Người Việt Khắp Nơi

Tưởng niệm Quốc Hận tại tượng đài Đức Trần Hưng Đạo và Chiến Sĩ Việt Mỹ

Saturday, 02/05/2015 - 11:03:20

Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ: Buổi Tưởng Niệm diễn ra lúc 6 giờ chiều ngày 30 tháng Tư, 2015. Năm nay, lần đầu tiên hai Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali cùng phối hợp tổ chức, hơn nữa năm nay cũng đánh dấu 40 năm người Việt phải ly hương nên đồng hương đến tham dự rất đông.

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Kỷ niệm 40 năm VNCH bị cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm, hàng triệu người uất hận phải bỏ nước ra đi, nhiều ngàn người chết trên đường vượt thoát, Quân, Cán, Chính VNCH phải vào tù có người hàng chục năm; gần trăm triệu người ở lại phải sống trong cảnh cơ cực, mất hết quyền tự do căn bản của con người, tài sản bị cưỡng đoạt nên ngày 30 tháng Tư hàng năm được gọi là ngày Quốc Hận. Năm nay có nhiều sinh hoạt tưởng niệm, trong đó có ba sinh hoạt nổi bật tại Tượng Đài Thuyền Nhân (Viễn Đông đã tường thuật), tại Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo và tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, cả ba đều ở thành phố Westminster, Nam California.

Hình ảnh buổi Tưởng Niệm tại Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo trưa 30 tháng Tư, 2015. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Tại Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo: Buổi Tưởng Niệm do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai phối hợp với Little Saigon Radio tổ chức và được trực tiếp truyền thanh đúng 12 giờ trưa ngày 30 tháng Tư, 2015, thời điểm Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng Bắc quân. Tham dự buổi lễ có Hội Đồng Liên Tôn gồm LM Mai Khải Hoàn, Hiền Tài Phạm Văn Khảm, GS Nguyễn Thanh Giàu, Hiền Tài Hoa Thế Nhân, Mục Sư Lê Ngọc Cẩn, Mục Sư Nguyễn Văn Bé.
Về chính quyền và dân cử có Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí và các Nghị Viên Tyler Diệp, Sergio Contreras, Diana L.Carey; Nghị Viên Phát Bùi của Garden Grove, BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch CĐNVQG Liên Bang Hoa Kỳ, ông Nguyễn Văn Cừ, Chủ Tịch HĐGS/CĐNV Los Angeles; LS Nguyễn Xuân Nghĩa; LS. Nguyễn Quốc Lân; Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, Đại Tá CSQG Trần Minh Công, Đại Tá Lê Bá Khiếu và ĐT Nguyễn Hữu Xuân cùng các vị Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng các đơn vị quân đội, CSQG cũng như nhiều tổ chức chính đảng, đoàn thể.

 

Hình ảnh buổi Tưởng Niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tối 30 tháng Tư, 2015. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Mọi người đã nghiêm chỉnh chào cờ và dành một phút thinh lặng, tưởng niệm các Quân, Dân, Cán, Chính VNCH và đồng bào đã hy sinh vì tổ quốc hoặc bỏ mình trên đường tìm tự do. Hội Đồng Liên Tôn và Ban Tổ Chức đặt vòng hoa tưởng niệm và các vị trong HĐLT dâng lời cầu nguyện theo từng tôn giáo.
Sau đó, chiến hữu TSQ Phan Ngọc Lượng, Trưởng Ban Tổ Chức chào mừng và cám ơn sự tham dự của HĐLT, quý vị chính quyền và các dân cử cùng tất cả quý hội đoàn, đoàn thể, chính đảng, các cơ quan truyền thông và đồng hương. Sau đó, ban tổ chức mời niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu , Thị Trưởng Tạ Đức Trí và một số vị đại diện cộng đồng lên phát biểu. Sau cùng, mọi người tuần hành trên đại lộ Bolsa để nhắc nhở nhau về ngày uất hận, tang thương cho dân tộc.
Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ: Buổi Tưởng Niệm diễn ra lúc 6 giờ chiều ngày 30 tháng Tư, 2015. Năm nay, lần đầu tiên hai Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali cùng phối hợp tổ chức, hơn nữa năm nay cũng đánh dấu 40 năm người Việt phải ly hương nên đồng hương đến tham dự rất đông.
Ngoài đầy đủ thành viên Hội Đồng Liên Tôn, chính quyền thành phố Westminster, các đơn vị quân đội; tổ chức chính đảng, đoàn thể, các dân cử liên bang, tiểu bang, Quận Hạt; giới truyền thông và đông đảo đồng hương còn có khá đông các chư tôn đức Tăng, Ni Phật Giáo như quý Hòa Thượng Thích Chơn Thành (chùa Liên Hoa), Thích Nguyên Trí (chùa Bát Nhã), TT Thích Viên Huy (chùa Điều Ngự), Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ, Sư Cô Thích Nữ Tịnh Tâm (chùa Diệu Quang).
Buổi Tưởng Niệm ngoài nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Quốc Gia Việt Nam cũng như phút mặc niệm, còn có nghi thức rước Bản đồ nước Việt và Đất, Nước Thiêng của tổ quốc do hai Chủ Tịch Cộng Đồng: LS Nguyễn Xuân Nghĩa và Kỹ sư Ngãi Vinh thực hiện. Sau đó, cả hai vị Chủ Tịch hai Cộng Đồng đều lên tiếng cám ơn Hội Đồng Liên Tôn, qúy vị dân cử, chính quyền, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH cũng như các tổ chức hội đoàn, đoàn thể và đặc biệt các cơ quan truyền thông và đồng hương đã hiện diện thật đông đảo để cùng nhau Tưởng Niệm và Tri Ân tất cả Quân, Dân, Cán Chính VNCH và đồng minh đã hy sinh bảo vệ miền Nam VN cũng như hàng trăm ngàn thuyền nhân, bộ nhân đã tử nạn trên đường vượt thoát tìm tự do.
Cả hai vị Chủ Tịch cùng nắm tay giơ cao hứa với đồng hương sẽ cố gắng thống nhất để chỉ còn duy nhất “Một Cộng Đồng Người Việt tại Nam California” và việc này LS Nghĩa nói, sẽ do tân Chủ Tịch Phát Bùi tiếp tục thực hiện cùng với Chủ Tịch Ngãi Vinh. Lời hứa được đồng hương vỗ tay vang dội. Tiếp theo có 40 vòng hoa của các tôn giáo, cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể được trịnh trọng mang lên đặt trước lễ đài.
Sau khi đặt vòng hoa, Ban Tế Lễ thuộc Hội Đền Hùng Hải Ngoại do ông Phan Như Hữu làm Trưởng Ban đã cử hành việc tế lễ theo nghi thức cổ truyền, và Hội Đồng Liên Tôn cùng đại diện chính quyền, dân cử lên thắp hương.Tiếp theo là lời phát biểu của một số dân cử và chính quyền, tất cả đều nói lên tinh thần biết ơn những người đã hy sinh cho tổ quốc, nhớ đến những đồng hương đã chết tức tưởi trên đường tìm tự do, tưởng niệm đến những người đã chết trong lao tù cộng sản, và kêu gọi mọi người cùng đoàn kết để đấu tranh chống bạo quyền cộng sản, hỗ trợ cho cuộc tranh đấu của các nhà dân chủ và đồng bào trong nước, đạp đổ chế độ bạo quyền cộng sản, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, văn minh và thịnh vượng.
Buổi Tưởng Niệm có sự đóng góp tích cực của Ban Tù Ca Xuân Điềm, CLB Tình Nghệ Sĩ và một số ca, nghệ sĩ trong cộng đồng. Kết thúc với bản du ca “Việt Nam, Quê Hương Ngạo Nghễ” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. (tp)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT