Thế Giới

Từng giàu hơn Dubai nay là một trong những nước nghèo trên thế giới

Sunday, 18/02/2018 - 11:10:27

Toàn bộ dân cư của hòn đảo này giờ đây chỉ còn sống ở rìa ngoài Nauru. Chính phủ Nauru từng mời nhiều cố vấn tài chính để giúp khôi phục hòn đảo. Tuy nhiên, các dự án thất bại đã khiến Nauru mất thêm hàng chục triệu Mỹ kim.


Quốc đảo Nauru

NAURU – Đảo quốc Nauru, thuộc nam Thái Bình Dương, từng được coi là nước giàu nhất thế giới vào năm 1980, nhưng đến hiện tại, đảo quốc này là một trong những nước nghèo trên thế giới. Nauru từng có trữ lượng phosphate rất lớn, và đây là nguồn thu nhập chính của nước này vào thập niên 70-80. Vào năm 1975, đất nước này kiếm được $2.5 tỷ Mỹ kim, tạo ra thu nhập trên đầu người cao nhất thế giới.

Thu nhập lớn của chính phủ cho phép họ không thu thuế và cung cấp các dịch vụ thiết yếu miễn phí, bao gồm chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc nha khoa, hệ thống xe bus và giáo dục. Nếu một người Nauru cần chữa trị y tế, chính phủ sẽ trả tiền để đưa họ đến Úc chữa bệnh. Ngoài ra, các sinh viên Nauru có thể đi du học ở Úc miễn phí, và nhà ở do chính phủ cung cấp chỉ có giá thuê dưới $5 Mỹ kim một tháng.

Tuy nhiên, Nauru đã nhanh chóng rơi vào cảnh nghèo khó sau khi các mỏ phosphate cạn kiệt. Sau hàng chục khai thác phosphate trên diện rộng, hậu quả là gần 80% diện tích của hòn đảo trở nên không thể cư trú, vì nó được bao phủ bởi các mỏ lộ thiên. Nhiều người mô tả, Nauru có lúc nhìn như bề mặt của mặt trăng, với mặt đất cằn cỗi, nhiều núi đá khổng lồ, và luồng không khí nóng rực chết chóc. Ngoài ra, Nauru còn phải gánh chịu hạn hán liên tục, bởi "hiệu ứng lò nướng" do không khí nóng trào ra từ hòn đảo - hậu quả của việc khai thác khoáng sản.

Toàn bộ dân cư của hòn đảo này giờ đây chỉ còn sống ở rìa ngoài Nauru. Chính phủ Nauru từng mời nhiều cố vấn tài chính để giúp khôi phục hòn đảo. Tuy nhiên, các dự án thất bại đã khiến Nauru mất thêm hàng chục triệu Mỹ kim.

Do cần tiền mặt, Nauru chấp nhận mọi khoảng đầu tư mà không xét đến nguồn gốc, khiến nước này có đến hàng trăm “ngân hàng ma,” tức các ngân hàng không thật sự hoạt động tài chính, mà chủ yếu chỉ dùng để rửa tiền cho giới tội phạm.

Ngoài ra, Nauru cũng đang là một trong những nước nhận người tị nạn từ Úc. Trước làn sóng người nhập cư bất hợp pháp, Úc đã gởi nhiều người vượt biên đến các trại tị nạn ở các đảo quốc lân cận. Tính đến nay, có hơn 2,000 người tị nạn hiện đang được Úc “gởi” ở nước ngoài. Các quốc gia đang khát tiền như Nauru đã nhanh chóng tìm thấy cơ hội làm ăn, và Úc đã trả cho Nauru cũng như Papua New Guinea gần $10 tỷ Mỹ kim trong 4 năm qua để họ nhận người tị nạn.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT