Thế Giới

Úc cho hồi hương các con mồ côi của tay súng ISIS

Friday, 05/04/2019 - 07:47:22

Thủ Tướng Úc Scott Morrison vào ngày thứ Sáu nói rằng ông đồng ý cho phép hồi hương các trẻ em là con mồ côi của một tay súng ISIS người Úc, hiện đang sống trong một trại tị nạn ở Syria.


Khaled Sharrouf nổi tiếng là một chiến sĩ ISS khát máu người Úc, khi mang vợ con đến Trung Đông để gia nhập lực lượng Hồi cực đoan. Ông ta bị tiêu diệt năm 2017. Vợ chết trước đó hai năm. Nay chính phủ Úc bày tỏ lòng nhân đạo, cho phép vài đứa con còn sống của ông trở về quê hương.


CANBERRA - Thủ Tướng Úc Scott Morrison vào ngày thứ Sáu nói rằng ông đồng ý cho phép hồi hương các trẻ em là con mồ côi của một tay súng ISIS người Úc, hiện đang sống trong một trại tị nạn ở Syria.

Ông Morrison nói chính phủ của ông đang làm việc với Hội Hồng Thập Tự để đưa nhóm trẻ em này rời khỏi trại tị nạn Al-Hol ở vùng đông bắc Syria, để các viên chức Úc có thể đánh giá họ. Ông Morrison nói, “Có nhiều người Úc đang gặp khó khăn, đặc biệt là các trẻ em vô tội, do đó, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ đúng như sự trông đợi của người dân đối với chính phủ.”

Tuy nhiên, thủ tướng cũng thêm rằng ông sẽ không đặt bất cứ nhân viên Úc nào vào vòng nguy hiểm để đưa những người khác rời khỏi vùng chiến sự.

Công dân Úc Khaled Sharrouf vào năm 2013 đã cùng vợ là Tara Nettleton đem theo 2 con gái và 3 con trai đến Syria, gia nhập Nhà Nước Hồi Giáo. Sharrouf được cả thế giới biết đến vào năm 2014, khi ông ta đăng lên Twitter bức ảnh con trai đang cầm một đầu người bị chặt đứt. Sharrouf được cho là đã chết vào năm 2017 cùng 3 con trai trong độ tuổi teen, trong một vụ không kích của Hoa Kỳ. Người vợ đã chết trước đó vào năm 2015.

Hiện 5 trẻ em trong gia đình Sharrouf đang kêu gọi giúp đỡ, gồm 2 người con gái là Hoda, 16 tuổi, Zaynab, 17 tuổi, em trai 8 tuổi của họ là Hamzeh, và 2 con nhỏ của cô Zaynab là Ayesha 3 tuổi và Fatima 2 tuổi. Số phận của các tay súng nước ngoài và gia đình họ đang trở thành vấn đề lớn cho các quốc gia, khi cuộc chiến chống ISIS đã gần kết thúc. Hội Hồng Thập Tự vào ngày thứ Tư vừa qua đã kêu gọi cho hồi hương hàng trăm trẻ em, là con cái của các tay súng ISIS người nước ngoài.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT