Thế Giới

Úc kết tội 30 người VN đánh cá bất hợp pháp

Tuesday, 28/06/2016 - 10:26:57

Theo Cơ Quan Quản Trị Các Ngư Trường Nước Úc (AFMA) cho biết, các bản án này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ.  Nước Úc đã ghi nhận một mức giảm mạnh trong nạn đánh bắt cá bất hợp pháp, từ khi họ gia tăng việc giám sát hàng hải trong những năm gần đây.


Ba mươi người đàn ông Việt Nam đã bị kết tội đánh cá bất hợp pháp trong vùng biển của nước Úc. Họ lãnh những bản án treo từ một tòa án ở Darwin ở tây bắc Úc, và tàu thuyền của họ bị phá hủy. Họ đã bị bắt với sáu tấn hải sâm, trong một khu bảo tồn biển Coral Sea (Biển San Hô) ở ngoài khơi bờ biển miền bắc nước Úc trong tháng Sáu. Tất cả đều đã nhận tội tại tòa án hôm thứ Ba.

Theo Cơ Quan Quản Trị Các Ngư Trường Nước Úc (AFMA) cho biết, các bản án này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ.  Nước Úc đã ghi nhận một mức giảm mạnh trong nạn đánh bắt cá bất hợp pháp, từ khi họ gia tăng việc giám sát hàng hải trong những năm gần đây.

Những bản án từ hai tháng tù giam cho thủy thủ đoàn, cho tới năm và bảy tháng tù cho những người chỉ huy chiếc tàu. Những bản án ấy cũng được đưa ra với những sự cam kết giữ hạnh kiểm tốt. Peter Venslovas, giới chức của AFMA, nói, “Việc đánh bắt cá bất hợp pháp đe dọa khả năng kinh tế và tính bền vững của các nguồn tài nguyên biển được quản trị kỹ lưỡng của nước Úc. Những vụ kết án và phá hủy tàu thuyền là một kết quả tốt, và sẽ gửi một thông điệp rất mạnh mẽ cho tất cả những người nào toan tính đánh bắt cá bất hợp pháp trong các vùng biển nước Úc.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT