Người Việt Khắp Nơi

Tưởng niệm cố GS. Nguyễn Ngọc Huy

Friday, 04/10/2013 - 08:38:43

Đại diện Nghị Sĩ Lou Correa và GSV Janet Nguyễn đã trao tặng ban tổ chức bằng Tưởng Lục của Quốc Hội Tiểu Bang và của Quận Hạt Orange.

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER – Trưa Chủ Nhật 29-9-2013 vừa qua tại hội trường thành phố Westminster, Nam California, đảng Tân Đại Việt đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, đồng thời ra mắt tân Ban Lãnh Đạo Đảng Tân Đại Việt và Hội Thảo về hiện tình đất nước với sự tham dự của rất đông quan khách, các chính đảng, đoàn thể, giới truyền thông và đồng hương.


Ông Hoàng Đình Khuê (trên bục thuyết trình) giới thiệu tân Ban Lãnh Đạo Đảng Tân Đại Việt.



Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, ông Hoàng Đình Khuê, Trưởng Ban Tổ Chức, chào mừng sự hiện diện của ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng thành phố Westminster cùng đại diện của Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa, Giám Sát viên Janet Nguyễn, LS Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali cùng tất cả quý quan khách và thân hữu. Sau lời chào mừng, ông Hoàng Đình Khuê nói: “Cũng trong dịp này, các đồng chí, môn sinh của cố Giáo Sư từ khắp nơi trên thế giới đã tề tựu về đây tham dự một sự kiện chính trị của Đảng, đó là Đại Hội Thế Giới Kỳ VII của Đảng Tân Đại Việt. Sau hai ngày rưỡi sinh hoạt, Đại Hội đã duyệt lại đường lối của Đảng và sắp xếp nhân sự qua việc bầu lại Ban Lãnh Đạo theo tình hình mới và môi trường chính trị mới nhất là trong thời đại thông tin toàn cầu hóa. Đặc biệt trong Đại Hội lần này, Đảng đã tu chính Hiến Chương, nhận định chính trị qua các bài tham luận và kết thúc bằng một Bản Nghị Quyết mà tân Ban Lãnh Đạo sắp ra mắt và tuyên đọc trước quý vị.”
Đại diện Nghị Sĩ Lou Correa và GSV Janet Nguyễn đã trao tặng ban tổ chức bằng Tưởng Lục của Quốc Hội Tiểu Bang và của Quận Hạt Orange.
Tiếp theo, một số vị trong thành phần lãnh đạo Tân Đại Việt lên trước bàn thờ niệm hương trước di ảnh cố GS. Nguyễn Ngọc Huy, sau đó đến quý quan khách và đại diện các đảng phái, đoàn thể có mặt. Trong khi quý khách niệm hương, nghệ sĩ Bích Ty được mời lên ngâm bài thơ “Anh Hùng Vô Danh” do cố GS Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy sáng tác.
Ông Hoài Sơn Ung Ngọc Nghĩa, người đã một thời hoạt động bên cạnh cố GS Nguyễn Ngọc Huy, lên kể lại một số kỷ niệm của vị sáng lập Tân Đại Việt.
Đại hội bước sang phần thứ hai: giới thiệu tân Ban Lãnh Đạo Đảng Tân Đại Việt nhiệm kỳ 2013 - 2017 gồm: Chủ tịch: Bác sĩ Mã Sái - Đệ I Phó CT: Tiến sĩ Lê Minh Nguyên - Đệ II Phó Chủ Tịch: Ô. Phạm Đức Duy – Tổng Thư Ký: Ô. Dương Tấn Hải, cùng một số thành viên. Sau khi ra mắt, BS Chủ Tịch đã tuyên đọc Quyết Nghị của Đại Hội về chủ trương, đường lối hoạt động của đảng Tân Đại Việt trong hoàn cảnh mới hiện nay.
Phần thứ ba trong Đại Hội là phần Hội Thảo với ba đề tài: “Những Nguy Cơ và Tình Trạng Khẩn Cấp Của Đất Nước do Ông Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng thuyết trình - “Sự Vượt Sợ Hãi Và Các Hình Thức Tranh Đấu Đa Dạng Ở Trong Nước” do ông Đinh Quang Tiến, Phó Chủ Tịch Đại Việt Cách Mạng Đảng thuyết trình và “Chiến Lược Nào Để Thực Hiện Đa Đảng Và Dân Chủ Pháp Trị Ở Việt Nam” do TS Lê Minh Nguyên, Phó Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt, trình bày.
Cả ba đề tài đều được các thuyết trình viên soạn thảo công phu với những dẫn chứng cụ thể, sự suy nghĩ đứng đắn và thực tiễn, lối trình bày mạch lạc thu hút sự chăm chú lắng nghe của mọi người tham dự , và được mọi người đánh giá là những đề tài thuyết trình rất hữu ích trong công cuộc tranh đấu cho một Việt Nam độc lập, tự do và dân chủ đúng như chủ trương, đường lối mà vị sáng lập Đảng Tân Đại Việt đã đề ra trước đây.
Sau phần thuyết trình có những lời chia sẻ, đóng góp ý kiến của nhiều người tham dự và sau cùng Ban Tổ Chức ngỏ lời cảm tạ và tuyên bố bế mạc Đại Hội vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày.
Cố GS Nguyễn Ngọc Huy sinh ngày 02 .11.1924 tại Chợ Lớn, quê quán ở Tân Uyên, Biên Hòa. Từ nhỏ ông đã nuôi chí lớn, mong sau này trở thành nhà thơ để ca tụng danh nhân, anh hùng hào kiệt của dân tộc. Năm 1943 bắt đầu làm thơ, trong rất nhiều bài thơ do ông sáng tác có bài “Anh Hùng Vô Danh” được đăng vào sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư để làm tài liệu giáo dục cho các thế hệ sau. Đầu năm 1945 ông gia nhập Đại Việt Quốc Dân Đảng và sau đó giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng cũng như trong lãnh vực chính trị và hành chánh của nền Đệ II VN Cộng Hòa..
Đang trong lúc tới Paris để duyệt lại kế hoạch cho Đại Hội lần thứ I của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam tại Hòa Lan vào thượng tuần tháng 8/1990 nhưng ba ngày trước khi Đại Hội khai mạc, GS. Nguyễn Ngọc Huy đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 9 giờ 30 tối 28.7.1990 . Ngay khi hay tin GS. Nguyễn Ngọc Huy qua đời, Tổng Thống Hoa Kỳ George Bush và phu nhân đã gửi thiệp chia buồn với ái nữ của cố GS là cô Nguyễn Ngọc Thúy Tần: “Barbara và tôi vô cùng đau buồn khi được biết sự mất mát của cô. Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy mất đi đã để lại những thành tích phục vụ nổi bật đối với dân tộc Việt Nam cũng như đối với dân chúng Hoa Kỳ. Đó là một tấm gương phục vụ đối với thế hệ mai sau. Tôi biết tình thương của gia đình và bằng hữu sẽ làm vơi đi những nỗi đau buồn của cô và bằng hữu trong lúc khó khăn này. Chúng tôi sẽ luôn nghĩ đến và cầu nguyện cho cô. Chúa sẽ giúp cô.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT