạn ở Mão là Âm Mộc, tuy khắc, nhưng Kim khắc được Mộc lại tốt, là “Ngã khắc sinh TÀI”. Năm nay quý ông thường gặp nhiều khó khăn, trắc trở lúc đầu. Đang làm việc tại các hãng xưởng nhiều lúc tưởng phải nghỉ luôn, thay đổi chỗ khác vì bị hiểu lầm, bị thất sủng làm điên đầu. Về kinh doanh cũng trở ngại không kém, có lúc muốn dẹp luôn. Nhưng lúc tuyệt vọng nhất lại gặp hên may bất ngờ, cũng như có quý nhân giúp đỡ, giải tỏa được và vui vẻ trở lại vì mọi sự trở nên tốt đẹp. Về tài chánh, âu lo vì gặp bế tắc. Nhưng rồi cơ may đến, tiền bạc hanh thông, thoải mái và lại hay có tài lộc không trông mà có. Quý ông còn độc thân, sẽ có tình cảm vui vẻ, nhưng trước đó cũng không khỏi gặp nhiều sóng gió tưởng phải chia tay. Đã có gia đình, nên tự chế, kẻo không xảy ra những chuyện không ngờ, đe dọa tới hạnh phúc. Gia đạo có hỷ sự: con cái học hành đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Tuy thế, một số ông có tin buồn về tang chế. Quý ông sinh vào những tháng 1, 3, 7, 11 âm lịch, dễ bị phiền hà về luật pháp cùng tai nạn, giải phẫu. Sinh vào giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất hung nhiều hơn nữa, đề phòng mọi chuyện xấu xảy đến.

 

NỮ: NHÂM DẦN (1962): 48 tuổi – Sao Mộc Đức

Sao Mộc Đức mang đến nhiều hên may cho cả nam lẫn nữ trên mọi lãnh vực, nhất là tiền bạc và tốt nhất là tháng 10 và tháng Chạp âm lịch. Tuy nhiên, tiểu hạn ở Tỵ là Âm khắc mạng Kim Bạch Kim của quý cô và tại đây có TUẦN làm gì cũng khó khăn lúc đầu. Quý cô hay bị hiểu lầm, bị thị phi và đôi khi còn phiền hà về luật pháp, nhất là xe cộ. Nhưng sau đó, mọi sự việc lại thuận lợi. Đi làm hãng xưởng được lên lương thăng chức, được sự nâng đỡ của cấp trên. Trong kinh doanh, sau những trắc trở, quý cô lại gặp may mắn thuận lợi và có quý nhân trợ giúp. Về tài lộc cũng thế, bị khựng lại lúc ban đầu, càng về những tháng về sau càng dư dả, thoải mái và thường có tiền bạc bất ngờ ngoài ý trông mong. Quý cô nào còn độc thân, năm nay có tình cảm vui, nhưng cũng phải mềm mỏng nhẫn nhịn để tránh những khắc khẩu gây phiền muộn cho nhau. Quý cô đã có gia đình, đừng phiêu lưu, kẻo không mang đến những bất lợi cho hạnh phúc. Gia đạo có hỷ sự: con cái đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Một số cô có tinh buồn về tang chế trong thân tộc. Quý cô sinh vào những tháng 1, 3, 5, 9 âm lịch lưu tâm nhiều hơn về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất hung nhiều cát ít, để ý thật nhiều.

 

NAM: GIÁP DẦN (1974): 36 tuổi – Sao Mộc Đức

Quý bạn mạng Đại Khê Thủy, tiểu hạn ở cung Mão là Âm Mộc, là sinh xuất, bị tiết khí, hao mòn, làm gì cũng mất nhiều công sức. Tại đây còn có sao Kình Dương cực hung hội cùng Lực Sĩ, năm nay quý bạn phải làm việc cật lực, quên giờ giấc trong tình trạng căng thẳng thật nhiều. Nhờ sao Mộc Đức mang đến nhiều may mắn trong mọi lãnh vực, nhất là tiền bạc và tốt nhất là tháng 10 và tháng Chạp Âm lịch. Đang đi làm trong các hãng xưởng, buồn vì như bị bỏ rơi, không ai chú tâm tới công lao của mình. Nhưng có biến động bất ngờ khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp ,vui vẻ và nhất là có sự trợ giúp của quý nhân, tinh thần lại thoải mái. Trong kinh doanh, rắc rối nhiều tưởng phải buông bỏ, nhưng may mắn không hề trông đợi lại tới, giải tỏa mọi khó khăn, thắc mắc. Về tài lộc mới đầu phải lo âu vì không được như ý. Nhưng tưởng như tuyệt vọng lại gặp hên may, tiền bạc dư dả, thoải mái và càng những tháng cuối càng dễ chịu. Bạn nào còn độc thân, tình cảm rất vui tới, dễ tiến đến hôn nhân nhưng trước đó cũng nhiều sóng gió. Đã có gia đình tự chế để khỏi gây xáo trộn ảnh hưởng xấu tới hạnh phúc. Nhiều bạn có tin vui về học hành đậu đạt, sinh nở. Nhiều bạn đi du lịch, hành hương hoặc thăm quê nhà như ý. Sinh tháng 1, 3, 7, 11 âm lịch dễ bị rắc rối về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất rất hung, đề phòng mọi mặt.

 

NỮ: GIÁP DẦN (1974): 36 tuổi – Sao Thủy Diệu

Quý cô mạng Đại Khê Thủy, tiểu hạn ở cung Tỵ là Âm Hỏa, tuy khắc nhưng Thủy khắc được lại tốt, là “Ngã Khắc Sinh Tài”. Với các sao lưu Thái Tuế, lưu Đà La, quý cô hay bị miệng tiếng thị phi, bị ganh ghét và nhiều cô còn phiền hà về luật pháp, nhất là xe cộ. Nhưng chuyện đó không ngại lắm sẽ qua dễ dàng. Đặc biệt năm nay quý cô có nhiều sự thay đổi theo chiều hướng thuận lợi, tuy cũng đôi chút trắc trở lúc đầu. Đi làm hãng xưởng được thăng chức, lên lương. Kinh doanh diễn tiến như ý và thường có quý nhân giúp đỡ. Nhiều cô còn thay đổi nhà cửa, xe cộ cũng như đi du lịch, hành hương hoặc về thăm quê nhà đều thuận lợi, tốt đẹp. Tiền bạc cũng vậy, chi phí nhiều nhưng không phải thiếu hụt và càng những tháng cuối càng dễ chịu hơn. Quý cô độc thân, có tình cảm vui, dễ tiến đến hôn nhân. Có gia đình vui vì sinh con đẻ cái. Nhưng chớ phiêu lưu tình cảm khác kẻo mang họa khó lường và một số cô còn có tang trong thân tộc. Đây là một năm diễn biến mọi sự như ý cho dẫu cũng có trở ngại đôi chút khiến phải âu lo phần nào. Quý cô sinh vào những tháng 1, 3, 5, 9 âm lịch, ngoài chuyện rắc rối về pháp luật còn phải lưu tâm đến tai nạn, mổ xẻ. Sinh vào những giờ Tý, Dầm, Ngọ, Tuất càng rối rắm, hung hiểm hơn, đề phòng mọi chuyện xấu xảy đến.

 

NAM: BÍNH DẦN (1986): 24 tuổi – Sao Vân Hớn

Quý bạn mạng Lư Trung Hỏa, tiểu hạn ở Mão là Âm Mộc, đắc cách Mộc Sinh Hỏa là “Tương sinh đệ nhất tốt”. Tại đây hội tụ nhiều sao tốt đẹp, quý bạn năm nay có nhiều hên may bất ngờ, không trông lại có, nhưng nếu trông đợi lại mòn mỏi. Quý bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường nên cần cù, chăm chỉ sẽ đạt được kết quả tốt đẹp ngoài ý sở cầu. Quý bạn đi làm tại hãng xưởng, được cấp trên để ý nâng đỡ, cho lên lương, thăng chức ngoài sự trông chờ. Bất cứ trong lãnh vực nào cũng có quý nhân tận tình giúp đỡ. Về mặt tài chánh, hết lại có, có lại hết nhưng lúc nào cũng thoải mái, dễ chịu không phải thiếu hụt. Tuy nhiên, đừng cho vay mượn, coi chừng bị gạt, hao tốn tiền bạc. Về mặt tình cảm, đến một cách bất ngờ khiến tinh thần thật vui. Nhưng chớ vì vậy mà quên chuyện học hành, sẽ mang đến những kết quả xấu, tai hại đến tương lai. Đây là một năm gặp nhiều may mắn. Tuy thế, một số bạn có tang chế trong thân tộc. Nhiều bạn có dịp đi du lịch, hành hương hoặc về thăm quê nhà thỏa lòng mong muốn. Nhớ đừng ham vui, đua đòi với bè bạn xấu, có hại lớn cho tương lai, sự nghiệp. Quý bạn sinh vào tháng 1, 3, 7 và 11 âm lịch dễ bị phiền hà về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh vào giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất hung nhiều cát ít, nên cẩn thận mọi sự việc.

 

NỮ: BÍNH DẦN (1986): 24 tuổi – Sao La Hầu

Quý cô mạng Lư Trung Hỏa, tiểu hạn ở cung Tỵ là Âm Hỏa, vượng khí rất tốt. Tại đây có TRIỆT không khỏi làm gì cũng gặp trắc trở ban đầu. Quý vị năm nay còn hay bị hiểu lầm, bị thị phi, miệng tiếng, bị ganh ghét và nhiều cô còn bị phiền hà về luật pháp. Nhiều cô năm nay phải thay đổi chỗ ở, thay đổi nơi học hành, thay đổi công ăn việc làm. Mọi sự việc trên tuy có đôi chút vất vả nhưng sau đó lại đạt được kết quả mỹ mãn. Đi làm hãng xưởng được cấp trên nâng đỡ, cho lên lương, thăng chức. Đi học đạt được kết quả như ý. Về mặt tài chánh, quý cô phải chi tiêu nhiều, tiền vào tay nọ ra tay kia (nhưng không đến nỗi phải thiếu hụt), chỉ đến những tháng cuối năm mới thoải mái, dễ chịu. Về tình cảm, gặp người đàng hoàng mang đến niềm vui nhưng chớ vì thế mà để lún lầy vào chuyện này, lơ là chuyện học hành cũng như trong công việc sẽ có hại lớn cho tương lai, sự nghiệp. Đặc biệt, chớ đua đòi theo bè bạn xấu, ăn chơi trác táng ắt gặp nhiều sự không hay. Một số cô có tang trong thân tộc. Nhiều cô có dịp đi du lịch, đi hành hương hoặc về thăm quê hương mang đến nhiều niềm vui. Sinh tháng 1, 3, 5, 9 âm lịch dễ bị rắc rối phiền hà về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất rủi nhiều may ít, đề phòng mọi sự việc.

 

TUỔI MÃO


NAM: KỶ MÃO (1939): 71 tuổi – Sao Thái Âm

Quý ông mạng Thành Đầu Thổ, tiểu hạn tại cung Hợi là Âm Thủy tuy khắc, nhưng Thổ khắc được Thủy lại tốt đẹp, đó là “Ngã Khắc sinh TÀI”, làm lợi thêm. Nhưng tiểu hạn ở trong vòng Tuế, Hổ, Phù hội Kình, Đà, quý ông thường bị hiểu lầm, bị chụp mũ, bị thị phi và còn hay bị phiền hà về luật pháp nhất là xe cộ. Nhiều ông nam nay còn có tang chế trong thân tộc.

Tuy thế, trước khó sau dễ, mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp, mặc dầu trước đó phải âu lo, phiền muộn. Còn trong kinh doanh, thương mại, quý ông phải di chuyển nhiều, mất công mất sức nhưng kết quả như ý muốn. Về tài lộc, quý ông phải chi tiêu nhiều trong mọi tình huống, nhất là nhà cửa, xe cộ. Tuy thế, không đến nỗi thiếu trước hụt sau và càng những tháng cuối năm càng dễ chịu, thoải mái. Trong gia đạo, tuy cũng có đôi chút xáo trộn, khắc khẩu nhưng lại có nhiều niềm vui về con cháu: học hành đậu đạt, có sự nghiệp, cưới gả, sinh nở. Nhiều ông năm nay còn đi du lịch, đi hành hương hoặc về thăm quê hương, bản quán vui vẻ, nhưng nên cẩn thận nhiều về tai nạn xe cộ hoặc phiền hà về chính quyền địa phương, tuy giờ chót cũng qua được. Quý ông còn độc thân có tình cảm vui nhưng cũng nhiều sóng gió. Đã có gia đình, chớ ham vui phiêu lưu chỉ tổn hại đến hạnh phúc gia đình. Sinh tháng 3, 7, 9 và 11 âm lịch, cẩn thận hơn về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, cát hung lẫn lộn, đề phòng mọi mặt, kể cả tiểu nhân.

 

NỮ: KỶ MÃO (1939): 71 tuổi – Sao Thái Bạch

Sao Thái Bạch rất xấu cho cả nam lẫn nữ. Sao này mang đến nhiều chuyện phiền muộn, mất mát tài sản, tiền bạc, nhất là dễ có tang chế và xấu nhất là tháng 5 âm lịch. Đã thế, tiểu hạn ở Mão là Âm Mộc khắc mạng Thành Đầu Thổ, quý bà làm gì cũng bị trở ngại ban đầu. Thêm nữa, tại đây có Thái Tuế hội Quan Phù, Bạch Hổ thêm Kình Dương và lưu Kình, quý bà thường bị thị phi, miệng tiếng, hiểu lầm và nhiều khi còn bị phiền hà về luật pháp cùng tai nạn, mổ xẻ. Năm nay nhiều bà gặp chuyện phiền muộn và có nhiều có sự thay đổi như nhà cửa, xe cộ và cả công việc nếu còn làm ăn. Không những thế, quý bà còn phải làm việc cật lực quên giờ giấc, nhưng vẫn không được như ý. Về tài chánh, phải chi tiêu quá sức nên không khỏi âu lo, chỉ đến những tháng cuối năm mới đỡ vất vả. Đây là một năm không được may mắn lắm, chớ nên cho vay mượn, hùn hạp kẻo dễ gặp chuyện không hay. Tuy thế, trong gia đạo cũng có tin vui của con cháu: học hành đậu đạt, thành danh, cưới gả, sinh nở. Nhiều bà còn có dịp đi du lịch, đi hành hương hoặc về thăm quê nhà, tuy vui vẻ, nhưng cẩn thận nhiều về xe cộ, pháp luật, nhất là giấy tờ. Năm nay nên khéo léo, nhẫn nhịn để giữ hòa khí trong gia đình. Sinh tháng 1, 3, 7 và 11 âm lịch, càng lưu tâm hơn về pháp lý mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất, rắc rối hung hiểm nhiều hơn nữa, đề phòng mọi mặt.

 

NAM: TÂN MÃO (1951): 59 tuổi – Sao Thái Dương

Sao Thái Dương mang đến nhiều hên may, nhất là vấn đề tài lộc, quý ông mạng Tùng Bá Mộc, tiểu hạn ở cung Hợi là Âm Thủy, đắc cách “Tương sinh đệ nhất tốt”. Tuy nhiên, tại đây ở trong vòng Thái Tuế, Quan Phù, Bạch Hổ quý ông thường bị chụp mũ, bị hiểu lầm, bị thị phi, miệng tiếng. Nhiều ông còn bị rắc rối về luật pháp, cũng như một số ông có tang chế trong thân tộc. Đi làm việc tại các hãng xưởng, gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh, nhiều ông buồn phiền, phải nghỉ việc hoặc thay đổi công việc, thay đổi chỗ làm. Sau đó mới được yên và may mắn trở lại.

Kinh doanh, thương mại cũng vậy thật khó khăn, tưởng phải buông bỏ thì gặp hên may vào phút cuối để rồi lại tiến triển thuận lợi. Về mặt tài chánh phải âu lo vì công việc trắc trở tiền bạc trì trệ theo, chỉ khi hanh thông trong việc làm, trong kinh doanh, tiền bạc mới thoải mái, dễ chịu. Nhưng tựu trung, càng những tháng cuối năm, càng dư dả. Gia đạo tuy có những khắc khẩu, nhưng vẫn có hỷ sự của con cái: học hành đậu đạt, có sự nghiệp, cưới gả, sinh nở...

Nhiều ông đi du lịch, đi hành hương hoặc về quê nhà, nhưng đề phòng xe cộ, luật pháp, kể cả gian phi. Quý ông còn độc thân, có tình cảm vui, nhưng cũng gặp nhiều sóng gió tưởng phải chia tay. Đã có gia đình, tự chế để bảo toàn hạnh phúc. Quý ông sinh vào tháng 3, 7, 9 và 11 âm lịch cẩn thận nhiều hơn về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân cát hung lẫn lộn, đề phòng những chuyện xấu xảy đến.

 

NỮ: TÂN MÃO (1951): 59 tuổi – Sao Thổ Tú

Quý bà mạng Tùng Bá Mộc, tiểu hạn ở cung Mão là Âm Mộc, được vượng khí, rất tốt. Tại đây, nằm trong vòng Thái Tuế, Quan Phù, Bạch Hổ, quý bà thường bị hiểu lầm, bị chụp mũ, bị miệng tiếng, thị phi và còn bị phiền hà về pháp lý. Nhưng đây chỉ là những trở ngại bình thường, sẽ vượt qua được. Với sự hội tụ các sao tốt đẹp, quý bà gặp nhiều hên may. Đi làm việc tại các hãng xưởng, tuy gặp khó khăn, nhưng vượt qua để được lên lương, thăng chức, nói được mọi người nghe. Trong kinh doanh, phải vất vả vì các định chế, lại gặp may mắn, thuận lợi và sự làm ăn lại tiến triển tốt đẹp. Về tài chánh, âu lo về những biến động, về những chi phí bất thường, nhưng tiền bạc không phải thiếu hụt và còn hay có những món tiền lớn bất ngờ ngoài dự tính. Tuy vậy, phải lưu tâm nhiều khi cho vay mượn hoặc hùn hạp, dễ gặp nhiều phiền toái. Trong gia đạo có hỷ sự của con cháu: học hành đậu đạt, sự nghiệp thăng tiến, cưới gả, sinh nở. Tuy thế, quý bà khéo léo, mềm mỏng để gia đình khỏi lộn xộn vì những bất đồng xảy ra. Nhiều bà còn có tin buồn vì tang chế trong thân tộc. Quý bà còn độc thân, có tình cảm nhưng cũng nhiều sóng gió, đôi lúc tưởng phải chia tay. Đã có gia đình, đèo bồng thêm chỉ tổn hại đến hạnh phúc gia đình. Quý bà sinh vào những tháng 1, 3, 7 và 11 âm lịch càng dễ bị rắc rối hơn về pháp luật, kể cả tai nạn, mổ xẻ. Sinh vào giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất hung hiểm hơn, đề phòng mọi sự việc xấu xảy đến, kể cả vấn đề sức khỏe bản thân.

 

NAM: QUÝ MÃO (1963): 47 tuổi – Sao Thổ Tú  

Quý ông mạng Kim Bạch Kim, tiểu hạn ở cung Hợi là Âm Thủy, là sinh xuất, bị tiết khí, hao mòn, làm gì cũng mất nhiều công sức. Tại đây còn có Bạch Hổ hội Thái Tuế, Quan Phù cùng 1 số hung tinh, quý ông thường bị miệng tiếng thị phi, bị hiểu lầm cũng như phiền hà về mặt luật pháp. Năm nay nhiều ông còn có tin buồn về tang chế trong thân tộc. Tuy vậy, sự may mắn lại nhiều hơn và có nhiều sự thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Đang đi làm việc tại các hãng xưởng, có cấp trên nâng đỡ được thăng chức lên lương. Trong kinh doanh, thương mại khi gặp khó khăn có quý nhân tận tình giúp đỡ, quý ông vui về sự thành công. Về tài chánh, phải âu lo vì chi phí nhiều. Nhưng vẫn không thiếu hụt và càng những tháng cuối năm càng dư dả, thoải mái. Nhưng quý ông luôn luôn phải lưu tâm đến giấy tờ tiền bạc liên quan đến pháp luật. Năm nay, quý ông phải di chuyển như: đi du lịch, đi hành hương hoặc về thăm quê nhà, rất vui. Ông nào còn độc thân, vui vì có tình cảm, nhưng nhiều lần sóng gió tưởng phải chia tay. Chớ ham vui, phiêu lưu khi đã có gia đình, sẽ mang họa lớn khó lường. Gia đạo tuy có những sự không thuận thảo, nhưng có nhiều hỷ sự của con cái: đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Quý ông sinh vào tháng 3, 7, 9, 11 âm lịch thường bị phiền toái hơn nữa về luật pháp cũng như tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân hung hơn nữa, cẩn thận mọi sự việc.

 

NỮ: QUÝ MÃO (1963): 47 tuổi – Sao Vân Hớn

Quý cô mạng Kim Bạch Kim, tiểu hạn ở cung Mão là Âm Mộc, tuy Khắc, nhưng Kim khắc được Mộc lại rất tốt, đó là “Ngã khắc sinh Tài”. Tuy thế, tiểu hạn nằm trong vòng Thái Tuế, Quan Phù, Bạch Hổ, năm nay quý cô hay bị hiểu lầm, bị chụp mũ, bị thị phi, miệng tiếng. Nhiều cô còn bị phiền toái về luật pháp cũng như có tang chế trong thân tộc. Nhờ nhiều sao tốt đẹp hội tụ, quý cô lại gặp nhiều hên may cũng như có những thay đổi theo chiều hướng thuận lợi. Đi làm có đôi chút phiền toái, nhưng lại được cấp trên nâng đỡ cho lên lương, thăng chức. Trong kinh doanh, thương mại, khi gặp khó khăn là có quý nhân tận tình giúp đỡ nên gặt hái được kết quả như ý. Tài lộc cũng vậy, lúc đầu có âu lo vì chi phí nhiều; sau lại vui vì tiền bạc thoải mái dư dả, nhất là những tháng cuối năm. Tuy nhiên, lưu tâm kẻo bị rắc rối về luật pháp liên quan tới tiền bạc, cho dẫu cũng vượt qua yên lành. Gia đạo có tin vui của con cái: học hành đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Nhiều cô năm nay còn đi hành hương, đi du lịch hoặc về thăm quê nhà mãn ý. Cô nào còn độc thân, có tình cảm vui, dễ tiến đến hôn nhân, nhưng trước đó không khỏi có bất đồng tưởng phải chia tay. Đã có gia đình, tự chế để bảo toàn hạnh phúc. Sinh tháng 1. 3, 7 11 âm lịch hay bị rắc rối hơn về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất càng hung hơn, đề phòng mọi mặt.

 

NAM: ẤT MÃO (1975): 35 tuổi – Sao Thái Âm

Quý bạn mạng Đại Khê Thủy, tiểu hạn ở cung Hợi là Âm Thủy, được vượng khí rất tốt. Tuy nhiên tiểu hạn năm nay trong vòng Tuế, Hổ, Phù gây cho quý bạn đôi chút phiền nhiễu. Quý bạn thường bị trách móc, hiểu lầm, thị phi, miệng tiếng và nhiều khi còn bị rắc rối về luật pháp. Một số bạn còn gặp tang chế trong thân tộc. Tuy có đôi phần phiền toái như vậy, tựu trung năm nay quý bạn gặp nhiều hên may. Đi làm trong các hãng xưởng được lên lương, thăng chức. Trong làm ăn, thương mại tiến triển tốt đẹp. Tuy nhiên, trước đó phải âu lo về những trắc trở. Về tài lộc cũng vậy, quý bạn phải ưu tư trước vì những món tiền tiêu pha, nhưng năm nay vẫn dư dả, càng về cuối năm càng dễ chịu hơn và hay có những món tiền bất ngờ. Nhớ đừng hùn hạp, cho vay mượn kẻo dễ gây ra những sự việc không hay. Về tình cảm, quý bạn nào chưa có gia đình, sẽ có bạn gái, có thể tiến tới hôn nhân, nhưng trước đó không khỏi có nhiều xáo trộn tưởng phải chia tay.

Đã có gia đình, có tin vui về con cái, nhưng nên khéo léo, mềm mỏng, để giữ hạnh phúc. Nhiều bạn năm nay đi du lịch, hành hương, hoặc về thăm quê hương vui vẻ nhưng đề phòng kẻ gian. Quý bạn sinh tháng 3, 7, 9, 11 âm lịch càng dễ phiền hà hơn nữa về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh vào giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân hung nhiều hơn, cẩn thận mọi việc, kể cả sức khỏe bản thân.

 

NỮ: ẤT MÃO  (1975): 35 tuổi – Sao Thái Bạch

Sao Thái Bạch rất xấu cho cả nam lẫn nữ, gây ra thất thoát tiền bạc, tài sản và nhất là dễ bị tang chế trong thân tộc. Xấu nhất là tháng 5 âm lịch. Tiểu hạn năm nay ở Mão là Âm Mộc mà mạng của quý cô là Đại Khê Thủy, tuy được tương sinh, nhưng là sinh xuất, bị tiết khí, hao mòn, làm gì cũng mất nhiều công sức. Đã vậy, còn ở trong vòng Thái Tuế, Quan Phù, Bạch Hổ, quý cô thường bị trách móc, hiểu lầm, chụp mũ, nói xấu và nhiều khi còn bị phiền hà về luật pháp. Tuy thế, nhờ hội tụ nhiều sao tốt đẹp, quý cô vượt qua được qua những trắc trở, phiền muộn để rồi lại gặp may mắn. Đi làm các hãng xưởng, phải đấu đá, cạnh tranh, sau đó lại được lên lương, thăng chức.

Cô nào kinh doanh, tuy vất vả, đôi khi lo lắng, nhưng công việc lại tiến triển, thuận lợi như ý. Về tài chánh, nhờ thành công trong sự nghiệp, tiền bạc thoải mái, dễ chịu, càng cuối năm càng dư dả và hay có những món tiền bất ngờ không trông đợi. Nhớ đề phòng những rắc rối về luật pháp liên quan đến tiền bạc.

Quý cô còn độc thân có tình cảm dễ tiến tới hôn nhân, nhưng trước đó cũng nhiều sóng gió. Đã có gia đình, chớ phiêu lưu, có hại lớn. Quý cô sinh vào những tháng 1, 3 ,7, 11 âm lịch lưu tâm nhiều hơn nữa về luật pháp cũng như mổ xẻ, tai nạn. Sinh vào những giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất càng hung hơn, phải cẩn thận trong mọi tình huống kể cả sức khỏe bản thân.

 

NAM: ĐINH MÃO (1987): 23 tuổi – Sao Thái Dương

Sao Thái Dương mang đến nhiều tốt đẹp cho phái nam, nhất là về tiền bạc và vượng nhất là tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Tuy nhiên, tiểu hạn ở Hợi là Âm Thủy, Khắc mạng Lư Trung Hỏa nên làm gì cũng gặp khó khăn lúc đầu. Đã vậy, còn nằm trong vòng Tuế, Hổ, Phù hội một số sao hung bại, quý bạn thường bị hiểu lầm, bị chụp mũ, bị miệng tiếng, thị phi, ganh ghét và nhiều bạn còn bị phiền hà về luật pháp. Cho nên luôn luôn phải lưu tâm về xe cộ kẻo bị phạt vạ. Tránh xa bè bạn xấu kẻo không phải đầu cũng phải tai. Một số bạn còn có tang chế trong thân tộc. Đặc biệt, cố gắng học hành, cố gắng làm việc thì tuy có khó khăn nhưng quý bạn lại đạt được những kết quả như ý: học hành đậu đạt, đi làm được cấp trên thương cho lên lương, thăng chức. Về tài chánh, tuy phải âu lo lúc đầu, nhưng sự nghiệp thăng tiến ắt tiền bạc cũng được thoải mái, dư dả nhất là những tháng cuối năm. Về tình cảm, tuy có nhưng đừng vì chuyện này để ảnh hưởng xấu tới sự học cũng như nghề nghiệp đang làm. Sinh tháng 3, 7, 9, 11 âm lịch, càng lưu tâm hơn nữa về mặt pháp lý cũng như mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân dễ bị phiền toái hơn nữa về pháp lý, giải phẫu, tai nạn. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân, hung hiểm nhiều hơn, tự chế trong mọi lãnh vực.

 

NỮ: ĐINH MÃO (1987): 23 tuổi – Sao Thổ Tú

Quý cô mạng Lư Trung Hỏa tiểu hạn ở Mão là Âm Mộc, đắc cách Mộc sinh Hỏa là “Tương sinh đệ nhất tốt”. Nhưng vì tại đây có TRIỆT gây khó khăn lúc đầu trong mọi công việc và tiểu hạn trong vòng Tuế, Hổ, Phù, quý cô thường bị miệng tiếng thị phi, bị chụp mũ, bị hiểu lầm và nhiều cô còn phiền hà về luật pháp. Một số cô lại có tang chế trong thân tộc. Sau những trắc trở quý cô lại gặp hên may, học hành đạt được kết quả tốt đẹp, đi làm có quý nhân nâng đỡ, lên lương thăng chức. Tuy thế, phải tránh xa bè bạn xấu kẻo chẳng phải đầu cũng phải tai, bị phiền hà luật pháp. Đi làm nên mềm mỏng khéo léo, cố tránh những rắc rối nơi làm việc. Lái xe cẩn thận để tránh tai nạn xảy đến. Về mặt tình cảm, tuy có, nhưng đừng để chìm đắm trong chuyện nầy, ảnh hưởng xấu đến học hành, đến sự nghiệp. Về mặt tài lộc, tuy phải chi tiêu nhiều món chẳng đặng đừng, nhưng vẫn không phải thiếu hụt và càng những tháng cuối năm, càng dễ chịu. Quý cô sinh vào những tháng 1, 3, 7, 9 âm lịch dễ bị phiền toái về luật pháp hơn, cũng như tai nạn, giải phẫu. Sinh vào giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất hung hiểm nhiều, cần đề phòng mọi sự việc xấu xảy đến.

 

TUỔI THÌN


NAM: CANH THÌN (1940): 70 tuổi – Sao Kế Đô

Quý ông mạng Bạch lạp Kim, tiểu hạn ở cung Thổ, đắc cách “Tương sinh đệ nhất tốt”. Năm nay quý ông có nhiều thay đổi tốt đẹp, tuy phải gặp những trở ngại ban đầu, nhất là có TRIỆT tại đây. Quý ông bị trách móc, hiểu lầm, bị thị phi. Một số ông còn bị phiền hà những chuyện không đâu về luật pháp cũng như có tang trong thân tộc. Nếu còn làm việc quý ông được lên lương, thăng chức. Buôn bán thuận lợi, tiến triển khả quan. Về tài chánh cũng vậy, tuy bị khựng lại lúc đầu, sau đó lại thoải mái, càng về cuối năm càng dễ chịu hơn, dư dả hơn. Gia đạo có hỷ sự của con cháu: học hành đậu đạt, thành công trên đường sự nghiệp, sinh nở, cưới gả. Nhiều ông có dịp đi hành hương, đi du lịch hoặc về thăm quê nhà hay làm công tác xã hội. Một số ông độc thân còn có tình cảm vui đến khiến tinh thần thoải mái, yêu đời. Một số ông khác phải lưu tâm về bệnh đường ruột, răng miệng, tim mạch, huyết áp cũng như vấn đề xe cộ. Sinh vào tháng 3, 5, 7, 11 âm lịch cẩn thận nhiều hơn về luật pháp cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Dần, Thìn, Thân hung nhiều cát ít lưu tâm mọi vấn đề.

 

NỮ: CANH THÌN (1940): 70 tuổi – Sao Thái Dương

Quý bà mạng Bạch Lạp Kim, tiểu hạn ở cung Mộc, tuy khắc nhưng Kim khắc được Mộc lại tốt, là cách “Ngã khắc sinh TÀI”. Năm nay, quý bà có nhiều niềm vui mang đến, nhưng trước đó thường hay bị trách móc hiểu lầm, miệng tiếng, đố kỵ đôi khi còn phiền hà về luật pháp những chuyện vớ vẩn, không đâu. Một số bà có tang trong thân tộc. Sau những bực mình, phiền toái đôi chút đó, quý bà có nhiều may mắn đến, Còn làm ăn, buôn bán, quý bà gặp hanh thông, thuận lợi, đạt được kết quả tốt đẹp. Tài chánh cũng vậy, năm nay rất dễ chịu. Tuy chi phí nhiều nhưng vẫn dư dả cho nên tinh thần rất thoải mái, vui vẻ không những thế, gia đạo hỷ khí trùng trùng. Con cháu học hành thành đạt, có sự nghiệp vững chắc, cưới gả, sinh nở, lập gia đình. Nhiều bà năm nay đi hành hương, đi du lịch hoặc về thăm quê nhà, làm chuyện từ thiện được mãn ý. Quý bà còn độc thân, tuy lớn tuổi, vẫn có tình cảm vui bất ngờ đến. Tuy nhiên, đang có gia đình chớ phiêu lưu, vui thì ít nhưng đầy sóng gió sau đấy. Một số bà phải lưu tâm nhiều về bệnh tật như tim mạch, cao huyết áp, đường ruột, răng miệng... Sinh vào tháng 1, 5, 9 và 11 âm lịch càng cẩn thận hơn về luật pháp cũng như giải phẫu, tai nạn. Sinh giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất càng hung hơn đề phòng mọi mặt kể cả sức khỏe bản thân.

 

NAM: NHÂM THÌN (1952) : 58 tuổi – Sao Thái Bạch

Sao Thái Bạch rất xấu. Nó mang đến những xui rủi, phiền muộn như thất thoát tiền bạc, tài sản và nhất là có tang chế trong thân tộc. Năm nay tiểu hạn ở cung Thổ khắc mạng Trường Lưu Thủy của quý ông và lại có TUẦN ở đây, khiến làm gì cũng gặp trở ngại, bị khựng lại lúc đầu. Đã vậy còn dễ bị hiểu lầm, phải đấu đá gây nhiều căng thẳng. Nhiều ông tưởng phải nghỉ việc hoặc phải chuyển qua nơi khác. Nhưng rồi mọi sự ổn định, quý ông vui vẻ trở lại, đôi khi còn lên lương, thăng chức vì có cấp trên nâng đỡ. Kinh doanh, thương mại trải qua nhiều khó khăn, tưởng phải bó tay. Sau đó gặp hên may, có quý nhân giúp đỡ công việc làm ăn lại hanh thông, thuận lợi. Tài lộc cũng vậy, phải âu lo, nhức đầu lúc công việc bị trì trệ, tiền bạc khó theo. Nhưng khi mọi sự trôi chảy, tài chánh lại dư dả và năm nay hay có những món tiền bất ngờ. Tuy nhiên năm nay gặp sao Thái Bạch, không nên cho vay mượn, hùn hạp hoặc đỏ đen dưới mọi hình thức kẻo tai hại khó lường. Nhiều ông năm nay có dịp đi du lịch, đi hành hương hoặc về thăm quê nhà, gia đạo có niềm vui của con cháu: cưới gả, sinh nở, đậu đạt. Sinh tháng 3, 5, 7 ,và 11 âm lịch đề phòng nhiều về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Dần, Thìn, Thân hung hơn, mọi sự cẩn thận.

 

NỮ: NHÂM THÌN (1952): 58 tuổi – Sao Thái Âm

Tiểu hạn ở cung Thổ khắc mạng Trường Lưu Thủy của quý bà gây phần nào khó khăn. Tại đây có Lưu Thái Tuế hội Kình, Đà, Hổ, quý bà không khỏi bị phần nào phiền hà về miệng tiếng, thị phi, hiểu lầm kể cả rắc rối về luật pháp vì những chuyện không đáng và đôi khi còn có tang chế trong thân tộc. Nhưng rồi mọi chuyện rắc rối qua đi bất ngờ, quý bà lại gặp hên may. Làm tại các hãng xưởng, khi gặp trắc trở có cấp trên nâng đỡ hóa giải, lại cho lên lương, thăng chức. Kinh doanh chính lúc bị khựng, lại có quý nhân giúp đỡ, để công việc tiến triển tốt đẹp, vui vẻ trở lại. Về mặt tài chánh, năm nay thoải mái, dễ chịu và càng về cuối năm càng dư dả. Tuy nhiên, lưu tâm kẻ gian phi cũng như không cho vay mượn, hùn hạp, có hại. Năm nay có nhiều niềm vui đến: con cháu học hành đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Quý bà còn độc thân, có tình cảm vui đến bất ngờ. Nhưng nếu đã có gia đình, chớ ham vui, phiêu lưu, sẽ xảy đến nhiều tai họa. Năm nay nhiều bà đi du lịch, hành hương hoặc về thăm quê nhà vui vẻ như ý. Sinh vào những tháng 1, 5, 9, 11 âm lịch thường dễ bị rắc rối luật pháp hơn cũng như tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất hung nhiều, cát ít, lưu tâm mọi việc.

 

NAM: GIÁP THÌN (1964) : 46 tuổi – Sao La Hầu

Sao La Hầu rất xấu với phái nam, mang đến những điều không hay, nhất là tháng Giêng và tháng 7 âm lịch, quý ông mạng Phú Đăng Hỏa, tiểu hạn ở cung Thổ, là sinh xuất, bị tiết khí, hao mòn cũng gây mất công mất sự. Năm nay hay bị trách móc, hiểu lầm, đố kỵ, một số ông còn bị phiền hà tới pháp luật vì những chuyện nhỏ. Một số ông có tang trong thân tộc. Nhưng sau những phiền toái quý ông lại gặp may mắn. Làm việc tại các hãng xưởng khi gặp khó khăn lại có cấp trên nâng đỡ, cho lên lương, thăng chức. Kinh doanh cũng vậy, lúc rối rắm thường có quý nhân trợ giúp để mọi sự lại tiến triển tốt đẹp. Về tài chánh, lúc đầu không những không hài lòng, còn âu lo vì chi phí nhiều. Nhưng khi công việc thuận lợi, tiền bạc lại hanh thông, dễ chịu và càng về cuối năm càng dư dả. Tuy thế năm nay gặp sao La Hầu, rất xấu, tránh hùn hạp, cho vay mượn cũng như đề phòng gian phi kẻo dễ mất mát. Gia đạo có hỷ sự: con cái đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Nhiều ông có dịp đi hành hương, du lịch, đi giúp đỡ người nghèo, hoặc về thăm quê nhà, mọi sự tốt đẹp. Còn độc thân, tình cảm vui đến, nhưng trước đó cũng có những lộn xộn. Đã có gia đình, tránh phiêu lưu có hại cho hạnh phúc. Sinh tháng 3, 5, 7, 11 âm lịch dễ bị rắc rối hơn về pháp luật, mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Tý, Dần, Thìn, Thân nhiều hung hiểm hơn chớ coi thường.

 

NỮ: GIÁP THÌN (1964): 46 tuổi – Sao Kế Đô

Năm nay, sao Kế Đô rất xấu với phụ nữ, mang lại những xui rủi nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Quý cô mạng Phú Đăng Hỏa sinh tiểu hạn ở cung Thổ, là sinh xuất, bị tiết khí, làm gì cũng mất nhiều công sức. Lại thêm Lưu Tuế, Lưu Kình, Lưu Đà Hổ hội tụ, quý cô dễ bị trách móc, hiểu lầm, bị ganh ghét, đố kỵ, cũng như bị phiền hà về luật pháp do những chuyện không đâu. Một số cô còn có tang trong thân tộc. Nhưng nhờ có nhiều sao tốt đẹp hội tụ. Năm nay, sau những khó khăn, quý cô lại gặp may mắn. Đi làm việc các hãng xưởng, tuy có đấu đá, quý cô được cấp trên lưu ý, nâng đỡ, cho lên lương, thăng chức. Kinh doanh cũng vậy, quý cô phải bươn chải, nhưng lúc nào có vấn đề gì là có quý nhân trợ giúp, mọi sự lại hanh thông, vui vẻ. Về tài chánh, chi phí nhiều nhưng không thiếu hụt, càng về cuối năm càng dư dả, thoải mái. Tuy nhiên sao Kế Đô rất xấu, chớ hùn hạp, cho vay mượn và đề phòng nhiều về gian phi để tránh thất thoát tiền bạc. Năm nay hỷ khí trùng trùng: con cái đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Còn độc thân, tình cảm vui đến, dễ tới hôn nhân. Đã có gia đình, đừng phiêu lưu, tai họa cho hạnh phúc. Sinh tháng 1, 5, 9, 11 âm lịch để tâm hơn đến về luật pháp, tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất hung hiểm hơn, đề phòng mọi mặt.

 

Nam: BÍNH THÌN (1976): 34 tuổi – Sao Kế Đô

Quý bạn mạng Sa Trung Thổ, tiểu hạn ở cung Thổ, được vượng khí rất tốt. Năm nay có nhiều may mắn đến với quý bạn. Tuy thế, quý bạn cũng không khỏi gặp vài rắc rối nhỏ như bị miệng tiếng, thị phi, bị hiểu lầm, đố kỵ, ganh ghét. Nếu còn đi học, năm nay đạt được kết quả tốt đẹp. Đi làm các hãng xưởng, tuy có ganh ghét của những người xung quanh nhưng lại được cấp trên nâng đỡ, cân nhắc, cho lên lương, thăng chức. Về mặt tài lộc, được hanh thông, thoải mái, không những năm nay dư dả và còn có những món tiền bất ngờ. Tuy nhiên, chớ cho vay mượn, hùn hạp cũng như đề phòng kẻ gian phi rình rập làm hao hụt tài sản, tiền bạc. Nhiều bạn năm nay đi du lịch, hành hương hoặc về thăm quê nhà như ý sở cầu. Bạn nào còn độc thân, có tình cảm vui, dễ tiến đến hôn nhân. Đã có gia đình, vui vì có thêm con cái, nhưng chớ phiêu lưu bay bướm, vui thì có vui nhưng sẽ lãnh hậu quả khó lường. Tựu trung đây là một năm mọi sự tốt đẹp trên nhiều lãnh vực. Quý bạn sinh vào những tháng 3, 5, 7 và 11 âm lịch nên đề phòng những phiền toái về luật pháp, về tai nạn, mổ xẻ. Sinh vào giờ Tý, Dần, Thìn, Thân trong may có rủi, thành bại khó lường, cần xem xét thật kỹ mọi chuyện.

 

NỮ: BÍNH THÌN (1976): 34 tuổi – Sao Thái Dương

Năm nay tiểu hạn ở cung Thổ, mạng của quý cô là Sa Trung Thổ, được vượng khí rất tốt. Tại đây có lưu Thái Tuế hội lưu Kình, Đà, Hổ, nhất là có TUẦN, làm gì cũng bị khựng lúc đầu. Ngoài ra còn hay bị hiểu lầm, bị đố kỵ, miệng tiếng, đôi khi còn phiền hà về luật pháp những chuyện không đâu, không đáng.

Ngoài những chuyện nhỏ xảy ra như vậy, năm nay quý cô gặp nhiều may mắn bất ngờ không hề trông đợi. Quý cô còn đang ngồi trên ghế nhà trường, ắt hẳn đạt được kết quả tốt ngoài sự chờ mong. Đi làm trong các hãng xưởng, trong các cơ quan, có đôi chút trắc trở, nhưng lại có cấp trên nâng đỡ, cho lên lương, thăng chức hoặc thương mại gặp khó là có quý nhân tận tình giúp đỡ để rồi lại hanh thông, buôn bán thuận lợi. Về mặt tài chánh, mới đầu phải chi tiêu nhiều, không khỏi âu lo đôi phần. Nhưng mọi sự lại được giải tỏa, năm nay tiền bạc thoải mái, càng cuối năm càng dễ chịu. Tuy thế, chớ cho vay mượn, hùn hạp, cũng đề phòng kẻ gian phi rình rập kẻo dễ bị thất thoát tài sản. Cô nào còn độc thân, có tình cảm vui vẻ, dễ tiến đến hôn nhân. Đã có gia đình, vui vì thêm con cái, nhưng đừng phiêu lưu kẻo gây họa lớn. Sinh tháng 1, 5, 9 và 11 âm lịch đề phòng nhiều hơn về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất hung nhiều cát ít, lưu tâm mọi sự việc.

 

NAM: MẬU THÌN (1988): 22 tuổi – Sao Thái Bạch

Sao Thái Bạch rất xấu cho cả nam lẫn nữ, thường mang lại sự phiền muộn như có tang chế hoặc hao hụt tài sản, tiền bạc, nhất là tháng 5 âm lịch. Quý bạn mạng Đại Lâm Mộc, tiểu hạn ở cung Thổ, tuy khắc nhưng Mộc khắc được Thổ là cách “Ngã khắc sinh Tài” cũng đỡ cho các bạn. Năm nay đã gặp sao xấu và với lưu Thái Tuế xung chiếu, quý bạn còn dễ bị hiểu lầm, bị miệng tiếng, thị phi, đôi khi còn rắc rối về luật pháp. Một số bạn còn gặp tang chế trong thân tộc. Cho nên, các bạn đừng ham vui, đua đòi, chơi bời với những bạn bè xấu, kẻo “Chẳng phải đầu cũng phải tai” lãnh những tai họa khó lường ảnh hưởng xấu đến tương lai. Năm nay nên nghiêm túc, tự chế, học hành cẩn thận, không những tránh được những sự không hay xảy đến mà còn đạt được kết quả không ngờ, đậu đạt cao, làm mát mặt gia đình, cha mẹ. Về tài lộc cũng đủ chi dùng, nhưng đừng để lún lầy trong tình cảm, không những ảnh hưởng xấu đến học hành mà còn hao hụt tiền bạc, bao nhiêu cũng không đủ.

Cũng đừng ham vui, say mê tốc độ kẻo dễ gây tai nạn hoặc nhẹ thì bị phạt vạ, đều không tốt. Quý bạn sinh tháng 3, 5, 7 và 11 âm lịch càng đề phòng về luật pháp (nhất là về xe cộ), tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Dần, Thìn, Thân hung hiểm hơn nhiều, mọi sự đều phải lưu tâm để khỏi xảy những sự đáng tiếc.

 

NỮ: MẬU THÌN (1988): 22 tuổi – Sao Thái Âm

Quý cô mạng Đại Lâm Mộc, tiểu hạn ở cung Thổ tuy khắc, nhưng Mộc khắc được Thổ lại tốt, là cách “Ngã khắc sinh TÀI”. Năm nay, quý bạn phải cẩn thận nhiều với Lưu Thái Tuế và có Tướng, Ấn, Thiên Khôi lại bị TRIỆT ở tiểu hạn, quý cô gặp nhiều trắc trở. Quý cô thường bị hiểu lầm, bị miệng tiếng, thị phi, đố kỵ. Một số cô phiền hà về luật pháp, cho dẫu chỉ là chuyện nhỏ.

Một số cô khác gặp tang chế trong thân tộc. Đang học hành tốt đẹp, quý cô bị trở ngại có thể làm gián đoạn do những chuyện không đâu. Đi làm các hãng xưởng dễ phải nghỉ việc, đi kiếm việc khác hoặc có thể nghỉ luôn. Ở đây có nhiều nguyên nhân do đua đòi bè bạn hư hỏng và còn nguyên nhân chính là chuyện tình cảm bị lún lầy khiến không còn thiết tha đến công việc, đến học hành.

Không những thế còn tốn hao biết bao tiền bạc, làm gia đình lo buồn, khổ sở vì những sự nông nổi đó. Cho nên phải tự chế để tránh những chuyện như trên xảy đến, cố gắng làm việc cùng học hành sẽ đạt được kết quả như ý. Quý cô sinh tháng 1, 5, 9 và 11 âm lịch, lưu tâm nhiều hơn nữa về luật pháp tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất càng hung hơn, đề phòng mọi sự xấu có thể xảy đến bất ngờ.

 

TUỔI TỴ


NAM: TÂN TỴ (1941): 69 tuổi – Sao Vân Hớn

Quý ông mạng Bạch Lạp Kim, tiểu hạn ở cung Mộc, tuy khắc nhưng Kim khắc được Mộc lại tốt, là “Ngã Khắc Sinh Tài”. Năm nay quý ông gặp nhiều hên may. Tuy thế, năm nay là năm cuối của hạn tam tai. Lại nữa, tại tiểu hạn còn hội họp một số hung bại tinh, trước khi thuận lợi, quý ông thường bị trắc trở, lo âu và dễ có tang chế trong thân tộc. Còn đi làm việc trong cơ quan, hãng xưởng phiền hà vì những trở ngại nơi đây, quý ông tưởng như phải nghỉ việc. Nhưng chuyện đó lại được hóa giải, quý ông lại tiếp tục vui vẻ. Trong kinh doanh, không thuận lợi lúc đầu, phải chạy đôn chạy đáo. Rồi tình hình thương buôn lại biến chuyển theo chiều hướng tốt đẹp, trôi chảy và càng ngày càng tiến triển như ý. Về mặt tài chánh, diễn biến lên xuống theo công việc, cũng không khỏi âu lo lúc đầu. Nhưng tựu trung, năm nay vẫn dư dả, thoải mái tuy chi tiêu nhiều. Gia đạo có hỷ sự của con cháu: đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Nhiều ông đi du lịch, đi hành hương hoặc về thăm quê nhà thỏa mãn như ý. Một số ông còn độc thân, có tình cảm đến, tin vui thật nhưng lưu tâm bị lừa gạt. Đã có gia đình chớ phiêu lưu kẻo hạnh phúc bị đe dọa. Sinh tháng 1, 3, 7, 11 âm lịch đề phòng hơn về luật pháp cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất hung hiểm nhiều hơn, lưu tâm mọi sự việc.

 

NỮ: TÂN TỴ (1941) 69 tuổi – Sao La Hầu

Quý bà mạng Bạch Lạp Kim, tiểu hạn ở cung Thủy là sinh xuất, bị tiết khí, hao mòn, làm gì cũng mất nhiều công sức và năm nay là năm cuối của hạn tam tai cũng gây thêm khó cho quý bà. Tuy có đôi chút trở ngại trong năm như vậy nhưng đó không phải là ghê gớm, quý bà dễ dàng vượt qua để đi tới thành công. Quý bà còn đi làm việc tại các hãng xưởng hoặc trong thương buôn đều phải di chuyển thật nhiều và trước khó nhưng sau lại dễ dàng thêm vào đó quý bà còn gặp hên may để đi đến kết quả tốt đẹp trong mọi lãnh vực. Về tài chánh, tuy có âu lo phần nào lúc đầu, nhưng lại được thuận lợi về tiền bạc. Năm nay không những không thiếu hụt mà càng về cuối năm càng dễ chịu, dư dả. Tuy thế, chớ nên cho vay mượn hoặc hùn hạp nhất là đề phòng kẻ gian phi rình rập kẻo dễ bị hao hụt, thất thoát tài sản. Tựu trung đây là một năm dễ chịu. Nhưng một số bà có tin buồn về tang chế trong thân tộc. Gia đạo có hỷ sự của con cháu: học hành đậu đạt, sự nghiệp thành công, cưới gả, sinh nở. Nhiều bà đi du lịch, đi hành hương hoặc về thăm quê nhà đều như ý. Quý bà còn độc thân dễ có tình cảm vui đến. Đã có gia đình mềm mỏng, khéo léo để bảo toàn hạnh phúc, nhớ là đừng phiêu lưu, tai họa lớn xảy đến. Sinh tháng 3, 7, 9, 11 âm lịch cẩn thận nhiều hơn về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân hung hiểm hơn nữa, lưu tâm thật nhiều.

 

NAM: QUÝ TỴ (1953): 57 tuổi – Sao Thủy Diệu

Quý ông mạng Trường Lưu Thủy, tiểu hạn ở cung Mộc là sinh xuất, bị tiết khí, hao mòn, làm gì cũng mất nhiều công sức. Năm nay cũng là năm chót của hạn tam tai, chắc chắn sẽ gây thêm đôi chút khó khăn lúc ban đầu. Một số ông còn gặp tang chế trong thân tộc. Nhờ hội tụ nhiều sao tốt đẹp, quý ông không những vượt qua phiền muộn khó khăn một cách dễ dàng mà còn gặp nhiều may mắn. Đi làm tại các hãng xưởng, bực bội vì sự ganh ghét, đấu đá. Có ông chuyển qua nơi khác, việc làm khác hoặc tính thay đổi thì lại có cấp trên giúp đỡ được lên lương, thăng chức. Quý ông trong kinh doanh lo vì gặp trì trệ, khi không lại có quý nhân xuất hiện, giúp giải tỏa nỗi khó khăn để mọi sự tiến triển tốt đẹp. Về tài chánh, phải chi tiêu nhiều và lo âu theo công việc đi xuống. Nhưng khi ổn định sự việc, tiền bạc lại thoải mái, dễ chịu, càng cuối năm càng dư dả. Tuy nhiên, còn đang trong hạn xấu chớ hùn hạp, cho vay mượn nhất là tránh đỏ đen dưới mọi hình thức kẻo tiền bạc dễ bị thất thoát khó lường. Gia đạo có hỷ sự của con cái: đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Các ông năm nay được đi du lịch, đi hành hương nhiều nơi hoặc về thăm quê nhà, tuy tốn kém nhưng vui vẻ. Dù còn độc thân hay đã có gia đình nên khéo léo, mềm mỏng để khỏi lộn xộn trong vấn đề tình cảm. Sinh tháng 1, 3, 7, 11 âm lịch quý ông cẩn thận về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất hung nhiều cát ít, chớ coi thường.

 

NỮ: QUÝ TỴ (1953): 57 tuổi – Sao Mộc Đức

Sao Mộc Đức rất tốt, mang đến nhiều hên may nhất là tiền bạc và tốt nhất là tháng 10 và tháng Chạp âm lịch. Đã vậy, quý bà mạng Trường Lưu Thủy, tiểu hạn ở cung Thủy được vượng khí rất tốt. Năm nay có nhiều sự thay đổi như nhà cửa, xe cộ, công việc theo chiều hướng tốt đẹp. Đi làm các hãng xưởng được cấp trên ưu ái, nâng đỡ, cho lên lương, thăng chức. Kinh doanh có quý nhân giúp đỡ tìm ra những công việc làm ăn mới tốt đẹp hơn, thoải mái hơn. Về tiền bạc cũng thế, năm nay dư dả, dễ chịu, cho dẫu có chi tiêu nhiều chăng nữa. Đây là một năm hanh thông mãn ý. Tuy thế trước đó cũng có đôi chút trắc trở rồi mới trôi chảy thuận lợi. Một số cô còn có tin buồn về tang chế trong thân tộc. Gia đạo có hỷ sự của con cái: đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Năm nay quý cô phải di chuyển nhiều như hành hương, du lịch hoặc về thăm quê nhà đều như ý. Mặc dù vậy phải lưu tâm đến miệng tiếng, thị phi, đố kỵ và phiền hà về luật pháp những chuyện không đáng như bị phạt vạ về xe cộ chẳng hạn. Sinh tháng 3, 7, 9, 11 âm lịch càng coi chừng hơn về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân hung hơn nữa, đề phòng mọi chuyện xấu đến.

 

NAM: ẤT TỴ (1965): 45 tuổi – Sao Mộc Đức

Sao Mộc Đức rất tốt đẹp, mang lại sự may mắn trên nhiều lãnh vực, nhất là về tiền bạc. Quý ông mạng Phú Đăng Hỏa, tiểu hạn ở cung Mộc, đắc cách “Tương sinh đệ nhất tốt”. Năm nay là một năm tốt đẹp của quý bạn cho dẫu vì có TUẦN tại đây cũng như hội tụ một số hung bại tinh, các bạn làm gì cũng bị khựng lại, phải lo âu lúc khởi đầu. Một số bạn còn có tang trong thân tộc. Sau những sự việc đó, quý bạn lại gặp hên may. Đi làm các hãng xưởng được lên lương, thăng chức. Kinh doanh, thương mại gặp nhiều thuận lợi để tiến đến thành công. Về mặt tài chánh cũng thế, năm nay tiền bạc rất dễ chịu, nếu không nói là dư dả, tuy cũng đôi chút âu lo lúc đầu và càng cuối năm càng thoải mái hơn, nhất là tháng 10 và tháng Chạp âm lịch. Đã vậy lại hay có những món tiền bất ngờ. Gia đạo có tin vui về sinh con đẻ cái, con cái học hành tiến bộ. Nhiều bạn năm nay đi du lịch, đi hành hương hoặc về thăm quê nhà như ý. Quý bạn sinh vào những tháng 1, 3, 7, 11 âm lịch lưu tâm nhiều về luật pháp (nhất là xe cộ), tai nạn, mổ xẻ. Sinh vào những giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất còn rắc rối, hung hiểm hơn nữa, đề phòng mọi mặt để tránh phần nào chuyện xấu xảy đến.

 

NỮ: ẤT TỴ (1965) 45 tuổi – Sao Thủy Diệu

Quý cô mạng Phú Đăng Hỏa, tiểu hạn ở cung Thủy, bị khắc, làm gì cũng gặp khó khăn trở ngại. Đã vậy năm nay lại là năm chót của hạn tam tai gây thêm phiền toái. Với Thái Tuế xung chiếu, quý cô thường bị hiểu lầm, bị miệng tiếng, bị ganh ghét, đố kỵ, đôi khi còn bị phiền hà nhỏ về luật pháp (như xe cộ chẳng hạn). Một số cô có tang chế trong thân tộc. Đi làm việc tại các hãng xưởng bị áp lực xung quanh, phiền muộn đôi khi muốn nghỉ việc đi tìm việc khác. Sau đó dù có đi hay ở vẫn biến chuyển tốt đẹp trong việc làm. Kinh doanh cũng vậy, có những rắc rối rồi mới giải tỏa được khó khăn, buôn bán hanh thông trở lại. Về mặt tài chánh cũng biến chuyển theo công việc làm ăn. Khi trở ngại thì tiền bạc phải âu lo nhưng khi thoải mái lên lương, thăng chức. Buôn bán dễ chịu thì lại dư dả về tài lộc và càng cuối năm tiền bạc càng tốt đẹp hơn. Gia đạo có hỷ sự của con cái về học hành đậu đạt. Nhiều cô năm nay di chuyển nhiều như du lịch, hành hương hoặc về thăm quê cha đất tổ được mãn ý. Quý cô còn độc thân, có tình cảm vui nhưng cũng không khỏi đôi lúc lộn xộn tưởng phải chia tay. Nếu đã có gia đình, đừng phiêu lưu có hại cho hạnh phúc. Sinh vào tháng 3, 7, 9, 11 âm lịch quý cô lưu tâm nhiều hơn về luật pháp, tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân hung hiểm hơn, cẩn thận mọi mặt.

 

NAM: ĐINH TỴ (1977): 33 tuổi – Sao Vân Hớn

Quý bạn mạng Sa Trung Thổ, tiểu hạn ở cung Mộc, bị khắc, làm việc gì cũng gặp khó khăn ban đầu. Tại đây còn có TRIỆT và năm nay là năm cuối của hạn tam tai càng làm thêm rắc rối trở ngại trong mọi sự việc kể cả phiền toái về những vấn đề liên quan đến pháp luật. Một số bạn còn có tang trong thân tộc. Đi làm việc tại các hãng xưởng, lo buồn ví như đấu đá, trắc trở nơi làm việc. Nhiều bạn phải thay đổi chỗ làm hoặc công việc mới. Cho dù thay đổi hay không, rốt cuộc quý bạn gặp hên may, có cấp trên nâng đỡ, lại cho lên lương, thăng chức. Quý bạn còn trong ghế nhà trường âu lo vì những trắc trở và nhiều bạn phải thay đổi chỗ học, trường học. Và với sự cố gắng, quý bạn lại thành công lớn, đậu đạt với học vị cao được mọi người nể vì. Tiền bạc năm nay đủ dùng là may rồi vì phải chi phí thật nhiều. Nhưng gặp khó lại có quý nhân giúp đỡ. Chỉ đến cuối năm mới thoải mái và dư dả đôi chút. Chớ cho vay mượn, hùn hạp cũng đừng chơi đỏ đen dưới mọi hình thức kẻo mang họa. Quý bạn còn độc thân, có tình cảm dễ đến hôn nhân. Đã có gia đình vui vì sinh con đẻ cái. Một năm trước khó, sau thoải mái. Sinh vào tháng 1, 3, 7, 11 âm lịch đề phòng nhiều hơn về luật pháp, tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất hung hiểm hơn nữa, tuy giờ chót cũng qua được trong vất vả.

 

NỮ: ĐINH TỴ (1977): 33 tuổi – Sao La Hầu

Quý cô mạng Sa Trung Thổ, tiểu hạn ở cung Thủy, tuy khắc nhưng Thổ khắc được Thủy lại tốt, là cách “Ngã Khắc Sinh Tài”. Tuy nhiên, năm nay là năm cuối của hạn tam tai, lại có nhiều sao hung bại hội chiếu, làm gì cũng gặp khó khăn trước đã. Quý cô năm nay thường bị hiểu lầm, bị trách móc, miệng tiếng, bị đố kỵ, ganh ghét, đôi khi còn phiền hà đến luật pháp cho dẫu là chuyện nhỏ chăng nữa. Một số cô gặp tang chế trong thân tộc. Nhưng sau những rắc rối quý cô vượt qua được và may mắn lại mỉm cười với các cô. Đi làm các hãng xưởng gặp đố kỵ, quý cô buồn phiền chán nản thì có cấp trên để ý nâng đỡ, cho lên lương, thăng chức khiến quý cô cực kỳ phấn chấn. Cô nào còn đi học, phải di chuyển, thay đổi chỗ học trong một môi trường đầy cam go nhưng quý cô cố gắng vượt qua để đậu đạt cao, mọi người vị nể. Tài chánh cũng vậy, chi phí nhiều, phải lo âu nhưng năm nay không đến nỗi thiếu hụt và những tháng cuối năm mới dễ chịu , dư dả đôi chút. Tuy những kết quả tốt như vậy, quý cô phải bỏ rất nhiều công sức. Còn độc thân, có tình cảm dễ tới hôn nhân. Có gia đình, vui vì sinh con đẻ cái. Sinh vào những tháng 3, 7, 9, 11 âm lịch cẩn thận nhiều về luật pháp hơn nữa cũng như tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân hung hiểm nhiều hơn nữa, đề phòng mọi mặt.

 

NAM: KỶ TỴ (1989): 21 tuổi – Sao Thủy Diệu

Quý bạn mạng Đại Lâm Mộc, tiểu hạn ở cung Mộc, được vượng khí rất tốt. Tuy thế, năm nay là năm cuối của hạn tam tai và hội tụ một số hung bại tinh, chắc chắn quý bạn gặp những khó khăn, phiền muộn như: tai nạn xe cộ, rắc rối về luật pháp. Một số bạn còn gặp tang chế trong thân tộc. Đã vậy các bạn còn phải thay đổi việc làm, nhà cửa, xe cộ trong tình trạng không được vui lắm, tuy rằng cuối cùng quý bạn cũng được bình ổn sau nhiều phen sóng gió. Cho nên năm nay quý bạn phải tự chế bản thân. Đang đi học, phải cố gắng học hành. Đi làm nên chuyên chú trong công việc làm, đừng đua đòi với bè bạn xấu, đừng ham vui kẻo dễ mang những tai họa khôn lường, cản trở sự học hành cũng như đánh mất tương lai, sự nghiệp... Tiền bạc năm nay cũng thiếu hụt vì chi tiêu nhiều trong cuộc vui, trong xe cộ, phạt vạ. Chớ dính tới chuyện đỏ đen dưới mọi hình thức kẻo tai hại khó lường. Về tình cảm tuy có vui chút ít nhưng không đến được với buồn phiền vì lộn xộn, hao tiền tốn bạc. Sinh tháng 1, 3, 7, 11 âm lịch dè chừng nhiều về pháp luật, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất hung hiểm hơn nữa, tự kiềm chế để đỡ phiền về những tai họa xảy đến.

 

NỮ: KỶ TỴ (1989): 21 tuổi – Sao Mộc Đức

Sao Mộc Đức rất tốt, mang đến nhiều may mắn, nhất là tiền bạc và tốt nhất là tháng 10 và tháng Chạp âm lịch. Tiểu hạn ở cung Thủy, sinh mạng Đại Lâm Mộc của quý cô, đây là “Tương sinh đệ nhất tốt” nên mang thêm may mắn. Tuy thế, với TUẦN tại đây và có Thái Tuế xung chiếu hội một số hung bại tinh, quý cô làm gì cũng bị khựng lại lúc đầu cũng như năm nay thường bị hiểu lầm, bị chụp mũ, miệng tiếng, thị phi, ganh ghét và một số cô còn dễ rắc rối về pháp luật, cho dù chỉ là chuyện không đáng như giấy tờ liên quan đến pháp lý, cọ quẹt xe cộ, phạt vạ... Một số cô lại có tang trong thân tộc. Chính vì những điều này, quý cô nên tự chế, đừng ham vui đua đòi với bè bạn xấu. Nên làm việc nghiêm túc, học hành chăm chỉ sẽ đạt kết quả tốt đẹp. Cũng đừng say mê tốc độ phóng nhanh, vượt ẩu khi lái xe, tai hại khó lường. Tiền bạc năm nay tuy phải chi tiêu nhiều nhưng nhờ hạn sao Mộc Đức rất tốt nên quý cô không phải thiếu hụt và càng về cuối năm càng dễ chịu hơn. Về tình cảm tuy có nhưng cũng nhiều sóng gió. Hãy tập trung vào chuyện học hành, vào công việc để bồi đắp cho tương lai, gầy dựng sự nghiệp trước đã. Sinh tháng 3, 7, 9 và 11 âm lịch càng lưu tâm hơn về luật pháp cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân hung hiểm nhiều hơn, chớ coi thường.

 

TUỔI NGỌ


NAM: NHÂM NGỌ (1942): 68 tuổi – Sao Thái Dương

Sao Thái Dương mang đến nhiều may mắn, nhất là phái nam. Quý ông mạng Dương Liễu Mộc, tiểu hạn ở cung Thủy, đắc cách “Tương sinh đệ nhất tốt” càng làm lợi thêm, tốt đẹp thêm. Năm nay quý ông gặp nhiều thuận lợi hên may bất ngờ. Ông nào còn đang làm việc, sẽ có cấp trên tận tình nâng đỡ, công việc hanh thông, thoải mái. Nhưng vì có Thiên Không và Tướng Quân, Thiên Khôi bị TRIỆT hội chiếu nên đa số các ông sẽ nghỉ việc trong năm này, nghỉ việc trong tinh thần thoải mái, vui vẻ. Tuy cũng có đôi chút hụt hẫng vì sự thay đổi nếp sống bất ngờ. Năm nay quý ông di chuyển nhiều như du lịch, hành hương hoặc về thăm quê nhà mãn ý. Về mặt tài chánh, tuy phải chi tiêu nhưng vẫn dư dả, càng về cuối năm càng dễ chịu hơn. Đặc biệt năm nay sao Thái Dương mang đến nhiều hên may về tài lộc và hay có những món tiền bất ngờ không trông đợi. Gia đạo có hỷ sự của con cháu: đậu đạt, thành danh, cưới gả, sinh nở. Quý ông nào còn độc thân, vui vì có tình cảm mới đến thình lình. Quý ông đã có gia đình, đừng phiêu lưu đèo bồng kẻo hạnh phúc bị đe dọa. Sinh tháng 3, 7, 9 và 11 âm lịch, đề phòng bệnh tật phải giải phẫu, tai nạn hoặc phiền hà về luật pháp (như: cọ quẹt, phạt vạ về xe cộ). Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân hung hơn nhiều, đề phòng mọi mặt.

 

NỮ: NHÂM NGỌ (1942): 68 tuổi - Sao Thổ Tú

Quý bà mạng Dương Liễu Mộc, tiểu hạn ở cung Kim, bị khắc, làm gì cũng gặp khó khăn lúc đầu. Năm nay quý bà thường hay bị miệng tiếng, thị phi, bị hiểu lầm. Một số bà còn bị rắc rối về pháp lý cho dẫu đó chỉ là những chuyện nhỏ. Một số bà dễ có tang chế trong thân tộc. Nhờ nhiều sao tốt đẹp hội tụ, sau những trắc trở quý bà lại gặp hên may. Còn đi làm việc, nhức đầu vì những rắc rối xảy đến nhưng lại được cấp trên lưu ý, nâng đỡ, quý bà vui trở lại. Kinh doanh gặp trở ngại nhiều. Nhưng khi tưởng tuyệt vọng lại có quý nhân giúp đỡ để hanh thông trở lại, mọi sự tiến triển tốt đẹp. Về tài chánh, có đôi chút khựng lại, phải lo lắng, nhức đầu. Sau đó mọi sự lại bình ổn, thoải mái và càng những tháng cuối năm càng dư dả, thoải mái. Gia đạo có nhiều hỷ sự của con cháu: học hành đậu đạt cao, có công danh, sự nghiệp, cưới gả, sinh nở. Nhiều bà có dịp đi hành hương, đi du lịch hoặc về thăm quê nhà và được mọi người kính mến, nể vì. Còn độc thân, quý bà có tình cảm vui nhưng nhiều lúc cũng nhức đầu vì những chuyện bên ngoài đưa đến. Một số bà cẩn thận về bệnh như: cao huyết áp, tim mạch, đường ruột,... Quý bà sinh tháng 1, 5, 7, 9 âm lịch lưu tâm hơn nữa về giải phẫu, tai nạn cũng như luật pháp. Sinh giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất hung hiểm nhiều hơn, cẩn thận mọi sự việc kể cả sức khỏe bản thân.

 

NAM: GIÁP NGỌ (1954): 56 tuổi – Sao Thổ Tú

Quý ông mạng Sa Trung Kim, tiểu hạn ở cung Thủy là sinh xuất, bị tiết khí, làm gì cũng mất nhiều công sức. Lại thêm Kình Dương cực hung ở Mão hội Lực Sĩ, quý ông làm việc quên ngày đêm trong tình trạng cực kỳ căng thẳng, khó khăn đôi khi tưởng phải buông bỏ nhưng lại có hên may, có cấp trên lưu ý, nâng đỡ, công việc lại ổn định, vui vẻ trở lại. Trong kinh doanh, quý ông phải di chuyển nhiều, làm việc cật lực, quá sức, cũng như nhiều khó khăn, tưởng tuyệt vọng thì lại có hên may bất ngờ. Công việc làm ăn thuận lợi trở lại. Về mặt tài chánh, tinh thần bất an, âu lo vì chi tiêu quá nhiều. Nhưng lúc khó khăn nhất, công việc thuận lợi khiến tiền bạc lại hanh thông. Năm nay tiền bạc không phải thiếu hụt nhưng không bao giờ vừa lòng tuy bề ngoài quý ông vẫn vui. Cẩn thận nhiều về giấy tờ, tiền bạc liên quan đến luật pháp. Gia đạo vui vì con cái đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Nhiều ông đi xa như du lịch về thăm quê nhà. Còn độc thân, có tình cảm vui, nhưng cũng nhiều sóng gió, nhức đầu. Có gia đình, tự chế để bảo vệ hạnh phúc. Sinh tháng 3, 7, 9, 11 âm lịch cẩn thận nhiều về pháp lý, mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân hung hiểm nhiều hơn nữa, đề phòng mọi mặt.

 

NAM: GIÁP NGỌ (1954): 56 tuổi – Sao Vân Hớn

Quý ông mạng Sa Trung Kim, tiểu hạn ở cung Thủy là sinh xuất, bị tiết khí, làm gì cũng mất nhiều công sức. Lại thêm Kình Dương cực hung ở Mão hội Lực Sĩ, quý ông làm việc quên ngày đêm trong tình trạng cực kỳ căng thẳng, khó khăn, đôi khi tưởng phải buông bỏ nhưng lại có hên may, có cấp trên lưu ý nâng đỡ, công việc làm ổn định, vui vẻ trở lại. Trong kinh doanh, quý ông phải di chuyển nhiều, làm việc cật lực, quá sức, cũng như nhiều khó khăn tưởng tuyệt vọng thì lại có hên may bất ngờ. Công việc  làm ăn thuận lợi trở lại. Về mặt tài chánh, tinh thần bất an, âu lo vì chi tiêu quá nhiều. Nhưng lúc khó khăn nhất, công việc thuận lợi khiến tiền bạc lại hanh thông. Năm nay tiền bạc không phải thiếu hụt nhưng không bao giờ vừa lòng tuy bề ngoài quý ông vẫn vui. Cẩn thận nhiều về giấy tờ tiền bạc liên quan đến luật pháp. Gia đạo vui vì con cái đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Nhiều ông đi xa như du lịch, về thăm quê nhà. Còn độc thân, có tình cảm vui nhưng cũng nhiều sóng gió, nhức đầu. Có gia đình tự chế để bảo vệ hạnh phúc. Sinh tháng 3, 7, 9, 11 âm lịch cẩn thận nhiều về pháp lý, mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân hung hiểm nhiều hơn nữa, đề phòng mọi mặt.

 

NỮ: GIÁP NGỌ (1954): 56 tuổi – Sao Vân Hớn

Quý cô mạng Sa Trung Kim, tiểu hạn ở cung Kim, được vượng khí rất tốt. Với TRIỆT ở đây làm gì cũng gặp khó khăn lúc đầu. Đang đi làm việc, quý cô gặp nhiều căng thẳng vì những tranh chấp, ganh ghét, nhưng lại được cấp trên lưu tâm nâng đỡ, quý cô lại vui trở lại. Trong kinh doanh, lúc đầu gặp khó khăn tưởng bế tắc, lo lắng thật nhiều. Những lúc tưởng tuyệt vọng lại có may mắn đến, có quý nhân tận tình giúp đỡ, vượt qua sóng gió, công việc làm ăn lại thoải mái, thuận lợi. Tài chánh cũng vậy, âu lo vì gặp khó khăn tưởng tận cùng thì may mắn lại mỉm cười, lại có tiền có bạc.

Tuy năm nay không dư dả lắm nhưng vẫn đủ chi dùng. Chỉ lưu tâm nhiều về giấy tờ tiền bạc liên quan đến luật pháp. Gia đình có nhiều niềm vui của con cái về học hành đậu đạt, thành danh, cưới gả, sinh nở. Tuy thế cũng lưu tâm kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ. Một số cô có tin buồn về tang chế. Nhiều cô đi du lịch, về thăm quê hương. Tuy có đôi chút căng thẳng về giấy tờ liên quan tới chính quyền nhưng rồi vẫn ổn định. Còn độc thân, có tình cảm vui, dễ tiến đến hôn nhân. Đã có gia đình chớ phiêu lưu kẻo mang họa lớn. Sinh tháng 1, 5, 7, 9 âm lịch đề phòng hơn về pháp luật, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất càng hung hiểm hơn, cẩn thận trên mọi lĩnh vực.

 

NAM: BÍNH NGỌ (1966): 44 tuổi – Sao Thái Âm

Quý ông mạng Thiên Hà Thủy, tiểu hạn ở cung Hợi là Âm Thủy, được vượng khí rất tốt. Năm nay có nhiều niềm vui bất ngờ, không trông lại có. Đi làm tại các hãng xưởng được cấp trên lưu ý, nâng đỡ lên chức, tăng lương như diều gặp gió. Trong ngành thương mại, mọi sự thuận lợi và khi gặp trắc trở là có quý nhân tận tình giúp đỡ. Về tài lộc cũng vậy, luôn luôn thoải mái, gặp nhiều cơ hội để kiếm tiền dễ dàng, không phải lo lắng vì chi phí tốn kém, nhất là hay có những món tiền bất ngờ như trên trời rơi xuống.

Năm nay thường phải di chuyển nhiều trong công việc cũng như đi hành hương, du lịch, về thăm quê cha đất tổ rất vui và được mọi người kính nể. Gia đạo có hỷ sự của con cái. Một số ông có tang. Còn độc thân ắt có tình cảm vui, dễ tiến đến hôn nhân nhưng chớ phiêu lưu khi đã có gia đình chỉ mang đến sóng gió mà thôi. Sinh vào tháng 3, 7, 9, 11 âm lịch cẩn thận nhiều về tai nạn, mổ xẻ, pháp lý. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân cát hung lẫn lộn, đề phòng thật nhiều.

 

NỮ: BÍNH NGỌ (1966): 44 tuổi – Sao Thái Bạch    

Quý cô gặp sao Thái Bạch phải lưu tâm thật nhiều. Sao này rất xấu mang đến nhiều sự rủi ro nhất là dễ bị thất thoát về tiền bạc cũng như gặp tang chế trong thân tộc. May thay tiểu hạn ở cung Kim, sinh mạng Thiên Hà Thủy, đây là “Tương sinh đệ nhất tốt” và hội tụ nhiều sao tốt đẹp, nếu năm nay tuy có đôi chút rủi ro nhưng quý cô lại gặp may mắn. Đi làm trong các hãng xưởng, tuy phải đấu đá, bị ganh ghét, đố kỵ nhưng quý cô lại được cấp trên để ý đến cho lên lương, thăng chức. Trong ngành thương buôn phải âu lo vì cạnh tranh nhưng lại thành công nhờ tổ chức hay cũng như khi gặp khó khăn là có quý nhân xuất hiện giúp đỡ. Về mặt tài chánh, âu lo nhiều vì những chi phí bất thường. Tuy thế, năm nay không những không phải nợ nần và càng về cuối năm càng dư dả, dễ chịu. Gia đạo có nhiều hỷ sự đưa đến nên tinh thần thật thoải mái. Nhưng một số cô có tang trong thân tộc. Cô nào còn độc thân, tình cảm vui đến dễ tiến đến hôn nhân. Chớ phiêu lưu khi đã có gia đình, rất tai hại cho hạnh phúc. Sinh tháng 1, 5, 7, 9 âm lịch đề phòng về luật pháp, tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất kiết hung lẫn lộn, đề phòng nhiều.

 

NAM: MẬU NGỌ (1978): 32 tuổi – Thái Dương

Quý bạn mạng Thiên Thượng Hỏa, tiểu hạn ở cung Thủy, bị khắc, làm gì cũng có trắc trở lúc đầu. Nhờ gặp sao Thái Dương mang đến những hên may nhất là về tài lộc. Cho nên tuy có đôi chút khó khăn nhưng quý bạn lại gặp hên may. Bạn nào còn đang đến trường lớp, năm nay có kết quả tốt đẹp, đậu đạt cao. Đi làm tại các hãng xưởng, gặp mọi sự thuận lợi và được cấp trên nâng đỡ, cho lên lương, thăng chức. Về mặt tài chánh, vui vì tiền bạc thoải mái, chắc chắn sẽ dư dả, nhất là tháng 6 và tháng 10 âm lịch là những tháng may mắn của sao Thái Dương. Đặc biệt năm nay hay có những món tiền bất ngờ như trên trời rơi xuống. Nhưng đừng chơi đỏ đen dưới mọi hình thức, không hùn hạp, không cho vay mượn và lưu tâm gian phi rình rập kẻo dễ bị mất mát tiền bạc. Quý bạn còn độc thân, sẽ có tình cảm vui đến, dễ tiến đến hôn nhân. Đã có gia đình, quý bạn sẽ có thêm con cái. Nhiều bạn năm nay đi đây đi đó trong công việc cũng như du lịch đều thoải mái, vui vẻ. Sinh tháng 3, 5, 7, 9 âm lịch quý bạn hay bị rắc rối về luật pháp hay giải phẫu, tai nạn. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân trong cát có hung, lưu ý nhiều.

 

NỮ: MẬU NGỌ (1978): 32 tuổi – Sao Thổ Tú

Năm nay tuy các cô thường bị miệng tiếng, thị phi, bị đố kỵ vì những chuyện không đâu, nhưng nhờ có nhiều sao tốt đẹp hội tụ tại tiểu hạn, quý cô không hề hấn gì mà còn có những hên may sau đó. Đã thế mạng của quý cô là Thiên Thượng Hỏa, tiểu hạn ở cung Kim, tuy khắc nhưng Hỏa khắc được Kim lại rất tốt, đó là “Ngã Khắc Sinh Tài”. Quý cô đi làm tại các hãng xưởng được cấp trên cân nhắc lên vị trí tốt hơn, nhưng lại bị gièm pha, ganh ghét tưởng không xong, nhưng giờ chót lại hanh thông lên lương, thăng chức. Trong thương buôn, quý cô bị cạnh tranh khốc liệt, bị trì trệ công việc, nhưng lại có quý nhân tận tình giúp đỡ vượt qua khó khăn để tiến đến thành công. Về mặt tài lộc, năm nay thoải mái, dư dả, tuy lúc đầu cũng âu lo đôi chút. Đặc biệt quý cô hay có những món tiền bất ngờ như trên trời rơi xuống. Tuy thế, chớ ham vui đỏ đen dưới mọi hình thức, hên đâu chưa thấy lại mất mát nhiều sau đó. Còn độc thân, năm nay có tình cảm vui vẻ, dễ tiến đến hôn nhân, tuy trước đó cũng có đôi chút sóng gió. Đã thành gia thất, vui vì có con cái. Sinh tháng 1, 5, 7, 9 âm lịch quý cô cẩn thận về tai nạn, giải phẫu, luật pháp. Sinh giờ Dần, Thìn, Ngọ, Thân trong cát có hung, quý cô cẩn thận mọi việc.

 

NAM: CANH NGỌ (1990): 20 tuổi – Sao Thổ Tú

Năm nay quý bạn có nhiều niềm vui đưa đến, nhất là chuyện về tình cảm. Mạng Lộ Bàng Thổ, tiểu hạn ở cung Thủy, tuy khắc nhưng Thổ khắc được Thủy lại tốt đẹp, là cách “Ngã Khắc Sinh Tài” mang thêm lợi lộc cho các bạn. Sự thay đổi nhiều trong năm nay đưa đến những tốt đẹp hanh thông cho dẫu đang ở trên ghế nhà trường hay đã đi làm việc toàn thời gian hay bán thời gian. Các bạn gặp nhiều hên may trong mọi lãnh vực, tuy có TUẦN tại tiểu hạn, bao giờ cũng bị khựng lại trước đã rồi mới tốt đẹp sau. Về tiền bạc, chi tiêu nhiều kể cả về xe cộ nhưng vẫn vui vẻ vì không phải thiếu thốn. Quý bạn năm nay tuy có tình cảm vui, nhưng đừng lún vào chuyện này quá độ sẽ ảnh hưởng xấu đến việc học hành, công việc đang làm, làm cản trở sự thăng tiến trên đường sự nghiệp, cũng nên tránh xa bạn bè xấu, kẻo “chẳng phải đầu cũng phải tai” nhiều khi còn rắc rối về luật pháp. Sinh vào tháng 3, 7, 9, 11 âm lịch cẩn thận nhiều về luật pháp cùng tai nạn như mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân càng hung hơn, đề phòng mọi mặt.

 

NỮ: CANH NGỌ (1990): 20 tuổi – Sao Vân Hớn

Năm nay quý cô gặp rủi may lẫn lộn. Mạng Lộ Bàng Thổ, tiểu hạn ở cung Kim là sinh xuất, bị tiết khí, làm công việc nào cũng mất công mất sức. Tuy có Thiên Hỷ, Hỷ Thần mang lại niềm vui cho quý cô. Nhưng lại có sao Kình Dương cực hung tọa thủ thì niềm vui đó mang lại những căng thẳng, hung hiểm thật nhiều, nhất là những vấn đề liên quan tới tình cảm. Quý cô bị mang tiếng mang tăm, bị trách cứ vì mối tình này. Đôi khi vì tình cảm, quý cô còn sao lãng học hành, bỏ bê công việc, ảnh hưởng xấu đến tương lai đang mở rộng đàng trước. Còn biết bao nhiêu điều trái ngang xảy ra nữa khiến phải tốn lắm tiền nhiều bạc nữa để giải quyết những hậu quả của chuyện tình cảm này. Cho nên, phải tự chế, tránh để sóng gió về chuyện này, nhất là chọn bạn trai đàng hoàng để làm quen hy vọng sẽ đỡ phần nào. Tốt nhất, chăm chỉ học hành, siêng năng làm việc mới qua khỏi những hung hiểm. Sinh tháng 1, 5, 7, 9 âm lịch hung hiểm hơn về luật pháp, giải phẫu, tai nạn. Sinh giờ Dần, Thìn, Ngọ, Tuất lưu tâm nhiều nữa, rất hung.


TUỔI MÙI

 

NAM: QUÝ MÙI (1943): 67 tuổi – Sao Thái Bạch

Sao Thái Bạch rất xấu cho cả nam lẫn nữ. Quý ông gặp sao này ắt có những buồn phiền xảy đến như thất thoát tài sản, tiền bạc, tang chế trong thân tộc và nhiều chuyện xấu khác. Năm nay quý ông thường bị ganh ghét, đố kỵ, hiểu lầm, miệng tiếng, nhiều khi còn rắc rối về luật pháp cho dù chỉ là chuyện nhỏ. Nếu còn làm việc phải cạnh tranh, đấu đá, bất hòa, đôi khi phải gặp cấp trên để giải quyết. Quý ông có thể được chuyển đến một công việc khác tốt đẹp hơn, ổn định hơn. Quý ông trong thương trường trải qua nhiều sóng gió kể cả rắc rối về giấy tờ liên quan đến luật pháp. Những lúc khó nhất lại có quý nhân tận tình giúp đỡ, công việc mới yên ổn. Năm nay tiền bạc vào tay nọ ra tay kia, phải chi tiêu nhiều về thay đổi xe cộ, chỗ ở cùng những phạt vạ về xe cộ. Đặc biệt chớ cho vay mượn, hùn hạp kẻo dễ bị hao hụt đôi khi đưa nhau ra pháp luật thưa gửi. Nhớ khéo léo, mềm mỏng để bảo toàn hạnh phúc. Sinh tháng 3, 5, 7, 11 âm lịch đề phòng hơn về mặt luật pháp cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Dần, Thìn, Thân hung hiểm hơn, lưu tâm mọi mặt.

 

NỮ: QUÝ MÙI (1943): 67 tuổi – Sao Thái Âm

Quý bà mạng Dương Liễu Mộc, tiểu hạn ở cung Thổ, tuy khắc nhưng Mộc khắc được Thổ lại tốt đẹp, là “Ngã Khắc Sinh Tài”. Nhưng tại đây có Thái Tuế và Lưu Thái Tuế xung chiếu, năm nay quý bà thường bị miệng tiếng, hiểu lầm, ganh ghét, đôi khi còn phiền hà về luật pháp như cọ quẹt xe cộ, bị phạt vạ, v.v... đây là những chuyện nhỏ thôi. Còn đi làm việc bị đố kỵ, nói xấu, đấu đá gây phiền muộn, chán nản, may gặp cấp trên thức thời chuyển đến công việc khác mới ổn định. Trên thương trường, quý bà phải di chuyển nhiều, mất nhiều công sức và thường phiền hà về chính quyền về luật pháp những chuyện không đâu. Nhờ quý nhân tận tình giúp đỡ, vượt qua bao nỗi khó khăn mới trụ được vững nhưng cũng phải âu lo nhiều. Năm nay, phải phiền muộn, lo lắng về tiền bạc, vào tay nọ ra tay kia. Tuyệt đối không hùn hạp, cho vay mượn, kẻo dễ bị thất thoát mà còn rắc rối vì thưa gửi. Một số bà năm nay có tang. Nhưng cũng có hỷ sự của con cháu: đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Còn độc thân, có tình cảm nhưng vui buồn lẫn lộn. Sinh tháng 3, 5, 7, 11 âm lịch cẩn thận hơn nữa về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Dần, Thìn, Thân hung hơn, lưu tâm mọi sự.

 

NAM: ẤT MÙI (1955): 55 tuổi – Sao La Hầu

Năm nay quý ông gặp sao La Hầu rất hung với nam phái. Sao này mang đến nhiều xui rủi trên nhiều lãnh vực kể cả gia đạo, công ăn việc làm, xấu nhất là tháng Giêng và tháng 7 âm lịch. Với TRIỆT ở đây càng gây khó khăn thêm, nhất là lúc khởi đầu. Năm nay quý ông thường bị trách móc, hiểu lầm, đố kỵ, ganh ghét, đôi khi còn bị phiền hà về luật pháp. Nhưng mọi sự sẽ qua được. Một số ông còn gặp tang trong thân tộc. Đi làm việc hay gặp cảnh nói xấu vì ganh ghét, đấu đá, nhiều khi phải đưa lên cấp trên giải quyết. Chính vì vậy, quý ông lại được thăng chức, lên lương tuy cũng đầy sóng gió. Quý ông trong thương trường, phải lo lắng, chạy đôn chạy đáo vì những trì trệ trong việc làm ăn. Đã vậy còn bị phiền hà về chính quyền nhưng rồi vượt qua được, công việc lại trôi chảy. Về tiền bạc, có khó khăn lúc đầu nên không khỏi lo lắng. Nhưng khi việc làm ổn định, tài lộc lại dễ chịu và năm nay hay có những món tiền bất ngờ không hề trông đợi. Năm nay, dù còn độc thân hay đã có gia đình, quý ông nên mềm mỏng, khéo léo trong tình cảm để tránh những lộn xộn, sóng gió. Sinh tháng 3, 5, 7 và tháng 11 âm lịch cẩn thận hơn về luật pháp cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Dần, Thìn, Thân hung họa nhiều hơn, lưu tâm mọi sự việc.

 

NỮ: ẤT MÙI (1955): 55 tuổi – Sao Kế Đô

Sao Kế Đô rất xấu với phái nữ. Sao này mang lại những hung họa khó lường nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Tại tiểu hạn lại có TRIỆT, Thái Tuế và lưu Thái Tuế xung chiếu ất hẳn năm nay làm gì cũng có trắc trở lúc khởi đầu. Ngoài ra quý cô thường bị tai tiếng, bị đố kỵ, ganh ghét, đôi khi còn rắc rối về luật pháp nhưng giờ chót cũng vượt qua, cũng ổn định. Một số cô còn gặp tang chế trong thân tộc. Đi làm tại hãng xưởng, quý cô bị cạnh tranh, bị nói xấu, ganh ghét làm tinh thần căng thẳng tưởng phải nghỉ việc hoặc đưa lên cấp trên phân xử. Nhưng sau rốt, cấp trên thông cảm lại cho lên lương, thăng chức. Trong thương trường, phải lo lắng nhiều vì gặp khó khăn, phải cạnh tranh khốc liệt, nhưng quý cô vượt qua được và công việc lại tiến triển thuận lợi. Tài chánh cũng thế, lo âu điên đầu, nhất là rắc rối về luật pháp liên quan tới tiền bạc. Tuy thế, khi công việc ổn định, tài lộc lại dễ chịu và năm nay hay có tiền bất ngờ đưa đến không hề trông mong. Đây là một năm đầy gian nan, vất vả rồi cuối cùng mới giải quyết êm xuôi. Quý cô cho dù độc thân hay đã có gia đình nên cư xử nhẹ nhàng, khéo léo để tránh sóng gió. Sinh tháng 3, 5, 7, 11 âm lịch đề phòng hơn về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Dần, Thìn, Thân hung hiểm hơn, tự chế trong mọi lãnh vực.

 

NAM: ĐINH MÙI (1967): 43 tuổi – Sao Kế Đô

Năm nay Kỷ Sửu xung với tuổi Đinh Mùi của quý bạn gây phiền toái nhiều. Lại nữa, mạng Thiên Hà Thủy, tiểu hạn ở cung Thổ, bị khắc, càng thêm khó khăn. Tại đây còn có Thái Tuế tọa thủ, lưu Thái Tuế xung chiếu, quý bạn thường bị miệng tiếng, thị phi, ganh ghét, hiểu lầm. Nhiều bạn còn gặp rắc rối về luật pháp cũng như một số bạn có chuyện buồn về tang chế. Đang làm việc, gặp phải cạnh tranh, đấu đá, gây nhiều phiền muộn. Nhưng sau lại được cấp trên hiểu và cho lên chức, tăng lương. Trong thương trường, gặp nhiều khó khăn trắc trở, kể cả giấy tờ liên quan đến pháp luật tưởng không giải quyết được. May lại có quý nhân giúp đỡ, mọi sự đi vào ổn định. Về mặt tài chánh, cũng gặp nhiều sóng gió, và tuy không phải thiếu thốn nhưng chi tiêu nhiều nên lo lắng nhiều, chỉ đến những tháng cuối năm mới dễ chịu. Năm nay quý bạn di chuyển nhiều trong công việc cũng như đi du lịch, làm chuyện xã hội, về thăm quê hương. Bạn nào độc thân, tình cảm có, dễ tiến đến hôn nhân, tuy có nhiều lộn xộn, chớ phiêu lưu khi đã thành gia thất kẻo gây nhiều sóng gió. Sinh tháng 3, 5, 7 và 11 âm lịch đề phòng nhiều về pháp luật hơn cũng như tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Tý, Dần, Thìn, Thân hung hiểm, vất vả hơn, cẩn thận mọi mặt.

 

NỮ: ĐINH MÙI (1967): 43 tuổi – Sao Thái Dương

Quý cô mạng Thiên Hà Thủy, tiểu hạn ở cung Thổ, bị khắc, làm gì cũng gặp trở ngại ban đầu. Đã vậy năm nay Kỷ Sửu lại xung với tuổi Đinh Mùi, càng gây thêm khó khăn. Năm nay làm việc phải bỏ ra nhiều công sức, quên cả ngày giờ. Thêm nữa, quý cô thường bị miệng tiếng, bị trách móc, hiểu lầm, ganh ghét, và nhiều khi còn bị phiền hà về luật pháp dù chỉ là những chuyện không đâu. Nhiều cô lại gặp chuyện buồn vì tang chế. Đi làm gặp nhiều phiền muộn vì phải đấu đá, cạnh tranh hoặc bị ganh tỵ cho dẫu làm quá sức mình, đôi khi còn phải đưa lên cấp trên phân xử. Nhưng sau đó lại được lên lương, thăng chức, công việc ổn định. Trong thương trường, khó khăn thật nhiều, cố gắng hết sức, di chuyển nhiều tưởng tuyệt vọng thì lại có quý nhân giúp đỡ giải tỏa được những trở ngại để tiến triển thuận lợi. Về tài lộc không khỏi lo lắng vì chi tiêu nhiều, đôi khi còn rắc rối về luật pháp vì những chuyện ngoài ý muốn. Tuy thế, năm nay không phải thiếu thốn và càng cuối năm càng dễ chịu tuy không bao giờ được hài lòng như ý muốn. Cô nào còn độc thân, tình cảm vui đến, có thể tiến tới hôn nhân, nhưng trước đó, gặp sóng gió tưởng phải chia tay. Nếu đã thành gia thất, chớ phiêu lưu kẻo hạnh phúc bị đe dọa. Các cô năm nay công việc phải đi đây đi đó, di chuyển nhiều. Ngoài ra còn đi du lịch, hành hương, về thăm quê nhà nhưng phải cẩn thận về giấy tờ và dễ phiền toái về luật pháp. Sinh tháng 3, 5, 7 và 11 âm lịch càng lưu tâm hơn về pháp lý, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Dần, Thìn, Thân hung nhiều cát ít, chớ coi thường.

 

NAM: KỶ MÙI (1979): 31 tuổi – Sao Thái Bạch

Năm nay quý bạn gặp nhiều trắc trở, may đi liền với rủi. Đã vậy gặp sao Thái Bạch mang đến bao nhiêu phiền não vì sao này rất xấu. Các bạn có thể mất mát tiền bạc, tài sản, đau yếu, trộm cắp. Nhiều bạn còn gặp tang chế. Không những thế còn bị nhiều tai tiếng, bị hiểu lầm, ganh ghét và đôi khi có phiền hà về luật pháp cho dù những chuyện nhỏ nhặt kể cả bị phạt vạ vì lái xe, cọ quẹt. Đi làm việc, tuy dồn hết nỗ lực, bỏ nhiều công sức nhưng vẫn bị đố kỵ, ganh ghét, nói xấu. Nhiều bạn phải nghỉ việc đi tìm việc khác mới ổn định. Tiền bạc năm nay có nhiều ưu tư vì chi phí những chuyện chẳng đặng đừng, đôi khi còn bị rắc rối về giấy tờ liên quan đến luật pháp. Chỉ đến những tháng cuối năm mới dễ chịu, dư dả. Năm nay sao Thái Bạch rất xấu, chớ hùn hạp, cho vay mượn, nhất là đừng chơi đỏ đen dưới bất cứ hình thức nào kẻo dễ bị mất mát nhiều bạc tiền. Nhiều bạn đi đây, đi đó, du lịch hoặc về quê nhà, nhưng nhớ coi chừng về giấy tờ liên quan đến pháp lý. Quý bạn còn độc thân, có tình cảm, dễ tiến đến hôn nhân, nhưng trước đó gặp nhiều trắc trở tưởng phải chia tay. Quý bạn đã lập gia đình vui vì có thêm con cái. Sinh tháng 3, 5, 7, 11 âm lịch cẩn thận hơn về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Dần, Thìn, Thân hung nhiều hơn, đề phòng mọi mặt.

 

NỮ: KỶ MÙI (1979): 31 tuổi – Sao Thái Âm

Quý cô mạng Thiên Thượng Hỏa, tiểu hạn ở cung Thổ, là sinh xuất, bị tiết khí, hao mòn. Bất cứ làm gì cũng phải mất nhiều công sức. Năm nay cũng là năm xung với tuổi Kỷ Mùi, càng làm thêm trắc trở. Tại đây còn có sao Thái Tuế va Lưu Thái Tuế xung chiếu khiến quý cô thường bị tai tiếng, bị ganh ghét, hiểu lầm và nhiều khi còn bị phiền hà về luật pháp như bị phạt vạ khi lái xe, cọ quẹt hoặc những chuyện không đâu. Một số cô có tin buồn về tang chế. Việc làm năm nay có nhiều trắc trở, khó khăn, quý cô âu lo nhiều. Không những thế phải làm việc cật lực, phải thay đổi công việc để rồi mới đi đến ổn định, nhưng không bao giờ hài lòng vì việc làm hiện có. Về tiền bạc, tuy không phải thiếu hụt nhưng lúc đầu phải lo âu vì chi phí ngoài ý muốn, chỉ đến cuối năm mới dễ chịu, nhưng quý cô vẫn không vừa ý. Cẩn thận nhiều về giấy tờ, tiền bạc kẻo dễ bị phiền hà về luật pháp. Cũng tránh hùn hạp, cho vay mượn kẻo dễ bị hao tán. Cô nào còn độc thân, vui vì có tình cảm, có thể tiến tới hôn nhân, nhưng trước đó cũng nhiều lộn xộn. Đã có gia đình, vui vì sinh con đẻ cái, nhưng nên mềm mỏng để giữ hạnh phúc. Sinh tháng 3, 5, 7 và 11 âm lịch đề phòng nhiều hơn về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ, Tý, Dần, Thìn, Thân hung nhiều hơn nữa, chớ coi thường.

 

TUỔI THÂN


NAM: GIÁP THÂN (1944): 66 tuổi – Sao Thủy Diệu

Năm nay quý ông gặp nhiều sóng gió xảy đến. Mạng là Tuyền Trung Thủy, tiểu hạn ở cung Mộc là sinh xuất, bị tiết khí, hao mòn, làm gì cũng mất, có mất sức thật nhiều. Vì có sao Kình Dương cực hung cùng sao Lực Sĩ tại tiểu hao. Làm việc trong các hãng xưởng thường gặp chuyện hiểm nguy, căng thẳng, điên đầu và phải chạy tới chạy lui liên tục, không kể đến giờ giấc, công sức. Và khi hoàn thành mọi người không hề biết tới công của quý ông, cho nên quý ông buồn phiền nhiều, có ông nghỉ việc luôn, có ông chuyển qua làm chuyện khác. Trong thương trường làm việc kiệt sức, hết việc chứ không tính hết giờ và di chuyển liên tục. Đã vậy còn rắc rối, căng thẳng về luật pháp nhưng kết quả đạt được không như ý mong đợi. Về mặt tài chính, âu lo vì chi tiêu nhiều và năm nay lúc nào cũng đau đầu về tiền bạc, cho dù cố gắng nhiều nhưng kết quả lại khiêm nhường, chỉ đến cuối năm mới nhẹ thở đôi chút. Gia đạo có hỷ sự như con cháu đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Nếu còn độc thân, tuy tình cảm đến nhưng nào vui gì đâu, chỉ mang đến phiền muộn. Đã có gia đình, tự chế để giữ hạnh phúc. Sinh tháng 1, 3, 7, 11 âm lịch thì đề phòng hơn nữa về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ kể cả tim mạch. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất hung hiểm hơn nhiều, chớ coi thường.

 

NỮ: GIÁP THÂN (1944): 66 tuổi – Sao Mộc Đức

Năm nay quý bà gặp sao Mộc Đức rất tốt đẹp, mang đến những hên may trong nhiều lĩnh vực, nhất là tài lộc. Mạng Tuyền Trung Thủy, tiểu hạn ở cung Hỏa tuy khắc nhưng Thủy khắc được Hỏa lại tốt đẹp, là cách “Ngã Khắc Sinh Tài”. Tuy nhiên, năm nay quý bà cũng có đôi phần phiền toái về sự ganh ghét, đố kỵ. Còn đi làm việc hoặc trong thương trường, quý bà năm nay phải thay đổi công việc làm và phải di chuyển đi đây đi đó nhiều. Và bất cứ lĩnh vực nào cũng có quý nhân tận tình giúp đỡ , mang đến sự tốt đẹp trong việc làm hoặc thành công trong thương trường. Đây là một năm thuận lợi khiến quý bà vui thật nhiều.

Tài lộc năm nay cũng vậy, tuy chi tiêu nhiều nhưng vẫn không thiếu hụt và càng về cuối năm càng dư dả, dễ chịu vì năm nay gặp sao Mộc Đức, may mắn về tiền bạc nhất là tháng 10 và tháng Chạp âm lịch. Gia đạo hỷ khí nhiều mang về do con cháu đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Các bà năm nay ngoài sự thay đổi còn đi đây đi đó chơi như về quê nhà chẳng hạn, đều mang đến sự thoải mái dễ chịu. Bà nào độc thân thì có tình cảm thật tốt đẹp nhưng có gia đình phải tự chế để giữ gìn hạnh phúc. Sinh tháng 1, 3, 5, 9 âm lịch thì nên cẩn thận nhiều về pháp lý, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất rủi may lẫn lộn, đề phòng mọi sự việc.

 

NAM: BÍNH THÂN (1956): 54 tuổi – Sao Mộc Đức

Mạng Sơn Hạ Hỏa, tiểu hạn ở cung Mộc, là cách “Tương sinh đệ nhất tốt”. Năm nay quý ông gặp sao Mộc Đức rất tốt đẹp mang lại nhiều hên may trên nhiều lĩnh vực, nhất là về tài lộc, càng thêm phần may mắn. Quý ông đang đi làm việc thường hay bị tiểu nhân ganh ghét, đâm chọt không khỏi buồn phiền. Chính lúc đó cấp trên thông cảm, lại cho thăng chức, lên lương. Trong ngành thương mại tuy có những trở ngại nhỏ không đáng kể, quý ông thường có quý nhân tận tình giúp đỡ. Về mặt tài chánh gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tiền bạc dễ chịu, càng về cuối năm càng thoải mái, dư dả. Tuy nhiên chớ hùn hạp, cho vay mượn, nhất là đề phòng trộm cắp, gian phi rình rập kẻo dễ bị hao hụt tài sản. Gia đạo có nhiều niềm vui của con cái mang về như: học hành đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Tuy thế, một số ông gặp chuyện buồn về tang chế. Năm nay quý ông di chuyển nhiều về mọi phương tiện, đi du lịch, về quê hương,... đều toại ý, đi đến đâu cũng được đón rước nhiệt tình. Quý ông còn độc thân, có tình cảm vui đến bất ngờ dễ tiến đến hôn nhân nhưng chớ ham vui, phiêu lưu khi đã thành gia thất dễ mang họa khó lường. Sinh tháng 1, 3, 7, 11 âm lịch thường hay rắc rối về luật pháp cùng tai nạn giải phẫu. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất may đi liền với rủi, đề phòng thật nhiều.

 

NỮ: BÍNH THÂN (1956): 54 tuổi – Sao Thủy Diệu

Năm nay quý cô có nhiều thay đổi từ nhà cửa đến xe cộ, công ăn việc làm theo chiều hướng thuận lợi, nhất là quý cô mạng Sơn Hạ Hỏa, tiểu hạn ở cung Hỏa rất tốt, càng tăng thêm sự may mắn. Tuy thế, tại tiểu hạn có TUẦN và TRIỆT, làm việc gì chăng nữa cũng thường gặp khó khăn lúc ban đầu và mặc dù năm nay nhiều hên may nhưng không khỏi , nhiều người xấu ganh ghét, đố kỵ. Đang đi làm gặp tiểu nhân nói xấu khiến tinh thần không vui. Nhiều cô thay đổi việc khác hoặc đi tìm chỗ khác xin việc mới. Nhờ sự thay đổi này, quý cô gặp may mắn, có quý nhân tận tình giúp đỡ dễ đi đến thành công. Trong thương trường, quý cô cũng thay đổi cách thức, nơi chốn sao cho đạt được thuận lợi. Nhất là khi gặp khó khăn lại có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, mọi sự lại tiến triển như ý. Về mặt tài chánh, tuy phải lo lắng đôi chút vì chi phí nhiều những chuyện thật cần thiết nhưng vẫn không thiếu hụt và càng về cuối năm càng dư dả, dễ chịu. Gia đạo có nhiều niềm vui của con cái mang về như: đậu đạt, sinh nở, cưới gả. Một số cô có tin buồn về tang chế. Đa phần các cô năm nay đi nhiều nơi như: du lịch, hành hương, hoặc về thăm quê nhà đều thoải mái, vui vẻ, được tiếp đón nồng hậu. Còn độc thân tình cảm vui tới, dễ đến hôn nhân. Đã có gia đình thì nên tự chế để bảo toàn hạnh phúc. Sinh tháng 1, 3, 5, 9 âm lịch dễ phiền hà hơn về luật pháp, tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất hung cát lẫn lộn, nên đề phòng thật nhiều.

 

NAM: MẬU THÂN (1968): 42 tuổi – Sao Vân Hớn

Quý bạn mạng Đại Dịch Thổ, tiểu hạn ở cung Mộc bị khắc, làm gì cũng gặp khó khăn lúc đầu. Tại đây còn có TUẦN cũng gây thêm phiền toái. Nhờ hội tụ nhiều sao tốt đẹp, quý bạn sau trắc trở lại gặp nhiều may mắn sau đó. Đang đi làm việc lo âu vì công việc chưa được như ý và còn bị tiểu nhân quấy phá. Đúng lúc đó bạn lại được cấp trên lưu ý nâng đỡ cho thăng chức, lên lương. Trong thương trường quý bạn gặp khó khăn không kém khiến không được vui. May thay lại có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, vượt qua được trắc trở, công việc làm ăn thuận lợi trở lại. Về mặt tài chánh cũng bị khựng lại lúc đầu tưởng chừng bế tắc. Nhưng khi mọi sự trôi chảy thuận lợi thì tiền bạc lại dễ chịu, dư dả và càng về cuối năm càng tốt đẹp. Ngoài ra, gia đình quý bạn có nhiều hỷ sự do con cái mang về như: học hành tiến triển, kết quả đạt được ngoài ý muốn. Tuy thế, một số bạn gặp chuyện buồn về tang chế trong thân tộc. Còn độc thân, quý bạn gặp tình cảm vui, dễ tiến tới hôn nhân. Đã có gia đình vui vì thêm con cái nhưng chớ phiêu lưu mang họa lớn. Đa số năm nay quý bạn đi chơi xa, đi du lịch hoặc về thăm nhà, gặp mọi sự như ý. Sinh tháng 1, 3, 7, 11 âm lịch cần lưu tâm nhiều về luật pháp, mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất hung hiểm hơn, đề phòng mọi chuyện xảy đến.

 

NỮ: MẬU THÂN (1968): 42 tuổi – Sao La Hầu

Năm nay quý cô gặp nhiều may mắn. Mạng Đại Dịch Thổ, tiểu hạn ở cung Hỏa được “Tương sinh đệ nhất tốt”, cho dầu gặp sao La Hầu thì chỉ xui cho phái Nam mà thôi, có chăng chỉ bị rắc rối đôi chút như bị hiểu lầm, bị miệng tiếng hoặc ganh ghét... Đi làm việc tuy tiểu nhân đâm chọt nhưng lại được cấp trên nâng đỡ, cho lên lương, thăng chức. Trong thương trường bị cạnh tranh khốc liệt nhưng nhờ quý nhân tận tình giúp đỡ, công việc vẫn tiến triển thuận lợi như ý. Tài lộc năm nay hay có những món tiền bất ngờ như trên trời rơi xuống. Ngoài ra thường xuyên thoải mái và càng về cuối năm càng dư dả dễ chịu. Năm nay các cô di chuyển thường xuyên đi nhiều nơi như du lịch, hành hương hoặc về thăm quê nhà vui vẻ như ý. Cô nào còn độc thân ắt vui vì có tình cảm tốt đẹp, dễ tiến tới hôn nhân. Đã có gia đình vui vì gia đạo hạnh phúc, con cái học hành tiến bộ như ý. Tuy nhiên, đừng phiêu lưu chỉ chuốt lấy tai họa khó lường. Sinh tháng 1, 3, 5, 9 âm lịch cẩn thận nhiều về pháp luật, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất hung hiểm hơn, đề phòng mọi mặt.

 

NAM: CANH THÂN (1980): 30 tuổi – Sao Thủy Diệu

Nam nay quý bạn vui buồn lẫn lộn nhưng buồn thật nhiều sau khi niềm vui chợt đến. Với sau Kình Dương cực hung xung chiếu tiểu hạn mang đến nhiều tai họa cho quý bạn. Đi làm việc, quý bạn làm quên ngày đêm, mang tất cả sức lực để mong cho kết quả tốt đẹp, nhưng khi tưởng thưởng quý bạn hầu như bị bỏ quên, gây nhiều bất mãn, căng thẳng. Việc học hành cũng không đạt được như ý. Tiền bạc cũng vậy, hao tốn nhiều vì những chuyện không đâu, nhất là chi tiêu cho bạn gái, nhiều khi căng thẳng vì phải thiếu hụt. Năm nay vì có các sao Đào Hoa, Hồng Loan, Thiên Hỷ tưởng vui nhiều về chuyện tình nhưng không những không vui mà còn làm cho các bạn bất mãn, điên đầu. Tốt nhất năm nay chịu khó làm việc, chịu khó học hành cho dẫu không được như ý nhưng cũng còn củng cố cho tương lai, sự nghiệp. Quý bạn lún lầy trong những cuộc tình chỉ mang đến sự đau đớn ê chề. Lại nữa, tránh xa bè bạn xấu kẻo còn đôi lúc rắc rối về luật pháp nữa. Hãy tự chế để tránh tay họa. Sinh tháng 1, 3, 7, 11 âm lịch đề phòng hơn về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất hung nhiều hơn, tự chế mọi việc.

 

NỮ: CANH THÂN (1980): 30 tuổi – Sao Mộc Đức

Quý cô gặp sao Mộc đức rất tốt, sao này mang lại nhiều hên may trên mọi lĩnh vực, nhất là về tiền bạc. Năm nay quý cô có nhiều thay đổi theo chiều hướng thuận lợi như: thay đổi nhà ở, nơi cư trú, xe cộ và cả nơi học hành cũng như công ăn việc làm. Tuy có nhiều vất vả lúc đầu vì mạng quý cô là Thạch Lựu Mộc, tiểu hạn ở cung Hỏa là sinh xuất, bị tiết khí, hao mòn. Nhất là có sao Kình Dương cực hung hội chiếu cũng gây thêm khó khăn. Quý cô lại thường bị miệng tiếng, thị phi, bị ganh ghét, đố kỵ, ngay cả trong chỗ làm việc cũng như khi giao tế ngoài đời khiến quý cô thay chỗ làm, chỗ học, chỗ ở để đỡ bị phiền toái, mọi sự mới ổn định. Riêng về tình cảm, với Đào Hoa hội Thiên Hỷ, Hỷ Thần tưởng vui nhưng vui không trọn vẹn mà còn gây nhiều bất mãn, căng thẳng thật nhiều. Tiền bạc thì vào tay này ra tay kia. Nhờ gặp sao Mộc Đức tốt đẹp, quý cô không phải thiếu thốn nhưng chỉ đến cuối năm mới dễ chịu. Một năm buồn vui lẫn lộn, nhớ tránh xa bè bạn xấu kẻo gây họa cho bản thân. Lái xe thật cẩn thận để tránh tai nạn lớn. Sinh tháng 1, 5, 7, 9 âm lịch đề phòng pháp luật hơn nữa. Sinh giờ Tý, Dần, Ngọ, Tuất hung hiểm hơn nhiều chớ coi thường.

 

TUỔI DẬU


NAM: ẤT DẬU (1945): 65 tuổi – Sao Thổ Tú

Năm nay, còn trong hạn tam tai, nhất là tại tiểu hạn còn hội tụ một số hung bại tinh, chắc chắn sẽ có một vài khó khăn, phiền muộn. Một số ông còn gặp tang chế trong thân tộc nhưng đây chỉ là những trắc trở so với sự may mắn thì không đáng gì. Quý ông mạng Tuyền Trung Thủy, tiểu hạn ở cung Thủy được vượng khí rất tốt. Các ông còn đi làm trong các hãng xưởng đang phiền muộn về sự đố kỵ, ganh ghét của những bạn cùng nghề nhưng quý ông lại được cấp trên nâng đỡ, cho lên lương, thăng chức. Trong thương trường cũng gặp trắc trở không kém. Giữa lúc đó, có sự biến chuyển may mắn mỉm cười với quý ông, mọi sự việc lại tiến triển thuận lợi để đi đến thành công. Năm nay, trong bất cứ tình huống nào, quý ông phải đi đây, đi đó, di chuyển nhiều. Về tài chánh năm nay có trục trặc lúc đầu khiến quý ông không khỏi lo âu. Nhờ công việc tốt đẹp đã giải tỏa những khó khăn, tiền bạc lại thoải mái, dễ chịu, càng cuối năm càng dư dả. Đặc biệt năm nay quý ông hay có những món tiền bất ngờ không hề trông đợi. Tuy thế, chớ cho vay mượn, hùn hạp hoặc chơi đỏ đen dưới mọi hình thức, tai hại khó lường. Nhiều ông đi du lịch hoặc về thăm quê nhà mãn ý. Sinh tháng 3, 7, 9, 11 âm lịch lưu tâm nhiều về luật pháp, mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân hung nhiều cát ít, cẩn thận trong mọi lĩnh vực.

 

NỮ: ẤT DẬU (1945): 65 tuổi – Sao Vân Hớn

Năm nay là năm chót của hạn tam tai khiến quý bà còn đôi chút trắc trở, đã thế mạng quý bà là Tuyền Trung Thủy, tiểu hạn ở cung Mộc là sinh xuất, bị tiết khí, bất cứ làm việc cũng mất nhiều công sức. Với Thái Tuế xung chiếu, quý bà thường bị thị phi, miệng tiếng, bị ganh ghét, đố kỵ, đôi khi còn bị phiền toái về pháp luật cho dẫu là những chuyện không đâu. Một số bà còn có tin buồn về tang chế. Quý bà còn làm việc trong các hãng xưởng được lên lương, thăng chức tuy trước đó có những bực mình vì những nói xấu, phá bĩnh của tiểu nhân. Trong thương trường tuy gặp những khó khăn kể cả những rắc rối về chính quyền, luật pháp, quý bà vẫn vượt qua được để tiến triển tốt đẹp, thuận lợi trong công ăn việc làm. Về mặt tài chánh, năm nay không phải thiếu hụt, càng về những tháng cuối năm càng dư dả, dễ chịu và hay có những món tiền lớn bất ngờ không hề trông đợi. Tuy thế, chớ hùn hạp, cho vay mượn cũng như tham gia đỏ đen dưới mọi hình thức, chỉ mang đến những thiệt hại khó lường. Nhờ tiền bạc dư dả, nhiều bà năm nay có dịp đi du lịch, đi hành hương hoặc về thăm quê nhà vui vẻ như ý. Sinh tháng 1, 3, 7, 11 âm lịch quý bà lưu tâm nhiều hơn về những rắc rối pháp lý hoặc tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất hung hiểm nhiều hơn, đề phòng trong mọi lĩnh vực.

 

NAM: ĐINH DẬU (1957): 53 tuổi – Sao Thái Âm

Năm nay quý ông bao giờ cũng gặp khó khăn, rắc rối trước rồi mới hanh thông. Mạng là Sơn Hạ Hỏa, tiểu hạn ở cung Thủy, bị khắc, quý ông làm bất cứ chuyện gì cũng có trở ngại lúc ban đầu. Năm nay lại là năm chót của hạn tam tai càng gây thêm phiền toái. Quý ông đi làm tại các hãng xưởng, phiền hà, căng thẳng vì sự ganh ghét của những người xung quanh. Đúng lúc chán nản nhất, quý ông lại được cấp trên nâng đỡ, cho lên lương, thăng chức, tinh thần lại vui vẻ, ổn định. Trong thương trường gặp rắc rối không kém nhưng chính lúc tưởng phải buông bỏ, lại có quý nhân tận tình giúp đỡ vượt qua được sóng gió, công việc không những ổn định mà còn tiến triển thật thuận lợi. Tiền bạc cũng vậy, không trôi chảy lúc đầu khiến phải âu lo, tuy không đến nỗi thiếu hụt. chỉ khi công việc hanh thông, tài lộc mới thoải mái, dễ chịu và càng về cuối năm càng dư dả. Gia đạo có hỷ sự của con cái nhưng một số ông có tin buồn về tang chế. Năm nay quý ông di chuyển nhiều, du lịch, về thăm quê hương đều như ý. Sinh tháng 1, 3, 7, 11 âm lịch lưu tâm nhiều về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất hung nhiều hơn, đề phòng mọi mặt.

 

NỮ: ĐINH DẬU (1957): 53 tuổi – Sao Thái Bạch

Năm nay quý cô gặp sao Thái Bạch rất xấu, sao này mang lại những chuyện rủi ro như tai họa, mất mát tiền bạc, tài sản và nhiều cô còn gặp tang chế trong thân tộc. Năm nay còn là năm cuối của hạn tam tai càng gây nhiều phiền toái cho quý cô. Nhờ tiểu hạn ở Mão là Âm Mộc, sinh mạng Sơn Hạ Hỏa của quý cô cũng làm giảm bớt xấu  và thêm phần may mắn. Quý cô đi làm tại các hãng xưởng hay trong thương trường, quý cô gặp khó khăn vì có TRIỆT đương đầu. Quý cô làm việc cật lực, không tính giờ giấc mà chỉ làm sao cho xong công việc, cộng thêm sự ganh ghét, đấu đá nên không khỏi phiền muộn và có lúc tưởng đi vào bế tắc. Chính những lúc đó quý cô lại có hên may vì có cấp trên nâng đỡ trong việc làm, có quý nhân tận tình giúp vượt qua sóng gió. Nhưng tựu trung, năm nay làm việc cật lực nhưng kết quả luôn luôn không được vừa ý. Năm nay, phải chi tiêu, hao tốn nhiều về tiền bạc. Tuy không đến nỗi thiếu thốn nhưng vẫn lo lắng nhiều, chỉ đến cuối năm mới tương đối dễ chịu. Chớ hùn hạp, cho vay mượn cũng như chơi đỏ đen dưới mọi hình thức, có hại lớn, cũng phòng ngừa gian phi, trộm cắp cũng như đi xe cộ kẻo dễ bị hao hụt tiền bạc. Sinh tháng 1, 3, 7, 11 âm lịch cẩn thận hơn kẻo dễ bị rắc rối về pháp luật cũng như tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất hung hiểm nhiều hơn nữa, chú tâm mọi sự việc.

 

NAM: KỶ DẬU (1969): 41 tuổi – Sao Thái Dương

Năm nay là năm cuối của hạn tam tai cho nên không khỏi gây cho các bạn những khó khăn, nhất là tiểu hạn hội tụ một số hung bại tinh ắt hẳn quý bạn phải gặp thêm ưu phiền trước khi mọi sự ổn định. May thay sao Mộc Đức mang đến những may mắn nhất là về phương diện tiền bạc. Lại nữa, quý bạn mạng Đại Dịch Thổ, tiểu hạn ở cung thủy tuy khắc nhưng Thổ khắc được Thủy lại tốt đẹp là “Ngã Khắc Sinh Tài”. Đi làm tại các hãng xưởng hoặc trong ngành thương mại, quý bạn bị ganh ghét, đố kỵ, bị cạnh tranh khốc liệt nên không khỏi âu lo, phiền muộn. Quý bạn phải cố gắng hết sức để vượt qua sóng gió, phải di chuyển thật nhiều trong năm mới ổn định và rồi tiến đến thuận lợi, tốt đẹp, mang đến cho quý bạn vui vẻ, thoải mái. Về mặt tài chánh cũng vậy, do công việc trắc trở, tiền bạc bị khựng lại và chi phí nhiều. Quý bạn có ưu phiền, sau lại hanh thông, và lại gặp sao Mộc Đức, quý bạn không những qua được phiền muộn và năm nay còn dư dả, nhất là những tháng về cuối năm. Còn độc thân, tình cảm đến, dễ tới hôn nhân nhưng trước đó có trắc trở tưởng phải chia tay. Đã có gia đình vui vì thêm con cái. Sinh tháng 3, 7, 9, 11 âm lịch dễ phiền hà về luật pháp, mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân hung nhiều cát ít, đề phòng mọi sự xấu xảy đến.

 

NỮ: KỶ DẬU (1969): 41 tuổi – Sao Thổ Tú

Đây là năm chót của hạn tam tai chắc chắn gây đôi chút trắc trở. Đã vậy mạng Đại Dịch Thổ, tiểu hạn ở cung Mộc, bị khắc cũng gây thêm phiền toái. Tại đây còn có TUẦN và có Thái Tuế xung chiếu, làm việc gì cũng bị khựng lại lúc đầu. Quý cô năm nay hay bị hiểu lầm, bị đố kỵ, chụp mũ,... nhiều cô còn bị rắc rối về luật pháp như lái xe bị phạt vạ, cọ quẹt... Một số cô gặp tang chế trong thân tộc. Quý cô đi làm việc hay trong ngành thương mại, năm nay thường bị tiểu nhân quậy phá, bị cạnh tranh, gây nhiều phiền muộn. Các cô phải thay đổi chỗ làm, thay đổi chiều hướng kinh doanh mới từ từ đi đến ổn định nhưng phải mất nhiều công sức và thường không hài lòng với kết quả đạt được. Về mặt tiền bạc, âu lo vì chi phí mọi mặt, đôi khi còn rắc rối về giấy tờ tài chánh, chỉ đến những tháng cuối năm mới dễ chịu, mới dư dả đôi chút, nhưng vẫn không vừa ý. Ngoài sự di chuyển về công việc, năm nay quý cô thường đi du lịch, hành hương hoặc về thăm quê nhà. Tuy vui nhưng cẩn trọng về giấy tờ cùng phương tiện vận chuyển. Sinh tháng 1, 3, 7, 11 âm lịch quý cô thường bị rắc rối về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất còn hung hiểm hơn, đề phòng mọi mặt.

 

NAM: KỶ DẬU (1969): 41 tuổi – Sao Thái Dương

Năm nay là năm cuối của hạn Tam Tai cho nên không khỏi gây cho các bạn những khó khăn, nhất là tiểu hạn hội tụ một số hung bại Tinh, ắt hẳn quý bạn phải gặp thêm ưu phiền trước khi mọi sự ổn định. May thay, Sao Mộc Đức mang đến những may mắn, nhất là về phương diện tiền bạc. Lại nữa, quý bạn Mạng Đại Dịch Thổ, tiểu hạn ở cung Thủy; tuy khắc, nhưng Thổ khắc được Thủy lại tốt đẹp, là “Ngã Khắc Sinh TÀI”. Đi làm tại hãng xưởng hoặc trong ngành thương mại, quý bạn bị ganh ghét đố kỵ, bị cạnh tranh khốc liệt nên không khỏi lo âu, phiền muộn. Quý bạn phải cố gắng hết sức để vượt qua sóng gió, phải di chuyển thật nhiều trong năm, mới ổn định và rồi tiến đến thuận lợi, tốt đẹp, mang đến cho quý bạn vui vẻ, thoải mái. Về mặt tài chính cũng vậy, do công việc trắc trở, tiền bạc bị khựng lại và chi phí nhiều, quý bạn có ưu phiền. Sau lại hanh thông, và lại gặp Sao Mộc Đức, quý bạn không những qua được nhiều phiền muộn và năm nay còn dư dả nhất là những tháng về cuối năm! Còn độc thân, tình cảm đến, dễ tới hôn nhân, nhưng trước đó, có trắc trở tưởng phải chia tay. Đã có gia đình, vui vì thêm con cái. Sinh tháng 3, 7, 9, 11 Âm lịch dễ phiền hà về luật pháp, mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân hung nhiều cát ít, dề phòng mọi sự xấu xảy đến.

 

NỮ: KỶ DẬU (1969): 41 Tuổi – Sao Thổ Tú

Đây là năm chót của hạn Tam Tai chắc chắn gây đôi chút trắc trở. Đã vậy Mạng Đại Dịch Thổ, tiểu hạn ở cung Mộc, bị khắc cũng gây thêm phiền toái. Tại đây còn có TUẦN và có Thái Tuế xung chiếu, làm việc gì cũng bị khựng lại lúc đầu. Quý cô năm nay hay bị hiểu lầm, bị đố kỵ, chụp mũ. Nhiều cô còn bị rắc rối về luật pháp như lái xe bị phạt vạ, cọ quẹt... Một số cô gặp tang chế trong thân tộc! Quý cô đi làm việc hay trong ngành thương mại, năm nay thường bị tiểu nhân quậy phá, bị cạnh tranh, gây nhiều phiền muộn. Các cô phải thay đổi chỗ làm, thay đổi chiều chướng kinh doanh mới từ từ đi đến ổn định, nhưng phải mất nhiều công sức và thường không hài lòng với kết quả đạt được. Về mặt tiền bạc, âu lo vì chi phí mọi mặt, đôi khi còn rắc rối về giấy tờ tài chánh. Chỉ đến những tháng cuối năm mới dễ chịu, mới dư dả đôi chút, nhưng vẫn không vừa ý. Ngoài sự di chuyển về công việc, năm nay quý cô thường đi du lịch, hành hương hoặc về thăm quê nhà. Tuy vui nhưng cẩn trọng về giấy tờ, cùng phương tiện vận chuyển. Sinh tháng 1, 3, 7, 11 Âm lịch, quý cô thường bị rắc rối về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất còn hung hiểm hơn, đề phòng mọi mặt.

 

NAM: TÂN DẬU (1981): 29 tuổi – Sao Thổ Tú

Nam nay quý bạn buồn vui lẫn lộn. Tiểu hạn hội tụ một số hung bại Tinh, mang đến không ít phiền toái và nhiều bạn còn có tin buồn về tang chế nữa. May thay, tiểu hạn ở cung Thủy sinh Mạng Thạch Lưu Mộc, đây là cách “Tương Sinh đệ nhất tốt” làm giảm bớt xấu. Quý bạn có dẫu đang đi học, hay làm tại hãng xưởng gặp trắc trở tưởng phải nghỉ học hoặc phải thay đổi công việc đang làm. Giữa lúc đó, cơ may lại đến, quý bạn qua khỏi bế tắc, lại tiếp tục được việc học, việc làm, tinh thần vui vẻ trở lại. Nhưng trong mọi tình huống, quý bạn phải chạy tới chạy lui, di chuyển nhiều. Về tài lộc, âu lo vì chi tiêu nhiều kể cả hao tốn về xe cộ. Tuy nhiên, năm nay không phải thiếu hụt và càng về cuối năm càng thoải mái hơn. Đặc biệt đừng cho vay mượn, cũng đề phòng kẻ gian phi, trộm cắp để tránh sự thất thoát tiền bạc. Một số bạn năm nay có dịp đi du lịch hoặc về thăm quê hương nhưng cũng gặp nhiều cảnh, nhiều điều khiến tinh thần không vui. Quý bạn còn độc thân, có tình cảm nhưng cũng chưa xứng ý, toại lòng. Đã có gia đình nên khéo léo, nhẫn nhịn để giữ hạnh phúc. Sinh tháng 3, 7, 9, 11 âm lịch đề phòng hơn về luật pháp, nhất là xe cộ cũng như tai nạn mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân nhiều chuyện xấu hơn xảy đến, cẩn thận mọi sự việc.

 

NỮ: TÂN DẬU (1981): 29 tuổi – Sao Vân Hớn

Năm nay còn trong hạn tam tai chắc còn một số phiền toái đến quý cô. Tiểu hạn có Thái Tuế xung chiếu, quý cô hay bị trách móc, hiểu lầm, đố kỵ, đôi khi còn rắc rối về luật pháp vì những chuyện nhỏ nhặt như xe cộ, tiền bạc. Một số cô có tin buồn về tang chế. Tuy vậy quý cô mạng Thạch Lựu Mộc, tiểu hạn ở cung Mộc được vượng khí rất tốt. Cho nên dầu có một vài sự gây phiền muộn, nhưng quý cô lại gặp thật nhiều hên may. Đi làm tuy có tiểu nhân ganh ghét, đâm chọt nhưng không làm gì được mà quý cô lại có nhiều cơ hội thăng tiến, công việc tiến triển thuận lợi, lên lương, thăng chức. Về mặt tài chánh, tuy có âu lo đôi chút vì phải chi tiêu nhiều nhưng vẫn không phải thiếu thốn và càng về những tháng cuối năm càng dư dả, dễ chịu. Thêm nữa, năm nay hay có những món tiền bất ngờ mang đến, cẩn thận, chớ hùn hạp, cho vay mượn cũng như đề phòng nhiều về gian phi, trộm cắp kẻo dễ hao hụt tài sản. Quý cô còn độc thân năm nay tuy có tình cảm đến nhưng cũng nhiều sóng gió. Tốt nhất, tập trung vào việc làm, việc học để xây dựng sự nghiệp. Sinh tháng 1, 3, 7, 11 âm lịch lưu tâm nhiều hơn về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất hung hiểm hơn, cẩn trọng mọi mặt.

 

TUỔI TUẤT


NAM: BÍNH TUẤT (1946): 64 tuổi – Sao La Hầu

Năm nay quý ông gặp sao La Hầu rất xấu với phái nam. Sao này mang đến nhiều phiền muộn, tai họa trên nhiều lãnh vực kể cả tang chế trong thân tộc. Tại tiểu hạn còn có TUẦN, quý ông thường bị khựng lại khi bắt đầu bất cứ việc gì. Quý ông thường bị hiểu lầm, bị trách móc, bị ganh ghét và đôi khi còn phiền hà về luật pháp những chuyện không đâu. May thay, mạng của quý ông là Ốc Thượng Thổ, tiểu hạn ở cung Thổ được vượng khí rất tốt. Đi làm việc, đang phiền muộn vì tiểu nhân phá bĩnh, ganh ghét, quý ông lại gặp may mắn không hề trông đợi, cấp trên cân nhắc cho lên lương, thăng chức, mọi sự tốt đẹp ngoài ý muốn. Trong thương trường gặp khó khăn không kém, phải đấu đá, cạnh tranh, đôi khi tưởng tuyệt vọng thì lại có quý nhân tận tình giúp đỡ, mọi sự lại tiến triển tốt đẹp. Năm nay quý ông có trắc trở về tiền bạc lúc đầu, phải lo lắng tìm cách vượt qua sóng gió. Nhưng công việc hanh thông, tài lộc lại ổn định, thoải mái, càng về cuối năm càng dư dả, chớ hùn hạp, cho vay mượn vì năm sao La Hầu lúc nào cũng hàm ý hung phải tự chế để khỏi thất thoát tiền bạc. Gia đạo có hỷ sự của con cháu: đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Còn độc thân, có tình cảm vui nhưng vẫn phòng ngừa chuyện không hay xảy đến.

Đã có gia đình tự chế để giữ gìn hạnh phúc. Sinh tháng 3, 5, 7, 11 âm lịch cẩn thận nhiều về luật pháp, mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Tý, Dần, Thìn, Thân càng hung nhiều, mọi sự việc phải coi chừng.

 

NỮ: BÍNH TUẤT (1946): 64 tuổi – Sao Kế Đô

Tuy năm nay gặp sao Kế Đô, rất xấu với phụ nữ, chắc chắn có những phiền toái, nhưng nhờ hội tụ nhiều sao tốt đẹp, quý bà cũng có nhiều hên may đưa đến. Đã vậy, quý bà mạng Ốc Thượng Thổ, tiểu hạn ở cung Thổ được vượng khí rất tốt. Dầu sao chăng nữa, những rắc rối với quý bà thường xảy đến như bị hiểu lầm, trách móc, đôi khi còn phiền hà về luật pháp những chuyện không đâu, nhỏ nhặt. Đang đi làm việc, quý bà tuy bị tiểu nhân quậy phá, nhưng lại được cấp trên ưu ái cho lên lương, thăng chức. Trong thương trường có khó khăn thì lại được quý nhân yểm trợ, giúp đỡ, vượt qua trắc trở để công việc lại tiến triển tốt đẹp.

Về tài lộc, cho dẫu gặp sao Kế Đô rất xấu nhưng quý cô vẫn dư dả, thoải mái, càng về cuối năm càng thuận lợi hơn. Tuy thế, chớ cho vay mượn, hùn hạp và đề phòng gian phi, trộm cắp, lường gạt kẻo dễ bị hao tài. Gia đạo có nhiều niềm vui của con cháu về đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Năm nay nhiều bà còn đi du lịch, hành hương hoặc về thăm quê nhà. Quý bà nào độc thân, dễ có tình cảm, nhưng lúc vui, lúc buồn. Đã có gia đình chớ phiêu lưu, tự chế để bảo toàn hạnh phúc. Sinh tháng 3, 7, 9 và 11 âm lịch quý bà hay bị rắc rối về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân hung hiểm nhiều hơn, cẩn thận mọi mặt.

 

NAM: MẬU TUẤT (1958): 52 tuổi – Sao Kế Đô

Năm nay tiểu hạn ở Mùi trong khi có lưu Thái Tuế bị TRIỆT ở Sửu xung chiếu, quý ông dễ bị hiểu lầm, trách móc, đố kỵ nho nhỏ xảy đến nhưng không hề hấn gì mà còn gặp nhiều hên may. Mạng Bình Địa Mộc, tiểu hạn ở cung Thổ, tuy khắc nhưng Mộc khắc được Thổ lại tốt đẹp, là “Ngã Khắc Sinh Tài”. Đang đi làm trong hãng xưởng, có tiểu nhân nói xấu, gièm pha, tưởng ảnh hưởng tới việc làm, quý ông lại được cấp trên lưu tâm cho lên lương, thăng chức. Trong thương trường, gặp cạnh tranh bất chính, chính lúc này có quý nhân giúp đỡ, hóa giải được sóng gió để công việc thuận lợi, tốt đẹp trở lại. Năm nay, tiền bạc của quý ông dầu có chi tiêu nhiều chăng nữa, vẫn thoải mái và càng những tháng cuối năm càng dư dả, dễ chịu. Tuy thế, chớ hùn hạp, cho vay mượn và đề phòng kẻ gian rình rập để tránh sự hao hụt tài sản. Gia đình nhiều niềm vui do con cái mang về như học hành đậu đạt cao, cưới gả, sinh nở. Nhiều ông năm nay đi nhiều nơi như: du lịch, hành hương về thăm quê nhà thoải mái, vui vẻ.

Ông nào còn độc thân, tình cảm vui đến, dễ tiến tới hôn nhân. Đã có gia đình, tự chế để bảo toàn hạnh phúc. Sinh tháng 3, 5, 7 và 11 âm lịch quý ông dễ bị phiền hà về luật pháp cùng dễ bị tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Tý, Dần, Thìn, Thân hung nhiều hơn, đề phòng mọi mặt.

 

NỮ: MẬU TUẤT (1958): 52 tuổi – Sao Thái Dương

Năm nay quý cô gặp nhiều trở ngại. Mạng Bình Địa Mộc, tiểu hạn ở cung Thổ, tuy khắc, nhưng Mộc khắc được Thổ lại tốt đẹp, là :Ngã Khắc Sinh Tài”. Tuy thế, tại đây có các sao lưu Thái Tuế và các sao Thiên Khôi, Tướng Quân, Quốc Ấn bị TRIỆT gây nhiều khó khăn. Đi làm trong các hãng xưởng, quý cô bị ganh ghét, bị tiểu nhân gièm pha, nói xấu, cũng như cơ xưởng muốn dẹp bỏ vì kinh tế suy thoái, phải nghỉ việc, đi kiếm việc khác. Chính lúc tuyệt vọng, quý cô có quý nhân chỉ dẫn, giúp đỡ để vui vì có công việc mới. Trong thương trường, gặp khó khăn không kém. Do thị trường suy thoái, quý cô phải dẹp bỏ mặt hàng kinh doanh ế ẩm, căng thẳng nhiều. Giữa lúc bế tắc, lại có những vị tốt bụng chỉ dẫn lối làm ăn mới để ổn định cuộc sống.

Về mặt tài chánh, cũng không khỏi nhức đầu, nhức óc vì chi phí nhiều mà kiếm được không bao nhiêu, nhưng khéo dè sẻn không đến nỗi thiếu hụt. Chỉ đến cuối năm mới nhẹ thở phần nào. Năm nay hung nhiều, cát ít nên tự chế mọi sự việc, nhất là về tình cảm. Dù còn độc thân hay đã có gia đình, năm nay đều gặp chuyện điên đầu, muốn chia tay, phải khéo léo, mềm mỏng lắm mới êm đẹp. Sinh tháng 1, 5, 9 và 11 âm lịch quý cô còn phải lưu tâm nhiều về luật pháp, tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất hung hiểm hơn nữa, cẩn trọng mọi mặt.

 

NAM: CANH TUẤT (1970): 40 tuổi – Sao Thái Bạch

Năm nay các bạn gặp sao Thái Bạch, nhất định phải có chuyện phiền muộn vì sao này mang nhiều rủi ro như mất của, trộm cắp, nhất là tang chế. Quý bạn phải di chuyển thay đổi nhiều như công việc, nhà ở, xe cộ,... trước khó sau vui vẻ, dễ chịu. Mạng Thoa Xuyến Kim, tiểu hạn ở cung Thổ là “Tương sinh đệ nhất tốt”. Đã vậy lại hội tụ nhiều sao tốt đẹp thì tuy quý bạn thường gặp ganh ghét, đố kỵ, bị tiểu nhân gièm pha, nói xấu nhưng không làm gì được hoặc có phải chuyển việc làm thì sự thay đổi đó tưởng xấu lại hóa tốt, công việc tốt đẹp ngoài ý muốn. Trong thương trường, thay đổi công việc khi gặp trắc trở vì thị trường suy thoái, nhưng sự chuyển hướng đó lại tốt đẹp, thích hợp với hoàn cảnh và thành công không lường trước.

Về tài chánh, năm nay khó khăn lúc đầu và vui trở lại, thoải mái, dễ chịu về tiền bạc khi công việc làm ăn ổn định. Còn độc thân, năm nay có tình cảm vui, dễ tiến đến hôn nhân, nhưng cũng bị nhiều tai tiếng cũng như sóng gió. Đã có gia đình, vui vì thêm con cái, nhưng tự chế, đừng phiêu lưu để giữ gìn hạnh phúc. Sinh tháng 3, 5, 7 và 11 âm lịch quý bạn dễ bị liên quan tới pháp luật, cho dầu chuyện không đáng, cùng tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Tý, Dần, Thìn, Thân hung hiểm hơn nữa, đề phòng mọi mặt.

 

NỮ: CANH TUẤT (1970): 40 tuổi – Sao Thái Âm

Năm nay quý cô gặp nhiều chuyện buồn vui lẫn lộn. Tiểu hạn ở cung Thổ, sinh mạng Thoa Xuyến Kim của quý cô là “Tương sinh đệ nhất tốt” với lưu Thái Tuế tại tiểu hạn hội Kình Dương cực hung ở Dậu, quý cô bất cứ trong ngành nghề nào, dù đi làm trong hãng xưởng hay trong thương mại đều bị ganh ghét, bị tiểu nhân chơi xấu, mưu hại, gây căng thẳng thật nhiều. Nhiều cô vì thế thay đổi chỗ làm, thay đổi công việc, cung cách làm ăn mới vui vẻ, ổn định được. Tiền bạc cũng gặp phiền toái không ít, chi tiêu nhiều nên không khỏi lo lắng, nhất là đôi khi còn rắc rối về tiền bạc liên quan đến pháp luật. Chính vì thế, cho dẫu năm nay không phải thiếu hụt nhưng tinh thần bi dao động quá sức do sóng gió vì tiền bạc. Cô nào còn độc thân, có tình cảm tới, tưởng vui lắm nhưng gây biết bao lộn xộn làm căng thẳng tưởng phải chia tay. Đã có gia đình, nên mềm mỏng, khéo léo để gia đình được êm ấm, kẻo không năm nay nhiều chuyện hung xảy đến vợ chồng dễ gây gổ, lộn xộn. Nhiều cô có dịp đi chơi xa, đi du lịch hoặc về thăm quê nhà, tuy vui nhưng luôn coi chừng về giấy tờ, tai nạn. Sinh tháng 1, 5, 9 và 11 âm lịch quý cô dễ bị phiền toái hơn nữa về luật pháp, tai nạn, giải phẫu.

Sinh giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất càng hung hơn, đề phòng trên mọi lãnh vực.

 

NAM: NHÂM TUẤT (1982): 28 tuổi – Sao La Hầu

Mạng của quý bạn là Đại Hải Thủy, tiểu hạn ở cung Thổ, bị khắc, làm việc gì cũng gặp khó khăn, trắc trở lúc đầu. Đã vậy gặp sao La Hầu là một hung tinh với phái Nam, mang đến nhiều hung hiểm trên mọi lãnh vực. Nhờ nhiều cát tinh hội tụ, sau những vất vả cực nhọc, quý bạn lại gặp hên may. Đi làm tại hãng xưởng bị gièm pha, nói xấu, nhiều khi muốn nghỉ việc. Một số bạn bỏ nơi khó khăn đó đi tìm chỗ làm khác. Nhưng dù ở lại hay làm nơi khác, sau những phiền muộn đó, quý bạn lại gặp may mắn, công việc trở nên ổn định, thoải mái. Đang đi học, gặp nhiều trở ngại tưởng không thể tiếp tục, nhưng cơ may đến, quý bạn học hành kết quả tốt đẹp, đậu đạt cao. Về tài lộc, năm nay hay nhức đầu do chi phí nhiều, tiền vào tay nọ ra tay kia, chỉ đến cuối năm mới thoải mái và hay có những món tiền bất ngờ không trông mà có. Đặc biệt, năm nay có tình cảm vui, nhưng nhiều phen làm quý bạn đau đầu, đôi khi ảnh hưởng xấu tới nghề nghiệp.

Cho nên, phải tự chế, đừng để lụy về tình, có hại cho tương lai, sự nghiệp. Nhiều bạn năm nay đi đây đi đó nhiều như du lịch, về thăm quê nhà, nhưng vui đó mà cũng phiền đó. Sinh tháng 3, 5, 7, 11 âm lịch đề phòng nhiều về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Dần, Thìn, Thân hung nhiều hơn, chớ coi thường.

 

NỮ: NHÂM TUẤT (1982): 28 tuổi – Sao Kế Đô

Quý cô mạng Đại Hải Thủy, tiểu hạn ở cung Thổ, bị khắc, làm việc gì cũng gặp khó khăn lúc đầu. Nhất là ở đây có TUẦN gây trở ngại cho quý cô. Năm nay, quý cô lại gặp sao Kế Đô là sao rất xấu cho phái nữ, mang đến những chuyện không hay càng trắc trở thêm nữa. Nhưng sau những phiền muộn, quý cô lại gặp hên may. Đi làm việc tại hãng xưởng, quý cô bị gièm pha, nói xấu, bị đố kỵ gây buồn phiền không ít. Nhưng quý cô lại được cấp trên lưu tâm nâng đỡ, cho lên lương, thăng chức. Quý cô đang đi học, bị nhiều rắc rối tưởng phải nghỉ học. Chính lúc đó, có quý nhân giúp đỡ, tinh thần quý cô ổn định, học hành đạt được kết quả tốt đẹp. Về tiền bạc, tuy có đôi chút khựng lại lúc đầu, nhưng năm nay tiền bạc không phải thiếu thốn. Chớ cho vay mượn, hùn hạp và nhớ phòng kẻ gian phi, trộm cắp, kẻo dễ bị thất thoát tài sản. Về mặt tình cảm, tuy có, nhưng lúc buồn lúc vui, Nhất là năm nay hay rắc rối về tình, chớ để lụy về chuyện này kẻo không ảnh hưởng xấu tới học hành, sự nghiệp. Sinh tháng 1, 5, 9, 11 âm lịch quý cô hay bị phiền hà về luật pháp, tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Dần, Ngọ, Thân, Tuất càng hung hơn, cẩn thận mọi việc.

 

TUỔI HỢI


NAM: ẤT HỢI (1935): 75 tuổi – Sao Mộc Đức

Quý ông mạng Sơn Đầu Hỏa, tiểu hạn ở Mão (Âm Mộc), đắc cách “Tương sinh đệ nhất tốt”. Năm nay quý ông có đôi chút trắc trở như bị miệng tiếng, thị phi, bị hiểu lầm và một số ông có rắc rối về luật pháp. Ngoài ra cũng âu lo về tài chánh. Nhưng nhiều sao tốt đẹp hội tụ, sau những phiền toái, quý ông lại gặp hên may. Còn làm việc, được lên lương, thăng chức. Kinh doanh thương mại tuy có trở ngại, nhưng không những vượt qua được mà mọi sự việc lại tiến triển một cách tốt đẹp như ý mong muốn. Về tài lộc, bất cứ trong hoàn cảnh nào, quý ông cũng dễ chịu về tiền bạc, càng về cuối năm càng dư dả và hay có những món tiền ngoài sự mong muốn. Gia đạo có tin vui của con cháu: học hành đậu đạt, nghề nghiệp thăng tiến, cưới gả, sinh nở. Tuy thế, một số ông có tang chế trong thân tộc. Nhiều ông có dịp đi hành hương, du lịch hoặc về thăm quê hương và vui trong những chuyến đi này. Sinh vào tháng 3, 7, 9, 11 âm lịch quý ông dễ bị phiền hà về luật pháp, nhất là xe cộ cũng như tài chánh, mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân trong cát có hung, cẩn thận mọi mặt, kể cả sức khỏe bản thân.

 

NỮ: ẤT HỢI (1935): 75 tuổi – Sao Mộc Đức 

Sao Mộc Đức mang đến nhiều may mắn nhất là về tài lộc, quý bà mạng Sơn Đầu Hỏa, tiểu hạn tại cung Hợi (Âm Thủy) bị khắc, làm gì cũng gặp khó khăn lúc ban đầu. Đã thế, có một số hung bại tinh hội chiếu, năm nay quý bà hay bị chụp mũ, hiểu lầm, thị phi, miệng tiếng và đôi khi còn rắc rối về luật pháp, nhất là xe cộ. Một số bà còn có tang trong thân tộc. Sau những trắc trở, quý bà gặp nhiều hên may. Còn kinh doanh thương mại, gặt hái được những thành quả tốt đẹp. Còn làm việc, lên lương, thăng chức. Riêng về tài chánh, rất thoải mái, dư dả và thường có những món tiền bất ngờ mang đến. Năm nay, quý bà thường phải di chuyển nhiều. Một số lớn, đi du lịch, đi hành hương hoặc về thăm quê cha đất tổ, tuy cũng có đôi chút không vừa ý, nhưng tựu trung vẫn tốt đẹp. Trong gia đình, con cháu mang về nhiều niềm vui về học hành đậu đạt, thành công trong nghề nghiệp, cưới gả, sinh nở. Nhìn chung đây là một năm thuận lợi, như ý. Quý bà sinh vào những tháng 3, 7, 9 và 11 âm lịch, ngoài chuyện phiền hà về luật pháp, quý bà thường dễ bị tai nạn, giải phẫu. Nếu sinh vào giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân quý bà lưu tâm hơn nữa vì cát hung lẫn lộn, mọi sự xấu có thể xảy đến kể cả tình trạng sức khỏe.

 

NAM: ĐINH HỢI (1947): 63 tuổi – Sao Mộc Đức

Sao Mộc Đức mang đến nhiều sự may mắn, nhất là về tài lộc. Tuy thế, quý ông mạng Ốc Thượng Thổ, tiểu hạn ở cung Mão (Âm Mộc), bị khắc. Tại đây còn có TRIỆT cũng như hội tụ một số hung bại tinh, khiến quý ông làm gì cũng có trở ngại ban đầu. Quý ông thường hay bị hiểu lầm, bị miệng tiếng, thị phi, dễ bị phiền hà về luật pháp. Một số ông còn có tang trong thân tộc. Nhưng mọi chuyện xấu qua đi, quý ông lại gặp hên may. Năm nay, bất cứ trong tình huống nào, quý ông cũng có sự thay đổi quan trọng theo chiều hướng trước khó khăn, sau thuận lợi, tốt đẹp. Từ công ăn việc làm đến kinh doanh, luôn luôn có quý nhân tận tình giúp đỡ để đi đến thành công. Về tài lộc, thường âu lo vì chi phí nhiều, nhưng không phải thiếu hụt và càng cuối năm càng dư dả, dễ chịu. Gia đạo có nhiều niềm vui đến, con cháu học hành đậu đạt cao, thành công trên đường sự nghiệp, cưới gả, sinh nở. Nhiều ông có dịp đi hành hương, du lịch hoặc về thăm quê nhà vui vẻ, như ý nhưng nên lưu tâm về giấy tờ cùng xe cộ liên quan đến luật pháp. Quý ông còn độc thân hoặc đã có gia đình đều phải mềm mỏng, khéo léo để khỏi gây sóng gió trong vấn đề tình cảm. Sinh tháng 1, 3, 7, 11 âm lịch cẩn thận hơn nữa về luật pháp (nhất là xe cộ), tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất hung hiểm nhiều hơn, đề phòng mọi mặt.

 

NỮ: ĐINH HỢI (1947): 63 tuổi – Sao Thủy Diệu

Quý bà là mạng Ốc Thượng Thổ, tiểu hạn ở Hợi (Âm Thủy), tuy khắc, nhưng Thổ khắc được Thủy lại tốt, là “Ngã Khắc Sinh Tài”. Năm nay, tiểu hạn nằm trong vòng Tuế, Hổ, Phù hội Kình, Đà, quý bà thường bị miệng tiếng, bị hiểu lầm và một số bà còn bị rắc rối về luật pháp, nhất là xe cộ. Một số bà còn có tang. Đang làm việc gặp đấu đá, phải âu lo nên phải thay đổi qua việc khác hoặc thay đổi chỗ làm, sau đó mới dễ chịu, thoải mái. Kinh doanh thương mại cũng dễ bị phiền hà về giấy tờ liên quan đến luật pháp và thường phải di chuyển nhiều. Tuy thế, trước khó khăn, sau lại dễ dàng, công việc tiến triển tốt đẹp. Và bất cứ trong lãnh vực nào cũng có quý nhân tận tình giúp đỡ vượt qua những khó khăn. Về mặt tài chánh cũng có nhiều rối rắm: chi tiêu nhiều, lộn xộn về luật pháp, nhưng vượt qua được và càng những tháng cuối năm càng dư dả, thoải mái. Nhiều bà có dịp đi du lịch, đi hành hương hoặc về thăm quê nhà vui vẻ, nhưng đề phòng nhiều về xe cộ, giấy tờ. Gia đạo có nhiều tin vui của con cháu về học hành đậu đạt, có sự nghiệp, cưới gả, sinh nở.

Còn độc thân, có tình cảm tới, nhưng cũng có nhiều sóng gió. Đã có gia đình, phiêu lưu có hại lớn đến hạnh phúc. Sinh tháng 3, 7, 9, 11 âm lịch nhiều phiền hà hơn về tai nạn. mổ xẻ, luật pháp. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân hung nhiều hơn nữa, cẩn thận thật nhiều.

 

NAM: KỶ HỢI (1959): 51 tuổi – Sao Vân Hớn

Quý ông mạng Bình Địa Mộc, tiểu hạn ở Mão (Âm Mộc) được vượng khí rất tốt. tại đây nằm trong vòng Tuế, Hổ, Phù hội cùng một số hung bại tinh, quý ông thường bị hiểu lầm, bị miệng tiếng, thị phi và nhiều ông còn rắc rối về luật pháp. Một số ông lại còn có tang trong thân tộc. Trong công ăn việc làm, thường phải phiền muộn vì đấu đá và nhiều ông thay đổi công việc. Nhưng dầu có đổi hay không, trước khó khăn sau dễ dàng, quý ông lại thoải mái, vui vẻ trong việc đang làm. Quý ông trong ngành kinh doanh cũng vậy, phải vất vả âu lo, chạy đôn chạy đáo nhưng cuối cùng lại đạt được kết quả như ý. Về tài lộc, chi phí nhiều nhưng không đến nỗi thiếu thốn và càng những tháng cuối năm càng dư dả, thoải mái. Tuy thế, phải lưu tâm nhiều về luật pháp liên quan tới tiền bạc. Gia đạo có hỷ sự của con cái: học hành đậu đạt, công việc vững chắc, cưới gả, sinh nở. Nhiều ông đi du lịch, hành hương hoặc về thăm quê cha đất tổ, tuy vui nhưng cũng lưu tâm về chính quyền, về xe cộ,... Quý ông còn độc thân, có tình cảm vui vẻ, dễ tiến đến hôn nhân (tuy cũng có đôi chút lộn xộn). Đã có gia đình, phiêu lưu chỉ mang lại những sóng gió, mất hạnh phúc. Sinh tháng 1, 3, 7, 11 âm lịch rắc rối nhiều hơn về luật pháp, mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất hung nhiều hơn nữa, đề phòng mọi mặt.

 

NỮ: KỶ HỢI (1959): 51 tuổi – Sao La Hầu

Quý cô mạng Bình Địa Mộc, tiểu hạn tại cung Hợi (Âm Thủy) đắc cách “Tương sinh đệ nhất tốt” Tuy tiểu hạn trong vòng Tuế, Hổ, Phù hội cùng một số hung bại tinh khiến quý cô thường bị hiểu lầm, miệng tiếng, thị phi và nhiều khi còn rắc rối về luật pháp. Nhưng nhờ hội tụ nhiều sao tốt đẹp, quý cô lại vượt qua được những trắc trở để đi đến thành công. Trong nghề nghiệp, trước khó, sau dễ, quý cô còn phải di chuyển nhiều, đôi khi phải thay đổi công việc nhưng cuối cùng vẫn thành công tốt đẹp tuy phải tốn nhiều công sức. Kinh doanh cũng thế, phải di chuyển đây đó, gặp nhiều rắc rối tưởng không gỡ được. Nhưng sau đó lại thuận lợi, kết quả mỹ mãn. Tài chánh năm nay cũng vậy, phải cống hiến nhiều sức lực mới thành tựu, dư dả, mặc dầu chi phí nhiều. Gia đạo có hỷ sự của con cái: học hành đậu đạt, nghề nghiệp tốt đẹp, cưới gả, sinh nở. Nhiều cô còn đi hành hương, du lịch hoặc về thăm quê nhà vui vẻ như ý nhưng cũng đề phòng về giấy tờ, xe cộ liên quan đến luật pháp. Cô nào còn độc thân, có tình cảm dễ tiến đến hôn nhân, cho dù cũng nhiều phen lộn xộn. Đã có gia đình, đừng phiêu lưu mà hạnh phúc bị đe dọa. Sinh tháng 3, 7, 9 , 11 âm lịch phiền hà về luật pháp như tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân hung nhiều cát ít, làm gì cũng phải lưu tâm sự xấu xảy đến.

 

NAM: TÂN HỢI (1971): 39 tuổi – Sao Thủy Diệu

Quý bạn mạng Thoa Xuyến Kim, tiểu hạn ở cung Mão (Âm Mộc), tuy khắc, nhưng Kim khắc được Mộc lại tốt, là cách “Ngã Khắc Sinh Tài”. Tại đây có TUẦN cũng như nằm trong tam hợp Tuế, Hổ, Phù thì làm gì cũng bị khựng lại lúc đầu. Ngoài ra, quý bạn hay bị hiểu lầm, bị chụp mũ, bị thị phi và thường rắc rối về luật pháp. Một số bạn có tang trong thân tộc. Sau những vất vả quý bạn lại gặp hên may nhờ nhiều sao tốt đẹp hội tụ. Đi làm được lên lương, thăng chức, tuy trước đó cũng phải đấu đá, âu lo. Kinh doanh thường bị phiền muộn, nhưng sau đó gặp hên may, đạt được kết quả như ý. Về mặt tài lộc cũng vậy, tuy trắc trở lúc đầu nhưng năm nay tiền bạc lại dư dả, thoải mái và hay có những món tiền bất ngờ. Chớ cho vay mượn hoặc hùn hạp làm ăn kẻo gây nhiều phiền toái, đôi khi dễ bị thất thoát. Tránh xa cả chuyện đỏ đen, cá độ, cờ bạc có hại. Còn độc thân, có tình cảm đến nhưng cũng nhiều sóng gió, phiền muộn rồi mới tốt đẹp. Đã có gia đình, chớ phiêu lưu chỉ làm cho hạnh phúc bị đe dọa. Sinh tháng 1, 3, 7, 11 âm lịch càng dễ bị rắc rối về luật pháp (nhất là xe cộ), tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất, năm nay nhiều sóng gió, cẩn thận mọi mặt kể cả vấn đề sức khỏe.

 

NỮ: TÂN HỢI (1971): 39 tuổi – Sao Mộc Đức

Sao Mộc Đức mang đến nhiều hên may trên mọi lãnh vực, nhất là về tiền bạc. Quý cô mạng Thoa Xuyến Kim, tiểu hạn ở cung Hợi (Âm Thủy) là sinh xuất, bị tiết khí, hao mòn, làm gì cũng tốn hao công sức. Tiểu hạn lại ở trong vòng Tuế, Hổ, Phù quý cô dễ bị hiểu lầm, bị chụp mũ, thị phi, miệng tiếng và nặng hơn nữa là rắc rối về luật pháp, nhất là xe cộ. Nhiều cô còn có tang trong thân tộc. Sau những vất vả, phiền hà quý cô lại gặp may mắn. Đi làm lên lương, thăng chức. Buôn bán thuận lợi, kết quả như ý. Về tài chánh, với sao Mộc Đức ắt hẳn năm nay quý cô thoải mái, dư dả về tiền bạc nhất là tháng 10 và tháng 12 âm lịch. Quý cô năm nay có sức thuyết phục, nói ra mọi người đưa tiền trong trường hợp cộng tác làm ăn. Tuy thế, chớ cho vay mượn cũng như cẩn thận kẻ gian kẻo dễ hao tiền tốn bạc. Quý cô còn độc thân, dễ có tin vui về tình cảm, dễ tiến đến hôn nhân, nhưng cũng không khỏi trải qua nhiều sóng gió. Đã có gia đình, đừng phiêu lưu, đèo bồng chỉ gây tai hại cho hạnh phúc. Nhiều cô có dịp đi du lịch, hành hương hoặc về thăm quê cha đất tổ, tuy vui vẻ nhưng cũng lưu tâm nhiều về xe cộ, luật pháp. Sinh vào những tháng 3, 7, 9, 11 âm lịch thường rắc rối nhiều hơn nữa về luật pháp cũng như tai nạn, mổ xẻ. Sinh vào giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân hung hiểm nhiều hơn, đề phòng mọi mặt.

 

NAM: QUÝ HỢI (1983): 27 tuổi – Sao Mộc Đức

Sao Mộc Đức rất tốt đẹp mang đến những hên may, nhất là tiền bạc. Quý bạn mạng Đại Hải Thủy, tiểu hạn ở cung Mão (Âm Mộc) là sinh xuất, bị tiết khí hao mòn, làm gì cũng mất nhiều công sức. Tiểu hạn lại ở trong vòng Tuế, Hổ, Phù, quý bạn thường bị hiểu lầm, trách móc, miệng tiếng và nặng hơn thì còn rắc rối về luật pháp. Một số bạn có tang trong thân tộc. Sau những khó khăn, vất vả, quý bạn lại gặp hên may. Đang đi học hoặc làm việc đều phải di chuyển nhiều, có bạn thường thay đổi trường học hoặc việc làm. Và mọi chuyện thuận lợi đưa đến: năm nay học hành đậu đạt cao. Trong công việc gặt hái được kết quả như ý vì có quý nhân tận tình giúp đỡ. Về tài lộc, âu lo vì những chi phí, nhưng tiền bạc không phải thiếu thốn, càng cuối năm nhất là tháng 10 và tháng Chạp âm lịch càng khá giả.

Nhiều bạn có dịp đi du lịch, hành hương hoặc về thăm quê nhà vui vẻ đấy nhưng nên đề phòng về giấy tờ, xe cộ. Còn độc thân, có tình cảm đến. Tuy nhiên, cũng thường khắc khẩu tưởng đi đến chia tay. Đã có gia đình, chớ phiêu lưu, đèo bồng sẽ gây tai họa khó lường. Sinh tháng 1, 3, 7, 11 âm lịch dễ rắc rối về luật pháp hơn nữa cũng như tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Tý, Thìn, Thân, Tuất càng hung hiểm nhiều hơn, đề phòng mọi mặt.

 

NỮ: QUÝ HỢI (1983): 27 tuổi – Sao Thủy Diệu

Quý cô mạng Đại Hải Thủy, tiểu hạn ở cung Hợi (Âm Thủy) được vượng khí rất tốt. Tuy thế, tiểu hạn nằm trong vòng Tuế, Hổ, Phù cùng một số hung bại tinh, quý cô thường bị hiểu lầm, bị miệng tiếng, thị phi, chụp mũ. Nhiều cô còn bị phiền hà về luật pháp. Một số cô lại có tang trong thân tộc. Tuy có những trắc trở nhưng vượt qua được và quý cô lại gặp hên may. Đi học, đậu đạt cao, làm việc luôn luôn có quý nhân tận tình giúp đỡ và lên lương, thăng chức. Tài lộc năm nay phải chi tiêu nhiều nhưng không đến nỗi thiếu thốn và càng những tháng cuối năm càng dễ chịu.

Tuy nhiên cũng cẩn thận về giấy tờ cùng xe cộ liên quan đến pháp luật ảnh hưởng tới tiền bạc. Quý cô năm nay thường phải di chuyển nhiều như: đi du lịch, hành hương hoặc về thăm quê nhà vui vẻ. Quý cô còn độc thân, có tình cảm đến, dễ tiến đến hôn nhân, tuy rằng trước đó cũng lộn xộn tưởng phải xa nhau.

Quý cô đã có gia đình, chớ ham vui, phiêu lưu thêm nữa ắt tai họa lớn xảy đến. Sinh vào tháng 3, 7, 9, 11 âm lịch thường bị rắc rối về luật pháp hơn nữa cũng như tai nạn, giải phẫu. Sinh vào giờ Tý, Thìn, Ngọ, Thân gặp nhiều hung hiểm, sóng gió hơn, lưu tâm thật nhiều.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT