Thế Giới

Tỷ phú Ai Cập muốn mua đảo cho người di dân

Friday, 04/09/2015 - 11:47:31

Trên trang Twitter của mình, tỷ phú Ai Cập Naguib Sawiris đã đề nghị mua một hòn đảo của Ý hoặc Hy Lạp, để xây dựng thành nơi tạm trú cho người di dân, thay vì để họ lênh đênh trên biển và đối diện với nhiều nguy cơ đe dọa tới tính mạng.

Đảo Skorpios, một trong các hòn đảo của Hy Lạp.

 

CAIRO - Quá phiền lòng trước cuộc khủng hoảng người di dân từ Bắc Phi và Trung Đông vào châu Âu trong những ngày qua, một tỷ phú người Ai Cập đã đưa ra đề nghị bất ngờ: ông muốn mua đảo để làm nơi sinh sống cho người di dân.
Trên trang Twitter của mình, tỷ phú Ai Cập Naguib Sawiris đã đề nghị mua một hòn đảo của Ý hoặc Hy Lạp, để xây dựng thành nơi tạm trú cho người di dân, thay vì để họ lênh đênh trên biển và đối diện với nhiều nguy cơ đe dọa tới tính mạng.
Ông viết: "Hy Lạp hay Ý, hãy bán cho tôi một hòn đảo. Tôi sẽ biến nơi đó thành một nơi trung lập và hỗ trợ người di dân, tạo công ăn việc làm cho họ tại đó.”
Ngoài ra, tỷ phú Naguib Sawiris cũng khẳng định ông không "nói chơi" khi tiết lộ rằng ông đã gởi những đề nghị cụ thể tới Roma và Athens. Tỷ phú người Ai Cập này tuyên bố: "Qúy vị có hàng chục hòn đảo không sử dụng hết. Tại sao không lấy những chỗ đó để hỗ trợ các di dân.
Tuy nhiên, ông Naguib Sawiris cũng thừa nhận rằng, còn nhiều khó khăn về mặt pháp lý liên quan tới ý tưởng táo bạo này.
Theo đánh giá của tỷ phú này, một hòn đảo của Hy Lạp hoặc Ý có giá từ $10 tới $100 triệu Mỹ kim. Nhưng nếu dự án được thực hiện, ông Naguib Sawiris tự tin vào khả năng kêu gọi đầu tư và biến hòn đảo trở thành một nơi tạm trú an toàn cho người di dân.
"Sẽ có những ngôi lều tạm cho mọi người. Sau đó, công việc sẽ được phát triển bằng việc xây dựng hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng. Khi mọi thứ đã được cải thiện, những người di dân sẽ có quyền được lựa chọn là trở về nhà sau khi chiến tranh kết thúc hay ở lại đảo”, ông Naguib Sawiris khẳng định.
Về cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu thời gian qua, tỷ phú Naguib Sawiris chỉ trích cách cư xử của Ý và Hy Lạp. Ông cho rằng "người di dân đang bị đối xử không công bằng.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT