Người Việt Khắp Nơi

Úc: Nhiều phụ nữ Việt bị tù vì nợ cờ bạc

Tuesday, 05/05/2015 - 11:26:04

Những người phụ nữ này mắc nợ từ $30,000 tới $1 triệu Úc kim (hơn $780,000 Mỹ kim), khi họ được đề nghị vay tiền bởi những con bạc người Việt khác, tại các bàn chơi bài blackjack, baccarat, hoặc poker của sòng Crown Casino. Một cuộc nghiên cứu đã tìm thấy như vậy.

(Getty Images)


SYDNEY - Số phụ nữ Úc gốc Việt bị giam tù đã lên tới con số kỷ lục, vì những tội phạm ma túy. Họ đã quay sang tội phạm này để trả những món nợ cờ bạc mà họ mắc phải tại sòng bài Crown Casino.
Trong số báo đầu tuần này, tờ The Age tại tiểu bang Victoria đã đăng một bài phóng sự về tệ nạn nợ cờ bạc đưa đến sự việc một số phụ nữ phải chấp nhận buôn ma túy để trả nợ. Có khi những món nợ này là do chính chồng của họ gây ra.
Những người phụ nữ này mắc nợ từ $30,000 tới $1 triệu Úc kim (hơn $780,000 Mỹ kim), khi họ được đề nghị vay tiền bởi những con bạc người Việt khác, tại các bàn chơi bài blackjack, baccarat, hoặc poker của sòng Crown Casino. Một cuộc nghiên cứu đã tìm thấy như vậy.
Khi những phụ nữ ấy không thể trả nợ, họ được đề nghị một cơ hội trả nợ bằng cách
mang ma túy, đóng vai trò làm người vận chuyển heroin, hoặc trở thành “nông gia” trong một căn nhà trồng cần sa.
Trong tổng số những người bị cảnh sát cấm vào các sòng bạc, có hơn một phần ba là người gốc Việt. Trong số này, có những người đã bị kết tội rửa tiền và tội phạm ma túy.
Crown Casino từ chối bình luận về những thông báo cấm vào, hoặc về tội phạm tại sòng bạc này với báo The Age
Nhằm thực hiện một cuộc nghiên cứu do trường đại học Swinburne University bảo trợ, cô Roslyn Lê đã phỏng vấn hầu hết các phụ nữ Việt đang thọ án trong các nhà tù ở Victoria vì tội phạm ma túy.
Cô khám phá trong năm 2011, trong năm phụ nữ ngồi tù ở Victoria, thì có một người là gốc Việt. Cách bốn năm trước đó, con số này là 1 trong 20.
Một viên chức cai tù nói đùa với Tiến Sĩ Roslyn Lê về mức tăng mạnh nơi số lượng phụ nữ Việt Nam bị giam tù. Viên chức này nói rằng Dame Phyllis Frost Centre, nhà tù lớn nhất của Victoria dành cho phụ nữ, sẽ cần được đổi tên thành “Dame Phyllis Nguyễn Centre.”
Cuộc nghiên cứu Risky Business đã tìm thấy rằng những người phụ nữ này mỗi tuần đã phải trả tiền lời 10 phần trăm trên các khoản nợ của họ.
Một số trong những người này đã bắt đầu đánh bạc để trả các khoản nợ của chồng họ. Những ông chồng này đôi khi đã có gia đình thứ hai tại Việt Nam, gây thêm căng thẳng trong vấn đề tài chánh của họ.
Tiến Sĩ Roslyn Lê nhận thấy rằng những phụ nữ Việt đều cảm thấy như có bổn phận phải trả các khoản nợ của chồng hoặc của bạn trai, vì tình trạng bất bình đẳng giới tính trong nền văn hóa Việt Nam.
Operation Taxa là một trong những chiến dịch lớn nhất của cảnh sát Victoria nhằm bài trừ nạn trồng cần sa. Trong chiến dịch này, các viên chức cảnh sát cho biết rằng các gia đình tội phạm gốc Việt chịu trách nhiệm điều hành phần lớn trong số những ngôi nhà trồng cần sa.
Nhưng Tiến Sĩ Roslyn Lê đã tìm thấy rằng những người phụ nữ bị bỏ tù vì tội vận chuyển ma túy đều không biết ai là chủ của các lô hàng. Cô cũng phát giác rằng những người đứng đằng sau các hoạt động ma túy thường không phải là những người mà các phụ nữ ấy đã gặp ở các sòng bài.
Có 43 phụ nữ gốc Việt trong các nhà tù Victoria vì những tội ma túy, khi Tiến Sĩ Roslyn Lê bắt đầu nghiên cứu trong tháng 10 năm 2010. Cô đã phỏng vấn 35 phụ nữ, trong số đó có 20 người bị giam tù vì buôn bán heroin, và 15 người ngồi tù vì trồng cần sa.
Trong số những phụ nữ này, có 15 người nói rằng các khoản nợ cờ bạc ở sòng bài là nguyên nhân làm cho họ phạm tội. Tiến Sĩ Roslyn Lê tìm thấy rằng ba người phụ nữ khác cũng có những khoản nợ cờ bạc mà họ không báo cáo cho nhà chức trách.
Đây là lần đầu tiên một số người trong nhóm phụ nữ ấy phạm tội hình sự.
Đa số đã đi đến các sòng bạc để chơi với bạn bè, vì các phụ nữ Việt Nam thường không có thói quen tụ tập ở phòng tập thể dục hoặc quán rượu. Thế rồi chẳng bao lâu họ đâm ra nghiện cờ bạc.
Nguyệt, một trong những người phụ nữ ấy, nói với báo The Age, “Nếu không có casino, thì người Việt chúng tôi sẽ không khốn khổ như thế này.”
Nhu, một phụ nữ khác, nói rằng một khi đã vào trong tù, cô mới nhận ra sự vô ích của việc phạm tội ma túy để trả món nợ chỉ có $35,000.
Cô nói, “Tôi thực sự tôn trọng và tuân thủ pháp luật ở đây. Trước đây tôi đã cố gắng tránh mọi thứ, nhưng tôi chỉ không thể nào tránh được cờ bạc.”
Các tù nhân sinh ở Việt Nam chiếm số lượng cao nhất của các tù nhân tại Victoria sinh ra ở bên ngoài nước Úc.
Tiến Sĩ Roslyn Lê nói cô tin rằng số lượng phụ nữ gốc Việt ngồi tù vì phạm tội ma túy đã tiếp tục tăng lên, tính từ khi cô hoàn tất cuộc nghiên cứu.
Giáo sư Michael Gilding là khoa trưởng điều hành khoa kinh doanh và luật pháp, thuộc đại học Swinburne University. Ông nói rằng cuộc nghiên cứu của Tiến Sĩ Roslyn Lê, mà ông giám sát, gợi ý cho thấy một sự thất bại của chính quyền, trong việc trừng phạt những người ở hàng chóp bu của các mạng lưới tội phạm có tổ chức.
“Những phụ nữ này đều nằm ở đáy của tầng lớp tội phạm. Họ là loạt người được cung cấp thông qua các sòng bạc để phạm tội.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT