Hoa Kỳ

Tưởng niệm 1 năm vụ khủng bố San Bernardino

Friday, 02/12/2016 - 11:22:42

Các nhân viên điều tra của FBI cho đến nay vẫn chưa tìm được bộ chứa dữ liệu trong máy điện toán của 2 kẻ khủng bố.


Hôm thứ Sáu, hơn 200 nhân viên làm việc tại trung tâm Inland Regional Center, thuộc San Bernardino, Nam California đã tham dự lễ tưởng niệm vụ tấn công khủng bố khiến 14 người thiệt mạng, xảy ra vào 1 năm trước. Rất nhiều người trong số này cũng đang làm việc tại trung tâm vào ngày 2 tháng 12, 2015, khi đôi vợ chồng Syed Rizwan Farook, 28 tuổi, và Tashfeen Malik, 29 tuổi, nổ súng trong phòng hội nghị, nơi các nhân viên của San Bernardino County, cũng là đồng nghiệp của Farook, đang tổ chức tiệc mừng dịp lễ Giáng Sinh.

Đây là một trong những vụ tấn công gây chết người nhiều nhất trên lãnh thổ Hoa Kỳ, gây ra bởi các tay súng cực đoan Hồi giáo, kể từ vụ tấn công ngày 11 tháng 9, 2001. Ngoài 14 người thiệt mạng, có 22 người khác cũng bị thương trong vụ tấn công. Buổi lễ tưởng niệm diễn ra bên ngoài tòa nhà hội nghị, nơi vẫn bị đóng cửa từ suốt 1 năm qua kể từ vụ nổ súng. Một lễ tưởng niệm riêng khác cũng được tổ chức cho thân nhân các nạn nhân và những người sống sót.

Các hung thủ Farook, người Hồi giáo sinh ra tại Hoa Kỳ, và Malik, người gốc Pakistan, đã chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát vào 4 giờ sau vụ thảm sát. Nhà chức trách tin rằng 2 kẻ này đã bị tiêm nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Các nhân viên điều tra của FBI cho đến nay vẫn chưa tìm được bộ chứa dữ liệu trong máy điện toán của 2 kẻ khủng bố.

Khu giải trí Santas Village chính thức mở cửa
LAKE ARROWHEAD – Santas Village (Làng Santa), công viên giải trí theo chủ đề Giáng Sinh, đã mở cửa hoạt động trở lại vào hôm thứ Sáu, sau 3 năm tu sửa và tân trang. Ông già Noel Santa và cả “Bà già Noel – Mrs. Claus” đã chào đón các du khách tại khu Skypark của Làng Santa. Các chương trình đặc biệt mừng dịp khai trương sẽ kéo dài từ nay đến hết Chủ Nhật. Làm theo chủ đề Giáng Sinh, tất nhiên Làng Santa sẽ không thể thiếu các dàn đồng ca hát nhạc Giáng Sinh, các chú tinh linh phụ tá của Santa, các hình nhân bánh gừng, và có cả chó cưng của Santa.
Chủ sở hữu công viên, ông Bill Johnson, nói rằng ông ưu tiên thuê mướn những người địa phương để làm việc tại công viên giải trí này. “Tôi có công việc làm đầu tiên của mình tại đây khi tôi 13 tuổi rưỡi. Khi đó, tôi đóng vai một chú tinh linh phụ tá của Santa,” ông Johnson nói. Công viên giải trí sẽ có đường xe lửa Polar Express Train Ride, cửa hàng Santas Workshop, bưu điện Bắc Cực North Pole Post Office, và “quặng mỏ” Santas Village Mining Co., nơi các du khách có thể tự đào tìm kẹo đường cho mình để mang về nhà.
Một số trò chơi khác như vách đá nhân tạo để tập leo núi, sân trượt băng, cùng các hoạt động như đạp xe đạp, đi bộ dã ngoại, đu dây ngắm cảnh… sẽ hoạt động suốt năm tại công viên giải trí này. Trẻ em dưới 3 tuổi và người già trên 80 tuổi sẽ được vào cửa miễn phí. Giá vé cho trẻ em và người lớn lần lượt là $49 và $59 Mỹ kim. Công viên mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng tới 6 giờ chiều, và sẽ đóng cửa vào ngày Giáng Sinh.

Kẻ gian chặt phá cây xanh trồng bên lề đường
LAGUNA BEACH – Các chuyên gia thực vật đang kiểm tra xem, 5 cây bạch đàn trồng dọc lề đường gần khu du lịch Montage Resort có sống nổi hay không, sau khi chúng bị kẻ gian cưa quanh gốc cây với độ sâu 2 inch. Các cây bạch đàn, trồng dọc xa lộ South Coast gần đường Montage Resort Drive, có giá trị đến $100,000 Mỹ kim mỗi cây, theo đại diện Sở cảnh sát Laguna Beach cho biết hôm thứ Năm. Nhân viên an ninh của khu du lịch Montage Resort đã phát hiện và báo cáo vụ phá hoại vào hồi đầu tuần.
Nhà chức trách cho biết, hiện thời, hàng cây bạch đàn này không gây nguy hiểm gì cho người dân. Vụ phá hoại được cho là xảy ra trong thời gian từ 5:30 chiều ngày 20, đến 10 giờ sáng ngày 21 tháng 11. Các cây bạch đàn bị cắt sâu từ 1 inch rưỡi đến 2 inch quanh gốc cây. Vết cắt rất gọn và sạch. Nhà điều tra đang tìm hiểu xem loại dụng cụ nào đã được sử dụng để cắt gốc cây.
Các chuyên gia thực vật cho biết, phải mất từ 4 đến 6 tuần, họ mới có thể xác định rằng các cây bạch đàn có sống được hay không. Năm cây bạch đàn này có tuổi từ 40 đến 45 năm tuổi. Các vấn đề về cây xanh rất thường được đem ra tranh luận trong các cuộc họp thành phố, do một số người dân muốn chặt bỏ cây để không bị chắn tầm nhìn, trong khi một số người khác lại muốn bảo vệ cây xanh vì yêu thích bóng mát và phong cảnh mà chúng tạo ra.

Khói bụi che phủ vùng San Fernando Valley
SYLMAR – Các cư dân vùng San Fernando Valley khi thức dậy vào sáng thứ Sáu đã hết sức lo ngại khi nhìn thấy một đám mây khói bụi khổng lồ che phủ bên trên các ngôi nhà của họ. Đám mây mù – tương tự như tro và khói từ cháy rừng – đã được báo cáo bởi cư dân thuộc các vùng Sylmar, Lake View Terrace, và North Hills. Cơ quan quản lý phẩm chất không khí cho biết vào buổi trưa rằng, tỷ lệ bụi nhỏ trong không khí vẫn nằm trong mức chấp nhận được.
Theo cơ quan thời tiết National Weather Service, đám mây bụi này có liên quan tới đám cháy Sand Fire gần đây. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy đám mây khói bụi che phủ từ Malibu tới bờ biển Santa Barbara.

Cảnh sát sẽ được trang bị súng phi sát thương
ARIZONA - Lực lượng cảnh sát tiểu bang Arizona sẽ sớm được trang bị loại súng ngắn phi sát thương Osa do Nga sản xuất. "Nhà chức trách tiểu bang Arizona mới đây đã đặt mua súng ngắn phi sát thương Osa của Nga, để trang bị cho lực lượng cảnh sát. Đây là lần đầu tiên một lực lượng an ninh Hoa Kỳ chính thức mua vũ khí của Nga", theo đại diện tập đoàn TECHMASH, hãng sản xuất súng Osa, cho biết.
Lô hàng đầu tiên gồm 60 khẩu súng và 10,000 viên đạn sẽ sớm được giao trong thời gian tới. Ông Paul Babyu, cảnh sát trưởng Arizona, cho biết việc trang bị thêm vũ khí phi sát thương sẽ giúp cảnh sát giảm bớt các sự việc chết người trong khi bắt giữ và trấn áp tội phạm, trong bối cảnh người nhập cư bất hợp pháp đang gia tăng.
"Những di dân lậu không có vũ khí, nhưng họ có thể tấn công cảnh sát bằng gạch đá. Tôi từng chứng kiến nhiều vụ trấn áp bằng súng thông thường dẫn đến chết người. Trong trường hợp này súng ngắn Osa của Nga tỏ ra rất hiệu quả", ông Babyu nói. Súng ngắn Osa là loại súng ngắn phi sát thương, được phát triển bởi hãng Công nghệ vũ khí mới của Nga từ giữa những năm 1990, như một vũ khí tự vệ dân sự. Súng Osa có thể dùng nhiều loại đạn khác nhau như đạn gây choáng, đạn pháo sáng. Các loại đạn này được thiết kế với mục tiêu ít gây thương tích, và chỉ gây chấn động như gây sốc, làm mất nhận thức trong thời gian ngắn.

Bắt được cá catfish khổng lồ ở North Carolina
NORTH CAROLINA – Anh Riahn Brewington, một người câu cá ở thành phố Wilmington, tiểu bang North Carolina, nói rằng ban đầu anh không biết mình đã câu trúng con gì, khi nhìn thấy con vật khổng lồ dính vào lưỡi câu của anh trên sông Cape Fear. Anh Brewington thậm chí còn không biết anh có kéo nổi con cá catfish nặng 112 pound lên khỏi mặt nước hay không. Anh cho biết đã phải bỏ ra nửa tiếng rê dắt con cá trên sông cho đến khi nó thấm mệt. Anh nói rằng, việc dây câu không bị đứt cũng là một điều đáng ngạc nhiên.
“Có 2 lần con cá đã kéo hết độ dài dây câu,” anh Brewington kể. “Tôi không biết nó lớn đến mức nào, cho tới khi tôi hoàn toàn kéo nó lên bờ và nhấc nó lên.” Tuy nhiên, với cân nặng 112 pound, con cá khổng lồ này vẫn còn kém 5 pound so với con cá đang giữ kỷ lục tại tiểu bang North Carolina.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT