Thế Giới

Tỷ phú Trump gặp tổng thống Mexico

Wednesday, 31/08/2016 - 10:19:51

Ông đồng ý rằng việc tăng cường an ninh biên giới cũng là một vấn đề quan trọng đối với Mexico. Ông cũng cho biết thêm rằng, ông sẽ luôn ủng hộ người Mexico “bất kể họ đang sống ở đâu.”

MEXICO – Vào hôm thứ Tư, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, đã có cuộc họp báo chung với tổng thống Mexico, ông Enrique Pena Nieto. Đứng trước bục diễn thuyết bên cạnh Tổng Thống Nieto, ông Trump tuyên bố việc xây dựng hàng rào dọc theo biên giới giữa hai nước là quyền riêng của Hoa Kỳ, nhưng ông không nói gì tới việc ai sẽ trả chi phí cho việc xây dựng bức tường này.
“Tôi luôn thẳng thắn khi thể hiện ý kiến của tôi về chính sách thương mại và di trú hiện nay của Hoa Kỳ,” ông Trump nói. “Có một biên giới an toàn là quyền và là lợi ích của Hoa Kỳ. Chúng tôi tôn trọng quyền của cả 2 quốc gia về việc lập một rào cản hữu hiệu để ngăn chận nạn di cư trái phép và hoạt động buôn lậu ma túy và vũ khí.”
Về phần mình, Tổng Thống Nieto nói rằng Mexico luôn là một láng giềng hòa hảo và là “đồng minh chiến lược” của Hoa Kỳ. “Chúng ta phải cởi mở và thảo luận về những điều khả thi và không khả thi,” ông Nieto nói. Ông đồng ý rằng việc tăng cường an ninh biên giới cũng là một vấn đề quan trọng đối với Mexico. Ông cũng cho biết thêm rằng, ông sẽ luôn ủng hộ người Mexico “bất kể họ đang sống ở đâu.”

Máy bay Hoa Kỳ hạ cánh tại Cuba lần đầu tiên sau 50 năm
CUBA – Lần đầu tiên sau hơn 50 năm, một máy bay thương mại từ Hoa Kỳ đã hạ cánh tại Cuba. Chuyến bay 387 của hãng hàng không JetBlue đã đáp xuống thành phố Santa Clara, Cuba, lúc 11 giờ sáng thứ Tư, sau khi khởi hành tại Ft. Lauderdale vào sáng cùng ngày, với 150 người trên khoang. Hầu hết những người trên máy bay là phóng viên các hãng truyền thông, các giám đốc hàng không, và các nhân vật VIP. Tuy nhiên, cũng có 60 người là các hành khách thông thường, theo thông tin từ hãng hàng không.
Chuyến bay của JetBlue chỉ là một chuyến bay ngắn, kéo dài 45 phút, nhưng lại có ý nghĩa quan trọng. Máy bay khi khởi hành tại Ft. Lauderdale đã chạy qua một cổng chào tạo thành từ 2 vòi rồng phun nước - một truyền thống lâu đời trong ngành hàng không nhằm kỷ niệm một sự kiện đặc biệt của chiếc máy bay. Các hành khách trên máy bay cũng được tặng quà và được chơi một trò xổ số nhỏ. Hai phi công trên máy bay là hậu duệ của những người nhập cư từ Cuba. Hoa Kỳ hiện đã có 10 hãng hàng không mở đường bay tới Cuba.

Dâu nhập cảng làm lây lan virus viêm gan A
VIRGINIA – Một đợt bùng phát dịch viêm gan A, bắt nguồn từ các trái dâu đông lạnh nhập cảng từ Ai Cập, đã khiến 55 người bị bệnh tại 6 tiểu bang, theo trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh CDC cho biết hôm thứ Tư. Theo các viên chức y tế, tiểu bang Virginia, nơi dịch viêm gan xuất hiện đầu tiên, hiện đang có 44 người bệnh. Các tiểu bang khác gồm Maryland – 4 người bệnh, West Virginia – 4, North Carolina – 1, Oregon – 1, và Wisconsin – 1.
Bệnh viêm gan A là căn bệnh rất dễ lây, do virus gây ra, nhưng sẽ không gây ra bệnh mãn tính. Cơ quan CDC cho biết, do viêm gan A có thời gian ủ bệnh rất dài, từ 15 tới 50 ngày, trước khi có triệu chứng rõ rệt, nên có thể vẫn còn nhiều người khác đã bị nhiễm bệnh trong đợt dịch lần này, nhưng chưa được phát hiện. Khoảng phân nửa số người bị bệnh tại Virginia đã phải vào bệnh viện. Các bệnh nhân có độ tuổi từ 15 tới 68. Triệu chứng của họ bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng 5, nhưng phải đến tháng 8, các chuyên gia mới tìm được nguồn lây bệnh.
Bộ Y Tế Virginia phát hiện nguồn bệnh là món sinh tố trái cây, chứa nhiều loại dâu nhập cảng, được bán tại nhà hàng Tropical Smoothie Café. Quản lý nhà hàng cho biết, loại dâu họ sử dụng là dâu đông lạnh nhập cảng từ Ai Cập. Mỗi năm, tại Hoa Kỳ có từ 1,700 đến 2,800 ca bệnh viêm gan A. Virus viêm gan A lây từ người sang người. Các triệu chứng quen thuộc của bệnh bao gồm vàng da, vàng mắt, sốt, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, đau bụng, nước tiểu đậm màu, và phân có màu nhạt.

Người có tên Vladimir Putin bị bắt trong chợ thực phẩm
FLORIDA – Một người đàn ông trùng tên với tổng thống Nga đã bị bắt vì gây rối trong một cửa hàng ở tiểu bang Florida. Cảnh sát West Palm Beach cho biết, một người đàn ông gốc Phi, 48 tuổi, tên Vladimir Putin, đã bị bắt trong cửa hàng Publix ở trung tâm thành phố hôm 21 tháng 8 vì tội xúc phạm nhân viên và từ chối rời khỏi cửa hàng. Sở cảnh sát Palm Beach County cho biết, nghi can bị buộc tội xâm nhập trái phép và kháng cự cảnh sát. Theo hồ sơ cảnh sát, ban đầu người này không chịu khai tên của mình. Ông Putin ra tòa sáng 29 tháng 8 và đã được tại ngoại. Ông này sẽ tiếp tục ra tòa vào tháng 9.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT