Chuyện lạ bốn phương

Turbine thủy triều mạnh nhất thế giới bắt đầu sản xuất điện

Friday, 30/07/2021 - 07:27:37

Thiết bị sẽ cung cấp nguồn điện sạch và bền vững cho các cộng đồng dân cư ở Orkney từ dòng nước chảy qua quần đảo.


Orbital O2, trục quay thủy triều mạnh nhất thế giới, đã bắt đầu hoạt động từ ngày thứ Năm. (Orbital Marine Power)

 

SCOTLAND - Turbine thủy triều nặng 680 tấn đã bắt đầu cung cấp điện cho quần đảo ở vùng ven biển phía đông bắc Scotland.

Turbine Orbital O2 được neo gần quần đảo Orkney, có khả năng đáp ứng nhu cầu điện hàng năm của 2,000 gia đình trong vòng 15 năm tới. Công ty Orbital Marine Power mất khoảng 15 năm để phát triển thiết kế và 18 tháng để chế tạo turbine thương mại đầu tiên, đánh dấu một cột mốc quan trọng.

Turbine 2 MW nổi trên mặt nước, được chở tới vị trí lắp đặt hồi tháng 5 và kết nối với lưới điện trên bờ của địa phương thông qua dây cáp dưới biển, và bắt đầu sản xuất năng lượng sạch khi có thủy triều.

Khi thủy triều ngừng, các cánh của turbine xoay tròn, sản xuất điện theo hướng khác. Giám đốc điều hành Andrew Scott của Orbital Marine Power cho biết, mục tiêu của công ty là thúc đẩy khai thác nguồn năng lượng thủy triều trên khắp thế giới, góp phần giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, đồng thời tạo ra một lĩnh vực công nghiệp mới ít tạo ra khí carbon.


Hình vẽ hai chong chóng quay dưới nước để tạo điện của Orbital O2 is designed for powerful tidal generation in isolated locations and 'mega-farms' alike (Composite credit: Orbital Marine Power/ Professional Engineering)

 

Công ty chọn neo turbine ở khu vực Fall of Warness, bởi đây là nơi có dòng thủy triều thuộc hàng mạnh nhất thế giới.

Thiết bị sẽ cung cấp nguồn điện sạch và bền vững cho các cộng đồng dân cư ở Orkney từ dòng nước chảy qua quần đảo. Công ty nhận được nguồn vốn $4.74 triệu Mỹ kim từ Quỹ thách thức năng lượng thủy triều Saltire của chính phủ Scotland, để chế tạo Orbital O2 ở Dundee.

Năng lượng tái tạo đã thay thế nhiên liệu hóa thạch để trở thành nguồn điện lớn nhất ở Anh lần đầu tiên trong năm 2020, theo phân tích của công ty Ember and Agora Energiewende hồi tháng 1 năm nay.

Tổng cộng tất cả nguồn năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời, năng lượng sinh học và thủy điện, chiếm 42% lượng điện ở Anh vào năm ngoái. Trong khi đó, nhiên liệu hóa thạch, chủ yếu là khí gas, chỉ chiếm 41% tổng lượng điện.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT