Thế Giới

Tưởng niệm 10 năm thiên tai sóng thần

Saturday, 27/12/2014 - 08:58:05

Hôm thứ Sáu là đúng 10 năm từ ngày xảy ra một cơn động đất 9.3 ngoài khơi Indonesia, đưa đến một trận đại sóng thần gây thiệt mạng hơn 220,000 người trên khắp 14 quốc gia nằm chung quanh Ấn Độ Dương, mà đa số nạn nhân là người Nam Dương.


Một quân nhân Thái Lan đang đứng giữa những vòng hoa phúng điếu được gởi đến từ nhiều quốc gia tại Tượng Đài Sóng Thần ở Khao Lak, miền nam Thái Lan ngày thứ Sáu. Hôm qua là đúng 10 năm từ ngày xảy ra một cơn động đất 9.3 ngoài khơi Indonesia, đưa đến một trận đại sóng thần gây thiệt mạng hơn 220,000 người trên khắp 14 quốc gia nằm chung quanh Ấn Độ Dương, mà đa số nạn nhân là người Nam Dương. (Hình: Borja Sanchez-Trillo/Getty Images)


Kỷ niệm 10 năm động đất, sóng thần ở Ấn Độ Dương
KHAO LAK – Có 220,000 nạn nhân đã tử vong sau Lễ Giáng Sinh năm 2004 khi một trận động đất lớn đến 9.3 độ tạo sóng thần quét vào duyên hải của 14 quốc gia Châu Á trong Ấn Độ Dương, tạo ra nạn thiên tai thảm khốc nhất trong lịch sử cận đại của nhân loại. Hôm Thứ Sáu, nhiều quốc gia trong vùng đã tổ chức lễ tưởng niệm 10 năm với các buổi cầu nguyện vong linh người đã khuất và kể lại các hồi tưởng đau buồn.
Những quốc gia có số người chết cao nhất bao gồm Indonesia, Thái Lan, Sri Lanka và cả Somalia của duyên hải Châu Phi, đó là chưa kể hàng ngàn du khách ngoại quốc đã vui chơi trên các bãi biển đầy nắng của vùng này. Trong số 5,400 nạn nhân tử vong của Thái Lan, có phân nửa là các du khách đang nghỉ hè. Nhiều làng mạc và các resort sang trọng ở vùng duyên hải Thái Lan đã bị sóng thần tàn phá nặng nề. Thụy Điển cũng có đến 543 nạn nhân tử vong trong thảm họa. Indonesia có 170,000 người chết, Sri Lanka có 31,000 người và Ấn Độ có 16,000 người.

WHO công bố số tử vong trên toàn cầu vì Ebola
GENEVA - Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO hôm Thứ Sáu đã công bố con số mới nhất về số người chết do bệnh Ebola gây ra là 7,693 người ở vùng Tây Phi, trong tổng số 19,695 ca bệnh. Trước đó, con số mà WHO đưa ra hôm 22 tháng 12 là 7,518 người chết và 19,340 người nhiễm bệnh, đa số ở Sira Leone, Liberia và Guinea. Trên toàn thế giới, Ebola đã giết ít nhất 7,708 người, kể cả 6 người ở Mali, 1 ở Hoa Kỳ và 8 ở Nigeria.
Vào tháng 10 năm nay, Nigeria được xác nhận là đã không còn thêm bệnh nhân Ebola nào nữa. Tây Ban Nha và Senegal cũng có 1 bệnh nhân tại mỗi quốc gia, nhưng cũng được xác nhận là vùng không còn Ebola. Sierra Leone đã vượt qua Liberia để trở thành nơi bị Ebola hoàn hành mạnh nhất, với 9,203 ca bệnh và 2,655 người chết. Trong tháng 11 và 12, số người bị mắc bệnh đã thuyên giảm ở Liberia nhưng vẫn có 7,862 ca bệnh và 3,384 tử vong. Con số của Guinea là 2,630 ca và 1,654 người chết.

Trao đổi tù binh vùng đông Ukraine vào cuối năm
KIEV – Kiev và quân ly khai sắp trao đổi hàng trăm tù binh với nhau, theo một phụ tá của người lãnh đạo cơ quan SBU chuyên về an ninh của Ukraine cho hay hôm Thứ Sáu. Thỏa thuận trao đổi 125 quân nhân Ukraine và 225 quân ly khai đang bị bắt là kết quả đàm phán giữa đại diện của Nga, Ukraine, quân ly khai và cơ quan OSCE của Châu Âu đạt được hôm thứ Tư vừa qua.
Markiyan Lubkyvsky, đại diện cơ quan SBU cho biết: “Chúng tôi đang chuẩn bị đưa 225 tù binh của đối phương ra, vấn đề chính yếu là làm sao kế hoạch trao đổi tù binh đừng thất bại”. Chiến cuộc ở phía đông Ukraine đã bùng ra từ tháng 4, một tháng sau khi Moscow cho sát nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ Nga, khiến cho hơn 4,700 người đã tử thương và Kiev luôn tố cáo Nga là nhân tố chính của cuộc chiến này. Trao đổi tù binh là 1 trong 12 thỏa thuận các bên đã đạt tới trước đây, trong số này có cả một lệnh ngưng bắn vốn đã được các bên đồng ý từ tháng 9.

Obama tuyên bố chấm dứt chiến tranh Afghanistan
HAWAII – Tổng Thống Barack Obama và phu nhân Michelle đã đi thăm căn cứ của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ ở Hawaii, trong Vịnh Kanoehe, và ngõ lời cám ơn quân đội Mỹ trong dịp lễ Giáng Sinh. Ông Obama cũng lên tiếng đề cập đến việc chính phủ Mỹ quyết định ngưng cuộc chiến đã kéo dài 13 năm qua ở Afghanistan. Ông Obama nói: “Nhờ các quân nhân Mỹ đã tận tình phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ mà đất nước Afghanistan có cơ hội xây dựng lại đất nước bị chiến tranh tàn phá của họ”.
Ông Obama bày tỏ hy vọng sau khi quân đội Mỹ rút đi, Afghanistan sẽ không còn là quốc gia cung cấp khủng bố trên thế giới. Ông cũng nhắc lại nhiệm vụ đầy khó khăn của Hoa Kỳ hiện nay trên thế giới, đặc biệt là ở Iraq và phải chống chọi lại bệnh Ebola ở Tây Phi, vốn đã giết ít nhất 7,500 người. Sau vụ 9/11 quân đội Hoa Kỳ đổ bộ vào Afghanistan và lật đổ chính phủ Taliban chỉ 1 tháng sau, và từ đó đến nay quân đội Mỹ luôn chiếm đa số trong đội quân của NATO trú đóng ở quốc gia này.

Nga vẫn xem NATO là yếu tố ngoại lai nguy hiểm
MOSCOW – Tổng Thống Nga Putin đã ký một chủ thuyết về quân sự của Nga, trong đó Moscow xem việc bành trướng của NATO là yếu tố nguy hiểm từ bên ngoài đối với Nga. Vào năm 2010, ông Putin cũng đã ký một văn kiện tương tự, trong đó cũng đã xem NATO là mối đe dọa lớn nhất đối với Nga, nhưng các quan sát viên cho hay, bầu không khí căng thẳng tột bực đã dâng cao trong năm nay.
Trong tuần, Nga đã lên tiếng tố cáo NATO đã biến Ukraine thành mặt trận đối đầu Đông-Tây mới, sau khi Quốc Hội Ukraine bỏ phiếu tán đồng chuyện Ukraine từ bỏ đường lối trung lập cố hữu từ trước dến nay, với hy vọng được gia nhập NATO sau này. NATO đã tăng cường sự hiện diện quân sự của họ ở đông Châu Âu trong năm nay, vì cho là Nga đang chủ động quấy nhiễu và tạo ra chiến tranh vùng đông Ukraine, sau khi vị tổng thống thân Nga của Ukraine đã bỏ chạy lánh nạn sang Moscow. Moscow vẫn luôn bác bỏ các cáo buộc này.

Nhật, Mỹ, Nam Hàn chia sẻ tin tình báo quân sự
TOKYO – Chính phủ Nhật Hôm thứ Sáu loan báo sắp đạt được thỏa thuận về tình báo quân sự với Hoa Kỳ và Nam Hàn, trong đó cả 3 quốc gia sẽ chia sẻ thông tin về các chương trình nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn. Bộ Quốc Phòng Nhật cho rằng, vì giờ đây lãnh thổ Nhật đã nằm trong tầm bắn của hỏa tiễn Bắc Hàn nên việc có được thông tin cập nhật về tình báo quân sự Bắc Hàn đóng vai trò quan trọng sống còn đối với Tokyo.
Một đại diện Bộ Quốc Phòng Nhật cho hay: “Mặc dù các Bộ Trưởng Quốc Phòng của Hoa Kỳ, Nhật và Nam Hàn đã đồng ý chia sẻ thông tin tình báo về quân sự của Bình Nhưỡng vào tháng 5 năm 2015, các cuộc thảo luận ở các cấp vẫn tiếp tục”. Ông cũng cho hay, hiện nay các bên đang ở giai đoạn hoàn tất cho lễ ký kết thỏa thuận này. Trước đây, Washington và Seoul đã có hiệp ước hỗ tương thông tin quân sự gọi là GSOMIA, và theo thỏa thuận mới Mỹ sẽ trao tin tức loại này cho Nhật Bản.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT