Phóng Sự

Tuổi trẻ thanh thiếu niên gốc Việt tại Hoa Kỳ và niềm tin Công Giáo (Kỳ 7)

Saturday, 01/03/2014 - 08:30:41

Tại Hoa Kỳ hiện nay có khoảng 140 cộng đoàn của người Việt Nam và có khoảng 116 ngàn đoàn sinh Thiếu Nhi Thánh Thể. Thường các đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tại các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam sinh hoạt trước giờ Thánh Lễ của cộng đoàn khoảng từ 2 đến 3 tiếng, sau giờ sinh hoạt với đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Băng Huyền/Viễn Đông



Một buổi sinh hoạt của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể nhà thờ Công Giáo VN. St. Anthony Wichita, tiểu bang Kansas (Hình do Liên Đoàn Trưởng Vân Nguyễn cung cấp)
 
Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam (phần 4)

Tại Hoa Kỳ hiện nay có khoảng 140 cộng đoàn của người Việt Nam và có khoảng 116 ngàn đoàn sinh Thiếu Nhi Thánh Thể. Thường các đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tại các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam sinh hoạt trước giờ Thánh Lễ của cộng đoàn khoảng từ 2 đến 3 tiếng, sau giờ sinh hoạt với đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, các em đoàn sinh và huynh trưởng sẽ cùng tham gia thánh lễ với các giáo dân trong giáo đường. Vì vậy, giờ sinh hoạt của đoàn Thiếu nhi Thánh Thể sẽ tùy theo sinh hoạt của Thánh Lễ tại nhà thờ của cộng đoàn công giáo.

Riêng với Liên đoàn Nguồn Sống (Quận Cam) có khoảng 14 đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, thì 9, 10 đoàn trong Liên Đoàn là sinh hoạt vào ngày thứ Bảy, còn lại 4- 5 đoàn là sinh hoạt vào ngày Chủ Nhật.

Tại các tiểu bang miền Đông, mùa Đông tuyết rơi, lạnh giá, nên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể ngưng không sinh hoạt mấy tháng mùa Đông. Còn tại California, đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể ngưng không sinh hoạt trong 3 tháng hè, đây là thời gian để các huynh trưởng đi dự các sa mạc (trại huấn luyện huynh trưởng). Vì khoảng 89 phần trăm huynh trưởng của đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể hiện nay còn khá trẻ, phần lớn là sinh viên trong các trường đại học, nên mùa hè là thời gia tốt cho các huynh trưởng tham dự các sa mạc, và cũng là thời gian để các huynh trưởng nghỉ ngơi, “tái tạo lại năng lượng.”

Lợi ích của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể

Tâm sự về những lợi ích của việc sinh hoạt với Thiếu Nhi Thánh Thể, huynh trưởng Vinson Nguyễn (sinh viên đại học UCI năm thứ tư), là một trong những huynh trưởng ngành Nghĩa Sĩ của đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể nhà thờ St. Polycarp (Quận Cam), đã sinh hoạt với đoàn này hơn 14 năm, ngay từ khi Vinson được 7 tuổi.

Dù sinh ra tại Mỹ, nhưng Vinson Nguyễn nói và hiểu tiếng Việt rất thông thạo. Vinson Nguyễn tự hào nói, “Em rất yêu thích sinh hoạt với đoàn Thiếu nhi Thánh Thể nhà thờ St. Polycarp kể từ lúc em còn là đoàn sinh cho đến nay đang làm huynh trưởng. Đây là môi trường rất tốt để chúng em cùng sinh hoạt bên nhau, cùng vui chơi trong tinh thần yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể.

“Nhờ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, chúng em có nhiều cơ hội hiểu biết Đức Kitô hơn, yêu mến Chúa và quảng đại theo Chúa hơn, sống cho Chúa...Trong các buổi sinh hoạt, các chương trình, trò chơi đều mang đến cho chúng em những bài học "yêu mến nhau, yêu mến Chúa" nhiều hơn.”

Vinson Nguyễn kể rằng nhờ những buổi sinh hoạt tập thể với đoàn, là cách tập cho các đoàn sinh siêng năng rước lễ, sống cầu nguyện, hy sinh và làm tông đồ, các bạn hữu với cùng môi trường sống. Trở thành người Kitô hữu biết cách làm tông đồ và góp phần xây dựng xã hội trần thế, các đoàn sinh trở thành người Kitô hữu hoàn hảo cả về tinh thần và thể chất, giúp các bạn trẻ sống tích cực, tự nguyện, ý thức và dấn thân.

Sinh hoạt bên Thiếu Nhi Thánh Thể còn giúp Vinson có khả năng lãnh đạo, biết kết nối mọi người cùng làm việc nhóm với mình. “Khi hướng dẫn cho các em ngành Nghĩa sĩ, trong vai trò huynh trưởng, em dùng mấy câu chuyện của chính em khi vào lứa tuổi của các em ngành Nghĩa sĩ nên em có thể gần gũi và giúp các em được dễ dàng hơn.”

Việc giáo dục các em trong lứa tuổi thanh thiếu niên là vấn đề rất phức tạp và dài hơi. Vì đây là lứa tuổi luôn thay đổi, đang phát triển cả tâm lý và thể lý, dẫu có theo một định luật phát triển chung, nhưng mỗi em vẫn là một cá thể riêng, có môi trường và hoàn cảnh sống riêng. Việc giáo dục các em không những cần hiểu biết, nắm vững qui luật phát triển chung của tâm lý lứa tuổi, mà còn đòi hỏi phải gần gũi theo dõi sự phát triển bên trong và bên ngoài của từng em, đồng thời phải hiểu môi trường văn hóa, hoàn cảnh gia đình các em đang sống và lớn lên, từ đó mới mong đạt hiệu quả.

Phong trào TNTT đảm trách việc giáo dục các em từ 6 tới 18 tuổi, là cả một quá trình dài lâu. Đây là những năm tháng rất quan trọng cho việc hình thành nhân cách của các em. Giáo dục không phải là dạy các em theo ý người lớn, mà là giúp các em khám phá và phát triển tiềm năng, theo tinh thần hướng thượng với các khuynh hướng tự nhiên, giúp các em từng bước định hình nhân cách để khi các em trưởng thành là một người tốt.

Theo huynh trưởng Vân Nguyễn (Cựu Chủ Tịch Sinh Viên Việt Nam trường Wichita St.ate University (tiểu bang Kansas), là Liên Đoàn Trưởng của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể nhà thờ Công Giáo VN St. Anthony Wichita, Kansas, cho biết trong việc giáo dục các em thanh thiếu niên của Thiếu Nhi Thánh Thể, việc dạy và học giáo lý là chủ yếu.

Phong trào không chỉ dạy và dừng ở chỗ cho các em biết giáo lý, mà thông qua chương trình giáo lý, sẽ giúp các em từng bước tìm gặp Chúa để trong đời sống các em cảm nhận ngày càng sâu sắc sự hiện diện của Chúa, giúp các em nhận ra và đón nhận ý Chúa trong cuộc sống. Để giúp các em dễ dàng tiếp thu giáo lý, Phong trào TNTT chủ trương tạo cho các em “chơi mà học, học mà chơi,” đem lại niềm vui, thích thú để “chiêu dụ” các em.
Các đoàn sinh được học Kinh Thánh, học lời Chúa và những truyện ngụ ngôn trong Tân Ước cũng như Cựu ước, ngoài ra các đoàn sinh cũng được hướng dẫn dạy cho đọc và viết tiếng Việt. Hầu hết các em đoàn sinh tại những đoàn Thiếu nhi Thánh Thể đều có thể học thuộc lòng những câu gốc trong Kinh Thánh bằng tiếng Việt và đọc rất rành rẽ. Các em còn được học các truyện tích trong Kinh Thánh, được dạy cầu nguyện và áp dụng mọi học hỏi từ lời Chúa vào trong đời sống hằng ngày.

Liên đoàn Trưởng Vân Nguyễn nói rằng, có một điều khó khăn đối với các đoàn sinh của đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể nhà thờ Công Giáo VN. St. Anthony Wichita, KanSax nói riêng và hầu hết các đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể ở nhiều nơi khác tại hải ngoại, chính là việc các em gặp khó khăn về ngôn ngữ mẹ đẻ. Vì vậy, trong giờ sinh hoạt, các huynh trưởng luôn dùng song ngữ Anh- Việt để hướng dẫn các đoàn sinh. Hiện nay tại các đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, chỉ có một số em được sinh tại Việt Nam, còn hầu hết các em đều sinh trưởng tại Mỹ nên khả năng nói tiếng Việt rất hạn hẹp. Các em có thể hiểu được tiếng Việt, nhưng theo phản ứng tự nhiên thì vẫn dùng ngôn ngữ bản địa để trao đổi với nhau. Thường các đoàn luôn khuyến khích các em sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ qua những sinh hoạt, trò chơi lớn.

Huynh trưởng Monica Thanh Trần (sinh viên UCI) ngành Ấu Nhi của đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể nhà thờ St. Polycarp đã sinh hoạt tại đoàn từ lúc 7 tuổi, đến nay hơn 11 năm, tâm sự qua những sinh hoạt hàng đội, những trò chơi, những bài hát mang ý nghĩa Kinh Thánh, những cuộc cắm trại được gọi là những lần vào sa mạc đã giúp Monica có tinh thần đồng đội, óc tổ chức, tinh thần lãnh đạo, và tính tháo vát. Nhờ những buổi sinh hoạt hàng tuần, lồng trong những trò chơi, những bài hát, bản thân Monica khi còn là đoàn sinh đã được học về Kinh Thánh, hiểu biết về cơ cấu và tổ chức Giáo Hội.

Những cuộc thi đua làm “bó hoa thiêng” gồm những lần viếng Thánh Thể, tạo cho cá nhân Monica và các bạn đoàn sinh khác hăng hái trong việc kết hợp với Chúa. Hiện nay, trở thành một huynh trưởng, Monica luôn cố gắng học hỏi những kinh nghiệm từ các huynh trưởng khác. Dù sinh ra tại Mỹ, nhưng Monica luôn cố gắng giữ gìn văn hóa Việt cho bản thân và truyền lại cho các em đoàn sinh, bạn tự học những bài hát tiếng Việt của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể bằng cách vào you tube, để hướng dẫn lại cho các đoàn sinh của mình.

Còn với Liên đoàn Trưởng Trần Đan Duy, thì cho biết, “Chính bản thân tôi, nhờ có Thiếu nhi Thánh Thể nên tôi rất hãnh diện về cuộc sống của tôi ngày hôm nay. Đời sống tâm linh và xã hội của tôi rất là tốt. Qua đời sống tâm linh có một niềm tin vững chắc, đã giúp tôi rất nhiều trong đời sống xã hội. Nếu một người thanh thiếu niên không có môi trường sinh hoạt bổ ích, họ sẽ có nhiều cơ hội tham gia những sinh hoạt không lành mạnh.

“Qua môi trường của Thiếu nhi Thánh Thể, các bạn trẻ sẽ quen những người bạn cùng trang lứa, cùng nhau sinh hoạt trong môi trường lành mạnh, và giúp đỡ nhau trong việc học hành trên trường. Khi trưởng thành, các bạn còn giúp nhau trong vấn đề việc làm, giới thiệu cho bạn bè việc làm.

“Sinh hoạt trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể không chỉ là niềm vui và sự trưởng thành của các đoàn sinh mà còn là niềm tự hào của các phụ huynh. Các đoàn sinh vui chơi một cách nhiệt tình bên trong vòng tròn trong giờ sinh hoạt và luôn nhận được sự cổ võ nhiệt tình, giúp đỡ của các vị phụ huynh ủng hộ qua các sinh hoạt.” (bh)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT