Tử Vi

Tử Vi trọn năm 2010

Wednesday, 13/01/2010 - 01:52:55

TUỔI TÝ NAM: BÍNH TÝ (1936): 75 tuổi - Sao Thủy Diệu Quý ông năm nay bước vào hạn Tam Tai. Tuy mạng Giản Hạ Thủy, tiểu hạn ở cung Thủy được ...

Do Chiêm Tinh Gia Phước Lộc biên soạn . Tel. 1-714-530-7068



TUỔI TÝ


NAM: BÍNH TÝ (1936): 75 tuổi - Sao Thủy Diệu

Quý ông năm nay bước vào hạn Tam Tai. Tuy mạng Giản Hạ Thủy, tiểu hạn ở cung Thủy được vượng khí rất tốt, nên đỡ được phần nào vì hội tụ nhiều hung bại tinh. Các ông thường bị những sự hiểu lầm, oan uổng. Một số ông bị rắc rối về luật pháp cũng như có tang trong thân tộc. Nếu còn làm việc, bỏ ra nhiều công sức nhưng không thành công như mong đợi, đã vậy còn gặp biết bao thăng trầm. Tiền bạc có nhưng phải chi tiêu nhiều, nhất là về pháp lý, nên không những căng thẳng mà chẳng khi nào vừa ý về tài chánh. Nhiều ông năm nay còn bị mổ xẻ, tai nạn, nhất là sinh vào những tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch. Quý ông sinh vào giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu càng gặp nhiều rắc rối, hung hiểm hơn. Đây là một năm buồn nhiều, vui ít, quý ông cẩn thận trong mọi lãnh vực, kể cả bệnh tật.

NỮ: BÍNH TÝ (1936): 75 tuổi - Sao Mộc Đức

Năm nay, quý bà gặp sao Mộc Đức, chủ về hên may, nhất là tiền bạc cũng giảm bớt xấu phần nào. Lại thêm mạng là Giản Hạ Thủy, tiểu hạn ở cung Kim, được “Tương sinh đệ nhất tốt”, làm tăng thêm phần may mắn. Nhưng với sao Thái Tuế và Lưu Thái Tuế xung và hợp chiếu hội một số hung bại tinh, và năm nay lại vào đầu hạn Tam Tai, quý bà thường bị miệng tiếng, thị phi. Một số bà lại rắc rối về luật pháp, như xe cộ, một số bà có tang chế. Còn làm việc, kinh doanh, phải vất vả nhiều, lo âu nhiều sau mới ổn định. Về tài lộc, tiền vào tay nọ ra tay kia. Một số bà đi du lịch hoặc về thăm quê nhà, nên cẩn thận về giấy tờ cũng như về ăn uống. Quý bà sinh vào tháng 4, 6, 8, 12 Âm Lịch ngoài việc phiền hà về pháp lý, quý bà dễ bị giải phẫu, tai nạn. Sinh vào giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu phải lưu tâm nhiều về bệnh tật, sức khỏe suy yếu.

NAM: MẬU TÝ (1948): 63 tuổi - Sao Mộc Đức

Năm nay quý ông vào đầu hạn Tam Tai. Đã vậy mạng Tích Lịch Hỏa, tiểu hạn ở cung Thủy, bị khắc. Tại đây lại thêm Triệt đương đầu và hội tụ một số sao hung bại, nên không khỏi gây bao khó khăn. Nhờ gặp sao Mộc Đức rất tốt đẹp trên nhiều lãnh vực, nhất là tài lộc, đã đỡ rất nhiều. Quý ông năm nay, nhẹ thì bị trách móc, hiểu lầm mà nặng hơn thì rắc rối về pháp luật. Một số ông còn có tang trong năm. Sau những trắc trở tưởng không tháo gỡ được, các ông lại gặp hên may. Trong công việc làm cũng như thương mại, vì những trở ngại, phải thay đổi, phải mất nhiều công sức mới đạt được kết quả như ý. Tiền bạc phải chi phí nhiều, kể cả về luật pháp chỉ đến cuối năm mới nhẹ thở, dư dả. Tuy thế gia đạo vẫn có hỷ sự của con cái. Nên mềm mỏng trong gia đình cũng như ngoài xã hội để tránh đụng chạm. Sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch, các ông lưu tâm về tai nạn, mổ xẻ, ngoài chuyện pháp lý. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu càng phiền toái hơn, đề phong mọi mặt, kể cả sức khỏe.

NỮ: MẬU TÝ (1948): 63 tuổi - Sao Thủy Diệu

Bắt đầu vào hạn Tam Tai, quý bà phải lưu tâm thật nhiều. Mạng Tích Lịch Hỏa, tiểu hạn ở cung Kim, tuy khắc, nhưng Hỏa khắc được Kim lại tốt, là “ Ngã khắc sinh tài”. Năm nay bao giờ cũng gặp trở ngại trước. Các bà thường bị hiểu lầm, nói xấu. Một số bà còn rắc rối về pháp lý (như xe cộ chẳng hạn), một số còn có tang chế. Trong việc làm hoặc trong thương trường, gặp nhiều chông gai, nhiều bà phải thay đổi môi trường, phải cạnh tranh khốc liệt sau mới đạt được hiệu quả tốt đẹp. Tài chánh cũng vậy, âu lo nhiều vì những chi phí ngoài dự tính. Nhưng đặc biệt vẫn dư dả, lại hay có những món tiền bất ngờ. Trong mọi lãnh vực, đề phòng những rắc rối về giấy tờ liên quan đến pháp luật, cũng như mềm mỏng, khéo léo để tránh đụng chạm. Sinh tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch, cẩn thận hơn về tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu cát hung lẫn lộn, khá nhiều phiền toái.

NAM: CANH TÝ (1960): 51 tuổi - Sao Vân Hớn

Năm nay vì hội tụ những sao liên quan đến pháp luật, quý ông lưu tâm thật nhiều, nhất là gặp năm đầu của hạn Tam Tai, gây thêm biết bao phiền toái. Các ông thường bị gièm pha, hiểu lầm, nói xấu, một số ông còn có tang. May thay tiểu hạn ở cung Thủy mà mạng các bạn là Bích Thượng Thổ, tuy khắc, nhưng Thổ khắc được Thủy lại tốt, là “Ngã khắc sinh tài”. Đã vậy, nhờ có những cát tinh, sau những khó khăn, quý ông lại thành công trong mọi lãnh vực. Về tài lộc, tuy có những chút âu lo, nhưng không phải thiếu hụt và càng về cuối năm càng dễ chịu, dư dả, lại hay có những món tiền bất ngờ. Tuy thế phải cẩn thận thật nhiều về luật pháp liên quan tới tiền bạc cũng như trong mọi tình huống như đi du lịch, về thăm quê hương. Gia đạo có hỷ sự của con cái. Trong ứng xử, mềm mỏng để tránh những đụng chạm không đáng. Sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch còn lưu tâm thêm về tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu, nhiều rắc rối hơn, đề phòng mọi mặt.

NỮ: CANH TÝ (1960): 51 tuổi - Sao La Hầu

Quý cô mạng Bích Thượng Thổ, tiểu hạn ở cung Kim là sinh xuất, làm gì cũng mất nhiều công sức. Đã vậy, lại vào đầu hạn Tam Tai càng gây thêm nhiều phiền toái. Quý cô thường bị hiểu lầm, nói xấu vì tiểu nhân ganh ghét. Một số cô còn có tang chế. Trong công việc, trong kinh doanh phải vận dụng mọi nỗ lực để vượt qua mọi trở ngại, nhưng bù lại, quý cô lại thành công như ý muốn vì thường có quý nhân tận tình giúp đỡ. Về mặt tài chánh cũng gặp những trắc trở lúc đầu, phải âu lo. Nhưng sau đó lại có hên may, tiền bạc thoải mái, dư dả nhất là vào cuối năm. Đã thế lại hay có tài lộc bất ngờ. Tuy thế, luôn luôn lưu tâm về pháp luật trong mọi trường hợp kể cả khi đi du lịch, lái xe, về thăm quê hương. Trong gia đạo, mềm mỏng để giữ hòa khí. Sinh tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch còn lưu tâm nhiều về tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu, cát hung lẫn lộn, nhiều rắc rối chớ coi thường.

NAM: NHÂM TÝ (1972): 39 tuổi – Sao Thủy Diệu

Năm nay, quý bạn trải qua nhiều sóng gió, vất vả, lại thêm vào đầu hạn tam tai càng gây thêm phiền toái, nhờ mạng Tang Đố Mộc, tiểu hạn ở cung Thủy đắc cách “Tương sinh đệ nhất tốt” cũng giảm được phần nào. Năm nay, các bạn phải làm việc thật cật lực nhưng không được mọi người đánh giá đúng, tưởng thưởng đúng công sức bỏ ra, đã vậy còn bị cạnh tranh, ganh ghét bởi kẻ tiểu nhân xung quanh. Về mặt tài chánh, lo âu nhiều vì những rắc rối về luật pháp như giấy tờ, xe cộ ... Chuyện nào cũng làm điên đầu, tưởng tuyệt vọng. Tuy đến cuối năm có đôi chút dễ chịu vì có tiền bất ngờ. Tựu trung, vẫn không bao giờ hài lòng cả. Về mặt tình cảm, tuy có nhưng cũng đầy sóng gió, nhiều lúc tưởng phải chia tay. Đã có gia đình, vui buồn lẫn lộn, mà buồn nhiều, vui ít, khéo léo, mềm mỏng để giữ hạnh phúc. Một số bạn còn có tang. Sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch ngoài những chuyện về pháp lý, các bạn coi chừng dễ bị tai nạn, mổ xẻ rất hung. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu càng phải đề phòng hơn nữa vì cát ít, hung nhiều.

NỮ: NHÂM TÝ (1972): 39 tuổi – Sao Mộc Đức

Năm nay vào đầu hạn tam tai, gây nhiều phiền toái, lại thêm tiểu hạn ở cung Kim khắc mạng Tang Đố Mộc của các cô nữa. Công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, phải cạnh tranh khốc liệt, căng thẳng thật nhiều. Đã vậy, lại còn gặp những miệng tiếng, thị phi của những người xấu xung quanh, nhiều phen tưởng phải đưa lên cấp trên giải quyết. May thay, mọi chuyện cuối cùng cũng vượt qua được để đi vào ổn định. Về tiền bạc, nhờ gặp sao Mộc Đức mang lại những hên may, nhất là về tài lộc nên rất đỡ. Đã vậy còn lưu Lộc Tồn hội “lưu Thiên Mã” nên tuy lo âu nhiều về chi phí chẳng đặng đừng vẫn không thiếu hụt, càng cuối năm càng dễ chịu, lại hay có tiền bất ngờ. Tuy nhiên, luôn luôn đề phòng về luật pháp bất cứ trường hợp nào. Một số cô còn có tang nữa. Tình cảm năm nay không vui, phải khéo léo để giữ hòa khí. Sinh tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch còn dễ bị tai nạn, phải phẫu. Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu hung nhiều hơn nữa, đề phòng mọi mặt.

NAM: GIÁP TÝ (1984): 27 tuổi - Sao Mộc Đức

Bắt đầu vào hạn Tam Tai chắc chắn gây không ít phiền nhiễu. Mạng Hải Trung Kim, tiểu hạn ở cung Thủy là sinh xuất, bị tiết khí, hao mòn, cho nên đầu năm nay gặp sao Mộc Đức rất tốt đẹp trên nhiều lãnh vực, nhất là tài lộc, nhưng trước đó cũng gặp những rắc rối, khó chịu, bị miệng tiếng, thị phi. Một số bạn còn có tang trong thân tộc. Đang đi làm hoặc đi học đều gặp nhiều trắc trở, vất vả, sau đó mới nhẹ hơn và tiến triển thuận lợi. Tài lộc cũng vậy, tiền vào rồi lại ra, âu lo nhiều, chỉ đến cuối năm mới dễ chịu. Các bạn năm nay lưu tâm thật nhiều về luật pháp trên mọi vấn đề, nhất là tài chánh, xe cộ. Dù đã lập gia đình hay còn độc thân phải mềm mỏng, khéo léo để tránh sự va chạm trong tình cảm. Chớ cho vay mượn, hùn hạp, có hại. Sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch còn lưu tâm nhiều về tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu hung nhiều hơn nữa, đề phòng mọi mặt.

NỮ: GIÁP TÝ (1984): 27 tuổi - Sao Thủy Diệu

Quý cô Mạng Hải Trung Kim, tiểu hạn ở cung Kim được vượng khí rất tốt. Tuy thế, năm nay vào đầu hạn Tam Tai, tiểu hạn lại bị Triệt, cùng Thái Tuế và Lưu Thái Tuế hội chiếu, các cô không những gặp nhiều khó khăn mà còn thường bị miệng tiếng, bị hiểu lầm, gièm pha. Đi làm hoặc đi học phải thay đổi chỗ, phải di chuyển nhiều rất vất vả. Nhưng các cô vẫn vượt qua được để đi đến thuận lợi, ổn định. Về tài lộc, lo âu nhiều về những chi phí ngoài dự tính, kể cả những tốn hao về luật pháp như đi xe bị phạt chẳng hạn. Nhờ có lưu Lộc Tồn tọa thủ và Lộc Tồn xung chiếu, tiền bạc năm nay thoải mái, dễ chịu, càng cuối năm càng dư dả, lại hay có những món tiền bất ngờ. Nhưng một số cô có tang trong thân tộc. Về tình cảm, dù đã lập gia đình hay còn độc thân, nên mềm mỏng, khéo léo để giữ cho khỏi khắc khẩu gây nhiều sóng gió. Sinh tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch, ngoài phiền toái về pháp lý, các cô dễ bị tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu hung nhiều, cát ít, đề phòng mọi mặt.


TUỔI SỬU


NAM: ĐINH SỬU (1937): 74 tuổi - Sao Thổ Tú

Đã qua rồi những xui rủi năm ngoái vì đó là hạn Tam Tai hợp cùng sao La Hầu. Năm nay, tiểu hạn có Tuần làm gì cũng bị khựng lại đôi chút lúc khởi đầu. Nhưng nhờ tiểu hạn cung Kim, sinh mạng Giản Hạ Thủy là cách “Đệ nhất tương sinh”, rất tốt. Tại đây còn hội tụ nhiều cát tinh nên mọi sự việc lại trôi chảy, tốt đẹp, nhất là các ông còn làm việc, còn kinh doanh, cho dẫu vẫn có kẻ ganh ghét, đố kỵ, đặt điều nói xấu. Về mặt tài lộc, phải chi tiêu nhiều nhưng vẫn dễ chịu, thoải mái, không thiếu hụt, càng cuối năm càng dư dả, lại hay có tiền bất ngờ. Chớ hùn hạp, cho vay mượn, nhất là coi chừng gian phi. Gia đạo có hỷ sự của con cháu mang về: đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Nhưng một số ông lại buồn vì có tang. Sinh tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch ngoài chuyện lưu tâm về luật pháp, các ông dễ bị giải phẫu, tai nạn. Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu trong cát có hung, cẩn thận mọi mặt, kể cả sức khỏe.

NỮ: ĐINH SỬU (1937): 74 tuổi - Sao Vân Hớn

Tiểu hạn ở cung Hỏa, mà mạng là Giản Hạ Thủy, tuy khắc, nhưng Thủy khắc được Hỏa, rất tốt, là “Ngã Khắc Sinh Tài”. Đã vậy, tại đây hội tụ nhiều sao tốt đẹp, quý bà gặp nhiều hên may bất ngờ. Còn làm việc hoặc kinh doanh, thuận lợi đến dễ dàng không hề trông đợi, đạt được thành quả như ý. Về tài lộc, với Lộc Tồn là lộc trời cho, năm nay được thỏa mãn, không phải lo âu, càng về cuối năm càng khá giả, lại có những món tiền đến bất ngờ. Gia đạo an vui, hạnh phúc: con cháu đậu đạt, sinh nở, cưới gả... Tuy vậy, một vài bà có tin buồn về tang chế. Trong giao tế cũng như trong gia đình, khéo léo, mềm mỏng để giữ hòa khí. Một năm vui vẻ, thành công nhiều mà buồn chỉ có chút ít. Sinh tháng 2, 4, 6, 10 Âm Lịch quý bà dễ bị phiền hà về luật pháp cùng tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Sửu, Mão, Mùi, Hợi, trong cát có hung, phải đề phòng thật nhiều trong mọi sự việc.

NAM: KỶ SỬU (1949): 62 tuổi - Sao Thái Âm

Quý ông mạng Tích Lịch Hỏa, tiểu hạn ở cung cung Kim, tuy khắc, nhưng Hỏa khắc được Kim, rất tốt đẹp, là “Ngã Khắc Sinh Tài”. Tại đây có TRIỆT đương đầu cũng gây không ít khó khăn, nhất là phải cẩn thận về xe cộ. Nhưng cứ mỗi lần gặp trắc trở, quý ông lại gặp hên may bất ngờ để vượt qua được, nhất là thường có quý nhân tận tình giúp đỡ. Cho nên, trong việc làm cũng như trong kinh doanh rút cuộc vẫn thuận lợi, tốt đẹp. Về tài chánh năm nay tuy không phải thiếu hụt, nhưng tiền vào tay nọ lại ra tay kia về những chuyện chẳng đặng đừng. Đặc biệt, phải đề phòng nhiều về gian phi, trộm cắp. Cũng chớ hùn hạp, cho vay mượn dễ bị thất thoát. Gia đạo hạnh phúc tràn trề: con cháu thành danh, đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Sinh vào tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch dễ phiền hà về luật pháp cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu, cát hung lẫn lộn, lưu tâm mọi mặt kể cả sức khỏe.

NỮ: KỶ SỬU (1949): 62 tuổi - Sao Thái Bạch

Gặp sao Thái Bạch, rất xấu, quý bà dầu có hên may chăng nữa cũng phải lưu tâm thật nhiều kẻo dễ thất thoát tiền bạc, tài sản và một số bà còn gặp tang chế trong thân tộc. Tiểu hạn năm nay ở Ngọ là Dương Hỏa mà mạng của các bà là Tích Lịch Hỏa, được vượng khí rất tốt. Tại đây có Tuần cũng gây trắc trở phần nào. Nhờ nhiều sao tốt đẹp, quý bà lại gặp hên may. Trong công việc làm được lên lương, thăng chức do cấp trên nâng đỡ. Kinh doanh thuận lợi, đạt được thành quả tốt đẹp nhờ quý nhân trợ giúp. Về tiền bạc, tuy không thiếu nhưng phải chi tiêu nhiều nên cũng không dư dả cho lắm. Chớ cho vay mượn, hùn hạp, cẩn thận gian phi kẻo dễ bị thất thoát vì năm nay có sao Thái Bạch thật xấu. Gia đạo nhiều niềm vui đến: con cháu thành công, đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Tuy thế cũng phải mềm mỏng, dịu dàng, tránh những đụng chạm gây mất hòa khí. Sinh tháng 2, 4, 6, 10 Âm Lịch, các bà ngoài dễ rắc rối về luật pháp, còn lưu tâm đến tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Sửu, Mão, Mùi, Hợi, rủi may lẫn lộn, đề phòng mọi mặt.

NAM: TÂN SỬU (1961): 50 tuổi - Sao Thái Dương

Đã qua được năm nhiều xui rủi 49 tuổi. Năm nay là một năm đầy thuận lợi, hỷ khí trùng trùng. Thêm vào đó gặp sao Thái Dương càng tăng hên may, nhất là về tài lộc. Tuy nhiên, mạng Bích Thượng Thổ, tiểu hạn ở cung Kim là sinh xuất, bị tiết khí, làm gì cũng mất nhiều công sức. Năm nay, quý ông có thay đổi theo chiều hướng đi lên. Trong mọi lãnh vực, làm việc tuy vất vả nhưng lại đạt được kết quả như ý cũng như luôn luôn có quý nhân nhiệt tình giúp đỡ. Về tài chánh, luôn luôn thoải mái, dư dả, cho dẫu phải chi tiêu nhiều và lại thường có những món tiền bất ngờ. Nhiều ông có tiền, thay đổi nhà cửa, xe cộ. Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, con cái thành đạt, cưới gả, sinh nở. Một vài ông có tin buồn về tang chế. Sinh tháng 4, 6, 8, 12 Âm Lịch, lưu tâm về luật pháp cũng như tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu trong cát có hung, đề phòng mọi mặt.

NỮ: TÂN SỬU (1961): 50 tuổi - Sao Thổ Tú

Quý cô mạng Bích Thượng Thổ, tiểu hạn ở cung Hỏa được “Tương sinh đệ nhất tốt”. Năm nay tốt đẹp với quý cô. Nhiều cô thay đổi chỗ ở, chỗ làm, công việc đều gặp thuận lợi, may mắn và thường có quý nhân hết lòng giúp đỡ. Tuy nhiên, các cô phải làm việc cật lực và nhiều phen không tránh khỏi sự ganh ghét, bị miệng tiếng, nói xấu của những người xung quanh. Về mặt tài chánh, phải chi tiêu về mọi mặt như ăn uống, mua sắm khi thay đổi, đi du lịch hoặc về thăm quê hương nhưng vẫn thoải mái vì không phải thiếu hụt. Năm nay con cái mang nhiều niềm vui cho gia đình: học hành thành đạt, cưới gả, sinh nở. Tình cảm cá nhân thật dễ chịu, hạnh phúc. Cô nào còn độc thân, dễ tiến đến hôn nhân. Riêng các cô sinh tháng 2, 4, 6, 10 Âm Lịch, cần lưu tâm về mổ xẻ, tai nạn cũng như pháp luật. Các cô sinh vào giờ Sửu, Mão, Mùi, Hợi càng đề phòng hơn nữa, trong hên có rủi, khó lường.

NAM: QUÝ SỬU (1973): 38 tuổi - Sao Thổ Tú

Sau năm 37 tuổi (Kỷ Sửu) thật xui, năm nay các bạn gặp nhiều may mắn, cho dẫu tiểu hạn ở cung Kim khắc mạng Tang Đố Mộc của các bạn cũng gây một số phiền toái. Quý bạn hay bị trách móc, hiểu lầm. Một số còn có tang trong thân tộc cũng như một số bạn rắc rối về luật pháp. Nhưng sau đó nhiều thuận lợi mang đến. Đi làm được lên lương, thăng chức. Kinh doanh đạt được kết quả mong muốn. Về tài lộc, nhờ công việc trôi chảy, được dư dả thoải mái, càng về cuối năm càng tốt đẹp hơn và hay có những món tiền bất ngờ không hề trông đợi. Đã có gia đình, quý bạn vui vì sinh thêm con cái, gia đình hạnh phúc. Còn độc thân, có tình cảm vui, dễ tiến đến hôn nhân. Bạn nào sinh vào tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch, lưu tâm nhiều về luật pháp, mổ xẻ, tai nạn. Bạn nào sinh vào giờ Sửu, Mão. Tỵ, Dậu đề phòng hơn nữa vì hên xui lẫn lộn, xui nhiều, hên ít.

NỮ: QUÝ SỬU (1973): 38 tuổi - Sao Vân Hớn

Năm nay có nhiều niềm vui đến với quý cô, cho dẫu phải mất nhiều công sức vì mạng Tang Đố Mộc sinh xuất cho tiểu hạn ở cung Hỏa. Thêm nữa các cô còn hay bị nói xấu, bị hiểu lầm không đâu. Một vài cô có tang nữa nhưng nhiều chuyện sau những phiền toái đó, quý cô lại đạt được những kết quả tốt đẹp như ý. Đi làm hãng xưởng được lên lương, thăng chức. Buôn bán mọi sự thuận lợi. Về tài chánh, phải chi tiêu những chuyện chẳng đặng đừng nhưng vẫn không phải thiếu thốn, càng về cuối năm càng dư dả, dễ chịu. Tuy nhiên, không nên hùn hạp, cho vay mượn, nhất là coi chừng gian phi kẻo dễ bị thất thoát tài sản. Cô nào còn độc thân, có tình cảm vui, dễ tiến tới hôn nhân. Đã có gia đình, mọi sự vui vì có thể sinh thêm con cái. Riêng quý cô sinh tháng 2, 4, 6, 10 Âm Lịch ngoài chuyện lưu tâm về luật pháp, các cô dễ bị mổ xẻ, tai nạn. Quý cô sinh vào giờ Sửu, Mão, Mùi, Hợi trong may có rủi, nhiều phiền toái xảy đến, đề phòng thật nhiều.

NAM: ẤT SỬU (1985): 26 tuổi - Sao Thái Âm

Quý bạn mạng Hải Trung Kim, tiểu hạn ở cung Kim, được vượng khí rất tốt. Tại đây lại hội tụ nhiều sao tốt đẹp, nhất là Thiên Hỷ, Hỷ Thần cùng Khôi, Việt, năm nay các bạn gặp nhiều hên may trên mọi lãnh vực. Các bạn có những thay đổi về xe cộ, chỗ ở, nơi chốn học hành, làm việc theo chiều hướng thuận lợi. Đi học đạt được kết quả cao. Đi làm được cấp trên nâng đỡ, lên lương, thăng chức. Tuy vậy, các bạn cũng gặp sự trắc trở, sự ganh ghét, đố kỵ và một số bạn có tin buồn về tang chế. Một số bạn có phiền hà nhỏ về luật pháp. Vấn đề tài chánh tuy dễ chịu, thoải mái, nhưng vào tay nọ ra tay kia, chỉ đến cuối năm mới đôi chút dư dả vì phải chi tiêu nhiều về xe cộ, du lịch. Còn độc thân, các bạn gặp tình cảm vui vẻ, có thể tiến đến hôn nhân. Đã có gia đình, hạnh phúc, an vui tuy đôi lúc cũng lộn xộn và dễ có thêm con. Sinh tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch hay rắc rối về pháp luật, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu hung nhiều, cát ít, đề phòng mọi mặt.

NỮ: ẤT SỬU (1985): 26 tuổi - Sao Thái Bạch

Quý cô mạng Hải Trung Kim, tiểu hạn ở cung Hỏa bị khắc, làm việc gì cũng gặp khó khăn lúc đầu. Tại đây còn có TRIỆT gây thêm phần trở ngại. Đã vậy, các cô năm nay gặp sao Thái Bạch rất xấu, dễ hao hụt tiền bạc, tài sản, nhiều chuyện phiền muộn đưa đến. Một số còn có tang nữa. Dù đi làm hay đi học đều gặp ganh ghét, đố kỵ, gặp những trắc trở tưởng khó vượt qua. Giờ chót, may mắn bất ngờ, lại có quý nhân giúp đỡ, mọi sự việc lại thoải mái, đi vào ổn định, học hành đậu đạt. Về tài lộc, vào tay nọ ra tay kia, phải âu lo vì những chi phí quá lớn nhưng may thay năm nay các cô không đến nỗi thiếu hụt. Tuy nhiên vì gặp sao Thái Bạch, cẩn thận nhiều về gian phi, chớ cho vay mượn hay chơi cờ bạc đỏ đen mà mang họa lớn. Các cô sinh vào tháng 2, 4, 6, 10 Âm Lịch còn lưu tâm nhiều về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Các cô sinh vào giờ Sửu, Mão, Mùi, Hợi, hung nhiều, cát ít, đề phòng nhiều hơn nữa trong mọi sự việc.


TUỔI DẦN


NAM: MẬU DẦN (1938): 73 tuổi - Sao La Hầu

Các ông mạng Thành Đầu Thổ, tiểu hạn ở cung Thổ, được vượng khí, rất tốt. Tuy nhiên năm nay gặp sao La Hầu, thật xấu với phái nam, mang đến thật nhiều phiền não. Đã vậy còn hội tụ các hung bại tinh, các ông như mắc trong lưới, càng vùng vẫy càng như bị siết chặt thêm. Còn làm ăn, kinh doanh, gặp trở ngại, rất khó đạt được kết quả như ý mà còn dính dáng đến pháp luật. Về mặt tài chánh, phải chạy đôn chạy đáo, phải lo lắng vì vào tay nọ ra tay kia, hết chi tiền nọ lại xài việc kia, không thiếu hụt là may rồi. Nhiều ông năm nay còn có tang nữa. Gia đạo tuy có chuyện vui của con cháu, nhưng buồn nhiều, vui ít. Cẩn thận trong mọi vấn đề, kể cả bệnh tật. Quý ông sinh vào tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch, ngoài chuyện pháp lý còn dễ bị tai nạn, mổ xẻ. Các ông sinh vào giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi càng hung hiểm hơn, nhiều rối rắm xảy đến, lưu tâm thật nhiều.

NỮ: MẬU DẦN (1938): 73 tuổi - Sao Kế Đô

Quý bà năm nay gặp nhiều chuyện không may, phiền toái, tuy mạng Thành Đầu Thổ, tiểu hạn ở cung Thổ, tốt đấy, nhưng gặp sao Kế Đô rất xấu với phái nữ, nhất là vào tháng 3 và tháng 9 Âm Lịch. Đã thế, tiểu hạn còn hội tụ nhiều hung bại tinh, nhất là sao Đà La tọa thủ, hội với Thiên La, Địa Võng, các bà bị lưới giăng tứ phía, càng vùng vẫy, càng bị bó chặt lại. Bà nào còn làm ăn, nên vén khéo, đừng bung lớn ra chỉ chuốc lấy thất bại. Đã vậy các bà còn lưu tâm nhiều về giấy tờ liên quan đến luật pháp. Về mặt tài chánh, lo lắng nhiều vì không được như ý, tiền vào đầu nọ, ra đầu kia, không thiếu thốn là may rồi. Năm nay, nhiều bà còn gặp chuyện buồn về tang chế. Gia đạo cũng có hỷ sự của con cháu nhưng không bù được nỗi phiền muộn nhiều hơn. Nhiều bà năm nay còn hay bị bệnh tật như yếu phổi, đường ruột, tiểu đường... Quý bà sinh vào tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch, ngoài chuyện rắc rối về pháp lý, còn dễ bị tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi còn hung hiểm hơn, quý bà đề phòng thật nhiều.

NAM: CANH DẦN (1950): 61 tuổi - Sao Kế Đô

Mạng Tùng Bá Mộc, tiểu hạn ở cung Thổ, tuy khắc nhưng Mộc khắc được Thổ, tốt, là “Ngã khắc sinh Tài”. Năm nay, quý ông buồn vui lẫn lộn. Với các sao trong bộ lục Bại, các ông gặp nhiều phiền muộn, một số lớn còn có tang chế: công việc làm ăn gặp trở ngại, âu lo vì sự bấp bênh không ổn định. Đúng lúc đó, vận may đến, các ông được lên lương, thăng chức. Trong thương mại cũng thế, chính lúc khó khăn nhất lại gặp thuận lợi, kinh doanh tiến triển tốt đẹp. Về mặt tài chánh, phải bận tâm suy nghĩ vì những trắc trở, khiến tiền bạc kiếm được như bị bế tắc. Nhờ công việc hanh thông, tài lộc lại thoải mái, dư dả và hay có những món tiền đến bất ngờ. Tuy thế, chớ ham vui đỏ đen, cờ bạc dưới mọi hình thức, có hại lớn. Quý ông sinh vào tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch còn lưu tâm về luật pháp cũng như tai nạn, mổ xẻ. Các ông sinh vào giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi, hung nhiều, cát ít, tự chế trong mọi lãnh vực để bớt những xui rủi.

NỮ: CANH DẦN (1950): 61 tuổi - Sao Thái Dương

Năm nay quý bà bao giờ cũng gặp những khó khăn, phiền muộn trước, sau đó mới hanh thông. Mạng Tùng Bá Mộc, tiểu hạn ở cung Thổ, khắc nhưng lại tốt, là "Ngã khắc sinh Tài", và Thổ dưỡng Mộc, nuôi cho cây lớn. Năm nay, có nhiều sao trong bộ lục Bại hội tụ, ắt hẳn gặp nhiều trắc trở, phiền muộn và thường gặp tang chế. Công việc làm ăn, kinh doanh tưởng đi đến chỗ bế tắc, âu lo thật nhiều. Chính lúc đó cơ may lại đến, công việc làm ăn thuận lợi, tốt đẹp. Đi làm lên lương, thăng chức. Về mặt tài chánh cũng vậy, chi phí nhiều, kể cả quan, hôn, tang, tế, thiếu trước, hụt sau. Nhờ sự việc tiến triển trở lại, tài lộc lại dễ chịu, dư dả, nhất là cuối năm và hay có tiền đến bất ngờ. Nhưng đừng ham mê bài bạc dưới mọi hình thức, sẽ sinh họa lớn. Mềm mỏng, khéo léo trong gia đạo để bảo toàn hạnh phúc. Quý bà sinh tháng 2, 4, 8 và 12 dễ gặp những điều phiền toái về pháp lý, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi, còn hung hiểm hơn nữa, thành bại khó lường, đề phòng mọi mặt.

NAM: NHÂM DẦN (1962): 49 tuổi - Sao Thái Bạch

Đây là một năm nhiều phiền não. Gặp sau Thái Bạch, quý ông thường có nhiều điều không hay xảy đến như mất của, tang chế. Nhờ tiểu hạn ở cung Thổ, sinh mạng Kim Bạch Kim là "tương sinh đệ nhất tốt" cũng giảm phần nào sự không hay. Tại đây, lại hội tụ những hung bại tinh, năm nay làm gì cũng gặp khó khăn, trở ngại, tưởng như mắc trong cái lưới, càng vùng vẫy càng bị siết chặt thêm. Phải cạnh tranh khốc liệt trong mọi tình huống khiến tinh thần cực kỳ căng thẳng. Các bạn làm việc cật lực mà kết quả đạt được không như ý. Đã vậy, năm nay còn dễ bị rắc rối về luật pháp, chính quyền gây căng thẳng thật nhiều. Mọi sự rồi cũng qua được sau những sóng gió cực kỳ. Về mặt tài chánh, làm nhiều, kiếm được ít, âu lo, rối rắm, và nhiều phen còn phiền muộn về nhiều mặt do chi tiêu quá tải, tiền vào tay nọ ra tay kia. Chớ đỏ đen bất cứ hình thức nào, có hại lớn. Sinh vào tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch rắc rối hơn nữa về luật pháp cũng như dễ bị tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi càng hung hơn, đề phòng mọi mặt.

NỮ: NHÂM DẦN (1962): 49 tuổi - Sao Thái Âm        

Năm nay các cô buồn nhiều mà vui thì không bao nhiêu! Quý cô tiểu hạn ở cung Thổ, sinh mạng Kim Bạch Kim là "tương sinh đệ nhất tốt". Nhưng với các hung bại tinh hội tụ, ngoài chuyện nhiều cô có tin buồn về tang chế, làm việc gì cũng gặp trở ngại khó khăn. Các cô tưởng chừng như mắc vào "Thiên La, Địa Võng" càng vùng vẫy, càng bị siết chặt hơn. Đi làm hoặc kinh doanh đều vất vả, nhiều khi phải thay đổi công việc khác mới dễ chịu hơn. Cuối cùng vượt qua một cách chật vật, căng thẳng thật nhiều. Về tài chánh cũng vậy, việc làm khó như thế thì tiền bạc cũng chật vật không kém, âu lo. suy nghĩ nhiều, chỉ đến những tháng về cuối năm mới nhẹ thở hơn. Đặc biệt chớ bài bạc dưới mọi hình thức kẻo họa đến khôn lường. Cũng đề phòng những rắc rối về luật pháp, nhất là các cô sinh vào các tháng 2, 4, 8 và 12. Ngoài ra, còn dễ bị tai nạn, mổ xẻ nếu sinh vào các tháng trên. Các cô sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi càng nguy hiểm hơn, sóng gió thật nhiều, đề phòng mọi lãnh vực.

NAM: GIÁP DẦN (1974): 37 tuổi - Sao La Hầu

Năm nay các bạn gặp nhiều khó khăn, phiền muộn. Tiểu hạn ở Thìn là Dương Thổ, khắc mạng Đại Khê Thủy đã gây nhiều trở ngại, gặp thêm sao La Hầu rất hung, gây nhiều tai họa cho phái nam, nhất là tháng Giêng và tháng 7 Âm Lịch. Tại đây lại hội tụ nhiều hung bại tinh khiến các bạn gặp biết bao chông gai. Nhiều bạn còn có tin buồn về tang chế. Công việc làm ăn phải lo âu vì sự trắc trở tưởng không chịu nổi, sau đó mới được giải tỏa một cách chậm chạp, dễ chịu vào vài tháng cuối năm. Về mặt tài chánh, các bạn phải chạy đôn chạy đáo, căng thẳng nhiều vì thu ít chi nhiều. Chịu đựng cho lắm cuối năm mới ổn định. Chớ tính toán chuyện lớn như đầu tư, hùn hạp hoặc cho vay mượn kẻo có hại lớn. Cũng dè chừng gian phi, trộm cướp. Về tình cảm, buồn nhiều vui ít. Dù độc thân hay có gia đình đều phải mềm mỏng, dịu dàng để khỏi gây nhiều phiền toái. Sinh tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch cẩn thận thêm về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi càng hung hiểm hơn, đề phòng mọi mặt.

NỮ: GIÁP DẦN (1974): 37 tuổi - Sao Kê Đô

Tiểu hạn ở cung Thìn là Dương Thổ, khắc mạng Đại Khê Thủy gây một số khó khăn cho quý cô. Năm nay lại gặp sao Kế Đô mang đến nhiều hung họa cho phái nữ, nhất là tháng 3 và tháng 9 Âm Lịch. Đã vậy tiểu hạn còn hội tụ nhiều hung bại tinh khiến quý cô càng gặp nhiều trắc trở, hiểm nguy. Một số lớn các cô có thêm tin buồn về tang chế nữa. Bất cứ trong việc làm hay trong kinh doanh đều bị cạnh tranh, bị bôi bác, mưu hại. Các cô bị căng thẳng, tinh thần suy sụp, muốn buông bỏ mọi sự. Sự dồn ép này chỉ đến vài tháng cuối năm mới giảm bớt, mới tương đối ổn định. Về mặt tài chánh, các cô phải chi tiêu nhiều, nhưng kiếm được lại hạn hẹp nên không khỏi lo âu, phải đến cuối năm mới đỡ chật vật. Ngoài ra, các cô còn dễ bị mất mát, hao hụt. Chớ hùn hạp, cho vay mượn, có hại lớn. Cũng phải đề phòng gian phi, trộm cướp. Năm nay, dù đã có gia đình hay độc thân, khéo léo, mềm mỏng để tránh những lộn xộn trong tình cảm. Sinh tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch lưu tâm nhiều về luật pháp, mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi, hung nhiều, cát ít, nhiều chuyện xấu xảy đến, chớ coi thường.

NAM: BÍNH DẦN (1986): 25 tuổi - Sao Kế Đô

Năm nay nhiều chuyện buồn vui lẫn lộn xảy đến. Mạng là Lư Trung Hỏa, tiểu hạn ở cung Thổ, bị sinh xuất, làm gì cũng mất nhiều công sức. Lại có Triệt đương đầu và nhiều hung bại tinh tụ hội tạo nên nhiều khó khăn, phiền muộn. Nhiều bạn có tang trong năm nay. Dù đi học, đi làm, các bạn đều phải thay đổi chỗ hiện tại do điều kiện nơi cũ không thuận lợi. Nhưng ở chỗ mới, các bạn lại đạt được kết quả khả quan trên mọi lãnh vực, sau những âu lo, phấn đấu thật nhiều. Về mặt tài chánh, thiếu trước, hụt sau vì những chi tiêu ngoài dự tính. Nhưng rồi mọi sự ổn định, tiền bạc đỡ vất vả, càng về cuối năm càng dễ chịu, thoải mái và hay có lộc bất ngờ. Tránh cờ bạc, đỏ đen mang họa lớn. Tình cảm cá nhân cũng vậy, có lúc tưởng chia tay nhưng rồi tái hợp. Sinh tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch, các bạn lưu tâm kẻo dễ rắc rối về pháp lý, cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi, xấu nhiều, tốt ít, phải để tâm thật nhiều hơn nữa.

NỮ: BÍNH DẦN (1986): 25 tuổi - Sao Thái Dương

Năm nay quý cô có nhiều sự thay đổi theo chiều hướng thuận lợi. Nhưng trước tiên bao giờ cũng gặp trắc trở trước đã. Mạng Lư Trung Hỏa, tiểu hạn ở cung Thổ là sinh xuất, bị tiết khí, làm gì cũng hao công sức. Tại đây lại có Triệt, càng gây thêm khó khăn, vất vả cùng phiền muộn. Với các sao Lục Bại, nhiều cô năm nay có tang. Dù đi học, đi làm, gặp nhiều điều trái ý, các cô phải thay đổi trường, thay đổi nơi làm việc, chỗ ở để đến một nơi mới. Sự thay đổi này tưởng không hay nhưng lại là sự di chuyển đúng, và mọi sự việc sau đó đạt được kết quả tốt đẹp như ý muốn. Về mặt tài lộc, mới đầu gặp trắc trở, khó khăn vì những chi phí bất thường. Sau đó nhờ hanh thông trong công việc, tiền bạc lại dễ chịu, mặc dầu cũng trải qua nhiều sóng gió, và càng cuối năm càng thoải mái và còn hay có những món tiền không trông đợi. Tình cảm vui buồn lẫn lộn, chỉ cuối năm mới vui trở lại. Sinh tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch, đề phòng nhiều về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi, hung nhiều hơn, lưu tâm mọi mặt.


TUỔI MÃO


NAM: KỶ MÃO (1939): 72 tuổi - Sao Mộc Đức

Gặp sao Mộc Đức rất tốt đẹp, mang lại những hên may trong mọi tình huống, nhất là về tiền bạc. Quý ông mạng Thành Đầu Thổ, tiểu hạn ở cung Thủy, tuy khắc, nhưng Thổ khắc được Thủy lại tốt, là "Ngã Khắc Sanh Tài". Tại đây, tụ hội nhiều cát tinh, các ông may mắn bất ngờ không hề tính trước. Còn làm việc hay kinh doanh, tiến triển thuận lợi và luôn luôn có quý nhân tận tình giúp đỡ. Tài lộc năm nay cũng vậy, đến dễ dàng, càng cuối năm càng dư dả, dễ chịu và hay có những món tiền lớn đến bất ngờ. Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, con cháu đậu đạt, thành danh, sinh nở, cưới gả. Nhiều ông đi du lịch, hành hương, về thăm quê nhà được đón tiếp long trọng. Riêng các ông sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch dễ bị rắc rối về luật pháp (như xe cộ), tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu trong hay có dở, đề phòng mọi mặt, kể cả bệnh tật.

NỮ: KỶ MÃO (1939): 72 tuổi - Sao Thủy Diệu

Năm nay quí bà gặp nhiều may mắn. Nhưng trước đó cũng phải trải qua những trở ngại, lôi thôi. Tiểu hạn ở cung Mộc, khắc mạng Thành Đầu Thổ gây khó khăn trước khi thành công. Tại đây còn sao lưu Thái Tuế, các bà dễ bị ganh ghét, đố kỵ, nói xấu, phải cạnh tranh thật nhiều. Một số bà còn rắc rối đôi chút về luật pháp. Quý bà không những vượt qua được mà hên may lại tới. Cho nên, bất cứ làm gì, các bà cũng đạt được kết quả như ý. Năm nay, tài lộc thuận lợi, dư dả, nhất là càng về cuối năm, càng vui vẻ vì tiền bạc thoải mái hơn. Đã vậy lại có lộc bất ngờ đưa đến nữa. Gia đình có nhiều niềm vui: con cháu thành danh, sự nghiệp thăng tiến, học hành đậu đạt, cưới gả, sinh nở... Tuy nhiên, đôi khi cũng có lộn xộn, các bà mềm mỏng, uyển chuyển để bảo toàn hạnh phúc. Sinh vào tháng 2, 6, 10 và 12 Âm Lịch càng dễ rắc rối về pháp lý hơn. Cũng lưu tâm đến tai nạn, mổ xẻ. Các bà sinh vào giờ Mão, Mùi, Dậu, Hợi rủi may lẫn lộn đề phòng mọi lãnh vực, kể cả sức khỏe, bệnh tật.

NAM: TÂN MÃO (1951): 60 tuổi - Sao Vân Hớn

Quý ông năm nay có nhiều biến chuyển, thay đổi về nhà cửa, xe cộ, công ăn việc làm theo chiều hướng thuận lợi. Mạng Tùng Bá Mộc, tiểu hạn ở cung Thủy, đắc cách "Tương sinh đệ nhất tốt", mang lại những tốt đẹp. Tại đây còn hội tụ nhiều cát tinh, các ông còn nhiều may mắn hơn nữa. Đang đi  làm, được cấp trên lưu tâm, cho lên lương, thăng chức. Trong kinh doanh, các ông thay đổi, phản ứng kịp thời để phù hợp với thị hiếu, lại thêm có quí nhân trợ giúp nên thành công dễ dàng. Các ông hài lòng vì những thành quả đạt được trong mọi lãnh vực. Tiền bạc năm nay phải chi tiêu nhiều về những chuyện chẳng đặng đừng, nhưng vẫn thoải mái, không phải thiếu hụt, nhất là càng về cuối năm càng dễ chịu hơn, lại hay có lộc bất ngờ đưa đến. Gia đạo đầy niềm vui: con cái thành danh, sự nghiệp thăng tiến, đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Ông nào còn độc thân, có tình cảm vui, dễ tới hôn nhân. Các ông sinh tháng 4, 8, 10 và 12 dễ bị rắc rối về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu hung nhiều, cát ít, đề phòng mọi mặt.

NỮ: TÂN MÃO (1951): 60 tuổi - Sao La Hầu

Năm nay, trong bất cứ dịch vụ hoặc công việc làm ăn, cho dẫu có thành công nhưng cũng phải trở ngại, rắc rối trước đã. Quý bà mạng Tùng Bá Mộc, tiểu hạn ở cung Mộc, được vượng khí rất tốt cũng bớt được nỗi khó khăn. Bất cứ việc gì ở đâu, quí bà cũng bị tiểu nhân ganh ghét, nói xấu, phải đấu đá nhiều, mặc dầu quý bà làm việc bỏ thật nhiều công sức. Nhiều bà còn thay đổi chỗ làm, thay đổi môi trường làm việc, bấy giờ mới ổn định và được cấp trên nâng đỡ, quý nhân giúp sức để đạt được kết quả mong muốn. Đi làm được lên lương, thăng chức. Kinh doanh thuận lợi, tốt đẹp. Về mặt tài chánh, chi tiêu nhiều về những chuyện chẳng đặng đừng. Tuy có âu lo, nhưng không phải thiếu hụt và càng về cuối năm, càng dư dả, dễ chịu. Cẩn thận nhiều về giấy tờ liên quan đến pháp lý. Gia đình đầy hỷ khí: con cháu học hành đậu đạt, thành danh, sự nghiệp thăng tiến, cưới gả, sinh nở. Còn độc thân, tình cảm vui dễ đi tới hôn nhân. Quý bà sinh tháng 2, 6, 10 và 12 Âm Lịch, ngoài rắc rối về luật pháp, còn dễ bị tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Mão, Mùi, Dậu, Hợi trong cát có hung, lưu tâm mọi việc.

NAM: QUÝ MÃO (1963): 48 tuổi - Sao Thủy Diệu

Năm nay, quí bạn làm bất cứ công việc gì đều gặp trở ngại trước đã. Mạng Kim Bạch Kim, tiểu hạn ở cung Thủy là sinh xuất, bị tiết khí mất nhiều công sức trên mọi sự việc. Tại đây còn có Triệt càng gây thêm trắc trở. Cho nên dù đi làm việc tại hãng xưởng hay trong kinh doanh đều gặp khó khăn, phải thay đổi chỗ làm, thay đổi phương thức kinh doanh. Chính sự chuyển đổi này lại tốt đẹp, mọi việc đều gặt hái được kết quả khả quan như ý. Về mặt tài lộc, âu lo vì phải chi phí thật nhiều. Nhưng nhờ làm ăn thuận lợi, tiền bạc không thiếu hụt, càng về cuối năm càng dư dả, thoải mái và lại hay có những món tiền bất ngờ. Gia đạo có hỷ sự của con cái: học hành đậu đạt, thành công trên đường sự nghiệp, cưới gả, sinh nở. Còn độc thân, có tin vui, dễ tiến tới hôn nhân. Tuy vậy, vài bạn có tin buồn về tang chế. Sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch, dễ bị rắc rối về luật pháp hoặc tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu cát hung lẫn lộn, nhiều phiền toái hơn.

NỮ: QUÝ MÃO (1963): 48 tuổi - Sao Mộc Đức

Tiểu hạn ở cung Mộc, mà mạng là Kim Bạch Kim, tuy khắc, nhưng Kim khắc được Mộc lại tốt đẹp, là "Ngã Khắc Sinh Tài". Thêm vào đó, gặp sao Mộc Đức mang đến cho quý cô biết bao hên may trong mọi lãnh vực, nhất là tiền bạc. Đã vậy, tiểu hạn còn hội tụ nhiều sao tốt đẹp, năm nay các cô không khác diều gặp gió, mọi sự gặt hái được kết quả thuận lợi như ý, cho dẫu vẫn không tránh khỏi sự ganh ghét, nói xấu của tiểu nhân. Đi làm được lên lương, thăng chức, kinh doanh tiến triển thuận lợi như dự trù. Về mặt tài chánh, thoải mái, dư dả khiến tinh thần vui theo, và lại thường có tài lộc bất ngờ đưa đến. Tuy thế, chớ hùn hạp, cho vay mượn, nhất là đề phòng kẻ gian kẻo dễ thất thoát tài sản. Trong gia đình, nhiều niềm vui của con cái mang về. Cô nào còn độc thân, có tình cảm vui, dễ tới hôn nhân. Cô nào sinh tháng 2, 6, 10 và 12 Âm Lịch, dễ bị rắc rối về pháp lý cùng mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Mão, Mùi, Dậu, Hợi gặp nhiều rắc rối hơn, lưu tâm mọi mặt.

NAM: ẤT MÃO (1975): 36 tuổi - Sao Mộc Đức

Năm nay, quí bạn có nhiều sự thay đổi theo chiều hướng thuận lợi, cho dẫu trước đó cũng có những trục trặc. Mạng Đại Khê Thủy, tiểu hạn ở cung Thủy, được vượng khí rất tốt. Lại gặp sao Mộc Đức lại càng rực rỡ hơn. Sao này mang đến hên may trên mọi lãnh vực, nhất là về tài lộc. Tại đây lại hội tụ nhiều cát tinh nữa, ắt hẳn nhiều niềm vui đến với các bạn. Đi làm gặp trắc trở, phải thay đổi chỗ mới lại được thoải mái, dễ chịu hơn, lại có cấp trên nâng đỡ, lên lương thăng chức. Bạn nào trong kinh doanh, đổi qua lối làm việc mới. Các bạn phải di chuyển nhiều, nhưng lại thu được kết quả đúng mong chờ, cũng như được quý nhân tận tình giúp đỡ. Về tài chánh, có âu lo vì chi tiêu nhiều. Tuy thế, vẫn không phải thiếu hụt và càng cuối năm càng vui vì tiền bạc dư dả và lại hay có lộc bất ngờ đến. Một năm hỷ khí trùng trùng, gia đạo hạnh phúc. Bạn nào còn độc thân, dễ tiến đến hôn nhân. Sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch, các bạn dễ bị phiền hà về luật pháp cũng như tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu cát hung lẫn lộn, đề phòng mọi tình huống.

NỮ: ẤT MÃO (1975): 36 tuổi - Sao Thủy Diệu

Năm nay, quí cô gặp nhiều hên may, hỷ khí trùng trùng. Nhưng trước đó, cũng trải qua nhiều vất vả trước khi thành công. Mạng Đại Khê Thủy, tiểu hạn ở cung Mộc là sinh xuất, bị tiết khí, hao mòn. Các cô thường bị miệng tiếng, bị ganh ghét và một vài cô còn phiền hà về luật pháp do những sự không đâu, cũng như một số cô có tang trong thân tộc. Cho dù đi làm hoặc trong thương trường, các cô bị nói xấu, bị cạnh tranh, gặp trắc trở. Nhưng may mắn lại mỉm cười, các cô được cấp trên cho lên lương, thăng chức, thương mại hanh thông và có quý nhân tận tình giúp đỡ. Mọi sự việc thuận lợi, trôi chảy làm tinh thần vui vẻ, dễ chịu. Về mặt tài chánh, cho dù chi phí nhiều cũng không hề thiếu hụt, nhất là càng về cuối năm càng dư dả. Cô nào còn độc thân, tình cảm vui đến, dễ tới hôn nhân. Có gia đình được hạnh phúc. Sinh tháng 2, 6, 8 và 10 Âm Lịch, các cô dễ bị rắc rối về pháp lý, cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Mão, Mùi, Dậu, Hợi hung nhiều hơn nữa, đề phòng mọi tình huống xấu xảy đến. 

NAM: ĐINH MÃO (1987): 24 tuổi - Sao Vân Hớn

Quý bạn mạng Lư Trung Hỏa, tiểu hạn ở cung Thủy, bị khắc, chắc chắn làm gì cũng bị trở ngại lúc đầu. Nhưng tuy có vất vả đôi chút, tại đây hội tụ nhiều cát tinh, các bạn lại thuận lợi như rồng gặp mây. Còn đang đi học, cố gắng học hành, chớ ham vui, đua đòi theo bạn bè xấu, sẽ thành công ngoài sự mong chờ. Bạn nào đi làm được lên lương, thăng chức mau lẹ, bất ngờ không hề trông đợi. Về mặt tài chánh, tuy khó đôi chút lúc khởi đầu, sau lại thoải mái, dễ chịu. Tiền bạc năm nay dư dả và lại thường có những món tiền như trên trời rơi xuống. Chớ ham cờ bạc, đỏ đen, hùn hạp, cho vay mượn và nhất là coi chừng kẻ gian rình rập, trộm cướp, tại hại lớn. Thêm nữa, một số bạn có tin buồn về tang chế. Năm nay, tình cảm vui lắm, nhưng còn quá trẻ, nên xây dựng tương lai, sự nghiệp trước. Bạn nào sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch, dễ bị phiền hà về luật pháp cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu rắc rối nhiều hơn nữa đề phòng mọi vấn đề xấu xảy đến.

NỮ: ĐINH MÃO (1987): 24 tuổi - Sao La Hầu

Quý cô mạng Lư Trung Hỏa, tiểu hạn ở cung Mộc là "Đệ nhất tương sinh". Lại thêm hội tụ nhiều sao tốt đẹp, năm nay quí cô gặp hên may, mọi sự thuận lợi. Tuy nhiên, với Triệt đương đầu, ắt hẳn lúc nào cũng gặp trở ngại trước đã. Lại thêm ở đây có Lưu Thái Tuế cùng Quốc Ấn, các cô thường bị nói xấu, ganh ghét của tiểu nhân. Dù đi làm, đi học, gặp chướng ngại, khó khăn nhiều cô phải dời đổi công việc, nơi học cũ. Nhưng có dời đổi hay không, các cô vẫn gặp vận may tới, mọi sự lại thay đổi ngược lại để tiến đến thành công trên mọi lãnh vực. Về mặt tài chánh, lúc đầu phải lo lắng, nhưng sau cũng dễ chịu, thoải mái và hay có những món tiền bất ngờ không hề trông đợi. Về tình cảm, tuy có nhưng không khỏi lộn xộn, nhiều lúc tưởng chia tay, sau mới vui vẻ. Cố tập trung học hành, làm việc, đừng ham vui ảnh hưởng xấu cho tương lai. Cô nào sinh tháng 2, 6, 10 và 12 Âm Lịch, hay bị phiền toái về pháp lý, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Mão, Mùi, Dậu, Hợi trắc trở, hung hiểm hơn nữa, đề phòng mọi chuyện không hay xảy đến.


TUỔI THÌN


NAM: CANH THÌN (1940): 71 tuổi - Sao Thái Âm

Năm nay bước vào đầu hạn Tam Tai, chắc chắn sẽ gây cho quí ông một chút khó chịu. Tại tiểu hạn lại có TUẦN càng làm thêm vất vả, mặc dầu nhiều sao tốt đẹp hội tụ, sẽ dẫn đến thành công. Trước hết, các ông hay bị miệng tiếng, bị đố kỵ, đôi khi còn rắc rối về luật pháp, phải lo lắng, ưu tư. Một số ông còn có tin buồn về tang chế. Sau những trắc trở, các ông gặp thuận lợi trong mọi lãnh vực và thường có quý nhân giúp đỡ. Tài lộc năm nay thường bị khựng lại lúc đầu, nhưng sau lại hanh thông, dễ chịu. Nhưng vì phải chi phí nhiều nên tuy kiếm được, tiền vào tay nọ ra tay kia, chỉ không phải thiếu hụt mà thôi. Gia đạo có hỷ sự của con cháu. Tuy thế, nên mềm mỏng, khéo léo để tránh những đụng chạm, khắc khẩu. Sinh tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch, quý ông thường bị phiền hà về luật pháp hơn nữa, cũng như tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu cát hung lẫn lộn, cẩn thận mọi việc kể cả sức khỏe bản thân.

NỮ: CANH THÌN (1940): 71 tuổi - Sao Thái Bạch

Năm nay, vừa gặp sao Thái Bạch, vừa ở đầu hạn Tam Tai, quý bà cần phải lưu tâm thật nhiều về những xui rủi như hao hụt, thất thoát tiền bạc, tang chế và những phiền muộn khác xảy đến. Mạng Bạch Lạp Kim, tiểu hạn ở cung Thủy, là sinh xuất, làm gì cũng mất nhiều công sức. Quí bà thường bị hiểu lầm, bị đố kỵ cùng phiền hà về luật pháp. Trong mọi lãnh vực, phải cống hiến nhiều công sức, phải lo lắng rồi mới đưa đến thành công tương đối khiêm tốn, về tài lộc, tiền kiếm được vào tay nọ ra tay kia, đến cuối năm mới tương đối dễ chịu, nhưng cũng không đến nỗi thiếu hụt. Là một năm gặp sao Thái Bạch, chớ hùn hạp, cho vay mượn có hại lớn. Đề phòng cả kẻ gian, gia đạo vẫn có những niềm vui của con cháu mang về. Các bà sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch dễ phiền về luật pháp đã đành, còn lưu tâm hơn về tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu hung hiểm hơn, đề phòng mọi mặt, kể cả sức khỏe.

NAM: NHÂM THÌN (1952): 59 tuổi - Sao Thái Dương

Mặc dầu năm nay gặp sao Thái Dương mang lại nhiều hên may nhất là tiền bạc, nhưng bước vào đầu hạn Tam Tai gây không ít trắc trở phiền muộn cho quí ông. Tại đây lại hội tụ Thái Tuế, Lưu Thái Tuế, Quan Phù, Bạch Hổ và nhất là Kình Dương cực hung hội Lực Sĩ, gây biết bao sóng gió. Các ông thường bị tai tiếng, đố kỵ, bị rắc rối về luật pháp và một số ông còn có tang nữa. Bất cứ làm gì, trong môi trường nào cũng phải làm việc thật cật lực, bị nói xấu, bị cạnh tranh khốc liệt nhưng kết quả đạt được lại không như ý mong muốn khiến tinh thần không được vui. Về mặt tài chánh, chi tiêu nhiều về những chuyện chẳng đặng đừng như pháp lý, xe cộ, âu lo về tiền nhưng vẫn không phải thiếu thốn và đến cuối năm dễ chịu hơn, dư dả hơn tuy chưa được như sự mong muốn. Các ông sinh vào tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch càng dễ phiền về pháp lý cũng như tai nạn, mổ xẻ. Sinh vào giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu hung hiểm thật nhiều, đề phòng mọi tình huống xấu xảy đến.

NỮ: NHÂM THÌN (1952): 59 tuổi - Sao Thổ Tú

Năm nay quý bà gặp cảnh buồn vui lẫn lộn, nhưng phiền muộn nhiều hơn. Mạng là Trường Lưu Thủy, tiểu hạn ở cung Thủy, được vượng khí tốt cũng đỡ phần nào. Tại đây còn có Kình Dương cực hung hội cùng Tuế, Hổ, Phù, quý bà gặp chuyện gì xảy ra cũng muốn điên đầu, từ chuyện thị phi, đố kỵ cho tới tang chế trong thân tộc và nhất là những phiền toái về luật pháp liên quan đến tài lộc, xe cộ... Trong công việc làm ăn thường phải âu lo, phiền muộn vì những rắc rối xảy đến quá sức chịu đựng, tưởng phải ngưng nghỉ, phải thay đổi! Giờ chót, mọi chuyện qua được để đi vào ổn định. Về mặt tài chánh, hay bị căng thẳng vì trắc trở liên quan tới pháp lý, lại còn chi phí nhiều nữa. Tuy thế, không phải thiếu hụt, càng cuối năm càng dễ thở hơn. May thay, gia đạo có hỷ sự của con cái mang về, nhưng nên mềm mỏng để bảo toàn hạnh phúc. Các bà sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch còn phải lưu tâm đến tai nạn, mổ xẻ và nhất là luật pháp hơn nữa. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Hợi hung hơn nhiều, đề phòng mọi mặt. 

NAM: GIÁP THÌN (1964): 47 tuổi - Sao Thổ Tú

Mạng của các bạn là Phú Đăng Hỏa, tiểu hạn ở cung Kim, tuy khắc, nhưng Hỏa khắc được Kim lại tốt, là "Ngã khắc sinh Tài". Tuy thế, năm nay bắt đầu vào hạn Tam Tai, chắc chắn gây cho các bạn nhiều phiền não. Tại đây còn có TRIỆT đương đầu và có Thái Tuế và Lưu Thái Tuế cùng Quan Phù, Bạch Hổ càng gây khó thêm. Các bạn thường bị cạnh tranh, bị gièm pha, nói xấu cũng như rắc rối về luật pháp, nhất là về tiền bạc và xe cộ. Một số bạn còn có tang nữa. Công việc làm ăn gặp trắc trở tưởng đi vào bế tắc, phải mất nhiều công sức mới ổn định. Về mặt tài chánh, mặc dầu kiếm được nhưng không giữ được, lúc nào cũng lo lắng, chỉ đến cuối năm tương đối dễ chịu. Tuy thế, năm nay không phải thiếu hụt và lại hay có những món tiền bất ngờ. Nên lưu tâm về xe cộ thật nhiều trong mọi tình huống. Cũng chớ hùn hạp, cho vay mượn, coi chừng gian phi. Sinh tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch, các bạn thường bị liên lụy về luật pháp hơn, cũng như mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu càng hung hơn, đề phòng mọi chuyện xấu xảy đến.

NỮ: GIÁP THÌN (1964): 47 tuổi - Sao Vân Hớn

Năm nay bước vào đầu hạn Tam Tai, chắc sẽ mang đến một số phiền muộn cho quý cô. Tiểu hạn ở cung Thủy, khắc mạng Phú Đăng Hỏa càng thêm phần trở ngại. Tại đây còn hội tụ Thái Tuế, Quan Phù, Bạch Hổ và những hung bại tinh, các cô hay bị tiểu nhân đố kỵ, nói xấu và nhiều khi lại rắc rối về luật pháp. Một số cô còn có tang chế. Dù đi làm hay trong thương trường đều gặp những sự gièm pha, ganh ghét, phải cạnh tranh, lo lắng thật nhiều, sau mới tương đối ổn định. Về mặt tài chánh cũng thế, vào tay nọ ra tay kia, lo lắng vì chi phí những chuyện chẳng đặng đừng kể cả về xe cộ, pháp lý. Chỉ đến cuối năm mới dễ chịu. Chớ cho vay mượn, hùn hạp, đề phòng kẻ gian. Dù còn độc thân hay đã có gia đình, nên mềm mỏng, dịu dàng để tránh những lộn xộn đáng tiếc. Sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch dễ bị liên lụy hơn về luật pháp cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu, sóng gió nhiều hơn nữa, lưu tâm mọi chuyện xấu xảy đến.

NAM: BÍNH THÌN (1976): 35 tuổi - Sao Thái Âm

Bước vào đầu hạn Tam Tai, các bạn chắc phải gặp những phiền hà! Mạng Sa Trung Thổ, tiểu hạn ở cung Kim là sinh xuất, làm gì cũng mất nhiều công sức. Tại đây còn có Thái Tuế và Lưu Thái Tuế, xung và hợp chiếu hội cùng một số sao xấu, các bạn thường bị mang tiếng, bị đố kỵ. Một số bạn lại rắc rối về pháp lý. Một số bạn khác có tang trong thân tộc. Nhưng sau cơn mưa, trời lại sáng! Tuy có khó khăn, quý bạn vượt qua được, cho dẫu phải chạy đôn chạy đáo, phải thay đổi việc làm. Công việc lại tiến triển thuận lợi như ý. Về mặt tài lộc, âu lo vì chi ngoài dự tính, nhưng không phải thiếu hụt, càng về cuối năm càng dư dả, dễ chịu. Chớ ham vui cờ bạc, cũng đừng cho vay mượn, hùn hạp, tai hại lớn. Còn độc thân, có tình cảm, dễ tới hôn nhân, nhưng trước đó cũng nhiều sóng gió, tưởng phải chia tay. Có gia đình, mềm mỏng, khéo léo để bảo toàn hạnh phúc. Sinh tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch, các bạn hay bị rắc rối về luật pháp như xe cộ, giấy tờ tiền bạc cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu hung nhiều hơn, cẩn thật trên mọi lãnh vực.

NỮ: BÍNH THÌN (1976): 35 tuổi - Sao Thái Bạch

Quý cô phải cẩn thận nhiều trong năm nay! Đã bước vào đầu hạn Tam Tai, lại gặp sao Thái Bạch rất xấu mang đến những phiền muộn như tang chế, thất thoát tiền bạc cùng nhiều chuyện không hay khác. Tại tiểu hạn còn hội tụ Tuế, Hổ, Phù, nhất là Kình Dương cực hung xung chiếu, các cô thường bị gièm pha, trách móc, đố kỵ, bị rắc rối về luật pháp khiến tinh thần cực kỳ căng thẳng! May có Tuần tại đây và mạng Sa Trung Thổ khắc tiểu hạn ở Thủy là "Ngã khắc sinh Tài" tốt đẹp, đã chế ngự bớt những điều phiền não, hung hiểm. Các cô đi làm hoặc kinh doanh năm nay bị sức ép mãnh liệt khiến nhiều cô phải thay đổi môi trường hoặc chuyển đổi việc khác. Nhưng dù đổi hay không, cuối cùng cũng vượt qua sóng gió, mọi sự lại ổn định tiến triển thuận lợi. Về tài lộc, âu lo không kém vì những chi tiêu ngoài dự tính. Nhưng năm nay không phải thiếu hụt mà càng về cuối năm, càng dễ chịu hơn. Tuy thế, chớ khuếch trương, hùn hạp, cho vay, coi chừng gian phi kẻo có hại lớn. Các cô sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch còn dễ bị thêm về tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu hung hiểm hơn nữa, cẩn thận mọi mặt.

NAM: MẬU THÌN (1988): 23 tuổi - Sao Thái Dương

Năm nay, tuy các bạn có nhiều may mắn vì gặp sao Thái Dương mang lại nhiều thuận lợi, tốt đẹp, nhất là về mặt tài lộc, nhưng vì bước vào đầu hạn Tam Tai cũng gây ít nhiều phiền hà cho quý bạn. Tiểu hạn ở cung Thân, khắc mạng Đại Lâm Mộc làm thêm phần khó khăn. Đã thế còn có các sao Tuế, Hổ, Phù hội cùng Lưu Tuế, Đà La, năm nay các bạn thường bị ganh ghét, bị vu oan, nói xấu. Không những vậy, các bạn hay bị rắc rối về luật pháp cũng như có tang trong thân tộc. Vì vậy, năm nay phải tự chế, tránh xa bè bạn xấu, lái xe cẩn thận để tránh những phiền muộn về pháp lý. Cố gắng nỗ lực hết mình trong việc làm cũng như trong học hành sẽ đạt được thành quả tốt đẹp, cho dẫu phải di chuyển nhiều, mất công mất sức nhiều. Về mặt tài chánh, lo lắng về chi tiêu nhiều, nhưng vẫn dư dả không phải thiếu thốn. Sinh tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch các bạn dễ bị hơn về pháp luật cùng tai nạn, mổ xẻ. Các bạn sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu nhiều sóng gió hơn, lưu tâm mọi mặt.

NỮ: MẬU THÌN (1988): 23 tuổi - Sao Thổ Tú

Quý cô mạng Đại Lâm Mộc, tiểu hạn ở cung Thủy, được "Tương sinh đệ nhất tốt". Tuy nhiên, năm nay là đầu hạn Tam Tai ắt gây nhiều phiền toái. Tại đây có TRIỆT càng thêm phần khó khăn lúc đầu. Đã vậy, còn hội tụ nhiều hung bại tinh, các cô thường bị đố kỵ, nói xấu và nặng hơn là dễ rắc rối về luật pháp cũng như có tang trong thân tộc. Năm nay, dù đi học hay đi làm, cũng gặp nhiều chuyện không hay làm căng thẳng thần kinh. Nhưng nếu chịu khó học, làm việc sẽ vượt qua được để đạt kết quả tốt, sau những sóng gió. Phải tự chế, chớ đua đòi với bè bạn xấu, chạy xe phóng nhanh, vượt ẩu sẽ mang lại những hậu quả khôn lường. Về tình cảm cũng vậy, chớ để lún lầy ảnh hưởng xấu đến việc học, việc làm. Các cô sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch dễ bị tai nạn, mổ xẻ, luật pháp hơn nữa. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu hung hiểm hơn nhiều, cẩn thận trên mọi lãnh vực.


TUỔI TỴ


NAM: TÂN TỴ (1941): 70 tuổi - Sao Kế Đô

Năm nay, quí ông làm gì cũng bị trắc trở lúc đầu, nhiều ông còn có tang chế nữa. May thay, mạng là Bạch Lạp Kim, tiểu hạn ở cung Thổ là "Tương sinh đệ nhất tốt". Cho nên, sau những trì trệ, phiền muộn, các ông lại có cơ may mang đến. Các ông ở trong ngành nghề hay trong thương trường lại thuận lợi, đạt được kết quả khả quan, trong khi trước đó những sự khó khăn khiến phải chuyển đổi những việc làm trước đó. Về tài lộc, lo âu không kém, vất vả nhiều, nhưng vẫn không phải thiếu hụt. Và chỉ đến những tháng cuối năm mới dễ chịu. Nhiều ông năm nay còn thay đổi chỗ ở, xe cộ và thường được đi đây đi đó. Gia đạo có những niềm vui của con cháu mang về. Sinh những tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch, các ông thường bị phiền hà về luật pháp cũng như dễ bị tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi, càng hung hiểm hơn, đề phòng mọi chuyện xấu xảy đến.

NỮ: TÂN TỴ (1941): 70 tuổi - Sao Thái Dương

Quí bà năm nay có đôi chút phiền hà, rắc rối vì bị hiểu lầm, bị đố kỵ, miệng tiếng và một vài bà lại dây dưa đến luật pháp những chuyện nho nhỏ. Nhưng tựu trung, đây là một năm có nhiều niềm vui. Quí bà còn đi làm hay buôn bán, có sự thay đổi theo chiều hướng thuận lợi và luôn luôn có quí nhân hỗ trợ. Làm việc tuy vất vả nhưng kết quả rất khả quan, khiến tinh thần thoải mái, vui vẻ. Về tài chánh, năm nay dư dả, nhất là về cuối năm cho dẫu chi tiêu nhiều chăng nữa. Gia đạo hỷ khí tràn trề do con cháu thành danh, đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Các bà năm nay đi đây đi đó hoặc về thăm quê hương, đều được đón rước trọng thể. Sinh vào tháng 2, 6, 8 và 10 Âm Lịch, các bà hay bị liên quan đến luật pháp đã đành còn dễ bị tai nạn, mổ xẻ. Sinh vào giờ Mão, Tỵ, Mùi, Hợi, hung hiểm hơn, đề phòng mọi sự xấu xảy đến, kể cả những bệnh tật, như tim mạch, cao huyết áp...

NAM: QUÝ TỴ (1953): 58 tuổi - Sao Thái Bạch

Năm nay gặp sao Thái Bạch, quý ông lưu tâm vì sao này rất xấu, dễ mang đến những xui rủi, nhất là về tiền bạc, tang chế. Mạng Trường Lưu Thủy, tiểu hạn ở cung Thổ, bị khắc, cũng gây thêm khó khăn. Nhờ hội tụ nhiều sao tốt đẹp, sau những sự không may, các ông lại gặp nhiều thuận lợi. Đang đi làm việc hay thương buôn, quý ông vượt qua được những khó khăn, lên lương, thăng chức, buôn bán phát đạt, kết quả như ý. Về mặt tài lộc, lúc đầu tuy có khó khăn phải âu lo, nhưng sau đó lại dư dả, thoải mái và thường có những món tiền bất ngờ. Gia đạo yên vui, hạnh phúc vì những thành quả đạt được cùng cưới gả, sinh nở của con cháu. Ông nào còn độc thân, có tình cảm vui, dễ tới hôn nhân. Riêng các ông sinh tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch dễ bị rắc rối về pháp lý cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi cát hung lẫn lộn, đề phòng mọi mặt. 

NỮ: QUÝ TỴ (1953): 58 tuổi - Sao Thái Âm

Năm nay quí bà có nhiều niềm vui. Tuy nhiên cũng có đôi chút phiền hà vì bị đố kỵ, bị hiểu lầm và đôi khi còn rắc rối về luật pháp những chuyện nho nhỏ. Mạng Trường Lưu Thủy, tiểu hạn ở cung Thổ cũng gây đôi chút trở ngại thêm. Nhờ hội tụ các sao tốt đẹp, sau những trắc trở lúc đầu, các bà gặp hên may trên nhiều lãnh vực. Đi làm được lên lương, thăng chức, thương mại may mắn, thuận lợi. Về mặt tài chánh cũng vậy, các bà vui vì không phải thiếu hụt, càng về cuối năm càng dễ chịu hơn nữa. Nhưng có sao Phục Dinh, chớ cho vay mượn, hùn hạp, đề phòng gian phi. Gia đạo hạnh phúc, con cháu thành công, đậu đạt, cưới gả, sinh nở, hỷ khí đầy nhà. Bà nào còn độc thân, dễ có tình cảm vui đến. Riêng các bà sinh tháng 2, 6, 8 và 10 Âm Lịch, dễ dính dáng đến luật pháp cũng như mổ xe, tai nạn. Sinh giờ Mão, Tỵ, Mùi, Hợi rủi may lẫn lộn, lưu tâm mọi mặt.

NAM: ẤT TỴ (1965): 46 tuổi - Sao La Hầu

Gặp sao La Hầu rất xấu cho phái nam, các bạn lưu tâm thật nhiều những chuyện rủi ro xảy đến bất ngờ. Đã vậy, tiểu hạn ở cung Thổ, mà các bạn mạng Hỏa, bị sinh xuất, làm gì cũng mất nhiều công sức. May thay, ở đây có nhiều sao tốt đẹp hội tụ, các bạn rủi ít may nhiều. Đi làm đang âu lo vì những khó khăn, trở ngại lại được cấp trên lưu ý, nâng đỡ, được lên lương thăng chức. Trong buôn bán, kinh doanh, vất vả, chật vật lúc đầu, nhưng sau lại hanh thông, kết quả tốt đẹp và thường có quý nhân tận tình trợ giúp. Về tài lộc, các ông vui nhiều vì tiền bạc dư dả, lại hay có những món tiền bất ngờ đưa đến. Gia đạo hạnh phúc tràn đầy vì con cái đậu đạt, cưới gả, sinh nở. Bạn nào còn độc thân, ắt vui vì có tình cảm, dễ tới hôn nhân. Nhiều bạn còn đi du lịch hoặc về quê nhà đều mãn ý. Riêng các bạn sinh tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch hay bị phiền về luật pháp, cho dẫu nhỏ thôi, cũng như bị tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi đề phòng nhiều mọi mặt vì hung nhiều cát ít. 

NỮ: ẤT TỴ (1965): 46 tuổi - Sao Kế Đô

Nghe đến sao Kế Đô, các cô ắt phải âu lo, vì sao này rất xấu với phái nữ, mang đến nhiều xui rủi như tang chế, trộm cắp, bệnh tật. Mạng Hỏa, tiểu hạn ở cung Thổ là sinh xuất, làm việc gì cũng mất nhiều công sức. Tuy thế, năm nay, may nhiều, rủi ít vì tiểu hạn có nhiều sao tốt đẹp hội tụ. Đi làm trong hãng xưởng có trở ngại, rắc rối nhưng lại gặp hên may, được cấp trên nâng đỡ, lên lương, thăng chức. Kinh doanh cũng vậy, khó lúc đầu nhưng rồi lại hanh thông, tốt đẹp và thường có quý nhân giúp đỡ. Về tài chánh, lúc nào cũng vui vì không phải thiếu hụt và càng về cuối năm, càng dễ chịu, dư dả. Gia đạo đầy niềm vui, hạnh phúc, con cái đậu đạt, thành công. Cô nào độc thân, tình cảm vui, dễ tới hôn nhân. Sinh tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch, các cô dễ bị phiền hà về luật pháp cùng mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi đề phòng thật nhiều vì hay đi liền với dở.

NAM: ĐINH TỴ (1977): 34 tuổi - Sao Kế Đô

Năm nay quí bạn có nhiều niềm vui đến. Mạng Sa Trung Thổ, tiểu hạn ở Thổ cũng được vượng khí, tốt đẹp. Tại đây, lại hội tụ nhiều sao tốt đẹp, các bạn như diều gặp gió, cho dẫu có một số bạn có tin buồn về tang chế. Đi làm việc trong các cơ quan, hãng xưởng, gặp nhiều may mắn được tăng lương, lên chức, công việc thuận lợi. Về mặt tài chánh, tuy có âu lo lúc đầu, nhưng không phải thiếu thốn nếu không nói là dư dả, nhất là cuối năm và thường có của hoạnh phát. Tuy thế, các bạn chớ cho vay mượn, hùn hạp và lưu tâm kẻ gian phi kẻo tiền bạc thất thoát. Bạn nào độc thân, tình cảm đến rất vui, dễ tới hôn nhân. Đã lập gia đình, dễ có thêm con cái. Riêng các bạn sinh vào tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch, dễ bị phiền hà về luật pháp cùng tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi trong cát có hung, phải cẩn thận thật nhiều.

NỮ: ĐINH TỴ (1977): 34 tuổi - Sao Thái Dương

Quý cô năm nay có nhiều hỷ sự, cho dẫu một số cô có tang trong thân tộc. Mạng Sa Trung Thổ, tiểu hạn ở cung Thổ được vượng khí rất tốt đẹp. Với sự hội tụ của nhiều sao tốt đẹp, các cô gặp hên may trên nhiều lãnh vực. Đang đi làm, được lên lương, thăng chức, tuy có đố kỵ của tiểu nhân nhưng không hề hấn gì. Cô nào còn đi học, tuy có lo âu, nhưng kết quả đạt được lại như ý mong muốn. Về tài lộc, các cô rất thoải mái, dư dả và lại hay có những món tiền bất ngờ không hề trông đợi. Tuy thế, chớ hùn hạp, cho vay mượn, đề phòng gian phi để khỏi bị mất mát tiền bạc. Còn độc thân, các cô có tình cảm vui, dễ tới hôn nhân. Có gia đình, vui vì thêm con cái. Riêng các cô sinh trong tháng 2, 6, 8 và 10 Âm Lịch, dễ bị phiền hà về pháp lý cũng như mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Mão, Tỵ, Mùi, Hợi cát hung lẫn lộn, đề phòng mọi mặt.

NAM: KỶ TỴ (1989): 22 tuổi - Sao Thái Bạch

Sao Thái Bạch rất xấu với cả nam lẫn nữ. Gặp sao này, các bạn gặp nhiều chuyện buồn phiền, xui rủi, như tài sản hao hụt, thất thoát, công việc trì trệ và một số bạn có tin buồn về tang chế. Nhưng nhờ nhiều sao tốt đẹp hội tụ tại đây, quý bạn cũng đỡ gặp phiền muộn quá. Biết là năm xấu, các bạn tự chế, đừng đua đòi, ham vui với bè bạn không tốt, chăm chỉ làm việc, siêng năng học hành sẽ có những kết quả tốt đẹp không ngờ! Về mặt tài chánh, năm nay dễ chịu nhưng đề phòng gian phi, chớ cho vay mượn kẻo dễ bị hao hụt. Cũng đừng ham đỏ đen, cá độ dưới mọi hình thức chỉ mang đến những điều không hay. Năm nay có tình cảm vui, nhưng đừng vì thế sao lãng học hành, lười biếng làm việc, có hại lớn. Sinh tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch, các bạn dễ bị rắc rối về pháp luật, mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi hung nhiều cát ít, tự chế mọi việc.

NỮ: KỶ TỴ (1989): 22 tuổi - Sao Thái Âm

Năm nay, với TUẦN ở cung tiểu hạn, các cô làm gì cũng có đôi chút trắc trở. Lại thêm sao Lưu Thái Tuế, Lưu Tang Hổ, các cô hay bị đố kỵ, bị miệng tiếng. Một số cô còn bị rắc rối về pháp luật do những chuyện không đâu. Một số cô lại có tin buồn về tang chế. Nhờ hội tụ một số cát tinh và mạng là Đại Lâm Mộc, tiểu hạn cung Thổ, là cách "Ngã khắc sinh tài" tốt đẹp. Chịu khó học hành, chăm chỉ làm việc, tránh xa bạn bè xấu, thì tuy có khó lúc đầu, các cô sẽ đạt được những thành quả khả quan, không ngờ tới. Về mặt tài chánh, lo âu lúc đầu, thoải mái lúc sau, càng cuối năm càng dễ chịu hơn, nhưng tiền vào lại dễ ra. Do đó, chớ cho vay mượn, tránh xa đỏ đen, bài bạc sẽ đỡ hơn nhiều. Tình cảm vui nhưng đừng để chia trí ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp. Các cô sinh trong tháng 2, 6, 8 và 10 Âm Lịch dễ bị phiền hà về pháp lý, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Mão, Tỵ, Mùi, Hợi hung nhiều cát ít, lưu tâm mọi mặt.


TUỔI NGỌ


NAM: NHÂM NGỌ (1942): 69 tuổi - Sao Vân Hớn

Quý ông mạng Dương Liễu Mộc, tiểu hạn ở cung Thủy, là cách "Tương sinh đệ nhất tốt". Tuy thế, vì các hung sát tinh hội tụ, các ông gặp nhiều hung hiểm, khiến tinh thần thật căng thẳng, như rắc rối về luật pháp, tai nạn, giải phẫu, tang chế cùng các chuyện phiền nhiễu như thị phi, miệng tiếng khiến các ông điên đầu. Ông nào còn làm việc thì năm nay phải mất thật nhiều công sức bỏ ra, chịu biết bao khó khăn, gian khổ. Kết quả tuy có nhưng lại không được mọi người biết đến hoặc không được như sự mong đợi. Về mặt tài lộc cũng rắc rối về mặt luật pháp, âu lo về chi tiêu ngoài dự tính. Nhưng năm nay không phải thiếu trước hụt sau, càng về cuối năm càng dư dả, thoải mái, tuy vẫn không được như ý như sức lực đã cống hiến. Gia đạo có nhiều sóng gió, khéo léo, mềm mỏng để bảo toàn hạnh phúc. Cũng có hỷ sự của con cháu: thành danh, cưới gả, sinh nở. Riêng các ông sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch, dễ bị phiền về pháp lý hơn nữa, cũng hay bị tai nạn và mổ xẻ. Sinh vào giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu, hung hiểm hơn nữa, đề phòng mọi tình huống, kể cả sức khỏe bản thân.

NỮ: NHÂM NGỌ (1942): 69 tuổi - Sao La Hầu

Quý bà mạng Dương Liễu Mộc, tiểu hạn ở cung Kim, bị khắc, làm việc gì cũng gặp khó khăn lúc đầu. Tại đây, lại có Tuần càng gây thêm trở ngại. Nhất là còn hội tụ nhiều hung tinh, bại tinh, năm nay các bà thường gặp rắc rối, muộn phiền như có tang, bệnh tật, phải giải phẫu. Một số bà còn bị dây dưa đến luật pháp, cùng bị những hiểu lầm, miệng tiếng. Bà nào còn làm việc, trong bất cứ lãnh vực nào, cũng âu lo vì những trở ngại căng thẳng đầu óc. Về mặt tài chánh cũng gặp trắc trở không ít và tuy có tiền vào tay nọ ra tay kia, chỉ đến cuối năm mới tương đối dễ chịu. Đã vậy lại hay bị dính dáng đến luật pháp về vấn đề tiền bạc. Tuy thế, gia đạo cũng có những niềm vui của con cháu. Năm nay, có đi xa, quý bà phải cẩn thận về giấy tờ, xe cộ cùng tật bệnh. Các bà sinh tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch, càng dễ bị phiền hà về luật pháp cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu hung nhiều hơn, đề phòng mọi mặt.

NAM: GIÁP NGỌ (1954): 57 tuổi - Sao Thủy Diệu

Năm nay các ông gặp nhiều chuyện phiền nhiễu như bị miệng tiếng, thị phi, ganh ghét. Một số ông còn rắc rối về luật pháp như bị phạt vạ về xe cộ chẳng hạn, cũng như một số ông có tang trong thân tộc. Dù đi làm việc tại cơ quan, hãng xưởng hay kinh doanh thương mại đều phải làm việc hết sức mình. Không những thế, biết bao rắc rối trở ngại lúc đầu, sau mới từ từ vượt qua, mọi sự việc mới ổn định. Về mặt tài chánh, cũng khó khăn không kém, tiền vào rồi lại ra liền về xe cộ, luật pháp và những chuyện chẳng đặng đừng. Chỉ đến cuối năm mới thoải mái, dễ chịu. Nhớ tránh xa những sự đỏ đen, cho vay mượn, hùn hạp và lưu tâm nhiều về gian phi, kẻo có hại lớn.  Gia đạo cũng có hỷ sự của con cái. Ông nào đi du lịch hoặc về thăm quê tuy vui nhưng lưu tâm về bệnh tật, vận chuyển mọi hình thức. Sinh tháng 4, 8. 10 và 12 Âm Lịch, các ông thường bị phiền về luật pháp hơn nữa, cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu, hung hơn nữa, cẩn thận mọi mặt.

NỮ: GIÁP NGỌ (1954) : 57 tuổi - Sao Mộc Đức

Quý bà mạng Sa Trung Kim, tiểu hạn ở cung Kim, được vượng khí rất tốt. Năm nay, thường có một số muộn phiền vì bị miệng tiếng, đố kỵ, đôi khi còn rắc rối đến luật pháp do những chuyện không đâu và một số bà còn có tang. Nhưng nhờ hội tụ nhiều cát tinh cùng với gặp sao Mộc Đức, sau những trắc trở, vất vả, quí bà lại gặp may mắn. Đi làm việc hay trong kinh doanh đều tiến triển thuận lợi, kết quả đạt được tốt đẹp. Về tài lộc, lúc đầu phải âu lo, tiền vào tay này ra tay kia, nhưng về cuối năm dễ chịu hơn, thoải mái hơn, lại hay có những món bất ngờ. Năm nay, ngoài chuyện thuận lợi về tài chánh, gia đạo còn có hỷ sự của con cái. Các bà đi đâu xa, nên lưu tâm về phương tiện di chuyển, cùng tật bệnh. Sinh tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch, các bà thường bị dính dáng đến luật pháp hơn nữa, cùng tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu, hung hiểm hơn, nên đề phòng mọi mặt.

NAM: BÍNH NGỌ (1966): 45 tuổi - Sao Mộc Đức

Năm nay các bạn buồn vui lẫn lộn. Nhờ gặp sao Mộc Đức, các bạn đỡ được những xui rủi rất nhiều. Không những thế, còn có nhiều may mắn, nhất là tiền bạc. Lại thêm mạng Thiên Hà Thủy, tiểu hạn ở cung Thủy, được vượng khí cũng tăng thêm phần tốt đẹp. Tuy nhiên, nhiều hung bại tinh hội tụ, các bạn thường bị miệng tiếng, ganh ghét, bị rắc rối về luật pháp. Nhiều bạn còn có tang trong năm nay. Chuyện gì xảy đến cũng khiến các bạn căng thẳng thần kinh. Trong công việc làm ăn, phải vất vả, sóng gió làm việc cật lực, nhưng kết quả không được như ý muốn. Về mặt tài chánh, vì có sao Mộc Đức, năm nay không phải thiếu hụt nhưng không bao giờ hài lòng với tiền kiếm được, cho dẫu cuối năm cũng dư dả, dễ chịu. Đã vậy, nhiều bạn còn bị phiền nhiễu về luật pháp liên quan đến tiền bạc. Còn độc thân hay đã có gia đình, phải uyển chuyển, khéo léo để giữ cho tình cảm đỡ lộn xộn vì năm nay nhiều rối rắm. Sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch, các bạn thường phiền về luật pháp hơn nữa, cũng như tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu, càng hung hiểm hơn, đề phòng mọi mặt.

NỮ: BÍNH NGỌ (1966): 45 tuổi - Sao Thủy Diệu

Năm nay, quí cô có nhiều sự thay đổi, từ nhà cửa, xe cộ, đôi khi cả công việc làm ăn. Và bao giờ cũng gặp sự phiền muộn, rắc rối trước khi mọi sự ổn định. Các cô thường bị hiểu lầm, trách móc, đố kỵ. Một số cô còn có tin buồn về tang chế. Trong công việc làm ăn, các cô bị cạnh tranh, bị nhiều áp lực nên phải thay đổi chỗ làm hoặc môi trường kinh doanh mới dễ chịu hơn để mọi sự thuận lợi, tốt đẹp. Về mặt tài chánh, thường phải chi tiêu nhiều về những chuyện chẳng đặng đừng nên không khỏi âu lo. Tuy thế, năm nay, tiền bạc không đến nỗi thiếu hụt. Và càng về cuối năm, càng dư dả, thoải mái, cũng như hay có lộc bất ngờ tới. Gia đạo có hỷ sự của con cái. Năm nay, tài lộc dễ chịu, nhiều cô đi đây đi đó, nhưng phải lưu tâm về ăn uống cùng phương tiện di chuyển. Sinh tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch, các cô thường bị phiền hà về pháp luật, cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu nhiều hung hiểm hơn, đề phòng mọi mặt.

NAM: MẬU NGỌ (1978): 33 tuổi - Sao Vân Hớn

Năm nay, không được thuận lợi cho quí bạn, làm việc gì cũng bị trở ngại. Đã vậy, tiểu hạn ở Thủy khắc mạng Thiên Thượng Hỏa của các bạn. Tại đây còn có TUẦN và TRIỆT án ngữ càng gây thêm phần khó khăn, lại hội tụ hung bại tinh nói lên có tin buồn về tang chế cũng như bị miệng tiếng, thị phi, rắc rối về luật pháp khiến tinh thần cực kỳ căng thẳng. Đã vậy, đi làm việc phải cạnh tranh khốc liệt, phải cống hiến thật nhiều công sức, bị nói xấu, gièm pha và không hề được biết đến công của mình đã bỏ ra quá nhiều. Về tài lộc, lo âu vì những chi phí ngoài dự tính tuy vẫn không thiếu hụt. Tuy thế, đến cuối năm cũng có đôi chút dư dả, nhưng vẫn không được như ý. Chớ cờ bạc, đỏ đen dưới mọi hình thức, tai hại khó lường. Còn độc thân, có tình cảm, nhưng cũng đầy sóng gió. Đã có gia đình, khéo léo, dịu dàng để bảo toàn hạnh phúc. Sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch, các bạn dễ bị phiền về luật pháp hơn nữa cũng như dễ bị tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu, hung hơn nhiều, lưu tâm mọi sự việc.

NỮ: MẬU NGỌ (1978): 33 tuổi - Sao La Hầu

Quý cô mạng Thiên Thượng Hỏa, tiểu hạn ở cung Kim, tuy khắc, nhưng Hỏa khắc Kim lại tốt, là "Ngã khắc sinh tài". Năm nay có cả cát tinh hội cùng hung bại tinh, các cô vui cũng có mà buồn cũng có. Các cô hay bị bè bạn nói xấu, ganh ghét và đôi khi còn bị phiền hà về luật pháp, nhất là xe cộ. Một số cô còn có tang nữa. Đi làm, bị nhiều sự chèn ép, áp lực nên nhiều cô phải thay đổi chỗ làm mới yên ổn. Tài lộc cũng vậy, lo âu vì chi tiêu quá ngoài dự trù, nhưng lại không phải thiếu hụt và càng cuối năm càng dư dả, dễ chịu. Tuyệt đối chớ cờ bạc, đỏ đen bất cứ hình thức nào, tai hại khó lường. Tình cảm cũng thế, lúc vui lúc buồn không được như ý. Cho dẫu còn độc thân hay đã có gia đình, nên khéo léo, dịu dàng để giữ hòa khí. Sinh tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch, các cô dễ liên lụy đến luật pháp hơn nữa, cũng như hay bị tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu hung hiểm hơn, tự chế trong mọi lãnh vực.

NAM: CANH NGỌ (1990): 21 tuổi - Sao Thủy Diệu

Năm nay là một năm tương đối thuận lợi, tốt đẹp cho quý bạn. Mạng Lộ Bàng Thổ, tiểu hạn ở cung Thủy, tuy khắc, nhưng Thổ khắc được Thủy lại tốt, là "Ngã khắc sinh tài". Tuy vậy, trước đó cũng có đôi chút phiền hà như các bạn hay bị kẻ xấu ganh ghét, đố kỵ, hoặc rắc rối đôi chút về luật pháp liên quan đến xe cộ, tiền bạc. Một số bạn lại có tang. Sau khi vượt qua những trắc trở, các bạn đi học có kết quả thật khả quan, đi làm được lên lương, thăng chức. Về tài lộc, tuy có đôi chút lo lắng vì chi phí nhiều những vẫn không thiếu thốn và càng cuối năm càng dư dả, thoải mái, lại hay có những món tiền bất ngờ. Nhưng các bạn phải cẩn thận kẻo liên lụy đến pháp lý về tài chánh. Cũng lưu tâm kẻ gian rình rập và tránh xa cờ bạc, đỏ đen, tại hại khó lường. Sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch, các bạn dễ bị dính đến pháp luật hơn nữa, cũng như tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu hung nhiều cát ít, tự chế mọi hành động mang đến những hậu quả xấu.

NỮ: CANH NGỌ (1990): 21 tuổi - Sao Mộc Đức

Sao Mộc Đức mang đến cho các cô nhiều may mắn trên nhiều lãnh vực, nhất là tiền bạc. Tuy nhiên, đâu phải là hoàn toàn tốt đẹp. Các cô năm nay hay bị hiểu lầm, vì ganh ghét hoặc bị phiền hà đôi chút về luật pháp. Một số cô còn có tang trong thân tộc. Nhưng tựu trung, đây là 1 năm thuận lợi, may mắn. Đi học đạt được kết quả tốt. Đi làm cấp trên nâng đỡ cho lên lương, thăng chức. Về mặt tài chánh, năm nay thật hên cho các cô. Tuy có đôi chút âu lo không đáng kể về những chi phí, các cô thoải mái, dư dả tiền bạc, càng về cuối năm càng dễ chịu hơn nữa và lại hay có những món tiền, quà tặng đáng giá bất ngờ. Tuy vậy, chớ cờ bạc, đỏ đen, tai hại lớn. Đừng chơi bời, đua đòi với bạn bè xấu, hậu quả khó lường. Sinh tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch, các cô dễ rắc rối về luật pháp hơn nữa, cũng như tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu, cát hung lẫn lộn, đề phòng mọi mặt.


TUỔI MÙI


NAM: QUÝ MÙI (1943): 68 tuổi - Sao Thái Dương

Gặp sao Thái Dương, ắt hẳn quí ông có nhiều may mắn vì sao này rất tốt, mang đến nhiều niềm vui, nhiều thuận lợi trên mọi lãnh vực, nhất là về tiền bạc.Tuy nhiên, quí ông cũng gặp khó khăn trước khi đi đến thành công. Mạng Dương Liễu Mộc, tiểu hạn ở cung Kim đã gây trở ngại. Tại đây còn có Tuần án ngữ thêm phần chắc trở. Hội với một số hung bại tinh, năm nay dù cho tốt đẹp, các ông hay bị đố kỵ, hiểu lầm, rắc rối nhỏ về luật pháp. Còn làm việc phải có khó khăn rồi mới vượt qua để quý ông vui về sự thành công. Nhiều ông năm nay đạt được tâm nguyện lại muốn nghỉ hưu, để đi du lịch đây đó cho thỏa chí hoặc về thăm quê cha đất tổ, mọi sự đều như ý sở cầu. Cho nên, tài lộc năm nay tuy dễ kiếm, nhưng lại dễ ra vì nhiều nhu cầu kể cả mua xe cộ. Gia đạo đầy hỷ khí. Sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch, các ông hay bị phiền toái về pháp luật (nhất là xe cộ), cùng mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu hung nhiều hơn, đề phòng mọi mặt.

NỮ: QUÝ MÙI (1943): 68 tuổi - Sao Thổ Tú

Năm nay, quí bà có nhiều thuận lợi, vui vẻ cho dẫu trước khi đạt được những thành quả tốt đẹp cũng có đôi chút trắc trở. Các bà thường bị ganh ghét, đố kỵ và một số bà rắc rối nhỏ về luật pháp. Nhưng đây chỉ là những trở ngại không đáng kể so với những hỷ sự trùng trùng mang đến. Bà nào còn làm việc hoặc kinh doanh có cơ hội thuận lợi lên như diều gặp gió, những dự tính đều đạt được như ý.  Nhiều bà, sau những năm dài mệt mỏi vì làm việc, đã từ giã để nghỉ ngơi và dùng thời gian để đi đây đi đó thăm danh lam thắng cảnh, thăm quê cha đất tổ. Về tài chánh, năm nay rất dư dả, thoải mái, và quí bà chi dùng vào nhiều chuyện mua sắm, du lịch... nên cũng vào tay nọ lại ra tay kia nhưng tinh thần thật vui vẻ. Con cháu cũng mang về nhiều hỷ sự. Sinh tháng 2, 4, 6, 10 Âm Lịch, các bà dễ bị phiền hà về luật pháp, cùng tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Sửu, Mão, Mùi, Hợi, cát hung lẫn lộn, đề phòng mọi mặt.

NAM: ẤT MÙI (1955): 56 tuổi - Sao Thổ Tú

Quý ông mạng Sa Trung Kim, tiểu hạn ở cung Kim được vượng khí rất tốt. Năm nay, quí ông có nhiều may mắn bất ngờ không hề trông đợi, tuy rằng trong cái may cũng có một vài phiền nhiễu gặp phải như hay bị tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, nói xấu và một số ông còn rắc rối về luật pháp những chuyện không đáng hay có tang trong thân tộc. Tựu trung năm nay đầy vui vẻ, hỷ khí trùng trùng. Sau những rắc rối nhỏ, quý ông dù đi làm hay kinh doanh đều đạt kết quả tốt đẹp như lên lương, thăng chức, buôn bán phát đạt thuận lợi. Và trong trường hợp nào cũng có quí nhân tận tình giúp đỡ. Về mặt tài chánh, năm nay rất thoải mái, cho dẫu chi tiêu nhiều chăng nữa. Cứ gần hết lại có, không phải thiếu thốn, nên tinh thần thật vui. Gia đạo đầy hỷ khí do con cái mang về. Còn độc thân, tình cảm vui đến, dễ tới hôn nhân. Sinh tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch, các ông dễ dính dáng đến pháp lý, cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu hung nhiều cát ít, đề phòng mọi mặt.

NỮ: ẤT MÙI (1955): 56 tuổi - Sao Vân Hớn

Năm nay, làm việc gì quí cô cũng gặp trắc trở lúc đầu, sau đó hên may mới tới. Mạng Sa Trung Kim, tiểu hạn ở cung Hỏa bị khắc đã gây đôi phần trở ngại. Tại đây lại có TRIỆT thêm phần khó khăn. Năm nay, các cô dẫu có thuận lợi, thành công cũng hay bị tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ và một số cô còn bị phiền hà về pháp luật, dù những chuyện nhỏ nhặt. Một số cô có tin buồn về tang trong thân tộc. Những chuyện phiền toái đó qua đi, các cô lại gặp may mắn. Đi làm có cấp trên nâng đỡ, cho lên lương, thăng chức. Buôn bán phát đạt, thuận lợi và thường có quí nhân tận tình giúp tăng thêm phần tốt đẹp. Về mặt tài chánh, có khó lúc đầu khiến âu lo đôi chút. Nhưng rồi lại vui ngay vì vận hên tới, tiền bạc dư dả cho dẫu tiêu xài nhiều. Gia đạo hỷ khí trùng trùng, con cái mang về biết bao niềm vui. Cô nào còn độc thân, tình cảm bất ngờ tới, dễ tiến đến hôn nhân. Sinh tháng 2, 4, 6, 10 Âm Lịch, các cô dễ dính đến luật pháp, cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Mão, Mùi, Hợi, trong cát có hung, cẩn thận nhiều.

NAM: ĐINH MÙI (1967): 44 tuổi - Sao Thái Âm

Năm nay, các ông có những niềm vui bất ngờ cho dù đôi lúc cũng có những sự việc làm buồn phiền đôi chút vì những sự ganh ghét, đố kỵ. Mạng Thiên Hà Thủy, tiểu hạn ở cung Kim được "Tương sinh tốt nhất". Đang làm việc hay trong kinh doanh thương mại, các ông đạt được những thắng lợi: lên lương, thăng chức, buôn bán phát đạt. Tất cả đều ngoài dự liệu nên tinh thần thật thoải mái, vui vẻ. Về mặt tài chánh cũng dễ chịu không kém, không hề phải thiếu hụt, dư dả nhất là vào những tháng cuối năm và lại có những món tiền không hề trông đợi. Tránh cho vay mượn, hùn hạp, đề phòng kẻ gian kẻo có hại lớn. Gia đạo hỷ khí trùng trùng. Do có của ăn của để, nhiều ông đi đây đi đó xem thắng cảnh hoặc thăm quê nhà mãn ý. Sinh tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch, các ông dễ bị rắc rối về luật pháp cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu hung cát lẫn lộn, đề phòng mọi chuyện xấu xảy đến. 

NỮ: ĐINH MÙI (1967): 44 tuổi - Sao Thái Bạch

Quý cô mạng Thiên Hà Thủy, tiểu hạn ở cung Hỏa, tuy khắc nhưng Thủy khắc Hỏa, lại tốt đẹp, là "Ngã khắc sinh tài". Năm nay, gặp sao Thái Bạch rất xấu mang lại nhiều chuyện không hay, nhất là dễ có tang cũng như hao hụt, thất thoát tiền bạc, các cô phải đề phòng nhiều, nhất là không hùn hạp, cho vay mượn cùng những gian phi. May tại tiểu hạn, hội tụ nhiều sao tốt đẹp, chuyện xấu cũng bớt nhiều. Và các cô gặp hên may trong năm nay. Đang đi làm hoặc trong thương trường hay có cạnh tranh, đố kỵ, các cô vẫn qua được để lên lương thăng chức, làm ăn phát đạt thuận lợi. Về mặt tài chánh thật thoải mái, dư dả, nhất là cuối năm, lại hay có những món tiền lớn bất ngờ. Gia đạo hỷ khí trùng trùng, hạnh phúc tràn trề. Còn độc thân, dễ có hôn nhân. Sinh tháng 2, 4, 6, 10 Âm Lịch, các cô dễ bị phiền về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Mão, Mùi, Hợi, hung nhiều cát ít, lưu tâm mọi sự việc.

NAM: KỶ MÙI (1979): 32 tuổi - Sao Thái Dương

Sao Thái Dương mang đến nhiều hên may trong mọi lãnh vực, nhất là về tài lộc. Lại thêm mạng Thiên Thượng Hỏa, tiểu hạn ở cung Kim, tuy khắc nhưng Hỏa khắc được Kim, lại tốt đẹp, là "Ngã khắc sinh tài". Tuy thế, năm nay các bạn thường bị ganh ghét, nói xấu và nhất là TRIỆT đương đầu cũng gây khó lúc đầu. Đang làm việc hay trong kinh doanh, sau những vất vả vì những trắc trở, các bạn lại được cấp trên nâng đỡ cho lên lương, thăng chức, hoặc có quý nhân giúp để thương nghiệp tiến triển tốt đẹp. Về mặt tài lộc, không phải thiếu hụt nên tinh thần thật vui, càng về cuối năm càng dễ chịu hơn. Tuy nhiên, chớ cho vay mượn, hùn hạp, cũng coi chừng gian phi, tránh xa bài bạc, cá độ kẻo tai hại lớn xảy đến. Gia đạo nhiều niềm vui vì hạnh phúc. Bạn nào độc thân, dễ đến hôn nhân. Sinh tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch, các bạn dễ bị phiền hà về pháp lý cho dẫu chuyện nhỏ, cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu hung nhiều cát ít, đề phòng mọi chuyện xấu xảy đến.

NỮ: KỶ MÙI (1974): 32 tuổi - Sao Thổ Tú

Quý cô năm nay gặt hái được nhiều thành quả, nhiều niềm vui đến. Mạng Thiên Thượng Hỏa, tiểu hạn ở cung Hỏa tăng thêm phần may mắn. Nhưng sự thành công nào cũng có cái giá phải trả. Các cô thường bị kẻ tiểu nhân gièm pha, nói xấu, ganh ghét. Cho dẫu như vậy, dù đi làm việc hay kinh doanh, các cô được cấp trên cho lên lương, thăng chức, thương mãi có quý nhân tận tình trợ giúp để mọi chuyện thuận lợi, tiến triển tốt đẹp. Về mặt tài chánh, dễ dàng kiếm được, không phải âu lo, vất vả, càng cuối năm càng dư dả và thường có tài lộc bất ngờ. Nhờ thoải mái về tinh thần cũng như vật chất, nhiều cô đi du lịch, hành hương, về thăm quê nhà, vui vì được mọi người chiếu cố, đón tiếp. Gia đạo vui vẻ, hạnh phúc. Còn độc thân dễ tiến đến hôn nhân. Sinh tháng 2, 4, 6, 10 Âm Lịch, các cô thường hay rắc rối về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Mão, Mùi, Hợi hung đi liền với cát, cẩn thận mọi sự việc.

NAM: TÂN MÙI (1999): 20 tuổi - Sao Thổ Tú

Quý bạn năm nay có nhiều niềm vui bất ngờ không hề trông đợi. Tuy thế, làm việc gì cũng mất nhiều công sức rồi mới thành công vì mạng Lộ Bàng Thổ, tiểu hạn ở cung Kim bị sinh xuất. Các bạn có nhiều thay đổi theo chiều hướng đi lên. Đi học chuyển đổi ra chỗ mới, gặt hái được kết quả tốt đẹp. Đi làm có cấp trên mến thích, cho lên lương, thăng chức. Ngoài ra, các bạn còn thay đổi chỗ ở, xe cộ. Vì những chuyển đổi này, năm nay các bạn kiếm được khá tiền nhưng không dư dả vì phải chi phí những việc chẳng đặng đừng. Tuy thế, cứ hết lại có và có lại phải chi ra. Đừng ham vui cá độ, cờ bạc có hại lớn. Năm nay, có tình cảm vui nhưng đừng lụy thái quá ảnh hưởng xấu tới sự nghiệp tương lai. Tránh xa bạn bè xấu, tự chế khi lái xe để tránh gặp những hoàn cảnh ngoài ý muốn. Sinh tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch, các bạn dễ phiền về luật pháp, tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu, nhiều hung hiểm, sóng gió, cẩn thận thật nhiều.

NỮ: TÂN MÙI (1991): 20 tuổi - Sao Vân Hớn

Quý cô mạng Lộ Bàng Thủy, tiểu hạn ở cung Hỏa, được "Tương sinh tốt đẹp nhất". Năm nay các cô có những thay đổi rất thuận lợi. Đi học, thay đổi trường lớp, đạt được kết quả mỹ mãn. Cô nào đi làm cấp trên nâng đỡ, cho lên lương, làm việc nơi nhàn nhã, dễ chịu hơn. Cho nên các cô hay bị tiểu nhân nói xấu, gièm pha nhưng cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Tiền bạc năm nay không phải âu lo, nhưng vào tay nọ, ra tay kia vì chi phí những chuyện chẳng đặng đừng, Và khi sắp hết, lại có. Tình cảm năm nay rất vui, nhưng chớ ham vui, để lún sâu, quên học hành, quên sự nghiệp thật tai hại vô cùng. Nhớ tránh xa bạn bè xấu, tự kiềm chế khi lái xe để tránh điều không tốt. Sinh tháng 2, 4, 6 và 10 Âm Lịch, các cô dễ bị rắc rối về luật pháp, cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Mão, Mùi, Hợi hung nhiều, cát ít. Đề phòng mọi sự việc xấu xảy đến.


TUỔI THÂN


NAM: GIÁP THÂN (1944): 67 tuổi - Sao Thái Bạch

Năm nay gặp sao Thái Bạch rất xấu, mang lại nhiều chuyện không hay như có tang, thất thoát tài sản cùng những xui rủi khác như bị ganh ghét, nói xấu, kể cả rắc rối về luật pháp. Đã vậy năm nay còn là đầu hạn tam tai càng thêm lo buồn, phiền nhiễu. Dù trong thương trường hay còn đi làm việc ngoài những chuyện xảy ra nêu trên, các ông gặp nhiều vất vả, sóng gió trong công ăn việc làm. Quý ông phải vận dụng đầu óc, xoay xở để cố gắng vượt qua. Về mặt tài chánh cũng lo âu không kém, tuy không thiếu hụt nhưng vào tay nọ ra tay kia. Tuyệt đối, không cho vay, hùn hạp cũng đề phòng kẻ gian. Cũng lưu tâm đến giấy tờ, tài lộc liên quan đến pháp lý. Trong gia đạo, khéo léo, tự chế để bảo toàn hạnh phúc. Sinh tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch, các ông dễ bị phiền về luật pháp đã đành, còn dễ bị tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi, hung nhiều hơn nữa, lưu tâm mọi chuyện xấu xảy đến.

NỮ: GIÁP THÂN (1944): 67 tuổi - Sao Thái Âm

Năm nay bước vào đầu hạn Tam Tai, gây cho quý bà nhiều chuyện phiền nhiễu. Tiểu hạn ở cung Thổ khắc Mạng Tuyền Chung Thủy càng thêm khó khăn. Quý bà thường bị đố kỵ, miệng tiếng kể cả rắc rối đến luật pháp, dù cho đó là những chuyện không đáng. Một số bà còn có tang trong thân tộc. Bà nào còn kinh doanh hay đi làm các cơ quan, hãng xưởng đều gặp những cạnh tranh, những trắc trở, phải âu lo thật nhiều, tuy giờ chót cũng tạm yên! Về mặt tài chánh, phải chi tiêu nhiều nên có kiếm được cũng vào tay mặt lại ra tay trái, tuy không đến nỗi thiếu hụt. Chớ hùn hạp, cho vay cùng đề phòng gian phi, trộm cướp. Cờ bạc, cá độ phải tránh thật xa để tránh hao hụt, tổn hại về tài  lộc, gia đạo nhiều buồn phiền, khéo léo, mềm mỏng để bảo toàn hạnh phúc. Sinh tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch các bà dễ bị phiền đến luật pháp cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi nhiều hung hơn, đề phòng mọi chuyện không hay xảy đến.

NAM: BÍNH THÂN (1956): 55 tuổi - Sao La Hầu

Năm nay bước vào đầu hạn Tam Tai lại gặp sao La Hầu rất xấu với phái Nam, ắt hẳn mang đến cho quý ông nhiều chuyện xui rủi muộn phiền trên nhiều lĩnh vực. Nhất là còn có Tuần và Triết đương đầu và hội tụ nhiều hung bại tinh khiến các ông càng gặp hung hiểm hơn nữa. Các ông gặp nhiều  miệng tiếng, bị ganh ghét, đố kỵ, dễ rắc rối với luật pháp và nhiều ông còn gặp tang chế. Dù trong kinh doanh hay đi làm tại hãng xưởng đều gặp những sự không hay, bị cạnh tranh ráo riết, áp lực đè nặng, các ông phải thay đổi môi trường làm việc mới ổn định. Đã vậy nhiều ông còn thay đổi nhà cửa, xe cộ để giảm bớt khó khăn. Về mặt tài chánh, chi tiêu nhiều ngoài dự tính nên không khỏi âu lo! Nhưng năm nay không đến nỗi thiếu hụt, càng cuối năm càng dễ chịu. Tuy thế, lưu tâm nhiều về mặt pháp lý liên quan đến xe cộ, tài chánh. Sinh tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch các ông dễ bị phiền về luật pháp hơn, cùng tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi, hung nhiều hơn, đề phòng mọi mặt.

NỮ: BÍNH THÂN (1956): 55 tuổi - Sao Kế Đô

Quý cô năm nay gặp nhiều sóng gió, trắc trở, buồn phiền, vui ít. Bước vào đầu hạn Tam Tai, lại gặp sao Kế Đô rất xấu với phái nữ đã gây nhiều hung hiểm, vất vả cho các cô. Mạng quý cô là Sơn Hạ Hỏa, tiểu hạn ở cung Thổ là sinh xuất, làm việc gì cũng mất nhiều công sức. Tại đây còn có Tuần và Triết đương đầu càng thêm rắc rối. Dù trong thương trường hay đi làm trong các hãng xưởng gặp nhiều khó khăn làm thần kinh căng thẳng. Nhiều cô phải thay đổi môi trường mới tạm yên, mới thoải mái. Về mặt tài chánh, âu lo vì chi phí những sự việc chẳng đặng đừng chỉ đến cuối năm mới dễ chịu phần nào. Một số cô còn có tang trong thân tộc. Một năm nhiều sóng gió. Sinh tháng 2, 4, 8, và 12 Âm Lịch, các cô dễ bị phiền nhiễu bởi luật pháp cùng tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi hung hơn nữa, đề phòng mọi chuyện xấu xảy đến.

NAM: MẬU THÂN (1968): 43 tuổi - Sao Kế Đô

Quý ông mạng Đại Dịch Thổ, tiểu hạn ở cung Thổ được vượng khí rất tốt. Hiểm vì là năm đầu của hạn tam tai gây không ít phiền nhiễu! Tại tiểu hạn còn hội nhiều hung bại tinh, làm việc gì cũng như mắc trong lưới, càng vùng vẫy càng như bị siết chặt lại. Các ông thường bị chụp mũ, bị ganh ghét cũng như dễ bị phiền hà về luật pháp. Một số ông còn có tin buồn về tang chế. Trong thương trường hay đi làm trong các hãng xưởng gặp quá khó khăn, phải thay đổi môi trường khác mới giải tỏa bớt được những áp lực, mới dễ chịu hơn. Về mặt tài chánh, âu lo vì những chi phí chẳng đặng đừng, kể cả những chuyện liên quan đến pháp lý. Chỉ đến giữa năm trở đi mới tương đối dễ chịu, gia đạo cũng có hỷ sự của con cái, nhưng nhớ mềm mỏng, nhẫn nhịn để bảo toàn hạnh phúc. Sinh tháng 2, 4, 8, 12 Âm Lịch, các ông dễ bị luật pháp, tai nạn, mổ xẻ hơn nữa. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi hung nhiều, cát ít đề phòng hơn nữa.

NỮ: MẬU THÂN (1968): 43 tuổi - Sao Thái Dương

Năm nay quý cô bao giờ cũng gặp cực kỳ khó khăn trước đã, cho dẫu mạng Đại Dịch Thổ, tiểu hạn ở cung Thổ được vượng khí cũng đỡ phần nào. Năm nay là năm đầu hạn Tam Tai, lại hội nhiều hung bại tinh, quý cô như mắc trong lưới, không phương cựa quậy. Đã thế còn bị miệng tiếng thị phi, chụp mũ, bị rắc rối về luật pháp cũng như một số cô có tang nữa! Trong kinh doanh hay đang đi làm hãng xưởng, lo lắng, căng thẳng, vì những trở lực, phải thay đổi môi trường mới ổn định. Về mặt tài chánh cũng thế, phiền muộn vì những bế tắc, trong khi phải chi tiêu nhiều, đến khi công việc đỡ vất vả, tiền bạc mới nhẹ thở và từ giữa năm trở đi, thong thả hơn, dư dả đôi chút. Nhưng đề phòng những rắc rối về luật pháp, gia đạo có hỷ sự của con cái và khéo léo cư xử để giữ gìn hạnh phúc. Sinh tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch, các cô dễ phiền về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi, hung nhiều hơn, chớ coi thường.

NAM: CANH THÂN (1980): 31 tuổi - Sao Thái Bạch

Các bạn gặp sao Thái Bạch rất xấu cho cả nam lẫn nữ. Năm nay lại là năm đầu của hạn Tam Tai càng gây thêm phiền toái. Các bạn dễ có những tang chế cùng bị hiểu lầm, trách móc, đố kỵ. Một số bạn còn phiền hà về luật pháp, cho dù những chuyện nhỏ. May thay, mạng Thạch Lưu Mộc, tiểu hạn ở cung Thổ, tuy khắc nhưng Mộc Khắc Thổ lại tốt là “ Ngã khắc sinh tài”. Thêm nữa, nhờ hội tụ nhiều sao tốt đẹp, “Sau cơn mưa, trời lại sáng”. Trong thương trường hay ở các hãng xưởng, các bạn gặp hên may, cho dẫu nhiều kẻ tiểu nhân quấy phá. Đi làm được lên lương, kinh doanh thuận lợi. Về tài lộc, có âu lo lúc đầu vì những chi tiêu bất thường, nhưng lại vui vì không phải thiếu hụt. Càng về cuối năm càng dư dả. Năm nay sao Thái Bạch hay bị thất thoát tài sản, chớ nên cho vay, hùn hạp, coi chừng kẻ gian. Sinh tháng 2, 4 ,8 và 12 Âm Lịch các bạn thường rắc rối hơn về luật pháp, cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi hung nhiều, đề phòng mọi mặt.

NỮ: CANH THÂN (1980): 31 tuổi - Sao Thái Âm

Quý cô năm nay vui cũng có mà buồn cũng có, nhất là bước vào năm đầu của Tam Tai gây không ít rắc rối. Các cô thường bị ganh ghét, đố kỵ, dễ có tang và một số cô dính dáng đến luật pháp về những chuyện không đáng. Quý cô mạng Thạch Lựu Mộc, tiểu hạn ở cung Thổ, lại tốt là “Ngã khắc sinh tài” cũng mang phần nào hên may. Tại đây hội tụ nhiều cát tinh, cho nên sau những phiền muộn, trắc trở, may mắn lại đến với các cô. Dù kinh doanh hay ở trong hãng xưởng đều có những thành quả khả quan như ý, cho dẫu có gặp những sự trở ngại đều vượt qua. Tài  lộc có lo chút ít, nhưng năm nay lại thuận lợi, càng cuối năm càng dễ chịu hơn. Tuy thế, chớ hùn hạp, cho vay nhất là cẩn  thận kẻo rắc rối đến pháp lý về tài chánh, cũng như kẻ gian. Sinh tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch, các cô dễ dính dáng hơn về luật pháp, cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi hung nhiều hơn nữa, đề phòng mọi mặt.


TUỔI DẬU


NAM: ẤT DẬU (1945): 66 tuổi - Sao Thủy Diệu

Năm nay nhiều may mắn đến với quý ông, thật là hỷ khí trùng trùng. Trong thương trường hay ở các hãng xưởng, đều có những thay đổi thuận lợi, được thăng chức, lên lương, kinh doanh gặt hái được những thành quả tốt đẹp và ở đâu cũng có quý nhân tận tình giúp đỡ để vượt qua những khó khăn gặp phải. Tài lộc cũng thế, năm nay không phải lo lắng, càng cuối năm càng dư dả, cho dẫu chi tiêu nhiều chăng nữa và thường có những món tiền thật bất ngờ. Gia đạo hạnh phúc, an lạc, con cháu mang về nhiều niềm vui về thành đạt, cưới gả, sinh nở. Các ông đi đâu cũng được đón rước trọng thể. Tuy nhiên chớ dính dáng đến cờ bạc, cá độ có hại lớn. Sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch, các ông thường bị rắc rối về luật pháp, cùng tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu hung hiểm hơn, đề phòng mọi sự việc, kể cả bệnh tật.

NỮ: ẤT DẬU (1945): 66 tuổi - Sao Mộc Đức

Gặp sao Mộc Đức, quý bà chắc chắn có nhiều hên may, vì sao này rất tốt đẹp trên mọi lãnh vực, nhất là tiền bạc. Tuy nhiên, các bà cũng gặp đôi chút khó khăn trước khi đạt được những thuận lợi như ý. Các bà thường bị đố kỵ, ganh ghét, nói xấu và đôi khi còn rắc rối về luật pháp, dù là chuyện nhỏ thôi! Trong thương mại hay làm tại các hãng xưởng, được lên lương, thăng chức, gặt hái được thành quả tốt đẹp trong buôn bán cho dẫu gặp những sự cạnh tranh khốc liệt và ở đâu cũng có quý nhân tận tình trợ giúp. Về mặt tài chánh, may mắn tự nhiên đến, dư dả thoải mái nhất là cuối năm, lại hay có những món tiền không trông đợi mang đến! Năm nay gia đạo nhiều niềm vui: con cháu thành đạt, cưới gả, sinh nở, hỷ khí trùng trùng. Nhiều bà đi đó, đi đây vì tiền bạc dễ chịu, tinh thần thơi thới! Sinh tháng 2, 6, 10 và 12 Âm Lịch, các bà dễ bị phiền hà về pháp lý hơn, cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Mão, Mùi, Dậu, Hợi hung hiểm nhiều hơn, các bà lưu tâm mọi việc, kể cả bệnh tật.

NAM: ĐINH DẬU (1957): 54 tuổi - Sao Mộc Đức

Năm nay, quý ông có nhiều hên may, gặp sao Mộc Đức mang đến những sự tốt đẹp trên mọi lãnh vực, nhất là về tài lộc. Tuy nhiên, mạng Sơn Hạ Hỏa, tiểu hạn ở cung Thủy, bị khắc cũng gây đôi phần trở ngại. Vượt qua được những khó khăn nhỏ, quý ông dù ở trong thương trường hay trong cơ quan, hãng xưởng được thăng chức, lên lương cùng gặp những điều kiện thuận lợi để phát triển công việc buôn bán và tiến lên như diều gặp gió. Về tài chánh, năm nay thật dư dả và nhất là cuối năm càng dễ chịu hơn, lại hay có tài lộc bất ngờ mang đến. Tuy nhiên, chớ hùn hạp, cho vay mượn, tránh xa cờ bạc, đỏ đen và coi chừng gian phi, trộm cướp kẻo tai hại lớn. Gia đạo hạnh phúc, hỷ khí trùng trùng, con cái thành đạt, cưới gả, sinh nở. Còn độc thân, có tình cảm vui, dễ tới hôn nhân. Sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch, các ông dễ bị phiền về luật pháp cùng tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu, cát hung lẫn lộn, đề phòng mọi mặt.

NỮ: ĐINH DẬU (1957): 54 tuổi - Sao Thủy Diệu

Năm nay, quý cô làm gì cũng gặp khó khăn lúc đầu vì tại tiểu hạn có Thái Tuế, Quốc ấn bị TRIỆT. Nhưng đây chỉ là trở ngại nhất thời. Mạng Sơn Hạ Hỏa, tiểu hạn ở cung Mộc được “Tương sinh đệ nhất tốt”. Trong kinh doanh hay làm trong hãng xưởng tuy bị gièm pha, đố kỵ nhưng vẫn lên lương, thăng chức, công việc làm ăn vẫn tiến triển tốt đẹp. Về mặt tài chánh, tuy có vất vả, trở ngại lúc đầu, nhưng quý cô vượt qua được, để rồi mọi sự lại thuận lợi, tiền bạc thật dư dả, nhất là những tháng cuối năm. Đã vậy các cô lại  hay có những món  tiền bất ngờ, không hề trông đợi. Chớ ham vui vào cuộc đỏ đen, cá độ dưới mọi hình thức, có hại lớn. Gia đạo đầy hỷ khí của con cái mang về. Sinh tháng 2, 6, 10 và 12 Âm Lịch, các cô dễ dính dáng đến luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Mão, Mùi, Dậu, Hợi gặp nhiều hung hơn, lưu tâm mọi việc, kể cả bệnh tật.

NAM: KỶ DẬU (1969): 42 tuổi - Sao Vân Hớn

Quý bạn mạng Đại Dịch Thổ, tiểu hạn ở cung Thủy, tuy khắc nhưng Thổ khắc được Thủy lại tốt đẹp, là “Ngã khắc sinh tài”. Hội tụ nhiều cát tinh, năm nay các bạn có nhiều cơ hội thuận lợi, gặp hên may đưa đến. Trong thương buôn, dù bị cạnh tranh nhưng vẫn có quý nhân giúp đỡ để đạt được mọi sự như ý. Đi làm trong hãng xưởng được cấp trên nâng đỡ, cho thăng chức, lên lương làm tiểu nhân đố kỵ, nói xấu nhưng không hề hấn gì! Về tài lộc, năm nay thật thoải mái. Cho dù chi tiêu nhiều nhưng vẫn dư dả nhất là vào cuối năm và lại hay có những món tiền thật bất ngờ. Đây là một năm thắng lợi trên mọi lĩnh vực tiền tài cũng như sự nghiệp. Gia đạo hạnh phúc, con cái học hành thành đạt. Bạn nào còn độc thân ắt có tin vui, dễ tiến đến hôn nhân. Sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch các bạn dễ bị phiền về luật pháp cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu, cát hung lẫn lộn, đề phòng những chuyện xấu xảy đến.

NỮ: KỶ DẬU (1969): 42 tuổi - Sao La Hầu

Quý cô mạng Đại Dịch Thổ, tiểu hạn ở cung Mộc, bị khắc. Lại thêm có Tuần, các cô làm gì cũng có khó khăn, trắc trở lúc đầu. Nhờ hội tụ nhiều cát tinh, các cô lại gặp hên may. Trong thương buôn hay làm trong hãng xưởng các cô thường bị chèn ép, bị đố kỵ. Tuy thế các cô vượt qua được, đi làm cấp trên để ý, cho thăng chức, lên lương, buôn bán gặp cơ hội thuận lợi và luôn luôn có quý nhân giúp đỡ để tiến triển tốt đẹp, kết quả như ý! Về mặt tài chánh, gặp khó đôi chút lúc đầu, sau khi qua khỏi, các cô lại dư dả, thoải mái nhất là vào cuối năm cũng như hay có những món tiền bất ngờ không hề trông đợi. Tuy thế, lưu tâm về những phiền hà liên quan đến pháp luật về tài chánh, cho dầu nhỏ chăng nữa. Đừng dính dáng đến cờ bạc, cá độ dưới mọi hình thức, tai hại khó lường. Gia đạo nhiều niềm vui đến. Còn độc thân, dễ tiến đến hôn nhân tốt đẹp. Sinh tháng 2, 6, 10 và 12 Âm Lịch, các cô dễ rắc rối về luật pháp hơn nữa cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Mão, Mùi, Dậu, Hợi hung hơn, lưu tâm nhiều.

NAM: TÂN DẬU (1981): 30 tuổi - Sao Thủy Diệu

Năm nay các bạn có nhiều sự thay đổi theo chiều hướng thuận lợi. Mạng Thạch Lưu Mộc, tiểu hạn ở cung Thủy là cách “Tương sinh tốt nhất”. Tại đây hội tụ nhiều cát tinh nên các bạn gặp những may mắn đưa đến, tuy có Tuần cũng gây đôi chút khó lúc đầu. Bạn nào còn đi học, năm nay gặt hái được kết quả rực rỡ, tuy phải di chuyển vất vả. Đang làm việc tại hãng xưởng được cấp trên lưu tâm, cho lên lương và làm ở vị trí tốt đẹp hơn. Về tài lộc, năm nay các bạn chi tiêu nhiều về xe cộ, quần áo, ăn uống nhưng tinh thần vẫn thoải mái, vui vẻ vì không phải thiếu hụt và hay có những món tiền bất ngờ, cũng như càng cuối năm càng dễ chịu hơn. Đã có gia đình hạnh phúc tràn trề, còn độc thân, dễ tiến đến hôn nhân như ý. Sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch các bạn dễ bị phiền về luật pháp cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu, hung nhiều hơn, lưu tâm mọi rắc rối xảy đến.

NỮ: TÂN DẬU (1981): 30 tuổi - Sao Mộc Đức

Mạng Thạch Lưu Mộc, tiểu hạn ở cung Mộc, được vượng khí rất tốt. Năm nay lại gặp sao Mộc Đức, mang lại nhiều hên may trên mọi lãnh vực, nhất là về tiền bạc, nhưng trong may mắn cũng có một số chuyện không vui như bị ganh ghét, miệng tiếng cũng như  một vài cô phiền hà về pháp luật cho dẫu chỉ là nhỏ thôi. Một số cô còn có tang nữa! Còn đang đi học, phải làm việc cật lực nhưng lại đạt được kết quả tốt đẹp không ngờ. Đang làm trong hãng xưởng, cống hiến bao công sức, chăm chỉ, cần mẫn nên được thăng chức, lên lương. Trong tình huống nào cũng có kẻ kèn cựa, ganh ghét mà không làm gì được. Về mặt tài chính, phải chi tiêu nhiều về xe cộ, đồ trang sức, quần áo, nhưng vẫn không thiếu hụt, mà còn dư dả, nhất là cuối năm. Đã lập gia đình, hạnh phúc, vui vẻ, còn độc thân, dễ có hôn nhân. Sinh tháng 2,6, 10 và 12 Âm Lịch, các cô thường bị phiền hà về luật pháp cùng giải phẫu, tai nạn. Sinh giờ Mão, Mùi, Dậu, Hợi hung hiểm hơn, đề phòng mọi mặt.


TUỔI TUẤT


NAM: BÍNH TUẤT (1946): 65 tuổi - Sao Thổ Tú

Năm nay vẫn là một năm tốt đẹp, mặc dầu các ông có nhiều sự thay đổi cũng như phải di chuyển, làm việc mất nhiều công sức, mạng Ốc Thượng Thổ, tiểu hạn ở cung Kim, bị tiết khí, hao nhiều sức lực. Và tuy có những thành tựu nhưng bao giờ cũng gặp nhiều trắc trở. Các ông thường dễ bị phiền nhiễu về luật pháp cũng như bị hiểu lầm, miệng tiếng và một số ông còn có tang nữa! Trong kinh doanh hay làm trong hãng xưởng đều hao tổn công sức vì đi lại, thay đổi, nhưng vượt qua được vất vả để dẫn đến thành công. Về tài chính, chi phí nhiều về phương tiện vận chuyển, hiếu hỷ nhưng vẫn may mắn không phải thiếu hụt, càng về cuối năm càng dư dả, lại thường có tiền bất ngờ. Gia đạo có nhiều hỷ sự. Sinh tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch, các ông thường rắc rối về pháp lý cùng mổ xẻ, tai nạn. Sinh giờ Sửu, Mão,Tỵ, Dậu hung nhiều, cát ít, đề phòng mọi mặt.

NỮ: BÍNH TUẤT (1946): 65 tuổi - Sao Vân Hớn

Quý bà năm nay buồn vui lẫn lộn và có nhiều sự thay đổi từ chỗ ở, xe cộ, công việc làm ăn. Những sự thay đổi này thường vấp phải vất vả, khó khăn, gây nhiều căng thẳng, sau mới thành công, thoải mái. Mạng là Ốc Thượng Thổ, tiểu hạn ở cung Thủy, nhưng Thổ khắc được Thủy lại tốt, là “Ngã khắc sinh tài”. Trong ngành thương mại hay làm ở các hãng xưởng gặp biết bao rắc rối, nhiều bà phải thay đổi môi trường làm việc, lúc đó mới ổn định, dễ chịu. Về tài lộc, phải chi tiêu nhiều về những chuyện chẳng đặng đừng, phải âu lo nhưng vẫn không phải thiếu hụt và càng về cuối năm càng dư dả, lại thường có những món tiền bất ngờ. Nhiều bà có dịp đi đây đi đó hoặc về thăm quê hương, nếu cẩn thận giấy tờ, ăn uống, bệnh tật. Sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch, các cô dễ bị liên lụy về luật pháp hơn nữa, cũng như tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu càng hung hơn, đề phòng mọi mặt.

NAM: MẬU TUẤT (1958): 53 tuổi - Sao Thái Âm

Năm nay các ông thường gặp khó khăn lúc đầu, sau mới hanh thông, “tiền hung hậu kiết”! Mạng Bình Địa Mộc, tiểu hạn ở cung Kim, bị khắc, không khỏi gây ít nhiều trở ngại. Các ông thường bị hiểu lầm, bị ganh ghét và nhiều ông còn dính dáng đến luật pháp, như xe cộ bị phạt vạ chẳng hạn. Một số ông còn có tang nữa. Tuy vậy đó chỉ là chuyện rắc rối nhỏ, sau đó các ông lại gặp hên may. Trong thương trường hay làm trong hãng xưởng, các ông thường phải thay đổi công việc cho thích hợp và từ đó tiến triển thuận lợi dù trong lãnh vực nào chăng nữa để tiến đến thành công. Một số ông năm nay thay đổi xe cộ, nơi ăn chốn ở và vui vì được như ý. Tài lộc năm nay chi tiêu nhiều nên không khỏi âu lo, nhưng vẫn không thiếu và càng cuối năm càng dư dả, lại hay có tiền bất ngờ đến nữa. Gia đạo có hỷ sự của con cái, mọi sự tốt đẹp. Sinh tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch các ông dễ bị phiền hà về luật pháp hơn nữa, cùng giải phẫu, tai nạn! Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu trong cát có hung, lưu tâm thật nhiều.

NỮ: MẬU TUẤT (1958): 53 tuổi - Sao Thái Bạch

Năm nay, quý cô gặp rủi may lẫn lộn, nhưng phần rủi nhiều hơn là may. Gặp sao Thái Bạch rất xấu cho cả nam lẫn nữ, mang đến những chuyện không hay như có tang, hao tán tiền bạc, tài sản, tai nạn, rắc rối về luật pháp, bệnh tật, các cô phải lưu tâm lắm mới được. May thay, mạng Bình Địa Mộc tiểu hạn ở cung Thủy được cách “Tương sinh tốt nhất” cũng đỡ phần nào. Trong kinh doanh hay làm trong hãng xưởng, các cô gặp cạnh tranh khốc liệt, căng thẳng thần kinh. Nhiều cô phải thay đổi chỗ làm, môi trường thương mại, mới từ từ bớt áp lực để đi vào ổn định nhưng cũng phải vất vả, chạy tới chạy lui, di chuyển đây đó luôn. Về mặt tài chánh, âu lo vì chi phí những chuyện chẳng đặng đừng, chỉ đến cuối năm mới dễ chịu. Luôn luôn đề phòng những chuyện liên quan đến luật pháp. Chớ cho vay, hùn hạp, cờ bạc, coi chừng gian phi. Sinh tháng 4, 8, 10, và 12 Âm Lịch, ngoài chuyện phiền về luật pháp, các cô còn bị tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu, hung hơn nữa, đề phòng mọi mặt.

NAM: CANH TUẤT (1970): 41 tuổi - Sao Thái Dương

Sao Thái Dương rất tốt đẹp, mang đến những may mắn trên mọi lãnh vực, nhất là về tiền bạc. Tuy nhiên, với một số hung tinh hội tụ, các bạn hay bị ganh ghét, nói xấu, đôi khi còn phiền toái về luật pháp những chuyện nhỏ thôi. Một số bạn còn có tang. Nhưng tựu trung năm nay tốt nhiều, xấu ít. Đi làm tại hãng xưởng được cấp trên lưu ý cho thăng chức, lên lương, cho dẫu tiểu nhân gièm pha, đố kỵ cũng không hề hấn gì. Trong kinh doanh, công việc tiến triển thuận lợi, kết quả thật rực rỡ và thường có quý nhân giúp đỡ, dù cũng gặp những trắc trở nhưng đều vượt qua. Về tài chánh, may mắn đến dồn dập, tiền bạc dư dả, nhất là vào cuối năm và lại hay có tài lộc bất ngờ. Sinh vào tháng 4, 6, 8, 12 Âm Lịch, các bạn dễ bị phiền hà về luật pháp hơn, cùng những tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu, trong cát có hung, các bạn phải đề phòng mọi sự việc, kể cả bệnh tật. Nhớ mềm mỏng, khéo léo để bảo toàn hạnh phúc gia đình.

NỮ: CANH TUẤT (1970): 41 tuổi - Sao Thổ Tú

Năm nay, quí cô gặp buồn vui lẫn lộn, nhưng vui nhiều, buồn ít. Mạng Thoa Xuyến Kim, tiểu hạn ở cung Thủy, bị tiết khí, làm gì cũng tốn nhiều công sức. Hội tụ một số sao xấu, năm nay các cô có ít nhiều rắc rối, muộn phiền. Một số cô còn có tang nữa. Nhưng quý cô lại gặp nhiều hên may. Làm việc tại hãng xưởng, tuy bị tiểu nhân chèn ép, nhưng được cấp trên lưu ý, cho thăng chức, lên lương. Cô nào trong thương trường, phải vất vả, cống hiến nhiều công sức, chạy đôn chạy đáo, nhưng kết quả đạt được lại tốt đẹp, mọi sự như ý. Về tài lộc, cho dẫu chi tiêu nhiều, nhưng vẫn không thiếu thốn, vẫn dư dả, nhất là về cuối năm, lại hay có tiền bạc thật bất ngờ đến. Đã có gia đình, nhớ mềm mỏng để bảo toàn hạnh phúc. Còn độc thân, tình cảm có nhưng vui buồn lẫn lộn. Sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch các cô dễ bị phiền hà về luật pháp cùng tai nạn, giải phẫu. Sinh vào giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu, trong cát có hung, coi chừng mọi việc, kể cả kẻ gian lẫn bệnh tật.

NAM: NHÂM TUẤT (1982): 29 tuổi - Sao Thổ Tú

Năm nay các bạn có nhiều sự thay đổi về chỗ ở, việc làm, xe cộ trước khó sau dễ, thuận lợi. Mạng Đại Hải Thủy, tiểu hạn ở cung Kim, được “Tương sinh tốt nhất”. Cho dẫu hên may, nhưng cũng có những phiền toái như bị đố kỵ, ganh ghét. Một số bạn còn có tang nữa. Các bạn coi chừng về tại nạn, về rắc rối liên quan đến pháp lý. Đang đi học hoặc làm việc đều thay đổi chỗ mới để đỡ bị căng thăng, vất vả và tinh thần thoải mái hơn, kết quả tốt đẹp hơn, kể cả được thăng chức, lên lương. Về mặt tài chánh, tuy có âu lo vì những chi tiêu ngoài dự tính nhưng không phải thiếu hụt, càng về cuối năm càng thoải mái, dễ chịu. Chớ lái xe nhanh, vượt ẩu dễ bị những chuyện không hay về tai nạn, pháp luật. Còn độc thân, tình cảm có những lúc vui lúc buồn, tưởng phải chia tay. Có gia đình, khéo léo để giữ hạnh phúc. Sinh vào tháng 4, 6, 8 và 12 Âm Lịch, các bạn dễ bị liên lụy về luật pháp hơn, cùng tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Dậu trong cát có hung, đề phòng mọi sự việc.

NỮ: NHÂM TUẤT (1982): 29 tuổi - Sao Vân Hớn

Năm nay, quí cô buồn vui lẫn lộn. Một số cô còn có tin buồn về tang chế. Một số cô phiền hà về giấy tờ, xe cộ liên quan đến luật pháp. Mạng Đại Hải Thủy, tiểu hạn ở cung Thủy được vượng khí tốt đẹp. Tại đây, hội tụ một số cát tinh, các cô lại gặp may mắn. Đang đi học, phải cống hiến nhiều sức lực, vất vả, căng thẳng nhiều nhưng kết quả đạt được rất khả quan, như ý. Cô nào làm trong hãng xưởng, bị nhiều áp lực, bị đố kỵ, nói xấu nhưng đều vượt qua để đi đến chỗ ổn định, tốt đẹp, được lên lương, thăng chức. Về tài lộc, tốn kém nhiều về những chuyện chẳng đặng đừng nhưng không phải thiếu thốn, cho dẫu lo âu nhiều. Càng về cuối năm, tiền bạc càng thoải mái, dễ chịu hơn. Nhiều cô có dịp đi xa, nên để ý về giấy tờ tùy thân cùng phương tiện vận chuyển. Còn độc thân, tình cảm có nhưng vui buồn lẫn lộn. Có gia đình, nên mềm mỏng để giữ hạnh phúc. Sinh tháng 4, 8, 10 và 12 Âm Lịch, các cô dễ bị phiền về luật pháp cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Mùi, Dậu, hung nhiều cát ít, đề phòng mọi sự xấu xảy đến.


TUỔI HỢI


NAM: ĐINH HỢI (1947): 64 tuổi - Sao La Hầu

Gặp sao La Hầu rất xấu đối với phái nam, mang đến những xui rủi phiền muộn trong nhiều lãnh vực,kể cả tang chế, các ông phải đề phòng thật nhiều. Nhưng nhờ tiểu hạn ở Thổ cung mà mạng là Ốc Thượng Thổ được vượng khí rất tốt. Đã vậy, tại đây lại hội tụ nhiều sao tốt đẹp, lúc đầu tuy có đôi chút trắc trở, phiền muộn, các ông vẫn còn gặp thật nhiều hên may không trông mà có và lúc lên thì như diều gặp gió trong mọi hoàn cảnh. Đi làm việc được lên lương, thăng chức (cho dù tiểu nhân quậy phá do ganh ghét). Trong thương trường, sau những rắc rối lại gặp thuận lợi, thành công như sự mong đợi. Tài lộc cũng vậy, không hề thiếu thốn, càng về cuối năm càng thoải mái, dư dả. Tuy nhiên, không nên cho vay mượn, hùn hạp cũng như đề phòng gian phi, trộm cướp. Chớ ham vui cờ bạc vì năm nay sao La Hầu thường xảy đến những sự không hay. Sinh vào tháng 2, 4, 8 và tháng 12 Âm Lịch lưu tâm nhiều về pháp luật, mổ xẻ, tai nạn. Các ông sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi càng hung hơn, rủi nhiều, may ít, cẩn thận mọi tình huống.

NỮ: ĐINH HỢI (1947): 64 tuổi - Sao Kế Đô

Sao Kế Đô rất hung với phái nữ, nhất là tháng 3 và tháng 9 Âm Lịch. Sao này mang lại nhiều tai họa, kể cả tang chế, nó cũng gây cho quý bà nhiều chuyện phiền nhiễu như đố kỵ, hiểu lầm. May mắn thay, tiểu hạn ở cung Thổ mà các bà mạng Ốc Thượng Thổ được vượng khí rất tốt đã đỡ được nhiều vất vả. Tại đây còn hội tụ nhiều sao tốt đẹp, sau những phiền hà đôi chút, quý bà lại gặp nhiều hên may trong mọi lĩnh vực. Đi làm được lên lương, thăng chức. Buôn bán tiến triển tốt đẹp. Ở đâu cũng được quý nhân tận tình giúp đỡ. Tiền bạc năm nay thật dễ chịu, dư dả. Tuy vậy, chớ cho vay mượn, hùn hạp. Coi chừng kẻ gian, cũng đừng cờ bạc, đỏ đen dưới mọi hình thức, dễ bị thất thoát tài sản. Gia đình hỷ khí trùng trùng. Con cái học hành thành đạt. Sự nghiệp đi lên, cưới gả, sinh nở. Một số bà còn đi du lịch hoặc thăm quê nhà rất vui. Sinh tháng 2, 6, 8, 10 Âm Lịch, cẩn thận về pháp lý, tai nạn, giải phẫu. Sinh giờ Mão, Tỵ, Mùi, Hợi hung nhiều, cát ít, mọi sự phải lưu tâm.

NAM: KỶ HỢI (1959): 52 tuổi - Sao Kế Đô

Năm nay, quí ông làm bất cứ việc gì cũng gặp trở ngại đôi chút rồi mới dẫn đến thành công vì tại tiểu hạn  có TUẦN án ngữ. Đã vậy, còn có ít sao hung bại, chắc chắn còn gặp phiền muộn, một số các ông còn có tang nữa. Nhờ quí ông mạng Bình Địa Mộc, tiểu hạn ở cung Thổ, tuy khắc nhưng Mộc khắc được Thổ lại tốt, là "Ngã khắc sinh tài". Tại đây lại hội tụ nhiều cát tinh nên sau những ưu phiền, trắc trở nêu trên, quý ông lại gặp nhiều hên may đưa tới. Các ông đi làm việc hay trong ngành thương mại, sẽ có quý nhân giúp đỡ bất ngờ để đi đến thành công. Về tài chánh, năm nay thoải mái, dễ chịu nhưng tiền bạc không giữ được, tuy cũng không phải thiếu hụt, cẩn thận kẻ gian phi rình rập. Gia đạo có hỷ sự của con cái. Ông nào còn độc thân, dễ đến hôn nhân. Sinh tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch, lưu tâm nhiều về tai nạn, mổ xẻ, luật pháp. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi, đề phòng nhiều hơn nữa, cát hung lẫn lộn, nhiều phiền toái xảy đến.

NỮ: KỶ HỢI (1959): 52 tuổi - Sao Thái Dương

Năm nay, quí cô gặp nhiều may mắn. Mạng Bình Địa Mộc, tiểu hạn ở cung Thổ, tuy khắc nhưng Mộc khắc được Thổ lại tốt và Thổ phải nuôi cho Mộc lớn. Tại đây hội tụ nhiều sao tốt đẹp mang đến những cơ hợi thuận lợi trong mọi lãnh vực từ nơi cơ quan làm việc đến trong thương trường để đi đến thành công. Nhưng dĩ nhiên cũng có những cái giá phải trả, các cô bị ganh ghét, bị chụp mũ, nói xấu. Một số cô còn có tang. Một số khác lại rắc rối về luật pháp do những chuyện không đâu. Về tài chánh, có đôi chút âu lo lúc đầu nhưng không phải thiếu hụt, càng về cuối năm càng càng dư dả, lại hay có những món tiền bất ngờ. Gia đạo đầy hỷ khí của con cái mang về. Cô nào còn độc thân, tình cảm vui, dễ đến hôn nhân. Tuy thế, sinh những tháng 2, 6, 8 và 10 Âm Lịch cẩn trọng về tai nạn, mổ xẻ, luật pháp. Sinh giờ Mão, Tỵ, Dậu, Hợi, cát hung lẫn lộn, đề phòng thật nhiều.

NAM: TÂN HỢI (1971): 40 tuổi - Sao Thái Bạch

Mạng Thoa Xuyến Kim, tiểu hạn ở cung Thổ là “Tương sinh đệ nhất tốt”. Năm nay, quí bạn có nhiều cơ hội thuận lợi để thành công trên mọi lãnh vực. Nhưng với TRIỆT đương đầu và một số bại tinh, bao giờ cũng gặp trở ngại trước đã. Đã vậy, năm nay  lại gặp sao Thái Bạch, các bạn đề phòng thật nhiều vì ngoài công việc tang chế, phải lưu tâm về mất của, trộm cướp. Về mặt tài chánh, khó khăn lo lắng lúc đầu, rồi mọi việc mới trôi chảy, tiền bạc dư dả, thoải mái và hay có những món tiền bất ngờ không hề trông đợi. Tuy thế, chớ hùn hạp, cho vay mượn, cờ bạc dưới mọi hình thức cũng như coi chừng về giấy tờ liên quan đến pháp luật, về tiền bạc kẻo tai hại, rắc rối nhiều. Còn độc thân, vui vì có tình cảm, dễ tiến tới hôn nhân. Đã có gia đình, vui vì có thêm con cái. Sinh vào tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch, các bạn dễ bị phiền hà về tai nạn, mổ xẻ, luật pháp. Sinh vào giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi cát hung lẫn lộn, nhiều sự phiền muộn hơn vui vẻ.

NỮ: TÂN HỢI (1971): 40 tuổi - Sao Thái Âm

Tiểu hạn ở cung Thổ mà mạng quý cô là Thoa Xuyến Kim, đắc cách "Tương sinh đệ nhất tốt". Với các sao tốt đẹp hội tụ, các cô thật vui vì những thành công lớn cho dẫu đi làm tại hãng xưởng hay trong kinh doanh thương mại. Dầu vậy, các cô phải nỗ lực thật nhiều và còn bị những đố kỵ, ganh ghét, cạnh tranh. Bù lại các cô thường được quý nhân nâng đỡ để đạt được thành quả như ý. Về mặt tài chánh, không phải lo lắng nhiều, ra vô thoải mái, càng cuối năm, càng dư dả, dễ chịu. Tuy nhiên, lưu tâm về giấy tờ, liên quan đến luật pháp về tiền bạc... Nhiều cô  năm nay thoải mái về tài lộc, có dịp đi du lịch hoặc về thăm quê hương được mọi người trọng vọng, nể vì. Gia đạo hỷ khí trùng trùng. Còn độc thân vui về tình cảm, dễ tiến đến hôn nhân. Đã có gia đình, rất hạnh phúc vì con cái học hành tiến bộ, đạt kết quả tốt đẹp, có thêm con cái. Sinh vào tháng 2, 6, 8 và 10 Âm Lịch các cô dễ bị mổ xẻ, tai nạn, dính dáng đến pháp luật. Sinh vào giờ Mão, Tỵ, Mùi, Hợi trong cát có hung, nhiều sự rắc rối xảy đến, lưu tâm thật nhiều.

NAM: QUÝ HỢI (1983): 28 tuổi - Sao La Hầu

Quý bạn mạng Đại Hải Thủy, tiểu hạn ở cung Thổ, bị khắc, làm gì cũng bị trở ngại lúc đầu. Đã vậy lại gặp sao La Hầu, rất xấu với phái nam, càng phải lưu tâm nhiều hơn nữa, vì sao này mang đến nhiều hung hiểm. Nhờ hội tụ nhiều cát tinh, quý bạn vượt qua được khó khăn và sau đó hên may lại đến. Năm nay, bất cứ làm gì cũng được quý nhân trọng vọng, giúp đỡ để đi đến thành công, học hành kết quả tốt đẹp. Về mặt tài chánh, lúc đầu có đôi chút lo âu vì những chi tiêu ngoài ý muốn. Tuy thế, năm nay tiền bạc vẫn thoải mái, dư dả và hay có lộc bất ngờ. Tình cảm rất vui vẻ, bạn nào còn độc thân dễ tiến tới hôn nhân. Đã có gia đình, thêm con cái. Sinh vào tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch, các bạn đề phòng nhiều về luật pháp, tai nạn, mổ xẻ. Sinh vào giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi càng nhiều rắc rối hơn, cát hung lẫn lộn, hội với sao La Hầu, các bạn cẩn thận trên mọi lãnh vực.

NỮ: QUÝ HỢI (1983): 28 tuổi - Sao Kế Đô

Quý cô mạng Đại Hải Thủy, tiểu hạn ở cung Thổ, bị khắc, làm gì cũng trắc trở lúc khởi đầu. Năm nay lại gặp sao Kế Đô rất xấu với phái nữ càng gây thêm phiền toái vì sao này mang đến nhiều hung họa trên mọi lãnh vực. Các cô thường bị ganh ghét, đố kỵ. Một số cô còn rắc rối về luật pháp những chuyện không đâu. Một số cô lại có tang chế. May mắn thay, tiểu hạn hội tụ nhiều cát tinh, các cô vượt qua sóng gió, đi làm được lên lương, thăng chức, học hành đậu đạt, cho dẫu phải phấn đấu nhiều. Tiền bạc thoải  mái, dễ chịu nhưng không khỏi lo lắng đôi chút vì chi tiêu nhiều ngoài dự tính. Chớ hùn hạp, cho vay mượn và cẩn thận kẻ gian kẻo dễ thất thoát về tài chánh. Cô nào còn độc thân, tình cảm vui đến, dễ tiến tới hôn nhân. Có gia đình, thêm con cái. Sinh tháng 2, 6, 8 và 10 Âm Lịch, các cô lưu tâm nhiều về tai nạn, mổ xẻ, luật pháp. Sinh vào giờ Mão, Tỵ, Mùi, Hợi hung đi liền với cát, hội sao Kế Đô, phải đề phòng mọi mặt.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT