Thế Giới

Úc: Động cơ máy bay làm từ công nghệ in 3D

Sunday, 01/03/2015 - 09:32:59

"Phương pháp này cho phép các hãng hàng không vũ trụ rút ngắn thời gian sản xuất, vì chúng tôi làm ra động cơ nhanh hơn 3-4 lần so với bình thường", ông Simon Marriott, giám đốc điều hành công ty Amaero Engineering, nói. Đây là công ty do Đại học Monash thiết lập, nhằm thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu.

Anh: Cựu giám đốc tình báo cảnh cáo mối hiểm họa Nga
LONDON – Nga đã trở thành mối đe dọa cho nước Anh và quốc gia này cần phải có các kế hoạch tự bảo vệ, đó là ý kiến của một cựu Giám Đốc cơ quan tình báo MI6 của Anh. Sir John Sawers, mới về hưu sau 5 năm làm Giám Đốc MI6, đã cho rằng Nga đã trở thành mối đe dọa cấp quốc gia. Vì thế để đối phó với kiểu đe dọa này, Sir John cho là cần phải tăng chi phí quốc phòng, tuy ông nhấn mạnh đối thoại là phương cách quan trọng nhất để giải quyết với Nga.
Ông John Sawer cũng bày tỏ thất vọng vì khuynh hướng lãnh đạo hiện nay của Nga và Châu Âu lại có lập trường khác hẳn nhau. Ông cho là Nga chỉa mũi dùi hăm dọa không chỉ nước Anh mà còn nhắm vào nhiều quốc gia khác.

Úc: Động cơ máy bay làm từ công nghệ in 3D
ÚC - Các nhà khoa học Úc vừa chế tạo 2 động cơ máy bay đầu tiên trên thế giới bằng công nghệ in 3D, mở đường cho sự ra đời của các thế hệ phi cơ mới. Động cơ mới được chế tạo bằng cách sử dụng phiên bản mẫu của động cơ turbin từ hãng sản xuất Safran, Pháp, chuyên cung cấp máy móc cho hãng máy bay Airbus và Boeing.
Nhóm chuyên gia đã tháo rời động cơ cũ, sau đó dùng máy quét qua các bộ phận, rồi dùng máy in 3D in lại. "Đây là một công nghệ đột phá. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều nghiên cứu ứng dụng chất liệu nhựa và polymer. Giờ đây, các nguyên liệu được sử dụng là kim loại, kim loại nhẹ và những thứ như titan, nikel, nhôm", ông Ian Smith, chuyên gia của Đại học Monash, cho hay.
"Phương pháp này cho phép các hãng hàng không vũ trụ rút ngắn thời gian sản xuất, vì chúng tôi làm ra động cơ nhanh hơn 3-4 lần so với bình thường", ông Simon Marriott, giám đốc điều hành công ty Amaero Engineering, nói. Đây là công ty do Đại học Monash thiết lập, nhằm thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu.
Hãng Amaero Engineering dự định in các bộ phận động cơ dành cho một chuyến bay thử nghiệm trong vòng 1 năm tới, và chứng nhận khả năng sử dụng thương mại trong vòng 2-3 năm. Trong tương lai, công nghệ này sẽ mở đường cho hoạt động sản xuất máy bay nhẹ hơn, chi phí rẻ, và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Máy in kim loại 3D cũng có thể dùng trong ngành công nghiệp y sinh học.

Iraq: Bảo tàng viện mở cửa lại sau 12 năm
BAGHDAD - Bảo Tàng Viện Quốc Gia của Iraq đã chính thức được mở cửa lại, sau 12 năm đóng cửa khi quân đội Hoa Kỳ tràn vào Iraq năm 2003. Nhiều cổ vật của nhà bảo tàng, vốn bị lấy cắp trong thời chiến tranh, đã được hoàn trả và được phục chế. Việc Bảo Tàng mở cửa được coi là một câu trả lời cho đoạn video do IS vừa tung ra trong thời gian gần đây, trong đó chiếu cảnh các phiến quân IS đang đập phá nhiều pho tượng cổ hết sức giá trị trong viện bảo tàng của thành phố Mosul.
Thủ Tướng Iraq Haider al-Abadi, trong lúc tham dự lễ khai trương Viện Bảo Tàng ở thủ đô Baghdad, đã thề sẽ trừng trị những kẻ đứng sau vụ phá hoại cổ vật này. Ông nói: “Bọn khủng bố đang cố phá hoại di sản của nhân loại và của nhân dân Iraq, chúng tôi sẽ truy đuổi chúng đến cùng”. UNESCO đã kêu gọi Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc phải có phiên họp khẩn, nhằm tìm cách bảo vệ di sản văn hóa của Iraq. Sau cuộc chiến Iraq, có khoảng 15,000 món cổ vật đã bị lấy trộm và chỉ có khoảng 1/3 trong số này được hoàn trả.

Pháp: Nhóm trộm trong vụ cướp lớn bị tuyên án
PARIS - Một luật sư hôm thứ Bảy cho hay, có 8 người đã bị kết án trong vụ cướp tiệm kim hoàn nổi tiếng Harry Winston, xảy ra vào năm 2008. Khi đó, 3 tay súng đã lấy trộm một số nữ trang, có tổng giá trị lên đến $92 triệu Mỹ kim. Luật sư Philippe Stepniewski cho hay, các mức án cho những kẻ này là từ 9 tháng tù đến 15 năm tù giam. Người bị án nặng nhất là Douadi Yahiaoui, 50 tuổi, một kẻ đã có nhiều tiền án và là bộ não chỉ huy của vụ cướp trứ danh này.
Trong vụ cướp, bọn trộm đội tóc giả bằng lụa, ăn mặc cũng toàn quần áo bằng lụa, và chỉ cần 20 phút để vơ vét sạch các món nữ trang quý giá và đồng hồ đắt tiền hiệu Harry Winston, có cẩn kim cương hay làm bằng vàng. Có tổng cộng 8 người dính líu đến vụ cướp đã phải ra tòa, và bị truy tố tội cướp có vũ trang. Điều đáng nói là vào năm 2014, cũng chính nhóm này đã tổ chức ăn trộm lần nữa cũng ngay tại tiệm kim hoàn này. Lần thứ nhì, chúng hóa trang thành các thợ sơn. Nhiều món nữ trang bị lấy trộm đã không thể tìm ra.

Ai Cập: Cứng rắn với Hồi giáo cực đoan
CAIRO - Một tòa án ở Ai Cập đã coi nhóm Hamas của người Palestine như là một tổ chức khủng bố hôm thứ Bảy, đồng thời một tòa án khác cũng tuyên án tử hình cho nhiều thành viên của tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo, nhưng đưa ra án tù chung thân đối với lãnh tụ của nhóm này là ông Mohamed Badie. Hai tổ chứa này có liên hệ mật thiết với nhau, và các quan sát viên nhận thấy Cairo đang có chiến dịch trấn áp mạnh mẽ các phong trào Hồi giáo cực đoan ở nước này, kể từ khi cựu Tổng Thống Mohamed Modi bị quân đội Ai Cập lật đổ trong năm 2013.
Hamas là nhóm nắm quyền lãnh đạo ở Dải Gaza, nằm sát biên giới với Ai Cập và phán quyết của tư pháp Ai Cập chắc chắn sẽ làm liên hệ giữa hai bên thêm căng thẳng. Trong tuyên bố của mình, nhóm Hamas cho là phán quyết này gây bất ngờ lớn lao và nguy hiểm, vì nó nhắm vào dân chúng Palestine, nhưng phong trào Hamas sẽ không bị ảnh hưởng.

Ấn Độ ráo riết tìm đầu tư cho kinh tế
NEW DELHI - Chính phủ Ấn Độ hôm Thứ Bảy đã trình bày một ngân sách rất thân thiện với ngành tài chính, nhằm cổ vũ cho việc đầu tư mạnh mẽ hơn vào phát triển kinh tế trong năm nay. Bộ Trưởng Tài Chính Arun Jaitley loan báo mức giảm thuế cho các doanh nghiệp nhiều chưa từng thấy trong ngân sách này. Ngoài ra ngân sách mới cũng yểm trợ cho người nghèo với nhiều phúc lợi xã hội.
Một báo cáo khác tiên đoán, trong hai năm 2015 và 2016, nền kinh tế Ấn Độ sẽ phát triển vượt qua cột mốc 8%, tức là còn mạnh hơn cả mức phát triển của kinh tế Trung Quốc. Trong bài diễn văn đọc trước Quốc Hội, ông Jaitley cho là Ấn Độ đang phát triển kinh tế mạnh, tỉ lệ lạm phát không cao và nguồn dự trữ ngoại hối dồi dào. Ông nói: “Chúng ta đã đảo ngược tình thế, trước đây giới đầu tư không thích Ấn Độ, nhưng giờ đây nền kinh tế vĩ mô của chúng ta đã vững vàng, và sẵn sàng bước lên con đường phồn thịnh.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT