Hoa Kỳ

Tướng về hưu Lloyd Austin được đề cử làm Bộ Trưởng Quốc Phòng

Monday, 07/12/2020 - 08:23:42

Tổng Thống đắc cử Joe Biden đã chọn tướng về hưu Lloyd Austin, chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Trung Đông dưới thời Tổng Thống Barack Obama, làm bộ trưởng quốc phòng.


Tướng Lloyd Austin Đệ Tam điều trần trước một ủy ban Thượng Viện năm 2015, khi ông giữ chức tư lệnh Bộ Chỉ Huy Trung Ương Hoa Kỳ. (Chip Somodevilla/ Getty Images)


DELAWARE – Tổng Thống đắc cử Joe Biden đã chọn tướng về hưu Lloyd Austin, chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Trung Đông dưới thời Tổng Thống Barack Obama, làm bộ trưởng quốc phòng.

Tin tức này được loan báo lần đầu tiên bởi trang Politico ngày thứ Hai. Sự lựa chọn ông Austin, người sẽ trở thành Bộ Trưởng Quốc Phòng da đen đầu tiên của Hoa Kỳ, đã gây nhiều ngạc nhiên, do trước đó, nhiều người cho rằng ông Biden sẽ đề cử bà Michelle Flournoy vào vị trí này. Nếu được đề cử, bà Flournoy sẽ là người phụ nữ đầu tiên trở thành Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ.

Ông Austin sẽ cần được sự cho phép đặc biệt từ Quốc Hội, do thời gian ông rời khỏi quân đội đến nay chưa đủ 7 năm theo yêu cầu. Ông sẽ là lãnh đạo Ngũ Giác Đài thứ nhì cần sự cho phép đặc biệt này.

Trước đó, ông James Mattis, tướng Thủy Quân Lục Chiến về hưu, cũng được Quốc Hội cho phép đặc biệt, sau khi được bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Quốc Phòng bởi Tổng Thống Donald Trump.

Việc bổ nhiệm ông Austin có thể bị phản đối bởi nhóm cấp tiến trong nội bộ đảng Dân Chủ tại Quốc Hội, do sau khi về hưu, ông đã làm việc trong hội đồng quản trị của nhiều công ty, gồm cả hãng sản xuất vũ khí Raytheon.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT