Hoa Kỳ

Tướng Mỹ: Bộ binh có thể được điều động nếu không kích Iraq thất bại

Wednesday, 17/09/2014 - 08:48:02

Không có dấu hiệu cho thấy sự chống cự có tổ chức đối với yêu cầu của hành pháp. Luật ấy có lẽ được đem ra biểu quyết tại Hạ Viện vào ngày thứ Tư và tại Thượng Viện vào cuối tuần.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel (trái) và Tướng Martin Dempsey trong buổi điều trần hôm thứ Ba. (Getty Images)

 

WASHINGTON – Trong một cuộc điều trần tại Thượng Viện hôm thứ Ba, tướng lãnh đạo hàng đầu của quân đội Mỹ nói với Quốc Hội rằng ông sẽ đề nghị Hoa Kỳ xem xét việc khai triển các lực lượng trên bộ tới Iraq, nếu chiến dịch của không kích mở rộng của Tổng Thống Barack Obama thất bại. Mục đích của chiến dịch này là tiêu diệt những người Hồi giáo cực đoan.
Tướng Lục Quân Martin Dempsey, chủ tịch Hội Đồng Tham Mưu Liên Quân, nói trước một ủy ban Thượng Viện rằng mục tiêu cho các cố vấn Mỹ là giúp cho lực lượng Iraq lập kế hoạch, tiếp liệu và điều phối các nỗ lực quân sự của các đối tác liên minh để đánh đuổi các thành viên của lực lượng Hồi Giáo Quốc.
“Để nói cho rõ ràng, nếu chúng ta đạt đến điểm mà tôi tin rằng các cố vấn của chúng ta nên đi theo quân đội Iraq trong các cuộc tấn công chống lại những mục tiêu cụ thể của ISIL, tôi sẽ đề nghị điều ấy với tổng thống,” Tướng Dempsey nói như vậy với Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện. Ông sử dụng tên gọi ISIL thay cho nhóm Hồi Giáo Quốc.
Bị gạn hỏi trong cuộc chất vấn, ông Dempsey nói rằng trong những hoàn cảnh cụ thể nào đó, ông "sẽ trở lại gặp tổng thống và đưa ra một đề nghị có thể bao gồm việc sử dụng các lực lượng trên bộ.”
Tổng Thống Obama vẫn khẳng định rằng quân đội Mỹ sẽ không có một sứ mệnh chiến đấu tại Iraq.
Tướng Dempsey và Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel đã trả lời những câu hỏi của các nhà lập pháp. Trong lúc đó tại Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Obama gặp riêng vị tướng đang điều hợp các nỗ lực quốc tế, và các dân biểu Cộng Hòa xem xét lại một dự luật. Luật này có thể chấp nhận lời chính phủ yêu cầu huấn luyện và trang bị cho các lực lượng ở Syria chống lại phe ISIL.
Không có dấu hiệu cho thấy sự chống cự có tổ chức đối với yêu cầu của hành pháp. Luật ấy có lẽ được đem ra biểu quyết tại Hạ Viện vào ngày thứ Tư và tại Thượng Viện vào cuối tuần.
Tuy nhiên, một số nhà lập pháp cho biết họ không tin rằng kế hoạch hiện tại của ông Obama là đủ để đạt được mục tiêu ông đã đề ra là làm suy yếu và đánh bại các chiến binh Nhà Nước Hồi Giáo.
Dân biểu Mark Mulvaney nói, “Tôi vẫn không hài lòng rằng Quân Đội Syria Tự Do ôn hòa là một nhóm ôn hòa hoặc là một quân đội.” Ông muốn nhắc đến 5,000 người hoặc nhiều hơn mà chính phủ hy vọng huấn luyện.
Chủ tịch Hạ Viện John Boehner nói với các phóng viên, “Tôi nghĩ rằng có rất nhiều chi tiết hơn nữa mà chúng tôi cần phải làm, nhưng không có lý do để chúng tôi không làm điều mà tổng thống yêu cầu chúng tôi làm.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT