Kinh Doanh

Tỷ phú Warren Buffett rút tiền ra khỏi Walmart, ngành bán lẻ tại Mỹ

Sunday, 14/05/2017 - 03:31:17

Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNBC sau thương vụ ấy, ông Buffett nói rằng ngành bán lẻ là một khoản đầu tư “quá gian nan,” đặc biệt là trong thời đại của Amazon.


Ông Warren Buffett (bên phải) đang ngồi với tỷ phú Bill Gates trong một cuộc đàm đạo tại trường kinh doanh Columbia Business School, New York đầu năm nay. (Spencer Platt/ Getty Images)


OMAHA - Ông Warren Buffett nói rằng trong 10 năm nữa ngành bán lẻ sẽ chắc chắn không giống như hiện nay. Nhà tỷ phú này từng một thời được gắn liền tên tuổi với hệ thống tiệm Walmart. Nay ông không nghĩ những cửa hàng thực tế như Walmart sẽ có đất sống trong tương lai, trước sự bành trướng của ngành buôn bán trên mạng internet.

“Độ rày các cửa hàng bách hóa đang hoạt động trên mạng. Tôi không có ảo tưởng rằng 10 năm nữa các cửa hàng sẽ giống như ngày hôm nay, và sẽ có một vài điều dọc đường làm cho chúng ta ngạc nhiên... Thế giới đã thay đổi, sẽ tiếp tục thay đổi, nhưng với tốc độ nhanh hơn trước.” Nhà đầu tư tỷ phú này nói trong cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway tại Omaha, Nebraska, theo tin của tạp chí Business Insider.

Ông Charlie Munger, một nhà đầu tư làm việc với của Buffett, cũng nói phụ họa, “Chắc chắn chúng tôi sẽ không hài lòng, nếu tiếp tục kinh doanh trong ngày bán hàng lẻ.”

Ông Buffett không những dõng dạc bày tỏ ý kiến về sự tiêu vong của các cửa hàng bán lẻ truyền thống, mà còn đang rút tiền bạc của ông ra khỏi ngành này.

Công ty Berkshire Hathaway của ông đã phát một tín hiệu báo động cho toàn ngành bán lẻ trong tháng Hai, khi họ bán sạch $900 triệu cổ phiếu của Walmart, và họ đầu tư hàng tỷ Mỹ kim vào các hãng máy bay chuyên chở hành khách.

Vụ bán trái cổ phiếu này khiến cho Buffett gần như không có cổ phần nào nữa trong Walmart, vào một thời điểm khi công tỳ bán lẻ lớn nhất thế giới này đang đầu tư hàng tỷ Mỹ kim vào một cuộc chiến để bắt kịp Amazon trên mạng.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNBC sau thương vụ ấy, ông Buffett nói rằng ngành bán lẻ là một khoản đầu tư “quá gian nan,” đặc biệt là trong thời đại của Amazon.

Những lời bình luận của ông Buffett xuất hiện vào thời điểm có biến động rất lớn cho ngành bán lẻ.
Các hãng bán lẻ của Mỹ đang đóng cửa các cửa hàng, và nộp đơn xin khai phá sản, theo những tốc độ chứ từng thấy từ sau cuộc suy thoái.

Các nhà bán lẻ trên đất đã loan báo hơn 3,200 vụ đóng cửa cửa hàng trong năm nay. Các phân tích gia của Credit Suisse dự đoán con số này sẽ tăng lên tới mức hơn 8,600 vụ trước cuối năm nay. Để so sánh, 6,163 cửa hàng đóng cửa trong năm 2008, năm tệ nhất cho những vụ đóng cửa được ghi nhận.
Các cửa hàng đang đóng cửa vì sự gia tăng của thương mại điện tử, và những xu hướng thay đổi trong cách thức người ta tiêu tiền. Những người mua sắm đang dành những phần lớn hơn trong ví tiền của họ cho việc giải trí, nhà hàng, và công nghệ, và ít hơn cho quần áo và những món đồ phụ kiện.
Các cửa hàng bách hóa như Macy's, Sears, và JCPenney, đều bị ảnh hưởng nặng nhất bởi những xu hướng này. Từ năm 2001, các cửa hàng bách hóa đã mất hơn nửa triệu việc làm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT