Hôn Nhân, Cuộc Sống

Tỷ lệ trả nợ trễ hạn tiếp tục tăng đối với tiền sinh viên vay để đi học

Sunday, 09/02/2014 - 09:22:14

Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ đã công bố các tỷ lệ trả trễ hạn tiền nợ liên bang cho sinh viên vay (CDR), trong CDR hai năm của năm tài chánh 2011 và CDR ba năm năm tài chính 2010 - và kết quả là không khả quan. Tỷ lệ trả nợ trễ hạn hai năm đã tăng từ 9.1% trong năm 2010 lên 10% trong năm 2011, và tỷ lệ trả trễ hạn tiền 

 
Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ đã công bố các tỷ lệ trả trễ hạn tiền nợ liên bang cho sinh viên vay (CDR), trong CDR hai năm của năm tài chánh 2011 và CDR ba năm năm tài chính 2010 - và kết quả là không khả quan. Tỷ lệ trả nợ trễ hạn hai năm đã tăng từ 9.1% trong năm 2010 lên 10% trong năm 2011, và tỷ lệ trả trễ hạn tiền nợ ba năm tăng từ 13.4 % trong năm 2009 lên tới 14.7% trong năm 2010.

Bộ Giáo Dục đã thay thế các tính toán CDR của Bộ từ các tính toán hai năm tới ba năm, theo quy định của của Đạo Luật Cơ Hội Giáo Dục Đại Học năm 2008. Quốc Hội đã bao gồm điều khoản này vào trong luật, vì có thêm nhiều người trả nợ trễ hạn sau thời gian theo dõi hai năm. CDR ba năm phản ảnh một cách tốt hơn mức tỷ lệ phần trăm của những người đi vay cuối cùng trả trễ hạn nợ sinh viên liên bang của mình.

Tỷ lệ trả trễ hạn CDR ba năm trong năm tài chánh 2010 là mức tỷ lệ thứ nhì mà Bộ Giáo Dục đơn vị đã ban hành, sau khi công bố trong năm ngoái CDR ba năm của năm tài chánh 2009. Theo Đạo Luật Cơ Hội Giáo Dục Đại Học, chỉ những tỷ lệ ba năm sẽ được tính toán, bắt đầu từ năm tới.

Bộ Giáo Dục dự định mở rộng các nỗ lực của mình nhằm tiếp xúc với những người vay tiền đang gặp khó khăn, để bảo đảm rằng các sinh viên biết được những cách lựa chọn trả nợ một cách uyển chuyển theo mức thu nhập, những các chọn lựa này có sẵn thông qua Trợ Cấp Sinh Viên Liên Bang (Federal Student Aid – FSA).

Theo Bộ Giáo Dục cho biết, các trường đại học vì lợi nhuận tiếp tục có những mức tỷ lệ CDR trung bình và ba năm cao nhất – ở mức 13.6% cho CDR hai năm và 21.8% cho CDR ba năm. Các trường công lập đứng kế tiếp ở mức 9.6 % cho tỷ lệ CDR hai năm và 13% cho tỷ lệ CDR ba năm .

Các trường tư phi lợi nhuận có tỷ lệ thấp nhất 5.2% cho tỷ lệ CDR hai năm và 8.2% cho tỷ lệ CDR ba năm.
 
CDR ba năm tăng lên trong các mức đo lường trong năm ngoái, cho các khu vực công lập và tư nhân phi lợi nhuận, tăng từ 11% lên 13% cho các trường công, và từ 7.5 % lên 8.2% cho các trường tư phi lợi nhuận. CDR giảm bớt cho các trường phi lợi nhuận, từ 22.7 % xuống còn 21.8%.

Tỷ lệ CDR ba năm được tính toán dựa trên nhóm ngườivay có khoản vay trả nợ lại trong năm 2010 và những người trả nợ trễ hạn trước ngày 30 tháng 9 năm 2012 . Hơn 4 triệu người vay từ hơn 5,900 trường sau bậc trung học đã nhập trả nợ trong khung thời gian này, và có chừng 600,000 người trong số họ trả nợ trễ hạn cho mức trung bình là 14.7 %.

Bộ Trưởng Giáo Dục Arne Duncan nói: “Số lượng càng ngày càng tăng của các sinh viên trả trễ nợ sinh viên liên bang của họ đang gây ra phiền toái. Bộ sẽ tiếp tục làm việc với các trường và với những người vay, để bảo đảm rằng nợ sinh viên vay là vừa tầm khả năng trả nợ của họ. Chúng tôi tiếp tục cam kết xây dựng quan hệ đối tác chia sẻ với các tiểu bang, các chính quyền địa phương, các trường và các sinh viên, cũng như với các nhà lãnh đạo kinh doanh, lao động và từ thiện, để khả năng tài chánh trả tiền đại học cho hàng triệu sinh viên và gia đình.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT