Người Việt Khắp Nơi

Tuyệt thực đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam

Saturday, 26/02/2011 - 07:53:07

WESTMINSTER - Để phát động Phong Trào Đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền Và Toàn Vẹn Lãnh Thổ Cho Việt Nam, trưa Thứ Bảy 26-2-2011 Cộng Đồng Người Việt ...

Thanh Phong/Viễn Đông

bieutinhIMG_4987.jpg

Những tình nguyện viên ngồi tuyệt thực từ 11 giờ ngày 26 đến 11 giờ ngày 27-2-2011 – ảnh: Vi Lang/Viễn Đông



WESTMINSTER - Để phát động Phong Trào Đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền Và Toàn Vẹn Lãnh Thổ Cho Việt Nam, trưa Thứ Bảy 26-2-2011 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California phối hợp cùng các tổ chức, hội đoàn, đoàn thể tại Nam California đã tổ chức buổi phát động Phong Trào trước sân cỏ đối diện thương xá Phước Lộc Thọ, ngay trung tâm Little Sài Gòn.

bieutinh-nvliem-09.jpg

Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, đại diện ban tổ chức, phát biểu trước đông đảo đồng hương có mặt trong giờ phát động Phong Trào Đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền Và Toàn Vẹn Lãnh Thổ Cho Việt Nam ngày 26-2-2011 – ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và các ông Phan Tấn Ngưu, Trần Vệ, Phạm Trần Anh, Lê Quang Dật, Phan Kỳ Nhơn lên phát biểu. LS Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng bây giờ là thời điểm thuận lợi nhất để phát động Phong Trào Đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền Và Toàn Vẹn Lãnh Thổ. LS Nghĩa cho biết, vào giờ phút này nhiều nơi cũng đang có những buổi phát động phong trào. Tại thủ đô Washington D.C. cũng như khắp nơi đều đang có những buổi phát động Phong Trào để hỗ trợ giới thanh niên, sinh viên và đồng bào trong nước đứng lên đạp đổ bạo quyền cộng sản như phong trào cách mạng tại Tunisia, Ai Cập, Lybia và nhiều quốc gia khác. LS Nghĩa cho hay, ông Vũ Hoàng Hải đã liên lạc được với Linh Mục Nguyễn Văn Lý và Linh Mục Phan Văn Lợi, cả hai Linh Mục đều rất xúc động khi được tin đồng bào tại Nam California cũng như khắp nơi đang hướng về quê nhà, hỗ trợ cho đồng bào trong nước, theo làn sóng cách mạng từ Tunisia, Ai Cập, Lybia đứng lên đạp đổ bạo quyền cộng sản. Ông cũng phổ biến lời kêu gọi đồng hương tối Thứ Bảy đến tham dự cuộc thắp nến do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tổ chức, và ngày Chủ Nhật 27-2-2011 đến tham dự cuộc xuống đường vào lúc 11 giờ trưa cũng tại địa điểm đối diện thương xá Phước Lộc Thọ, để nói lên tinh thần hỗ trợ của đồng bào hải ngoại đối với đồng bào trong nước.
Người tù bất khuất Phạm Trần Anh phát biểu rất hùng hồn, ông kêu gọi giới sinh viên học sinh trong nước, “hãy chứng tỏ họ là thành phần rường cột của đất nước, là biểu tượng của sức mạnh tuổi trẻ, hãy dấn thân làm nên đại cuộc”, kêu gọi anh em binh lính, công an cảnh sát trong nước “hãy thức tỉnh, quay mũi súng lại diệt bọn tham tàn, bán nước hại dân”, kêu gọi các đồng bào dân oan, các người bị áp bức bóc lột, các vị lãnh đạo tôn giáo “hãy đoàn kết một lòng, đứng lên đập đổ chế độ cộng sản hiện nay, để cứu hơn 80 triệu đồng bào đang phải gánh chịu sự áp bức, bóc lột và cai trị độc ác của bọn cầm quyền cộng sản”.

bieutinhIMG_5003.jpg

Tấm biểu ngữ nơi biểu tình và tuyệt thực – ảnh: Vi Lang/Viễn Đông

Trong buổi phát động hôm Thứ Bảy có 14 vị tình nguyện “tuyệt thực” gồm:
LS Nguyễn Xuân Nghĩa, LS Trần Sơn Hà, ông Trần Vệ, ông Vũ Hoàng Hải, ông Phạm Trần Anh, ông Phạm Ngọc Khôi, bà Trần Thanh Hiền, nhà thơ Dương Thanh Phong, cư sĩ Minh Pháp, ông Nguyễn Thái Lý, ông Ngô Văn Chua, ông Thái Vân, nhà thơ Tha Nhân và bà Bùi Kim Thành. Tất cả 14 vị ngồi trong một căn lều nhỏ trên bãi cỏ nơi diễn ra buổi phát động Phong Trào, mỗi người tay cầm hai lá cờ VNCH và cờ Hoa Kỳ.
Bác sĩ Phú tình nguyện túc trực tại địa điểm để săn sóc sức khỏe cho các người tuyệt thực. Thượng Nghị Sĩ Lou Correa được tin đã đến nơi thăm hỏi các người tuyệt thực và ủng hộ việc làm này.
Cuộc tuyệt thực bắt đầu từ 11 giờ trưa Thứ Bảy 26-2 và sẽ chấm dứt vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật 27-2-2011. Ban tổ chức cho biết “vẫn hân hoan tiếp nhâïn đồng hương đến tham gia tuyệt thực tùy theo giờ giấc thuâïn tiện của mỗi người”.
Ban tổ chức cho biết những số điện thoại để liên lạc sau đây: LS. Nguyễn Xuân Nghĩa: (714) 423-8888, Ô. Phan Kỳ Nhơn: (714) 548-0440, Ô. Phan Tấn Ngưu (714) 230-9602, A. Billy Lê Vũ (714) 643-6123.

bieutinh-nvliem-01.jpg

Toàn cảnh khu vực biểu tình và tuyệt thực trước thương xá Phước Lộc Thọ trong giờ phát động Phong Trào Đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền Và Toàn Vẹn Lãnh Thổ Cho Việt Nam ngày 26-2-2011 – ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

bieutinh-nvliem-12.jpg

Ông Phan Tấn Ngưu đang phát biểu – ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông


© ViễnĐôngDailynews

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT