Hoa Kỳ

Túi nâng ngực bị thu hồi vì nguy cơ ung thư

Wednesday, 24/07/2019 - 07:19:26

Hãng sản xuất túi nâng ngực Allergan ngày thứ Tư đã ra lệnh thu hồi toàn thế giới đối với một loại sản phẩm, sau khi các cơ quan chính quyền báo động với hãng này về khả năng gây ung thư.

Hãng sản xuất túi nâng ngực Allergan ngày thứ Tư đã ra lệnh thu hồi toàn thế giới đối với một loại sản phẩm, sau khi các cơ quan chính quyền báo động với hãng này về khả năng gây ung thư.
Cơ quan Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA cho biết đã đề nghị Allergan thu hồi sản phẩm túi nâng ngực có bề mặt nhám, sau khi có nhiều thông tin cho thấy loại túi cấy ghép nâng ngực có bề mặt nhám, hiệu Biocell, do Allergan sản xuất, có liên quan đến nhiều ca ung thư hạch lymphoma dạng hiếm gặp. Lệnh thu hồi tương tự cũng đã được ban hành tại Pháp, Úc, Canada, và nhiều nước khác.

FDA không đề nghị phụ nữ nên đi tháo bỏ túi nâng ngực của họ, do tỷ lệ ung thư vẫn rất thấp. Tuy nhiên, FDA khuyên các phụ nữ này nên đi gặp bác sĩ nếu có các triệu chứng bất thường, như bị đau hoặc sưng xung quanh nhũ hoa. Túi nâng ngực Biocell được thiết kế có bề mặt nhám để tránh trường hợp túi nâng bị lệch, và để giảm việc hình thành các mô sẹo.

Sản phẩm này chiếm khoảng 5% thị trường Hoa Kỳ. Phần lớn các túi nâng ngực được sử dụng tại Hoa Kỳ đều có bề mặt trơn nhẵn. Lệnh thu hồi hôm thứ Tư không ảnh hưởng đến loại túi nâng ngực có bề mặt láng của hãng Allergan, cũng như một loại túi nâng ngực có bề mặt nhám được bán dưới nhãn hiệu Microcell.
Viên chức y tế từ năm 2011 đã cho rằng túi nâng ngực có thể liên quan đến ung thư. Đây không phải là bệnh ung thư vú, mà là các hạch phát triển trong mô sẹo bao xung quanh vùng nhũ hoa. Bệnh ung thư này phát triển chậm, và có thể được chữa trị bằng cách tháo bỏ túi nâng ngực. FDA cho biết hơn 80% trong 570 ca ung thư lymphoma trên toàn thế giới đều là do sản phẩm của Allergan, không liên quan đến sản phẩm cùng loại của các hãng khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT